Trời ơi, HVG lợi nhuận từ 1500 -> 2000 tỉ trên vốn điều lệ 2270 tỉ thì giá bao nhiêu 100k hay 150k!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 17/03/2016.

2542 người đang online, trong đó có 1017 thành viên. 11:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21588 lượt đọc và 208 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    * Nếu HVG năm 2016 lợi nhuận đạt 1500-2000 tỉ trên vốn hóa 2270 tỉ gần bằng vốn điều lệ thì sao và tại sao nói lợi nhuận khả năng cao như vậy là do:

    1. Nguồn dự trữ 5200 tỉ mua lúc giá thị trường cực thấp vùng 17500-18400đ/kg và giá cá tra đã tăng lại lên 22000đ/kg tức tăng hơn 20% nghĩa là đã lãi 1040 tỉ.
    2. Nhà máy tại Nga kết nối nhập nguyên liệu từ Nga về Việt Nam hoặc từ Việt Nam sang Nga để làm trung gian với Châu Âu do Việt Nam đã ký FTA(do hiện giờ Châu âu đang trừng phạt Nga, đây là lợi thế Cty tại Nga).
    3. Trong 80 nước xuất khẩu thì nguyên liệu chỉ đủ cấp cho 3 nước và chỉ có doanh nghiệp hàng đầu theo mô hình chuyên nghiệp khép kín đạt chuẩn mới đủ điều kiện trong diện nầy thì HVG thuộc tóp đầu.
    4. Khí hậu bị thay đổi lớn khi Ei-Nino hoành hành, Việc đóng băng tại châu âu, Mỹ và Trung Quốc chưa tan hết nên bắt đầu tháng tới mới bắt đầu giá tăng cao hơn do hiện giờ chưa thể vận chuyển được và hàng hóa chưa xuất khẩu được.
    5. Doanh thu HVG gấp 10 lần vốn điều lệ khoảng 20.000 đến 24.000 tỉ(khoảng 1 tỉ đô) trong 2016 thì nghĩ sao nếu chỉ cần giá tăng 10% đã quá khủng khiếp mà hiện gia tăng 20% và tiếp tục tăng nữa khi dầu bắt đầu bay cao đó là chưa tính bắt đầu tháng tới mới tăng mạnh hơn do nguyên liệu tại châu âu, Mỹ, Trung Quốc thiếu trầm trọng và phải nhập từ Việt Nam để cân đối sau khi tan băng do bão tuyết trước tết.
    6.......nhiều quá tới đây thôi đủ ấm lòng cổ đông rồi.

    ** Quá đúng định hướng theo hướng đi từ lãnh đạo HVG:

    Trong năm 2015 hầu hết doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thì HVG chủ trưởng M&A các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo mô hình khép kín từ chăn nuôi đến sản suất kể cả mua lại một doanh nghiệp của Nga để tạo lợi thế cạnh tranh cho việc xuất khẩu.

    Trong khi hầu hết các nhà nông thấy giá cá tra giảm mạnh thì hầu hết bỏ ao nuôi thì HVG định hướng mua lại lượng dự trữ lớn cụ thể ở mức 5200 tỉ đồng để chờ thời điểm thích hợp xuất khẩu tốt hơn khi VN kí kết hiệp định FTA Việt Nam - EU và các nước khác.

    Khi giá cá xuống thấp thì gần như nhà nông hay sản suất nhỏ lẻ bỏ ao nuôi thì HVG bắt đầu sản suất mô hình khép kín. Tình hình các ao nuôi cá tra bị bỏ trống trong thời gian qua đang diễn ra mạnh ở các tỉnh ĐBSCL, trong đó tại Đồng Tháp là 40% ,tại Trà Vinh là 50% thì HVG có lợi thế lại lớn.

    Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam(Vasep), hôm qua (3/3), Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) chính thức công bố danh sách các công ty của 4 quốc gia, bao gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đủ điều kiện xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ theo Chương trình giám sát đối với loài cá thuộc họ Siluriformes. Việt Nam là quốc gia dẫn đầu với 23 nhà máy chế biến được công nhận đủ điều kiện sang Mỹ. Tiếp đến là Trung Quốc với 19 công ty, Myanmar có 13 công ty, Thái Lan 7 công ty thì Trong số doanh nghiệp cá tra đủ điều kiện vào Mỹ thì HVG chiếm hơn tóp đầu.

    *** Nỗi lo thiếu nguyên liệu chế biến.
    Thứ 4, 16/03/2016 | 16:14 GTM +07
    Với những cơ sở nuôi trồng sản phẩm nông nghiệp còn nhỏ lẻ, không đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhiều DN chế biến thực phẩm của Việt Nam đang phải đối mặt với nỗi lo thiếu nguyên liệu sản xuất.
    NK nhiều
    Là một DN khá có uy tín trong ngành chế biến thực phẩm từ thủy sản, với 75% lượng sản phẩm dành cho XK, hiện Công ty Cổ phần Sài Gòn Food (Saigon Food) đang cung cấp gần 500 tấn thành phẩm mỗi tháng với hơn 40 chủng loại mặt hàng cho các thị trường khó tính như Nhật Bản, các nước châu Âu… Tuy nhiên, theo ông Vũ Huy Quang, Giám đốc XK của Saigon Food, lượng nguyên liệu trong nước mới chỉ đáp ứng được 15% nhu cầu của DN, còn lại DN đang phải NK từ các quốc gia như Nhật Bản, Na Uy, Canada…

    Về nguyên nhân của vấn đề trên, ông Quang cho hay, hầu hết sản phẩm của Công ty được XK cho các thị trường có đòi hỏi khắt khe về chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm. Trong khi, phần lớn nguồn nguyên liệu nội địa chưa đáp ứng được yêu cầu. Ví dụ như sản phẩm cá hồi chế biến sẵn, hiện cá hồi tại nước ta được nuôi với quy mô nhỏ lẻ, không đúng quy trình nên gây khó khăn trong việc tìm nguồn; kích cỡ cá nhỏ hơn so với cá NK nên việc chế biến thành phẩm không đẹp, không đúng quy chuẩn. Nguồn nguyên liệu từ tôm, cá tra... tuy trong nước có lượng nuôi thả nhiều, nhưng Công ty lo ngại về dư lượng kháng sinh nên cũng hạn chế dùng.

    Đồng “cảnh ngộ”, ông Nguyễn Thượng Uyển, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần XNK thủy sản Quảng Ninh cho biết, so với năng suất nhà máy và lượng đơn hàng của DN, nguồn nguyên liệu trong nước không đủ cả về số lượng cũng như chất lượng. Hơn nữa, nhiều loài cá vẫn chưa được nuôi thả phổ biến ở Việt Nam. Do đó, DN phải đi NK, chấp nhận giá thành cao hơn. Chính vì hoàn cảnh này mà có những khoảng thời gian, kinh tế biến động, tỷ giá ngoại tệ lên xuống thất thường hoặc việc XNK xảy ra sự cố, nguyên liệu không đủ sản xuất, Công ty phải cho công nhân, thiết bị hoạt động cầm chừng.

    Theo Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP), hầu như các DN thủy sản Việt Nam chưa thực sự tạo lập được toàn bộ quy trình khép kín cung ứng nguồn nguyên liệu, nên tình trạng thiếu hụt, không đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu luôn là bài toán nan giải. Sản lượng 2 loài thủy sản chính là tôm và cá tra vẫn chưa ổn định do dịch bệnh, thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất và do giá cá bất ổn làm ảnh hưởng tâm lý người nuôi. Hơn nữa, sản lượng các loài có giá trị kinh tế cao như cá ngừ, mực, bạch tuộc vẫn thấp, trong khi sản lượng tăng lại tập trung chủ yếu vào các loài cá có giá trị thấp. Các DN khó thu mua nguyên liệu vì nông dân không bán chịu, trong khi vòng quay vốn chậm do thị trường tiêu thụ còn nhiều khó khăn.

    Đối với các DN chế biến thực phẩm từ rau củ quả, tuy nguồn nguyên liệu dồi dào hơn, nhưng theo ông Nguyễn Văn Tấn, Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Thông Tấn, trình độ và ý thức của người nông dân về sản xuất nông sản sạch, đúng tiêu chuẩn chưa cao, nếu không có sự kiểm soát và hợp đồng chặt chẽ giữa DN và nông dân thì nguồn nguyên liệu dù có thừa cũng không thể sử dụng được.

    ****Cá tra nguyên liệu bắt đầu sốt giá.
    Thị trường xuất khẩu hồi phục nhanh, xảy ra tình trạng cung không đủ cầu
    Đúng như dự đoán, việc thiếu hụt sản lượng nghiêm trọng đã đẩy giá cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL đang tăng chóng mặt.

    Nếu như đầu tuần trước, mặt bằng cá trong size xuất khẩu còn ở mức 20.500 đồng/kg thì đến ngày 15/3, giá cá được thị trường đẩy lên 21.500 đồng. Những hợp đồng bắt cá đến đầu tháng 4 tới đây được giao dịch ở mức 22.000 đồng/kg nhưng người dân vẫn chưa chịu ký với doanh nghiệp do lo ngại không đủ nguyên liệu cung cấp. Trong khi đó, thị trường cá giống cũng “nóng” không kém do nhu cầu tăng vọt. Giá cá giống tăng từ 20.000 đồng/kg lên 34.000 đồng.

    Như vậy, chỉ trong vòng hai tuần đầu tháng 3/2016, cá tra nguyên liệu tại các tỉnh miền Tây tăng liên tiếp 3.000 đồng/kg, điều này giúp cho những người dân và doanh nghiệp còn cầm cự nuôi cá đến bây giờ trúng lớn.

    Theo khảo sát, hàng loạt nhà máy cá tra đã gặp khó khăn do tình hình nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu đang hụt rất nhanh theo từng tháng. Hiện nay, các doanh nghiệp phải đẩy mạnh tiến độ thu mua cá của dân từ 700-800 gram nhằm đảm bảo công suất chế biến, điều này càng khiến nguyên liệu cạn nhanh hơn. Ngoài ra, thị trường xuất khẩu cá tra đang hồi phục rất nhanh về sản lượng lẫn giá bán nên đã xảy ra tình trạng cung không đủ cầu, nhất là với các đơn hàng đi những thị trường trọng điểm như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc.

    Các doanh nghiệp dự báo, đỉnh điểm trong đợt thiếu hụt nguyên liệu cá tra năm 2016 sẽ rơi vào giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8, nghĩa là trùng vào mùa xuất khẩu cao nhất trong năm. Do đó, tới đây giá cá tra sẽ còn tiếp tục “nóng” ở cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

    ***** Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, doanh thu tỉ đô tầm khu vực thì lúc nầy HVG cổ đông đã thật sự thấy được tương lai dưới sự điều hành của Ông Minh, một doanh nghiệp chất lượng luôn được đánh giá cao.

    (Lưu ý: tất cả line cho bài viết nầy có đầy đủ trong line phía dưới)
    http://f319.com/threads/dinh-gia-hvg-100-nghin-dong-co-phieu-voi-qua-nhieu-tin-khung-nhat.740333/
    Last edited: 17/03/2016
    cakiem060512nxtin1981 thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trung Mỹ: Sản lượng tôm giảm do dịch bệnh, thời tiết
    Thứ 2, 14/03/2016 | 12:29 GTM +07
    (vasep.com.vn) Năm 2016, Trung Mỹ dự kiến sẽ không xuất khẩu nhiều tôm sang Mỹ. Nhiều nước sản xuất trong khu vực này vẫn đang phải chịu thiệt hại do dịch bệnh và thời thiết xấu. Dự đoán, sản lượng tôm năm 2016 của khu vực sẽ không tăng.
    Phần lớn sản lượng tôm của khu vực tập trung ở Honduras và Nicaragua. Hoạt động nuôi tôm ở đây phụ thuộc vào những cơn mưa theo mùa. Các cơn mưa giúp cung cấp lưu lượng nước tốt cho các ao nuôi tôm.

    Tuy nhiên, năm 2015, El Nino đã tác động xấu tới những cơn mưa, khiến chất lượng nước kém và dịch bệnh xuất hiện, bao gồm cả EMS. Khối lượng tôm khu vực này đã giảm khoảng 20% và năm 2016, lượng nước dự kiến vẫn ít. Dịch bệnh vẫn nhiều và El Nino dự kiến vẫn tác động tới những cơn mưa.

    Belize, nước sản xuất tôm ở Đại Tây Dương, vẫn phải đối mặt với khó khăn do dịch bệnh ở các ao.

    Guatemala sản xuất chủ yếu tôm bỏ đầu với khoảng 122.000 pao năm 2015. Tuy nhiên, nước này sản xuất 2,488 triệu pao tôm lột vỏ, điều này chứng tỏ họ đang NK tôm từ nơi khác về để chế biến.

    Mexico là nước duy nhất có sản lượng tôm tăng mạnh. Năm 2015, nước này sản xuất 100.000 tấn tôm nuôi, vượt dự kiến là 92.000 tấn, tăng 19% so với 86.000 tấn sản xuất trong năm 2014.

    Mexico có một số nhà cung giống tốt, điều này sẽ hỗ trợ sản lượng tôm nuôi của nước này tăng trong năm 2016 khi các công ty biết cách áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và kiểm soát tốt chất lượng nước trong ao nuôi.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Lợi ích ngành thủy sản đạt được từ FTA Việt Nam - EU
    Việc cắt giảm mạnh thuế quan từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU sẽ giúp cho xuất khẩu thủy hải sản sang EU rộng cửa hơn vào thị trường này.

    Nội dung nổi bật:

    - Thủy sản được EU xem là mặt hàng nhạy cảm và một số mã hàng bị áp hạn ngạch theo cam kết trong Hiệp định FTA Việt Nam - EU. Song VASEP vẫn nhận định đây là lợi thế cho ngành khi lượng hàng bị áp hạn ngạch được hưởng thuế 0%.

    - Hiện có 461 DN thủy sản Việt Nam đủ điều kiện được cấp phép xuất khẩu vào EU, chỉ đứng sau Trung Quốc. Do đó, FTA với EU được nhận định sẽ mang lại nhiều cơ hội cho ngành mở rộng thị phần tại EU.

    - Tuy nhiên, những tiêu chuẩn trong FTA không chỉ là chất lượng sản phẩm, mà còn là những yêu cầu khắt khe với DN nên đây sẽ là thách thức không nhỏ cho ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam.

    Ông Jean-Jacques Bouflet, trưởng bộ phận thương mại EU tại Việt Nam nói tại cuộc họp báo của Văn phòng EU tại Việt Nam vào ngày 5/8 rằng: Thủy sản là một trong những mặt hàng nằm trong diện “nhạy cảm” của EU.

    Áp hạn ngạch càng có lợi

    Tuy nhiên, không phải vì thế mà các sản phẩm thủy sản xuất khẩu lại gặp khó ở thị trường này. Bởi mức thuế quan đối với thủy sản sẽ được dỡ bỏ dần trong vòng 7 năm. Chỉ một số mã nhạy cảm sẽ bị áp hạn ngạch (quota) với thuế suất 0%. Lượng nhập khẩu ngoài hạn ngạch sẽ chịu mức thuế suất theo quy định.

    Ông Bouflet cho biết với lĩnh vực thủy sản, quota nhập khẩu chỉ áp cho sản phẩm cá ngừ đóng hộp. Riêng với sản phẩm cá da trơn sẽ không bị áp hạn ngạch mà được cắt giảm thuế quan theo lộ trình.

    Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP), nói với phóng viên rằng ngay cả khi EU áp hạn ngạch thì đây cũng là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

    Cũng bởi, ngoài lượng hàng xuất khẩu chịu mức thuế theo quy định, sẽ có một lượng hàng nhất định xuất theo hạn ngạch sẽ được hưởng thuế suất 0%. Đây chính là cơ hội cho DN thủy sản tận dụng ưu đãi giảm thuế để giảm giá bán sản phẩm trên thị trường.

    “Việc ký kết với EU cũng là bước tiến đáng kể vì các đối thủ cạnh tranh về xuất khẩu thủy sản với Việt Nam chưa có FTA với EU. Do đó, Hiệp định này sẽ tạo ra lợi thế cho DN thủy sản Việt Nam”, ông Hòe đánh giá.

    Theo đại diện của VASEP, Việt Nam đang là nước có số DN có đủ điều kiện được cấp phép xuất khẩu vào châu Âu là nhiều nhất, chỉ sau Trung Quốc. Hiện có khoảng hơn 461 DN đã đủ điều kiện vào EU (chiếm 75%).

    Do đó, ông Hòe đánh giá, nếu so sánh với các nước xuất khẩu mạnh thì Việt Nam có số lượng DN đủ lớn để xuất khẩu vào EU. Đây là điều kiện căn bản để ngành thủy sản tận dụng lợi thế từ hiệp định này.

    Không chỉ là bài toán sản phẩm

    Xuất khẩu thủy sản sang EU đã đạt bước tăng trưởng khá tích cực khi các DN ngày càng đáp ứng được yêu cầu của EU về an toàn thực phẩm. Do đó, DN thủy sản đang được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) từ EU.

    Với mức thuế suất thấp hơn 3,5% so với mức thuế thông thường trong GSP, đã có tới 80% hàng thủy sản tận dụng ưu đãi GSP.

    Theo tính toán của Mutrap, việc tận dụng ưu đãi GSP có thể giúp ngành tăng thị phần từ 9,89% lên 19,01% tại EU.

    Ông Bouflet cho biết, ngay cả khi FTA có hiệu lực thì các ngành đang được hưởng GSP vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi này. Đồng thời, các DN có quyền lựa chọn mức ưu đãi cao nhất cho sản phẩm xuất khẩu.

    Tuy nhiên, theo VASEP thì sẽ không dễ dàng để DN tận dụng được mức ưu đãi thuế trong FTA, khi EU đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe hơn, không chỉ với sản phẩm mà với cả DN.

    Vị đại diện của VASEP chỉ ra, những tiêu chuẩn về sản phẩm như yêu cầu về chứng nhận xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, chất lượng, an toàn thực phẩm; các tiêu chuẩn với DN như bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội, sử dụng lao động...

    “Những yêu cầu đặt ra không chỉ là an toàn thực phẩm nói chung, mà còn liên quan đến các vấn đề như chu trình sản xuất, trách nhiệm của DN. Đây là những thách thức với các DN thủy sản”, ông Hòe đánh giá.

    Ông Bouflet cho biết, những yêu cầu về đánh bắt thủy hải sản sẽ nghiêm ngặt hơn, nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên. Các vấn đề liên quan đến trách nhiệm xã hội của DN cũng cao hơn, đảm bảo DN phải tuân thủ và bình đẳng trong cuộc chơi.

    Theo số liệu từ VASEP, trong 6 tháng đầu năm xuất khẩu sang EU giảm ở hầu hết các mặt hàng. Theo đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 551,2 triệu USD, giảm 16% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do tác động của tỷ giá.

    Tuy nhiên, tiềm năng thị trường EU vẫn rất lớn, khi nhu cầu sử dụng sản phẩm thủy sản ngày càng tăng. Đặc biệt, từ mức thuế 10,8%, FTA với EU có thể giúp ngành thủy sản tăng thêm thị phần so với việc tận dụng ưu đãi từ GSP khi thuế về 0%.

    Theo ông Lê Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản An Giang, cùng với việc hoàn thiện hơn nữa chất lượng sản phẩm, DN cần phải chú trọng nhiều hơn đến vấn đề liên kết giữa sản xuất, chế biến, giữa các DN với nhau để tận dụng cơ hội thị trường.
    Bboylync thích bài này.
  4. newbie9999

    newbie9999 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2014
    Đã được thích:
    1.838
    HVG tăng nhiều rồi, ko cbimf bịp được, về 10 thì mới lên lại được
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thế giới băng giá là cơ hội xuất khẩu nông sản
    Thế giới đang hứng chịu đợt giá lạnh nhất trong lịch sử.

    Các đợt bão tuyết ập xuống Mỹ, Trung Quốc, các nước châu Âu, Nga… cùng với việc các dòng sông, ao hồ bị đóng băng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thuỷ sản.

    Thời tiết giá lạnh ở các nước lại đang mở ra cơ hội xuất khẩu nông sản cho Việt Nam. Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra nhận định nội trong vài tháng tới, thị trường Trung Quốc sẽ mở cửa nhập khẩu cá tra từ Việt Nam để bù đắp sản lượng cá rô phi nội địa thiếu hụt do ảnh hưởng giá lạnh.

    Ông Ông Hàn Văn, phó tổng giám đốc công ty cổ phần thuỷ sản Trường Giang, Đồng Tháp, cho biết nghề nuôi cá rô phi ở Trung Quốc đang bị thiệt hại nặng nề, hầu hết hệ thống ao đầm nuôi cá bị đóng băng nên cá chết hết, chắc chắn vài tháng tới các doanh nghiệp Trung Quốc phải tìm nguồn hàng thay thế.

    Cá tra Việt Nam là loài thuỷ sản phù hợp thế con cá rô phi. Hiện, Trung Quốc đã đẩy mạnh nhập khẩu, tuy nhiên bão tuyết gây tắc đường, trơn trượt khiến cho tiến độ thông quan tại cửa khẩu diễn ra khá chậm. “Hy vọng vài tuần tới thời tiết ấm lên các thương nhân Trung Quốc sẽ đẩy mạnh mua hàng, việc vận chuyển cũng thuận lợi hơn!”, ông Văn nói.

    Thị trường Trung Quốc thuận lợi để doanh nghiệp giải quyết hết số cá quá kích cỡ còn tồn đọng dưới ao từ vụ nuôi năm 2015 sót lại.

    Trong quý 1 và 2 tới đây, các thị trường đang bị bão tuyết đe doạ cũng sẽ có nhu cầu nhập khẩu thuỷ sản để cân đối nguồn thiếu hụt từ nuôi trồng nội địa.
  6. Het Tien

    Het Tien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/12/2013
    Đã được thích:
    13.527
    Chưa tính vay ngân hàng và lãi ngân hàng đang có dấu hiệu tăng ah bác.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Khai thác thì tăng nhưng dự trữ không thèm xuất khẩu do chủ động đoán được hướng giá sẽ tăng đây!

    2 tháng đầu năm: Sản lượng khai thác thủy sản đạt 476 nghìn tấn, tăng 3,7%!


    (vasep.com.vn) Ước sản lượng khai thác thuỷ sản của cả nước tháng 2/2016 đạt 242 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khai thác biển ước đạt 229 nghìn tấn, tăng 2,5% so với tháng 2/2015. Tính chung cả 2 tháng sản lượng khai thác thủy sản đạt 476 nghìn tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ.
    Đầu tháng 2, nhiều tàu thuyền khai thác thủy sản neo đậu, tạm ngưng khai thác để nghỉ Tết Nguyên Đán, số chuyến khai thác và thời gian khai thác giảm hơn so với tháng trước. Tuy nhiên việc khai thác vẫn tương đối hiệu quả và đến trung tuần tháng Hai, giá xăng dầu giảm thấp làm cho chi phí khai thác giảm nên bà con tích cực bám biển. Thêm vào đó, hiện nay đang là chính vụ cá Bắc, ngư dân nhiều địa phương đã mở đầu bằng những chuyến biển thắng lợi. Đặc biệt các tàu đánh bắt xa bờ tích cực bám biển và về bến với nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá ngừ đại dương, cá thu, cá cờ, cá cam…

    Sản lượng đánh bắt cá ngừ đại dương 2 tháng đầu năm 2016 ở 3 tỉnh trọng điểm ước đạt 2.929 tấn, trong đó: Phú Yên sản lượng cá ngừ đại dương đạt 1.065 tấn giảm 7,4%; Bình Định sản lượng đến nay là 1.370 tấn, tương đương so với cùng kỳ; Khánh Hòa sản lượng cá ngừ đại dương ước đạt 494 tấn, tăng 4,3 % so với cùng kỳ năm trước.
    --- Gộp bài viết, 17/03/2016, Bài cũ: 17/03/2016 ---
    Đó là chỉ tính sơ sơ chưa tính sản suất chính dự kiến 20.000 đến 24.000 tỉ doanh thu đó, mới chỉ tính nguồn dự trữ 5200 tỉ thôi đã là 1040 tỉ bác xem...kỹ xem!
    --- Gộp bài viết, 17/03/2016 ---
    [​IMG]
    Tăng đâu mà nhiều mấy tháng nay lình xình giá 10.5k đến 11k đây nầy và HVG phải tăng đến 50k mới chấp nhận được mức nhẹ nhé!
  8. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Đã được thích:
    3.908
    Hoang tưởng nặng với cái mức giá,định ko nói mà nghe cái giá nó khắm quá toàn oánh T3 mà bày đặt,nhìn AGF kia kìa trước khi về HVG Esp bao nhiêu, giờ bao nhiêu, ngồi đấy mà đếm cua trong lỗ
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Coi lại Line phía trên xem lại mấy tháng rồi đừng tỏ ra nguy hiểm....
    --- Gộp bài viết, 17/03/2016, Bài cũ: 17/03/2016 ---
    Coi lại Line phía trên xem lại mấy tháng rồi đừng tỏ ra nguy hiểm....
  10. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Đã được thích:
    3.908
    Lịch sử nó chứng minh rồi, ngon thì bán nhà mà múc HVG đi

Chia sẻ trang này