Triển vọng ngành nhựa 2022

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quocnamnam, 04/04/2022.

47 người đang online, trong đó có 19 thành viên. 03:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2008 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. quocnamnam

    quocnamnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    635
    Doanh nghiệp nhựa đón cơ hội tăng trưởng sau đại dịch
    Thời báo kinh doanh - 18/01/2022 08:50:05



    Là một trong những ngành được dự báo sẽ duy trì nhịp tăng trưởng cao tới 15%/năm, các doanh nghiệp ngành nhựa đã đề ra những chiến lược kinh doanh bền vững để đón bắt cơ hội. Tuy nhiên, một số hạn chế khiến ngành vẫn phải “loay hoay” tìm cách tháo gỡ.

    Các doanh nghiệp ngành nhựa đang lần lượt công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021, bên cạnh kết quả khả quan về cả doanh thu và lợi nhuận thì không ít doanh nghiệp báo lãi sụt giảm so với cùng kỳ, thậm chí còn báo lỗ.

    ‘Kẻ khóc, người cười’

    Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với lợi nhuận lại tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái lên tới 15,5 tỷ đồng. Lý giải cho sự tăng trưởng đột phá này, HCD cho biết do giá dầu tăng mạnh kéo theo giá hạt nhựa cũng tăng cao, trong khi công ty dự trữ được một lượng lớn hàng tồn kho nhập tại thời điểm giá thấp. Tính chung cả năm 2021, HCD đạt doanh thu 732 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập là hơn 48 tỷ đồng, tăng lần lượt 47% và 3.298% so với năm 2020.

    [​IMG]

    Nhiều doanh nghiệp nhựa hiện nay dù chạy hết công suất cũng không đủ hàng để giao nhưng thực tế chỉ sản xuất được khoảng 60% do thiếu lao động và nguyên liệu về chậm.

    Chưa công bố báo cáo tài chính, nhưng Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong dự kiến doanh thu và lợi nhuận năm 2021 đạt lần lượt là 4.800 tỷ đồng và 460 tỷ đồng. Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, triển vọng tăng trưởng nhờ vào sự hợp tác với Tập đoàn Sekisui giúp các sản phẩm của doanh nghiệp có cơ hội cung cấp cho các dự án ODA của Nhật Bản tại Đông Nam Á trong lĩnh vực hạ tầng.

    Dù vậy, khảo sát của VnBusiness cho thấy, không phải tất cả doanh nghiệp ngành nhựa đều có báo cáo kết quả kinh doanh tích cực trong quý IV/2021.

    Điển hình, Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (DPC) lần đầu báo lỗ khi doanh thu chỉ đạt gần 9 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý tăng mạnh do phải thực hiện di dời toàn bộ hoạt động kinh doanh vào khu công nghiệp. Điều này khiến DPC báo lỗ sau thuế hơn 1,2 tỷ đồng trong quý IV/2021, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 4 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2021, DPC đạt doanh thu thuần hơn 48 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 5 tỷ đồng, lần lượt giảm 27% và 41% so với cùng kỳ năm 2020.

    Hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa công bố kết quả kinh doanh cả năm 2021, nhưng điểm sơ qua như trên cũng có thể thấy những “sắc màu” trái ngược của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực.

    Theo các doanh nghiệp nhựa, năm qua nguyên liệu hạt nhựa tăng mạnh, cùng với các chi phí hỗ trợ khách hàng, chi phí lưu kho, chi phí logistic đều gia tăng so với năm trước là nguyên nhân khiến lợi nhuận của doanh nghiệp giảm sâu.

    Theo ông Nguyễn Hoàng Ngân, Tổng giám đốc, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP): “Trong lịch sử, chưa bao giờ giá nguyên liệu nhựa cao như trong nửa đầu năm nay, đó là tác động cực kỳ lớn với hầu hết các doanh nghiệp nhựa”.

    "Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MASVN) nhận định, ngành nhựa đang duy trì mức tăng trưởng doanh thu chung 16-18% giai đoạn 2016-2020. Vì thế, ngành nhựa tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng cao quanh 15%/năm trong những năm tới."

    Trong báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), giá hạt nhựa PVC đạt mức cao kỷ lục với 1.600 USD/tấn vào hồi giữa tháng 4. Sau đó, dù đã hạ nhiệt xuống 1.360 USD/tấn nhưng giá hạt nhựa PVC vẫn tăng 9% so với đầu năm 2021 và tăng 54% so với giá bình quân năm 2020.

    Còn nhiều dư địa

    Theo đánh giá của các chuyên gia, triển vọng cho ngành nhựa trong năm nay rất thuận lợi nhờ việc Việt Nam ký kết hàng loạt các FTA thế hệ mới trong thời gian gần đây (như CPTPP, EVFTA, RCEP) giúp mở ra cơ hội thu hút đầu tư không chỉ ở các nước đối tác FTA mà cả các nước khác (để đầu tư sản xuất hàng hóa tại Việt Nam và xuất khẩu đi tận dụng các cơ hội của FTA). Ngành nhựa cũng không nằm ngoài cơ hội này.

    Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn cho biết, hiện hầu hết doanh nghiệp có đầu ra tốt. Đầu năm 2022, Công ty Nam Thái Sơn đã có đơn hàng xuất khẩu liên tục, đáng chú ý nhất là đơn hàng khoảng 4.000 tấn đi thị trường châu Âu, với trị giá hơn 8 triệu USD. Ngoài ra, đơn hàng từ thị trường Mỹ cũng tăng rất nhiều.

    Điều này xuất phát từ việc ngành sản xuất tại Mỹ đang bị ảnh hưởng do số ca nhiễm COVID-19 tăng trở lại. Trong khi đó Trung Quốc là nhà cung cấp sản phẩm nhựa lớn cho thị trường Mỹ cũng giảm sản lượng nên đơn hàng đổ về Việt Nam.

    Thêm vào đó, ngành nhựa của Việt Nam có nhiều tiềm năng, đầu tư nước ngoài trong ngành này trong những năm qua cũng chưa nhiều, dư địa cho các nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn rất lớn.

    Điển hình là Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) và Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng một nhà máy mới với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD. Dự kiến được triển khai vào nửa cuối năm 2022 và bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2024. Theo tính toán, nhà máy sẽ tạo khoảng 4.000 cơ hội việc làm trong vòng 15 năm tới, cũng như gián tiếp hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cộng đồng tại địa phương.

    Mặt khác, nhiều doanh nghiệp nhựa trong nước cũng đã bắt đầu đầu tư lớn cho công nghệ để cho ra nhiều sản phẩm nhựa chất lượng cao, phục vụ trong nước và xuất khẩu như Công ty TNHH Sản xuất linh kiện nhựa Thaco – TPC (đơn vị thành viên của Tập đoàn Thaco Auto) đã được trang bị hệ thống dây chuyền thiết bị hiện đại, góp phần gia tăng tỷ lệ nội địa hóa cho các dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước như Nga, Malaysia...

    Tuy vậy, ông Trần Việt Anh cũng đã chỉ ra nhiều hạn chế của các doanh nghiệp ngành nhựa trong nước về vốn và nguồn nguyên liệu. Trong đó, khó khăn nhất là về nguồn nguyên liệu, bởi các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp FDI đã có sẵn nguồn cung cấp, trong khi các doanh nghiệp nhựa trong nước lại có tới 80% nguồn nguyên liệu nhập khẩu nên ảnh hưởng đến việc cạnh tranh về giá thành. Vì vậy, ông Việt Anh kiến nghị cần có những ưu đãi về thuế, vốn để hỗ trợ các doanh nghiệp nhựa "bứt phá" trong thời gian tới.
  2. quocnamnam

    quocnamnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    635
    Nhựa Tiền Phong: Vượt qua đại dịch, lan toả hạnh phúc, kết nối tương lai
    Thu Lê - 31/03/2022 15:40
    Nhựa Tiền Phong trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng
    [​IMG]
    Nhựa Tiền Phong đang là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có thể sản xuất ống PE gân sóng kích cỡ lớn có đường kính lên đến 1.000 mm
    Tăng trưởng lợi nhuận giữa “bão Covid-19”

    Năm 2020 và 2021, các doanh nghiệp quay cuồng trong “cơn bão Covid-19”. Làm thế nào để giữ vững vị thế thương hiệu Nhựa Tiền Phong trước sóng gió, thử thách, giữ được đà tăng trưởng, luôn là điều mà Ban lãnh đạo của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) trăn trở.

    “Nhưng trên hết, mọi lựa chọn của chúng tôi đều hướng đến quyền lợi cho cổ đông, sự an toàn cho hệ thống phân phối và đặc biệt là sự ổn định cho cuộc sống của hơn 1.600 cán bộ, công nhân viên từ Bắc tới Nam. Do vậy, chúng tôi chấp nhận chậm lại một chút, dù doanh thu có thể không đạt được như kỳ vọng”, ông Đặng Quốc Dũng, Chủ tịch HĐQT Nhựa Tiền Phong nhấn mạnh.

    Song, nhờ kiểm soát chặt các chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lãi suất vay trong giai đoạn này cũng giảm và sự ứng biến kịp thời khi dự báo được đà tăng giá của nguyên liệu, Nhựa Tiền Phong tiếp tục duy trì được sự tăng trưởng.

    Điều đó được thể hiện rất rõ khi lợi nhuận trong 3 năm liên tiếp 2019 - 2021 luôn vượt chỉ tiêu đề ra từ 7% - 21%, đặc biệt là năm 2021, mặc dù thị trường hoạt động rất khó khăn, nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 521,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch đến 21% và doanh thu đạt 4.877 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2020.

    Để có được kết quả này thực sự không dễ dàng! Đợt bùng phát dịch lần thứ 3 và 4 trong năm 2021, tại phía Nam, đặc biệt là TP.HCM đã phải thực hiện các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài. Điều này gây ra những tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn hoá vừa và nhỏ.

    Riêng đối với thị trường ngành nhựa, do phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu nên sự biến động của giá thị trường nguyên liệu thế giới đã mang đến một bài toán khó cho doanh nghiệp khi phải cân bằng giữa chi phí hoạt động và giá bán. Chưa kể, đợt bùng dịch lần thứ 4 đã khiến cho Nhựa Tiền Phong phía Nam và nhà máy tại Bình Dương gần như không hoạt động được.

    “Có thể thấy, năm 2021 thực sự là một “phép thử” về nội lực, bản lĩnh, lòng kiên định và tầm nhìn của các doanh nghiệp. Và chúng tôi đã vượt qua”, ông Đặng Quốc Dũng chia sẻ.

    Cân nhắc dựa trên quyền lợi cao nhất của khách hàng, nên dù từ năm 2020, giá nguyên liệu đã có xu hướng bất ổn, nhưng Ban lãnh đạo vẫn quyết định giữ vững giá bán của gần 10 năm trước. Chỉ đến năm 2021, đứng trước sự rung lắc mạnh từ giá nguyên liệu của hạt nhựa PE, PVC, PPR, Nhựa Tiền Phong mới thực hiện điều chỉnh giá bán, nhưng là doanh nghiệp điều chỉnh chậm nhất và ít nhất trong ngành.

    Tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty vẫn đạt 9,7%, duy trì được mức tỷ lệ tương đương năm 2020 là 9,96%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.596 đồng, tăng 6,2% so với năm 2020. Giá trị cổ phiếu Nhựa Tiền Phong (mã NTP) tăng từ 32.800 đồng đến 69.300 đồng (cao nhất) đã thể hiện sức hút của doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư. Đồng thời, Nhựa Tiền Phong đã thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2020 tương đương 117,796 triệu đồng (10% vốn điều lệ) và tạm ứng 176,694 triệu đồng bằng 15% vốn điều lệ cho chi trả cổ tức đợt I năm 2021. Với doanh thu năm 2021 ở cả 3 miền gần 5.800 tỷ đồng, Nhựa Tiền Phong vẫn giữ vững vị trí là nhà sản xuất ống nhựa lớn nhất Việt Nam.

    [​IMG]
    Tiền đề cho tăng trưởng năm 2022

    Những sản phẩm mới được Nhựa Tiền Phong nghiên cứu sản xuất thành công và đưa vào kinh doanh ngay trong năm 2021 chính là dư địa để mở rộng thị phần và tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Đó là sản phẩm vách PE và thùng T50, dùng trong nuôi trồng thủy hải sản và nuôi tôm thâm canh công nghệ cao. Sản phẩm này đã nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng, giúp Nhựa Tiền Phong mở ra một xu hướng mới và gia nhập lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản vốn còn nhiều dư địa phát triển.

    Bên cạnh đó, các sản phẩm vốn có vẫn tiếp tục được nghiên cứu cải tiến chất lượng và bổ sung các chủng loại mới như: ống uPVC lõi xoắn; ống PP/PE 2 lớp gân sóng, ống PE 1 lớp luồn cáp điện...

    Năm 2021, Nhựa Tiền Phong cũng đã hợp tác với Iplex để sản xuất các sản phẩm xuất khẩu đi Australia và New Zeland, việc hợp tác này vừa nâng cao trình độ sản xuất của Công ty, vừa đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường khó tính.

    Ông Chu Văn Phương, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Nhựa Tiền Phong cho biết thêm: “Năm 2021, Công ty đã cung cấp cho Công ty CP Thủy sản Minh Phú ống HDPE DN1.400 - 1.600 dẫn nước biển từ ngoài khơi xa vào bờ để nuôi thủy sản. Sự kiện này đã mở rộng hơn nữa cánh cửa bước chân vào một thị trường mới”.

    Cũng trong năm 2022, Nhựa Tiền Phong đang hợp tác với Sekisui để nghiên cứu công nghệ sản xuất ống và phụ tùng C.PVC sử dụng cho hệ thống Phòng cháy chữa cháy, thay thế ống sắt thép hiện nay. “Nếu thành công đưa sản phẩm này ra thị trường, thì đây cũng là một dòng sản phẩm mới sẽ đem lại doanh thu lớn trong các năm tới”, ông Phương nhận định.

    Tuy nhiên, ngoài những nhà sản xuất vẫn hoạt động trên thị trường, năm 2021, có thêm một số đơn vị đầu tư xây dựng nhà xưởng ở Nghệ An, Bắc Giang để sản xuất ống nhựa các loại. Do vậy, trong thời gian tới, cạnh tranh thị phần ngày càng gay gắt.

    Hơn nữa, theo ông Chu Văn Phương, giá nguyên liệu PVC đang ở mức cao và năm nay, khó có được lợi thế mua nguyên liệu giá rẻ như năm 2021, nên HĐQT Nhựa Tiền Phong dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch doanh thu hơn 5.175 tỷ đồng, tương ứng tăng 6% so với kết quả năm 2021. Sản lượng dự kiến cũng tăng 6% (lên khoảng 102.000 tấn), song chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm khoảng 9% so với năm 2021 khi ước đạt 465 tỷ đồng, tương đương 9% doanh thu”.

    Lan toả hạnh phúc, kết nối tương lai

    Không chỉ 2 năm qua, mà trên hành trình gần 62 năm của mình, Nhựa Tiền Phong đã gặp không ít những biến cố từ khách quan và cả chủ quan nữa, nhưng tinh thần đoàn kết đồng lòng của một tập thể lớn đã cho thấy một Nhựa Tiền Phong luôn tiên phong, do người Việt làm chủ.

    Để bước tiếp chặng đường mới với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Chủ tịch HĐQT Nhựa Tiền Phong Đặng Quốc Dũng bày tỏ: “Chúng ta cũng cần phải tự trang bị về sức khoẻ và trí tuệ, tạo nền tảng vững chắc để có thể tự mình vượt qua khó khăn, nắm bắt những cơ hội và đạt được thành công”.

    Chính vì vậy, từ nhiều năm trở lại đây, công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho người lao động luôn được Nhựa Tiền Phong chú trọng. Người lao động không chỉ được tham gia những lớp đào tạo bài bản, mà còn được học hỏi thêm về kinh nghiệm, mở rộng kiến thức làm việc qua sự chia sẻ, đào tạo nội bộ của các lãnh đạo trực tiếp.

    Không chỉ vậy, Công ty tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và người dân trong công tác phòng chống Covid-19. Nhựa Tiền Phong đã ủng hộ 3 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 của TP. Hải Phòng; trao tặng 2 máy thở Bennet 840 cho Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM); tặng 18 máy lọc không khí công suất lớn lên đến 10.000 m3/h cho Bệnh viện Bạch Mai, cùng nhiều vật tư y tế để sử dụng tại bệnh viện dã chiến số 11 và 16 tại TP.HCM với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

    Và trong năm 2022 này, Nhựa Tiền Phong sẽ tiếp tục nối dài hành trình nhân ái thông qua các chương trình thiện nguyện trên khắp cả nước với thông điệp “Lan toả hạnh phúc, kết nối tương lai”.

    Tháng Tư tới đây, cây cầu nối yêu thương số 80 tại tỉnh Điện Biên sẽ được khánh thành. Năm 2022 sẽ có thêm 20 cây cầu nối yêu thương nữa được Nhựa Tiền Phong xây dựng để nối dài hành trình lan toả yêu thương mà doanh nghiệp này đã triển khai từ nhiều năm qua.
    Last edited: 04/04/2022
  3. CK2018CoGiHay

    CK2018CoGiHay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2018
    Đã được thích:
    2.213
    Ngành công nghiệp thiết yếu, có mặt hầu hết vật dụng trong gia đình đến những thiết bị đòi hỏi độ chính xác cao, rất tiếc cp ngành này chưa bao giờ tạo được sức hút cho nđt (ngoại trừ vài đợt tăng nhất thời, sau đó tụt giảm ko phanh)
  4. dinhtranvan

    dinhtranvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2017
    Đã được thích:
    230
    Vì ngành này lái chưa quan tâm thôi.

Chia sẻ trang này