Trên đường đi tìm CP tăng trưởng - VSP thứ 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngayhomnay21, 07/08/2008.

4144 người đang online, trong đó có 404 thành viên. 23:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1809 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Hiện vẫn còn mã rất giống VSP và DDM mà hôm nay vẫn có thể mua được đấy.

    Các bác cân nhắc và quyết định nhé

    (dĩ nhiên VSP là vô đối rồi.
    Dẫu có nhiều ý kiến cho rằng có yếu tố làm giá.
    Có thể, nhưng vẫn chấp nhận được. Ai dám mạo hiểm thì hưởng, ai không dám thì thôi. Đơn giản mà)

    Nhưng nếu không có cơ sở tốt thì cũng khó làm giá vì khi đó ai tin. Mọi người trên FR này chắc đâu phải trẻ con đâu mà .........nhỉ ?

    Kể cả những trường hợp làm giá xuống để gom vào.

    Nếu họ không có cơ sở để thu lại Lợi nhuận về sau (sau khi đã gom xong) thì họ có dám gom vào không ?

    Và có phải phí sức và thời gian như thế để gom như vậy không ?

    Chia sẻ
  2. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Thị trường khó có thể tất cả cùng lên và tất cả cùng xuống nữa.

    Chỉ quan trọng là chọn và giữ được những CP tiềm năng, bất chấp gió bão.

    Hãy thử tìm xem các bác. Biết đâu

    Có một số mã đang được .............rất khéo

    và rất vững.
  3. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Đấy. Lại nữa đấy

    Để mai tui giúp sức cho

    Chờ nhé
  4. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy

    Cứ thế nhé

    Mai tui giúp tý

    Tuần sau tui giúp tổng lực cho.

    Đừng vội
  5. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người nói hôm nay Bún chả
    hay xả hàng ?

    Ừ thì xả.

    Nhưng những mã nào xả ?

    Có những mã tui thấy là đang được gom đấy

    Thử xem
  6. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Đã được thích:
    36
    Phím tui với. Cầm 100% cash ức chế quá.
  7. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi tình hình giao dịch hôm nay trên bảng điện tử và cả trên FR này, thú vị đấy nhỉ, rất hay. Nghiệm ra nhiều điều.

    Và chắc các bác đều đã nhận ra

    Tình hình là đang "xả" hay đang "gom"

    Những mã nào đang bị "xả"

    Và tại sao đang bị "xả"

    Những mã nào đang được "gom"

    Và tại sao đang được "gom"

    Rất nhiều điều thú vị trong đấy

    Để ngày mai có một quyết định chính xác nhé

    Hãy nhớ ngày mai nhé các Bác

    08 - 08 - 08

    một ngày vô cùng đặc biệt,

    có một không hai

    đối với tất cả mọi người và dĩ nhiên đối với tui nữa

    Chúc các bác thành công
  8. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Hai kiểu đầu cơ - vô hại và có hại
    21:40'' 06/08/2008 (GMT+7)

    Có loại đầu cơ vô hại, có loại thì gây hại to lớn, song nó vẫn luôn tồn tại. Ngay cả Chính quyền Bush cũng bị nghi ngờ là có đầu cơ gây hại. Vấn đề đầu cơ đang nóng tới mức, cả các ứng viên Tổng thống Mỹ là Barrack Obama và John McCain cũng được đưa ra xem xét quan điểm đối với vấn đề đầu cơ.


    Sàn giao dịch dầu NYMEX, nơi hoạt động đầu cơ diễn ra thường xuyên. Ảnh: NYT.



    Đầu cơ vô hại

    Hãy tưởng tượng bạn đang nghĩ rằng một cơn bão có thể tàn phá các cơ sở lọc dầu trong tương lai gần. Bạn sẽ làm gì hôm nay? Cơn bão nhiệt đới gần nhất là Edouardo là một ví dụ để thử. Khi bão này tiến tới gần, người ta tin rằng cơn bão có thể tàn phá các cơ sở lọc dầu. Giá dầu bắt đầu lên từ lúc đó.

    Nếu bạn kỳ vọng một mức giá tương lai cao hơn do những bất trắc xảy đến với nguồn cung như việc bão tới nói trên, bạn bắt đầu mua gom từ bây giờ và tích trữ dầu để kiếm lãi khi giá lên trong tương lai, qua đó làm tăng nhu cầu dầu ngay từ thời điểm hiện tại.

    Người ta gọi đó là đầu cơ. Cơn bão có thể rốt cục chẳng làm hại gì tới các cơ sở lọc dầu song không vì thế mà người ta lo sợ không dám đầu cơ. Người ta thích kiểu đầu cơ như vậy - kiểu đầu cơ dựa trên phân tích những yếu tố cơ bản để đưa ra quyết định ngắn hạn.

    Suy đoán rằng một cơn bão có thể tàn phá các cơ sở lọc dầu trong tương lai gần đã ngay lập tức tạo hiệu ứng lên thị trường dầu trong hiện tại. Với việc đầu cơ đó, người ta có thể tích trữ nhiều dầu và khi cần đến, chẳng hạn bão xảy ra thật, thì còn có cái mà dùng. Trong trường hợp này, đầu cơ lại hoá ra tốt cho nhiều mục đích.

    "Khá nhiều cơ sở cho thấy bão sẽ suy yếu từ hôm nay. Những suy đoán kiểu đó không có gì bất thường cả. Sẽ có những cơn bão khi đi qua không gây ra những thiệt hại đáng kể. Chẳng hạn như trường hợp bão Dolly", Mike Pigott từ chuyên trang thời tiết AccuWeather, bình luận.

    Mới rồi, dầu thô đã về ngưỡng giá thấp nhất 3 tháng qua, mức 118 USD/thùng, do suy đoán rằng cơn bão Edouard không đủ sức tàn phá các cơ sở lọc dầu.

    Đó là những loại đầu cơ không gây hại.

    Đầu cơ gây hại

    Còn những loại đầu cơ mà tự nó sẽ gây tác hại cho thị trường và khiến mọi người lo ngại là loại đầu cơ kiểu "tạo hiệu ứng tâm lý". Loại đầu cơ này không dựa trên phân tích những yếu tố cơ bản.

    Chẳng hạn, tính toán rằng người dân sẽ ấn tượng với việc khai thác dầu ở vùng biển ngoài khơi nước Mỹ sẽ tác động cực lớn tới thị trường dầu trong tương lai. Mặc dù thông tin này chưa bao giờ thành hiện thực, song nhiều người lại tin là thật sau khi bị tác động bởi một chiến dịch của đối tượng nào đó tung tin đồn rộng rãi, thậm chí có cả sự góp sức của giới truyền thông.

    Việc khai thác dầu ở vùng biển ngoài khơi nước Mỹ nếu xảy ra, có thể làm tăng cung cho thị trường dầu nói chung, qua đó làm giá dịu bớt. Điều này khiến nhiều người tin rằng giá dầu tương lai sẽ hạ và muốn bán ra ngay từ hôm nay.

    Thế nhưng, việc bán ra với số lượng lớn ngay từ hôm nay không chỉ là kết quả của việc suy đoán dầu tương lai giảm, mà nó còn là nguyên nhân tác động trở lại khiến dầu đã giảm lại càng giảm thêm.

    Hơn thế nữa, những tổ chức hay cá nhân có nhiều dầu đã bán ra được rồi lại tiếp tục gây tác động tâm lý khiến dầu giảm tiếp, giảm hơn cả ngưỡng giá mà thực tế nó cần giảm. Để làm gì? Để sau đó họ mua lại số dầu giảm hơn cả ngưỡng giá thực tế ấy. Thu lợi hai đàng.

    Điều đáng nói lại một lần nữa là, loại đầu cơ này không dựa trên phân tích những yếu tố cơ bản. Nó được tạo ra bởi yếu tố con người, và người ta hành xử theo hiệu ứng đó.

    Kiểu đầu cơ này - đánh cược và cố tình tung tin làm cho giá cả thay đổi dựa trên các yếu tố gì đó khác mà không phải là suy đoán dựa trên phân tích những yếu tố cơ bản - là có hại.


    Đầu cơ có hại vẫn hoành hành ở khắp nơi, đặc biệt là trên các sàn chứng khoán. Ảnh: AP.


    Nó có hại vì đã bóp méo cả công tác phân phối tài nguyên trong một thời điểm nhất định lẫn liên thời điểm. Tác giả không cho rằng đầu cơ theo kiểu này là sai song sẽ có nhiều tổn thất xảy ra, nhất là khi giá không phản ánh được giá trị thực của hàng hoá đang được mua bán.

    Và khi nó quay lại đúng giá trị thực của nó thì những người chạy theo kiểu đầu cơ không dựa trên các phân tích cơ bản này sẽ có thể gánh chịu những hậu quả lớn.

    Việc đầu cơ như thế, trong nhiều trường hợp, còn gây lãng phí nguồn tài nguyên và làm giảm năng suất sản xuất, khi mà giá không phản ánh đúng giá trị thực, bị bóp méo sau chuỗi đầu cơ kéo dài.

    Cuối cùng, giá cả sẽ bị bóp méo vì thông tin thổi phồng (theo chiều hướng bi quan quá mức hoặc lạc quan quá mức) mà thiếu đi việc phân tích những yếu tố cơ bản.

    Chính quyền Bush cũng đầu cơ gây hại?

    Chẳng hạn, việc khai thác dầu ở vùng ngoài khơi và tại các khu bảo tồn thiên nhiên. Có vẻ như các thành viên Đảng Cộng hoà đã cố thổi phồng nguy cơ giá dầu tăng nóng, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế Mỹ, nhằm hiện thực hoá kế hoạch đầy tiềm năng là cơ hội khai thác nguồn dầu mới đó.

    Họ cố lảng tránh rằng môi trường thiên nhiên sẽ bị tác động, và không đả động gì đến việc còn nhiều giải pháp khác hay hơn để khắc phục cơn sốt giá dầu, chẳng hạn tái chế lốp cao su hay tiết kiệm năng lượng...

    Chính quyền Bush ước tính rằng, việc khai thác dầu ở vùng ngoài khơi và tại các khu bảo tồn thiên nhiên của Mỹ có thể tăng sản lượng dầu lên 200.000 thùng mỗi ngày vào năm 2030. Trong khi đó Mỹ dùng khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày. Như vậy là dù có khai thác thì cũng chỉ đủ đáp ứng khoảng 1% nhu cầu nội địa.

    Trong khi đó, các chuyên gia tiết kiệm năng lượng cho rằng, tái chế lốp cao su hay tiết kiệm năng lượng như đi xe chậm lại thôi thì cũng tiết kiệm được 3% xăng dầu tiêu thụ trong nước, và nếu chịu khó bảo dưỡng xe cộ thiết bị thường xuyên đúng kỳ thôi thì cũng tiết kiệm thêm được 4% xăng dầu tiêu thụ.

    Barrack Obama và John McCain không ưa đầu cơ gây hại

    Về vấn đề giải quyết cơn sốt năng lượng kiểu đó thì có vẻ như ứng viên Tổng thống Obama đang đi đúng hướng.

    Ông Obama là người ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực giải quyết cơn sốt năng lượng bằng cách thay đổi thói quen sử dụng nó, cố gắng tiết kiệm và sử dụng hợp lý, hiệu quả hơn.


    Có thể giải quyết cơn sốt năng lượng bằng cách thay đổi thói quen sử dụng nó, cố gắng tiết kiệm và sử dụng hợp lý, hiệu quả hơn. Ảnh minh hoạ của Reuters.



    Vậy nên nếu Chính quyền Bush đề cập nhiều hơn đến những nỗ lực giải quyết cơn sốt năng lượng bằng cách thay đổi thói quen như trên thì hợp lý hơn. Việc kiên quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác dầu ở vùng ngoài khơi và tại các khu bảo tồn thiên nhiên của Mỹ do vậy đã có vẻ mang màu sắc đầu cơ, và mang kỳ vọng của các ông lớn ngành khai thác dầu nhiều hơn là theo tiếng gọi thực chất của thị trường dầu.

    Tuy nhiên, cũng phải nói rằng trong những năm gần đây thì Đảng Cộng hoà đã đỡ đặt nặng vấn đề dầu mỏ hơn.

    Ứng viên Tổng thống John McCain là một ví dụ đáng kính nể cho việc đó. Ông không phải là một người theo đuổi khát vọng dầu mỏ. Ông thúc đẩy việc cắt giảm khí thải carbon và chống lại các dự luật năng lượng của Tổng thống Bush khi thấy không hợp lý, điều mà Obama cũng ủng hộ. Ông cũng chống lại việc khai thác dầu ở khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã ở Bắc Cực và gần đây nhất là chống lại việc khai thác dầu ở vùng ngoài khơi.

    Điều này được người Mỹ ủng hộ hơn là những thông tin mang tính đầu cơ của Chính quyền Bush.

    Bởi vì thực tế mà người Mỹ muốn chấp nhận phải là: Giải quyết cơn sốt năng lượng bằng cách thay đổi thói quen sử dụng nó, cố gắng tiết kiệm và sử dụng hợp lý, hiệu quả hơn? OK, chúng ta làm được. Và thực tế là chúng ta đã làm.

    Nhật Vy (Theo Seeking Alpha)
  9. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngày 08 - 08 - 08

    Hôm nay sẽ lại là một ngày rất rất rất đặc biệt đây

    Tui thiển nghĩ dư mua các CP tốt sẽ cực khủng, đặc biệt là các CP Ngân hàng và CK

    Đoán mò thôi.

    Hì hì

    Chờ xem nhé
  10. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    BVS : OK , còn HPC và KLS ?

    ACB và STB ?

Chia sẻ trang này