Trong lúc các thị trường chuyên nghiệp và lâu đời như Đức, Mỹ đã cấm và hạn chế bán khống để bình ổn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stock2738, 04/10/2010.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 293 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. stock2738

    stock2738 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    : CẤM BÁN KHỐNG ĐỂ KIỂM SOÁT GIỚI ĐẦU CƠ
    20/05/2010 bởi Ngô Minh Trí 1 phản hồi



    [​IMG] Thị trường chứng khoán châu Âu ngày 20.5 vẫn đầy sắc đỏ, dù Đức ban hành lệnh cấm bán khống các loại chứng khoán, trái phiếu và nợ. Ảnh: AFP

    Mới đây, Đức vừa ra một luật định mới nhằm hạn chế giới đầu cơ lũng đoạn thị trường tài chính. Thế nhưng, không chỉ thị trường tài chính xấu đi mà các thành viên khác của EU cũng tỏ vẻ không hài lòng.

    Để tăng cường chống lại giới đầu cơ tài chính, chính phủ Đức đã chính thức ban hành quy định cấm một số giao dịch tài chính vào thứ tư vừa qua. Quy định mới không cho phép thực hiện các giao dịch mua bán khống các loại chứng khoán, trái phiếu và nợ. Cụ thể, quy định này có hiệu lực đối với 10 loại cổ phiếu quan trọng nhất của Đức, các khoản nợ quốc gia của các nước trong khu vực sử dụng đồng Euro và các loại trái phiếu hoán đổi mặc định (một hình thức chứng khoán bảo hiểm).
    Trình bày trước quốc hội Đức về kế hoạch này, thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng những quy định này sẽ giúp hạn chế các nhà đầu tư mua đi bán lại các loại chứng khoán một cách vô tội vạ, điều có thể gây nguy hại cho thị trường. Bà cho rằng chính việc không hạn chế và kiểm soát các giao dịch mua bán khống đã khiến cho đồng euro và thị trường tài chính EU ngày càng xấu đi.
    Thế nên, quy định mới này được bà Merkel xem như một giải pháp cần thiết trong thời điểm này, bà Merkel cho rằng: “Đây là câu hỏi sống còn. Euro đang trong giai đoạn nguy hiểm. Nếu đồng Euro thất bại, thì khối EU cũng sẽ thất bại”. Thủ tướng Merkel còn cho biết sẽ kêu gọi các thành viên EU và nhiều quốc gia khác ban hành quy định tương tự trong cuộc họp G20 vào tháng sáu tới tại Canada.
    Tuy cũng có một số ý kiến ủng hộ quyết định trên của bà Merkel. Điển hình như ông Olli Rehn, ủy viên Hội đồng các vấn đề kinh tế và tiền tệ của Liên minh châu Âu, nói rằng: “Có những áp lực mạnh mẽ để chống lại những cuộc đầu cơ tấn công. Vì vậy, tôi có thể nhìn thấy những lý do để Đức đưa ra quyết định trên”. Thế nhưng, một số thành viên khác của EU lại tỏ ra không mấy hài lòng với quy định mới trên của Đức. Hầu hết các thành viên khác của EU cho biết họ không được tham khảo ý kiến trước về quy định trên. Sau khi tỏ ra bất ngờ về quyết định trên của Đức, bộ trưởng tài chính Pháp Christine Lagarde nói với các phóng viên tại Paris rằng: “chúng tôi không hình dung ra cách làm đó” và bà Christine Lagarde khẳng định Pháp sẽ không thực hiện lệnh cấm giống Đức.
    Bởi không được tham khảo ý kiến, một số thành viên châu Âu cho rằng việc làm trên của Đức sẽ phá vỡ tính ổn định và thống nhất của khối EU. Mario Draghi, người đứng đầu ngân hàng Ý và cũng là chủ tịch Ban điều phối ổn định tài chính, nói rằng các nước thành viên EU không nên từ bỏ cách tiếp cận chung cùng nhau. Phát biểu với Financial Times, ông Draghi nói rằng: “tại thời điểm quan trọng này, điều quan trọng là chúng ta tiếp tục cùng nhau cải cách hệ thống tài chính quốc tế và duy trì niềm tin với nhau trong quan hệ quốc tế”. Ông này cũng nói Ý sẽ không ủng hộ một cách làm như Đức. Bên kia Đại Tây Dương, bộ trưởng tài chính Mỹ Timonthy Geithner cũng cho rằng biện pháp cấm đoán của Đức là không tốt.
    Có vẻ như sự bất đồng trong khối EU đối với quyết định của Đức lại càng khiến giới đầu tư mất niềm tin vào EU. Bởi thị trường tài chính đã phản ứng đầy tiêu cực với biện pháp trên của nước Đức. Chỉ số ngân hàng và dịch vụ tài chính châu Âu đã giảm 3,5%. Ngân hàng lớn nhất của Đức là Deutsche AG cũng bị sụt giá chứng khoán 2,9%. Chỉ số FTSE Eurofirst 300 giảm 2,9% và FTSE 100 giảm 2,8%. Nhà kinh tế tại Bank of American Corp là Holger Schmieding nhận xét: “trong một thị trường tài chính châu Âu có tính thống nhất rộng rãi, các hành động đơn phương của Đức cấm bán khống có vẻ không bình thường”.
  2. stock2738

    stock2738 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán Mỹ chính thức hạn chế “bán khống”

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: document.write(String.fromCharCode(104,116,116,112,58,47,47,100,97,110,116,114,105,46,99,111,109,46,118,110,47,99,55,54,47,115,55,54,45,51,56,48,57,48,55,47,99,104,117,110,103,45,107,104,111,97,110,45,109,121,45,99,104,105,110,104,45,116,104,117,99,45,104,97,110,45,99,104,101,45,98,97,110,45,107,104,111,110,103,46,104,116,109,32));http://dantri.com.vn/c76/s76-380907/chung-khoan-my-chinh-thuc-han-che-ban-khong.htm
    [​IMG]
    Massage chân Spa Max-641B
    1,450,000 VNĐ
    [​IMG]
    Maxcare Max-555
    60,000 VNĐ
    [​IMG]
    Chảo chống dính Smart HJ09005-1/ 20cm
    75,000 VNĐ
    [​IMG]
    Thảm 2 mặt Pororo 01
    2,800,000 VNĐ


    (Dân trí) - Ủy ban chứng khoán Mỹ đã chính thức bỏ phiếu quyết định cấm bán khống cổ phiếu ở thời điểm giá cổ phiếu đang giảm sâu.
    Bán khống là việc vay cổ phiếu và bán số cổ phiếu đó với ý định mua lại khi giá cổ phiếu hạ sâu hơn, cho đến nay đã chịu rất nhiều chỉ trích, đặc biệt là khi thị trường biến động mạnh. Năm 2007, Ủy ban chứng khoán Mỹ tái sử dụng các quy định ngăn bán khống trừ khi trong phiên gần nhất cổ phiếu đó tăng giá.
    Thế nhưng trong năm 2008, khi giá cổ phiếu tài chính giảm sâu, Ủy ban áp dụng một số biện pháp khẩn cấp để ngăn bán khống đối với một số loại cổ phiếu, dù vậy áp lực chính trị buộc phải cấm vĩnh viên hành vi bán khống ngày một lớn.
    Quy định cấm bán khống mới áp dụng đối với bất kỳ cổ phiếu nào mà giá cổ phiếu đó đã giảm ít nhất 10% trong phiên giao dịch. Sau đó, hành vi bán khống được coi là hợp pháp nếu cổ phiếu được bán ở mức giá cao hơn mức đặt mua ở thời điểm đó.
    Bà Mary L. Schapiro, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Mỹ, cho rằng quy định mới sẽ ngăn những người bán khống bán được cổ phiếu cho đến khi chủ sở hữu thực sự của cổ phiếu đó làm được điều này.
    Số đông ủng hộ quy định mới hy vọng sẽ có thể giúp cải thiện niềm tin của nhà đầu tư. Phía phản đối cho rằng hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy quy định mới là cần thiết.
    Minh Tuấn
    Theo Nytimes
  3. stock2738

    stock2738 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Đã khẳng định sản phẩm Option của VND là sai luật, tại sao không cho dừng lại???

  4. lawson0209

    lawson0209 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Đã được thích:
    11
    Hãy để TTCK là hàn thử biểu của nền kinh tế. :D
  5. gerrard7557

    gerrard7557 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    1.473
    exactly, một thị trường tự do như Mỹ (trước đây necked short sell) cũng đã chấm dứt short sell, như vậy mới bảo vệ được các nhà đầu tư nhỏ lẻ chứ.

    Kiểu này này đầu tư nhỏ lẻ còn chết thê thảm nữa. VAFI lên tiếng để bảo vệ nhà đầu tư đi chứ!!!

    Dân là người tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội, nếu cứ tình hình này thì tiền trong dân (đổ vào TTCK khá lớn) chắc là bay hơi sạch.

    potay.com các đồng chí ạ.
  6. TapChoiChung

    TapChoiChung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    324
    anh em nghỉ chơi VNdirect đi [r37)]
  7. tienthang_htvn

    tienthang_htvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Lòng dân-vận nước, rồi cái gì đến cũng sẽ đến :-??
    PS: có lẽ cũng không còn xa nữa .......
  8. anh_nak

    anh_nak Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    2.631
    tầy chay Vndirec, bác chủ topic kêu gọi tẩy chay đi

Chia sẻ trang này