Trích nhận định thị trường của SBS - VNI sẽ về 200-250

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huyhoangvtu, 08/09/2010.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 11:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2176 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. farmer64

    farmer64 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Khả năng thị trường giảm về 450


    Thứ Ba, 07/09/2010, 23:59



    [​IMG]
    Khó có thể đưa ra một nhận định chính xác cho giai đoạn giao thời giữa uptrend và downtrend, tuy nhiên tôi cũng mạnh dạn đưa ra quan điểm dựa trên những diễn biến hôm nay, FA và TA.

    Sau những phiên tăng mạnh thì trường chứng khoán thế giới đã có sự điều chỉnh, theo tôi là cần thiết , và Việt Nam cũng không ngoại lệ, sau 6 phiên tăng điểm thì cũng cần phải có điều chỉnh để kìm hãm đà tăng của thị trường. Việc điều chỉnh hôm nay nằm trong sự dự đoán của đa số nhà đầu tư, chính vì vậy theo tôi người muốn bán thì cũng đã bán, đây cũng chính là 1 điểm tích cực. Tuy nhiên mức điều chỉnh đến đâu thì cũng ít người dám đưa ra một mốc cụ thể, do lòng tin của nhà đầu tư vẫn chưa thật sự tin tưởng vào thị trường.

    Có một sự thay đổi nhỏ trong tâm lý nhà đầu tư mà tôi nhận thấy đó là, khi thị trường tăng điểm lại muốn thị trường điều chỉnh để vào hàng, tuy nhiên khi thị trường giảm điểm thì lại bắt đầu tỏ ra thái độ hoài nghi thị trường. Chính vì vậy yếu tố dòng tiền trong thời gian tới tiếp tục đóng vai trò hết sức quan trọng.

    Nguyên nhân chính trong đợt điều chỉnh này vẫn là hoạt động chốt lời của đa số nhà đầu tư. Kết thúc phiên, VN-Index giảm 1.16%, về mức 460.59 điểm, nhưng vẫn cao hơn 8.66% so với đáy được thiết lập vào ngày 25/08. Khối lượng giao dịch trên HoSE đạt 52.68 triệu đơn vị, tương ứng với 1,350 tỷ đồng, giảm 16% so với hôm qua về giá trị. HNX-Index giảm 0.84%, xuống còn 135.65 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên HNX đạt 51.16 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1,293 tỷ đồng, tăng đến 47% so với phiên trước đó.
    Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có một phiên mua ròng nhưng giá trị ít hơn so với phiên giao dịch hôm qua. Tổng giá trị mua ròng của khối ngoại trên HoSE hơn 26 tỷ đồng, ngược lại họ bán ròng trên HNX 2.6 tỷ đồng. Mã cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất là BVH và HAG, trong khi đó bán ròng khá mạnh SSI.

    Điểm lưu ý trong phiên hôm nay là, tuy thị trương giảm điểm nhưng một số mã thuộc họ dầu khí vẫn duy trì mức tăng điểm ấn tường và một số hàng nóng như TNG, ACG, PAN… vẫn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ấn tượng.

    Điểm tiêu cực hôm nay:

    · Tăng trưởng tín dụng chậm
    · Điều chỉnh hơi mạnh so với dự đoán.
    · Tâm lý nhà đầu tư tỏ ra nghi ngờ với thị trường
    · Thiếu sự hỗ trợ của thị trường thế giới

    Điểm tích cực:

    · Dòng tiền vẫn duy trì tốt trên 2 sàn.
    · Dòng tiền tham lam vẫn còn, điều đó thể hiện ở chỗ dòng tiền chảy vào HNX rất mạnh.
    · Nhiều mã vẫn duy trì đà tăng tốt, cũng góp phần hỗ trợ thị trường.
    Phiên mai, tiếp tục một lượng cổ phiếu ở mức giá thấp về tài khoản có thể tiếp tục là một phiên thử lữa của VN_Index, liệu với dòng tiền chờ đợi và tâm lý ổn có thể hấp thụ lượng cổ phiếu này hay không thì các nhà đâu tư nên theo dõi kỹ dòng tiền vào ngày mai để đưa ra quyết định chính xác. Theo quan điểm cá nhân VN_Index cần có những phiên điều chỉnh như hôm nay để tạo đà tăng trưởng bền vững

    Phân tích kỹ thuật

    Đã có sự giao nhau của các đường MA ngắn và dài hạn. Điều này sẽ hỗ trợ cho thị trường khó có khả năng giảm sâu. Việc điều chỉnh sẽ kìm hãm sự tăng nóng và điều này là cần thiết.
    [​IMG]
    Các chỉ báo cung cầu có phần xấu đi, tuy nhiên vẫn nằm trong vùng an toàn.
    [​IMG]
    Hệ thống chỉ báo khác vẫn nằm trong vùng an toàn
    [​IMG]
    Kháng cự : 480-500

    Hỗ trợ: 450

    Dự báo khả năng thị trường giảm về 450 là hoàn toàn có khả năng, xem xét gia tăng tỷ trọng cổ phiếu nếu thấy dòng tiền tiếp tục duy trì ổn định và cải thiện khi VN-Index tiến về mốc 450, tiến hành cắt lỗ nếu thủng mốc đó.

    Theo Stock VN
  2. _BMW_

    _BMW_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Nó mà về 2xx thật thì chắc Việt Nam phải Đại Khủng Hoảng mất đồng nghĩa với vài trăm hoặc vài ngàn công ty phá sản thì lấy đâu ra GDP dự kiến tăng 7,2% vào cuối năm và GDP kỳ 2 tăng > 6%.Bó tay nếu thật sự đây là lời khuyên của công ty SBS họ sẽ tự giết mình mất thôi [r24)][r24)][r24)]
  3. Dreamteam

    Dreamteam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Ai làm công việc phân tích ở các cty CK? giả sử một người có trình độ thực sự có chịu vào làm một công việc chỉ ngày này qua ngày khác là nhận định thị trường à? cv đó thường là các sinh viên mới ra trường làm đấy các bác
  4. hotcafe

    hotcafe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    1.247
    tăng chỉ là nhất thời, xu hướng giảm là chủ đạo, có lãi phải chốt ngay kẻo lại lỗ
  5. Boc_phet

    Boc_phet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    1
    HSC thì cho rằng tăng ngắn hạn trong xu thế giảm của trung và dài hạn. Vậy thì 380 khỏi cãi.
  6. manubidv

    manubidv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    1
  7. vagabond_82

    vagabond_82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Mồng 1 mà cứ nhận định là xuống .....phủi thui mồm chim lợn ....
  8. x2.tk

    x2.tk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    2
    ồ, nếu thế thì VN rơi vào đại khủng hoảng kinh tế à, chắc SBS cũng đã dự báo được mức tăng trưởng GDP năm nay sẽ là -11.9% và tốc độ lạm phát là 46.2% (đại khủng hoảng mà).
  9. TungTienHn

    TungTienHn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    5.107
    Má ơi thế thì sợ quá. Bảo lưu nhận định này của SBS để kiểm chứng. Nếu SBS nhận định đúng em thề sẽ mở tài khoản ngay lập tức tại đó còn nếu không sẽ mua "..." tặng họ.
    Một nhận định rất mạnh bạo - hoàn toàn kỹ thuật!

    Các yếu tố ảnh hưởng đến TTCK phải kể đến: Kinh tế vĩ mô, Chính sách của NN, Tình hình sx của Dn, Yếu tố tâm lý,...
    Những yếu tố này mới quyết định. Ngạc nhiên nhất khi đọc bài phân tích của SBS là không thấy đả động gì đến các yếu tố trên.
  10. vicky8888

    vicky8888 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    5
    bon sbs đánh bèo lắm

Chia sẻ trang này