Trên đường tìm kiếm những CP tiềm năng - lội ngược dòng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chaonammoi, 24/10/2008.

1780 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 04:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 5325 lượt đọc và 150 bài trả lời
  1. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    439
    Lễ Tổng kết đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Krông K''mar

    Ngày 9/5/2008, Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà tổ chức lễ Tổng kết đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Krông K''mar. Đến dự có các đồng chí Lê Thành Lễ - Bí thư huyện Krông Bông, đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, các sở, ban ngành cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn xã Khuê Ngọc Điền, thị trấn Krông K''mar, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk.....

    cắt băng khánh thành Nhà máy thủy điện Krông K''mar

    Nhà máy thủy điện Krông K?Tmar ?" thuộc Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà được khởi công xây dựng từ tháng 5/2005 với công suất thiết kế 12 MW, tương đương gần 53,2 triệu KWh điện/năm; tổng kinh phí xây dựng khoảng 245 tỷ đồng.

    Nhà máy thủy điện Krông K''mar

    Sau gần 3 năm thi công, vượt qua bao khó khăn trở ngại do địa hình vùng núi hiểm trở, địa chất phức tạp và sự tàn phá của cơn bão số 2 năm 2007, đến ngày 25/3/2008, tổ máy số 1 của Nhà máy thủy điện Krông K?Tmar đã hoàn thành việc phát điện thử nghiệm và ngày 18/4/2008 tổ máy số 2 sau khi phát điện thử nghiệm cũng đã chính thức phát điện thương mại hòa vào lưới điện quốc gia.

    khu vực bên trong Nhà máy

    Việc hoàn thành và đưa 2 tổ máy của Nhà máy thủy điện Krông K''mar vào vận hành trong thời điểm này góp phần đảm bảo cung cấp điện cho thị trấn Krông K''mar, huyện Krông Bông và các vùng lân cận.

    Nhà máy Krông K''mar đi vào hoạt động góp phần tạo điều kiện thúc đẩy KT-XH của huyện Krông Bông phát triển, đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện từng bước được nâng cao.
  2. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    439
    Tiền lại về chứng khoán?



    Thông tin nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động khiến các chuyên gia và nhà đầu tư đặt câu hỏi: tiền gửi tiết kiệm không còn hấp dẫn, giá vàng và USD bấp bênh, liệu tiền có lại trở về kênh chứng khoán ?

    Việc giá USD tăng giá bất ngờ vào những ngày đầu tuần được một số chuyên gia nhận định là không có gì bất thường về cung cầu ngoại tệ, giá tăng chủ yếu là do yếu tố tâm lý trước thông tin về giá xuất khẩu, hoạt động lưu chuyển vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

    Vàng, USD bấp bênh

    Theo một lãnh đạo ngân hàng, tỷ giá USD nằm trong điều tiết của NHNN, nếu có tăng phải theo lộ trình. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng khá, nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu cũng có xu hướng giảm do giá nhập khẩu giảm, sức mua giảm. ?oVì thế, vội mua USD không khéo bị thiệt? ?" ông này cho biết.

    Trong khi đó, diễn biến giá vàng trong thời gian sắp tới còn chưa rõ ràng. Giá vàng giảm đang là cơ hội nhà đầu tư mua vào. "Cú lao dốc của giá vàng dường như vẫn chưa có hồi kết khi dầu vẫn nằm trong đà giảm giá" - đại diện của một cửa hàng kinh doanh vàng cho biết.

    Ngay khi Ngân hàng nhà nước bất ngờ đưa ra động thái là quyết định tăng/giảm các mức lãi suất công bố, thanh toán tín phiếu Ngân hàng nhà nước bắt buộc trước hạn hàng loạt ngân hàng đã giảm cả lãi suất huy động và cho vay.

    Nhân viên tư vấn Ngân hàng Á Châu cho rằng, lãi suất tiền gửi của các ngân hàng có thể giảm thêm trong thời gian tới thậm chí một tuần có thể giảm 1-2 lần.

    Tiền chờ cơ hội

    Hôm 23/10, thị trường chứng khoán lại đảo chiều giảm trở lại khi chỉ số VN-Index đã lại để mất điểm khá mạnh (đóng cửa ở mức 374,91 điểm giảm 5,03 điểm); HaSTC đạt mức 123,05 điểm giảm 3,76 điểm. Trên thị trường thế giới, các chỉ số chứng khoán chính đều có sự suy giảm sau phiên tăng điểm trước đó.

    Theo ông Nguyễn Văn Thịnh ?" Trưởng phòng dịch vụ khách hàng ?" Cty chứng khoán Click&Phone cho biết, thị trường vẫn trong giai đoạn tích lũy là chính. Luồng tiền sẽ chưa đổ lại vào thị trường chứng khoán ngay mà các nhà đầu tư còn cân nhắc chờ đón cơ hội tốt hơn mới đưa ra quyết định.

    Vì theo ông, ngưỡng hỗ trợ quanh mức 366 điểm tỏ ra khá cứng. VN-Index đã hơn 2 lần chạm gần tới mức này lại bật lên. Tuy nhiên lực bật lên không mạnh, luôn có lượng cung chờ sẵn để bán.

    Trái ngược với quan điểm này, ông Nguyễn Văn Dũng - nhà đầu tư lại lạc quan nhận định: tôi tin với việc giảm lãi suất cơ bản lần này dù chưa có tác động ngay đến TTCK song chỉ một thời gian ngắn nữa, thị trường sẽ có những chuyển biến.

    Dạo qua các Cty chứng khoán, số lượng các nhà đầu tư trong nước kiên nhẫn chờ thời điểm giải ngân bắt đầu tăng lên. Có thể thấy, các thông tin trên thị trường đang hỗ trợ nhà đầu tư. Trên thị trường tiền tệ lãi suất huy động của các ngân hàng đang ?ođua nhau? giảm. Dòng tiền tiết kiệm có nhiều khả năng sẽ chảy trở lại kênh chứng khoán bởi với mức giá hiện tại cổ phiếu hứa hẹn một khả năng lợi nhuận lớn hơn gửi tiền ngân hàng.
  3. hasovn

    hasovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Krong Kmar cùng công suất mà đắt gấp 2 lần còn RHC của em, mà con RHC giờ đã thu vốn 1 nửa rồi. RHC bá cháy, he he
  4. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có chữ Tín là có tất cả

    - Thương hiệu,

    - Đối tác,

    - Khách hàng,

    - Cổ đông

    Và sự ủng hộ của các Cơ quan ban ngành


    Ngược lại

    Nếu để mất chữ Tín thì cũng sẽ mất tất cả

    Do đó, các Doanh nghiệp phải biết trân trọng chữ Tín, phải giữ gìn và bảo vệ thương hiệu của đơn vị mình

    Nhất là trong tình hình hiện nay

    Đừng vì một lợi ích nhỏ bé trước mắt, hay lợi ích cá nhân mà đánh mất Chữ Tín, đánh mất Thương hiệu, đánh mất lòng tin của mọi người, nhất là đối với các cổ dông và các đối tác

  5. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    SGT: 9 tháng 2008 lãi 143,7 tỷ, tăng 54%, EPS đạt 2.826 đồng
    Thứ bảy, 25/10/2008, 22:03 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Mã CK: SGT) thông báo kết quả kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2008.


    Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong quý III/2008 đạt 243,861 tỷ đồng, tăng 7,77% (tương đương tăng 17,589 tỷ đồng) so với quý III/2007. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 920,976 tỷ đồng, tăng 56,28% (tăng 331,666 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2007.


    Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trong quý III/2008 đạt 41,822 tỷ đồng, tăng 2,2% (tương đương tăng 901 triệu đồng) so với quý III/ 2007. Lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 143,699 tỷ đồng, tăng 54,02% (tương ứng tăng 50,048 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2007.
  6. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    ANV, FBT lợi nhuận quý III cao nhất trong 3 quý
    (CafeF) - Lợi nhuận sau thuế quý III của CTCP Nam Việt đạt gần 83 tỷ đồng, của CTCP XNK Lâm thủy sản Bến Tre đạt 4,3 tỷ đồng cao nhất trong 3 quý năm 2008.


    CTCP Nam Việt (mã: ANV) và CTCP XNK Lâm thủy sản Bến Tre (mã: FBT) công bố BCTC quý III .



    Về CTCP Nam Việt, quý III doanh thu tăng 51% so cùng kỳ, lũy kế 9 tháng giảm 1% so cùng kỳ.



    Lợi nhuận sau thuế quý III tăng 16% so cùng kỳ, lũy kế 9 tháng giảm 12% so cùng kỳ.




    Bảng kết quả kinh doanh 3 quý của ANV
    (Đơn vị: tỷ đồng)



    Chỉ tiêu
    Quý 1
    Quý 2
    Quý 3

    2008
    2007
    2008
    2007
    2008
    2007

    Doanh thu
    700,5
    820,8
    657,3
    960,9
    1167
    769,7

    Lơi nhuận
    72,5
    123
    82
    74,3
    82,7
    71,5






    Về CTCP XNK Lâm thủy sản Bến Tre, quý III năm 2008 doanh thu tăng gần 100% so cùng kỳ. lũy kees tháng tăng 67% so cùng kỳ.



    Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm 39% so với cùng kỳ, do trong quý các khoản chi phí đểu tăng so cùng kỳ, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 23,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là 14,2 tỷ đồng.



    Tuy nhiên lũy kế 9 tháng lợi nhuận vẫn tăng 42% so cùng kỳ.
  7. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    VPL: vợ thành viên HĐQT đăng ký mua 5.000.000 CP
    (CafeF) - Vợ ông Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT công ty CP Du Lịch và Thương mại Vinpearl đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu VPL từ 27/10.


    Theo SGDCK Tp HCM, CTCP Du Lịch và Thương mại Vinpearl (mã: VPL) thông báo giao dịch mua cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ.

    Trong thời gian từ 27/10/02008 đến ngày 24/01/2009, bà Phạm Thu Hương vợ ông Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT đăng ký mua 5.000.0000 cổ phiếu VPL.

    Số lượng cổ phiếu bà Hương sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 8.300.000 cổ phiếu.

    Mục đích mua nhằm tăng cổ phần nắm giữ. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

    Phiên giao dịch ngày 24/10 cổ phiếu VPL giảm 4.500 đồng/CP xuống 90.500 đồng/CP với 133.290 CP được chuyển nhượng.



    Doanh nghiệp đã bắt đầu lên tiếng

    Uy tín, Thương hiệu là giá trị quý giá nhất mà doanh nghiệp cần phải giữ bằng mọi giá
  8. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    VNM: 9 thàng lợi nhuẶn sau thuẮ hợp nhẮt 'àt 1.021,5 tỳ?

    (CafeF) - KẮt quà? kinh doanh hợp nhẮt cù?a CTCP Sưfa ViẶt Nam Vinamilk 9 thàng 'Ă?u nfm 'àt 1.021,5 tỳ? 'Ă?ng lợi nhuẶn sau thuẮ.


    Theo bào cào tà?i chình hợp nhẮt quỳ 3/2008 cù?a CTCP Sưfa ViẶt Nam, doanh thu quỳ 3 quĂ III của cĂng ty 'àt 2.170,1 tỷ '"ng, lùfy kẮ 9 thàng 'Ă?u nfm 'àt 6.087,8 tỷ '"ng.


    Lợi nhuẶn trước thuẮ quỳ 3 của cĂng ty 'àt 371,9 tỷ '"ng, lùfy kẮ 9 thàng 'Ă?u nfm 'àt 1.123,9 tỷ '"ng.

    Lợi nhuẶn sau thuẮ quỳ 3 'àt 335 tỷ '"ng, lùfy kẮ 9 thàng 'Ă?u nfm 'àt 1.021,5 tỷ '"ng.
  9. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    TDH: Lợi nhuận quý III gần 33 tỷ, cao nhất trong 3 quý
    (CafeF) - CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức công bố KQKD quý III/2008 và đăng ký mua 750.000 CP quỹ từ 29/10.


    CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã CK: TDH) công bố BCTC hợp nhất quý III/ 2008.



    Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm hơn 90% tổng doanh thu; đạt 105,5 tỷ đồng trong quý III và 331,2 tỷ đồng trong 9 tháng.



    Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý III đạt 44,8 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt gần 128 tỷ đồng.



    Lợi nhuận sau thuế đạt 32,8 tỷ đồng trong quý III và 85,3 tỷ đồng trong 9 tháng. EPS 9 tháng đạt 4.143 đồng/CP.
  10. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Đỉnh cấp wá

Chia sẻ trang này