Trên 14 triệu cổ trị giá trên 580 tỷ đồng là số lượng và giá trị giao dịch của Tây ngày 17/12 và hàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ttvnoldangky, 18/12/2009.

836 người đang online, trong đó có 334 thành viên. 10:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 523 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. ttvnoldangky

    ttvnoldangky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    3.564
    Trên 14 triệu cổ trị giá trên 580 tỷ đồng là số lượng và giá trị giao dịch của Tây ngày 17/12 và hành động của ch

    Hôm nay, Tây xả ra trên 14 triệu cổ phiếu, tương đương với 580 tỷ đồng. => Ý định của Tây đã rõ: kéo đầu phiên để tạo hưng phấn, xả cuối phiên để thoái vốn.Vậy, chúng ta phải làm gì? => mời các bác vào bình loạn cho em tường!
  2. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ICV giải quyết hết danh mục trên sàn, các bác kiểm chứng...
  3. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.818
    EM răng giả nhưng vẫn sợ gãy.
  4. nnhpth

    nnhpth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Đã được thích:
    0
    ICV gì nữa, toàn phát biểu lung tung, hôm nay bán 580 tỷ phần lớn là DB, có lẽ bọn nó thấy tương lai u ám, nên rút vốn đợi TT xuống thấp mua vào
  5. ttvnoldangky

    ttvnoldangky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    3.564
    Bọn tây có cái tài là, nó biết chặn các mã có tỷ trọng vốn hoá thị trường lớn nhưng số cổ phiếu trôi nổi ít (VCB, CTG, BVH, MSN) còn xả mạnh ở những mã BC và PN khác.Đầu phiên, tây toàn táng lệnh khủng để chặn các mã vốn hoá lớn, tạo tâm lý, kích bà con. Gần cuối và cuối phiên, làm cho một đống 580 tỷ. Nhiều BB, MM cũng bị dính trưởng hôm nay.Hãy giữ chặt đồng tiền cuối cùng của mình. Nếu tháng 12, lạm phát từ 2-3% như ông Dương Đình Ánh, Viện trưởng viện giá cả Bộ Công thương phát biểu thì lãi suất cơ bản có thể tăng lên đến 10%, khi đó, VNI liệu chúng ta - những nhà đầu tư nhỏ có thể đỡ được thị trường hay không?Có lẽ, điều đáng làm bây giờ là, toạ sơn quan hổ đấu. Cho các phe đánh lên, đánh xuống quyết định xu hướng thị trường đã. Không nên vào những phiên giao dịch như thế này. Từ giờ đến hết tháng 12 còn những 10 phiên giao dịch nữa, cổ phiếu của các tiểu gia tiếp tục bị bán tháo, vĩ mô tiép tục chờ đón các tin xấu về lạm phát, thâm hụt thương mại, các doanh nghiệp tiếp tục phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán....
  6. avenir

    avenir Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Đã được thích:
    0
    Tăng lãi suất cơ bản thì gói hỗ trợ 2% trung dài hạn làm trò cười cho thế giới àTăng LSCB thêm 1% thì ls tín dụng tăng thêm tối đa 1.5%; Nếu tăng như vậy thì gói 2% thành vô dụng, Thế giới nó cười cho thối mũi vì cái điều hành chéo ngoe như vậyTín dụng bao giờ cũng nóng về cuối năm và sẽ ổn định sau Tết âm lịch (đây là tính chu kỳ của TT tiền tệ) , -------------------------------------http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=353877&ChannelID=86Nhiều tin đồn, bình luận thiếu cơ sởXung quanh các tin đồn liên quan đến chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, Tuổi Trẻ đã trao đổi cùng PGS.TS Trần Hoàng Ngân - thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia.* Ông nghĩ sao khi nhiều công ty chứng khoán bình luận rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng thêm lãi suất cơ bản?- Theo tôi, nhận định đó là không có cơ sở. Hiện nay doanh nghiệp đang vay vốn được bù 4% lãi suất, chỉ phải trả 6,5%. Từ đầu năm 2010, hết bù lãi suất vay ngắn hạn, doanh nghiệp phải trả 10,5%. Nhưng với các khoản vay mới, phải theo trần lãi suất 12%/năm tính theo lãi suất cơ bản đã điều chỉnh trong tháng 12-2009. Như vậy, chi phí lãi vay đã tăng gần gấp đôi. Nếu tăng thêm lãi suất cơ bản, trần lãi suất cho vay tăng thêm chẳng khác nào gây thêm khó cho doanh nghiệp.Hơn nữa, lạm phát do nhiều nguyên nhân, do tiền tệ, thiên tai, do yếu tố bên ngoài như giá dầu tăng... Bệnh nào bốc thuốc đó, đâu phải cứ lạm phát là phải tăng lãi suất cơ bản.Một điều cần lưu ý nữa là Chính phủ tiếp tục hỗ trợ 2% lãi suất cho các khoản vay trung, dài hạn. Nếu tăng thêm lãi suất cơ bản thì việc hỗ trợ lãi suất này sẽ vô tác dụng. Tôi cho rằng trong điều hành nếu có thể được cần phải giảm lãi suất cơ bản chứ không phải tăng.* Giá chứng khoán cũng trồi sụt theo các tin đồn bơm, rút tiền, vấn đề thanh khoản của ngân hàng hiện nay ra sao?- Đúng là thời gian qua có vấn đề về thanh khoản. Dư nợ tín dụng tăng cao trong khi cung tiền từ Ngân hàng Nhà nước lại thấp hơn nhiều. Điều này thể hiện qua lãi suất liên ngân hàng có lúc lên đến 16%. Vấn đề thanh khoản của ngân hàng cũng đã ảnh hưởng đến thanh khoản của nền kinh tế. Một số doanh nghiệp khó tiếp cận vốn ngân hàng.Tuy nhiên, vấn đề này cũng đã được giải quyết. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cũng đã giảm chỉ còn 12-14%. Các ngân hàng cũng xác nhận tình hình được cải thiện. Ngân hàng Nhà nước đã can thiệp nhiều hơn thông qua hoạt động của thị trường mở.* Nhưng chẳng lẽ cứ chấp nhận phải sống chung với tin đồn?Theo tôi, các công ty chứng khoán phải có trách nhiệm hơn với các thông tin, nhận định của mình. Cần phải thông tin nhiều chiều và đầy đủ để tránh hiểu lầm. Nhà đầu tư cũng cần tự nâng mình lên. Nhưng quan trọng hơn là Chính phủ và các cơ quan chức năng cũng cần phải cụ thể, chủ động hơn khi công bố các chỉ số cơ bản của nền kinh tế để tránh suy đoán, bình luận sai lệch. Như việc công bố chỉ số giá tiêu dùng, số liệu về nhập siêu cũng nên có những giải thích rõ ràng, cụ thể. Chẳng hạn xung quanh con số nhập siêu của năm 2009 có nhiều góc cạnh, nhưng người ta chỉ làm to chuyện về nhập siêu mà bỏ qua các góc cạnh khác như nhập siêu giảm rất nhiều so với năm 2008, hoặc không đề cập các nguồn ngoại tệ khác có thể bù đắp cho khoản thâm hụt của cán cân thương mại...

Chia sẻ trang này