Triển vọng Đầu tư giai đoạn hiện tại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 18/08/2025.

286 người đang online, trong đó có 114 thành viên. 05:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 800 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.264
    Quý 2/2025 ghi nhận khối ngoại đảo chiều mua ròng mạnh với tổng giá trị 8.223 tỷ đồng, tập trung vào nhóm dịch vụ tài chính (SSI: +3.505 tỷ; VPB: +1.777 tỷ; VND: +1.632 tỷ). Động thái này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng GDP quý 2 của Việt Nam đạt khoảng 8,0%, với cơ sở sản xuất và du lịch hồi phục mạnh, củng cố niềm tin thị trường nội địa. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và điều hành tiền tệ linh hoạt giúp tỷ giá duy trì ổn định, tạo nền tảng tâm lý vững chắc cho thị trường trong trung hạn, bất chấp các biến động từ bên ngoài.

    Ở giai đoạn hiện tại môi trường đầu tư ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi yếu tố bất định từ chính sách thuế quan toàn cầu dần được giảm thiểu. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng với hàng hóa từ nhiều quốc gia – trong đó mức thuế với Việt Nam giảm mạnh từ 46% xuống còn 20% – đã tạo ra một mức trần mới cho các vòng đàm phán chi tiết tiếp theo. Mức thuế mới này không chỉ thấp hơn đáng kể so với mức đưa ra trước đó mà còn tương đương với các nước trong khu vực Đông Nam Á, và thấp hơn so với những quốc gia cạnh tranh trực tiếp như Trung Quốc hay Ấn Độ. Điều này giúp Việt Nam lấy lại lợi thế cạnh tranh về chi phí, hạ tầng và vị trí địa lý trong cuộc đua thu hút đơn hàng và dòng vốn FDI, đặc biệt trong trung và dài hạn.

    Tính đến cuối quý II/2025, EPS lũy kế 4 quý gần nhất của VN-Index đạt khoảng 108,7 đồng/cổ phiếu và được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện lên mức 112 đồng. Mức định giá P/E thị trường nhờ đó đã giảm còn 13,8 lần (tính tại ngày 31/7/2025), phản ánh sự hấp dẫn tương đối trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ và kỳ vọng nâng hạng thị trường. Cùng với sự tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp thì khi được nâng hạng chỉ số P/E của Việt Nam sẽ được tiệm cận mức giao dịch bình quân các quốc gia trên Thế Giới. Do đó dư địa tăng giá cổ phiếu tại Việt Nam trong trung và dài hạn còn rất lớn.

    Trong ngắn hạn thị trường có thể rung lắc, điều chỉnh nhưng đó là sự phân hóa, định hướng lại dòng tiền mới khi thời gian qua thị trường đi lên chủ yếu bởi một số dòng cổ phiếu không đại diện cho cả thị trường. Rất nhiều doanh nghiệp cơ bản, KQKD tốt vẫn chưa tăng. Về dòng tiền hiện tại chính phủ tiếp tục chính sách bơm tiền, chấp nhận lạm phát ở mức độ kiểm soát để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khi các ngành nghề kinh doanh khác vẫn đang gặp nhiều khó khăn thì khả năng tất cả các dòng tiền đầu tư của cá nhân và doanh nghiệp lại đổ về chứng khoán mà thôi.
    Trananh1801 thích bài này.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.264
    KHI ĐỒNG TIỀN CUỐI CÙNG TRONG XÃ HỘI ĐƯỢC RÓT VÀO THỊ TRƯỜNG ....
    Một buổi sáng ở phố Wall, một tỷ phú chứng khoán vừa bước ra khỏi tòa nhà thì gặp một người đánh giày.
    Người đánh giày:
    – Chào ông! Giày ông bụi quá, ông có muốn đánh lại không?
    Tỷ phú (cười):
    – Được thôi.
    Người đánh giày cẩn thận, tỉ mỉ làm sạch đôi giày rồi đánh lại như mới như thể đó là đôi giày của chính mình vậy. Người tỷ phú rất hài lòng và đưa cho người đánh giày tờ 100 đô la và nói không cần trả lại.
    Người đánh giày cầm tờ 100 đô với vẻ mặt trầm ngâm. Vị tỷ phú hỏi:
    - Sao vậy. Chưa đủ sao?
    Người đánh giày:
    - Thưa ông, ông đã trả thừa rất nhiều rồi. Nhưng tôi đánh giày mãi thế cũng không thể có cuộc sống tốt hơn được. Tôi biết ông là 1 nhà đầu tư chứng khoán tài ba. Ông có thể cho tôi biết hôm nay tôi nên mua cổ phiếu nào không?
    Vị tỷ phú:
    - Ồ, hiện tại thì cậu không nên đầu tư chứng khoán đâu.
    - Tại sao vậy? Người đánh giày hỏi.
    - Bởi ngay cả 1 người đánh giày như cậu bây giờ cũng quan tâm tới chứng khoán thì có nghĩa là những đồng tiền cuối cùng cũng đã được đổ vào thị trường rồi - Vị tỷ phú trả lời.
    Nói xong vị tỷ phú liền gọi điện cho trợ lý yêu cầu đặt bán hết toàn bộ danh mục đầu tư trong tài khoản.
    NhatrangLuckystar, ducphuongocean2020 thích bài này.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.264
    CẬP NHẬT TIN TỨC SÁNG 18/8/2025
    Phố Wall khép tuần với diễn biến trái chiều: Dow Jones tăng nhẹ nhờ UnitedHealth (+12% sau khi Berkshire Hathaway mua 5 triệu cp), S&P 500 giảm 0,3%, Nasdaq mất 0,4% do lo ngại thuế nhập khẩu chip và triển vọng yếu từ Applied Materials. Intel tăng khi Nhà Trắng cân nhắc mua cổ phần qua quỹ CHIPS Act. Dữ liệu bán lẻ tháng 7 tăng 0,5%, nhưng PPI nóng hơn dự báo và niềm tin tiêu dùng giảm làm mờ triển vọng hạ lãi suất.

    Tại hội nghị Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp dài nhất từ trước đến nay. Trump gọi đây là cuộc thảo luận “hiệu quả” nhưng khẳng định chưa có thỏa thuận nào, nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về Ukraine. Ông tuyên bố sẽ thúc đẩy cuộc gặp Putin–Zelensky, đồng thời tránh tiết lộ chi tiết, khiến châu Âu lo ngại Mỹ nhượng bộ. Putin đề nghị “lật sang trang mới” và mời Trump sang Moscow.

    Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho rằng cần thêm dữ liệu để đảm bảo lạm phát thật sự hạ nhiệt mới có thể ủng hộ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hoặc mùa thu. Ông lo ngại lạm phát dịch vụ tăng và rủi ro “stagflation-đình lạm” từ thuế quan. Ngoài ra, ba Chủ tịch Fed khác ở Atlanta, Kansas City và Richmond cũng thể hiện quan điểm tương tự: thận trọng, muốn có thêm sự đảm bảo về xu hướng lạm phát trước khi ủng hộ nới lỏng chính sách.

    Trump cho biết Mỹ sẽ sớm áp thuế nhập khẩu chip bán dẫn, mức thuế có thể lên tới 200–300%. Trước đó, ông từng đề cập mức 100%, nhưng nay khẳng định cao hơn, nhằm mở rộng chương trình thuế quan sang lĩnh vực công nghệ lõi, trực tiếp nhắm vào ngành bán dẫn.

    7 tháng đầu 2025, FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 24 tỷ USD, tăng 27,3% YoY. Ngành chế biến chế tạo chiếm 55,9%, bất động sản đứng thứ hai với 4,95 tỷ USD (24,7%). Dòng vốn ngoại được thúc đẩy bởi sự ổn định vĩ mô, đầu tư hạ tầng trọng điểm, cải cách thủ tục hành chính và mô hình chính quyền hai cấp. BĐS xanh, KCN thông minh, logistics, nhà ở công nhân thu hút sự quan tâm, tạo động lực mới giai đoạn 2025–2030.

    Kết thúc tuần, VN-Index có 4 phiên tăng điểm liên tiếp trước khi có phiên giảm hơn 10 điểm cuối tuần (ngày 15/08). Đồ thị kỹ thuật xuất hiện mẫu hình nến bearish engulfing cảnh báo đảo chiều, do đó khả năng VN-Index sẽ xuất hiện diễn biến điều chỉnh ngắn trong tuần sau. Tuy nhiên với dòng tiền khả quan, chúng tôi cho rằng diễn biến này có tính chất là rung lắc ngắn hạn trong diễn biến tăng trung hạn của VN-Index, trước tiên rủi ro giảm điểm tầm 3 – 5% về vùng 1.580 – 1610.
    ducphuong thích bài này.

Chia sẻ trang này