Trong trường hợp xấu nhất, 3-4 tỷ USD đầu tư gián tiếp rút vốn, vẫn đủ khả năng USD đáp ứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stirliz, 24/10/2008.

711 người đang online, trong đó có 284 thành viên. 18:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1206 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. stirliz

    stirliz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp xấu nhất, 3-4 tỷ USD đầu tư gián tiếp rút vốn, vẫn đủ khả năng USD đáp ứng

    Cút mịa bọn Tây đi cũng được. Chỉ cần 1 tỷ USD có thể bình ổn được thị trường ngoại tệ. Cho chúng nó ôm Mỹ kim, cho chúng nó tèo. Chả biết tiền đồng mạnh hay USD mạnh vào lúc này.

    ------------------

    ''Thị trường khó phá mốc 17.000 đồng một đôla''

    Xác nhận cầu ngoại tệ mấy ngày qua tăng đột biến và tỷ giá đang diễn biến theo hướng hỗ trợ xuất khẩu, song cả hai ngân hàng lớn Vietcombank và BIDV đều cho rằng thị trường sẽ hạ nhiệt trong tuần sau và khó lòng phá mốc 17.000 đồng một đôla.


    Chiều 23/10, sau ba ngày thị trường ngoại tệ lên cơn sốt, cả Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) đồng loạt lên tiếng về diễn biến tỷ giá. Vietcombank đang chiếm 25% thị phần thanh toán quốc tế. BIDV cũng có thị phần đáng kể trong giao dịch ngoại tệ.

    Theo 2 ?oông lớn?, tỷ giá bất ngờ tăng thêm 250 đồng, mức tăng mạnh nhất trong gần 3 tháng qua, do sự mất cân đối cung cầu một cách cục bộ, đặc biệt sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố gói chính sách tiền tệ mới. Về bản chất, cắt giảm lãi suất cơ bản, tái chiết khấu, tái cấp vốn và tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc là động thái nới lỏng dần chính sách tiền tệ. Đồng nội tệ vì thế mà mất giá tương đối so với đôla Mỹ. Quyết định giải chấp (thanh toán) trước hạn 20.300 tỷ đồng tín phiếu bắt buộc tạo kỳ vọng tăng cung tiền trong lưu thông, càng làm giảm sức hấp dẫn của tiền đồng.


    Cùng lúc đó, đồng đôla Mỹ tăng giá mạnh trên thị trường quốc tế khiến sức ép lên VND lớn hơn. Tâm lý mua gom, tích trữ chờ giá lên đã khiến cầu tăng sau thời gian dài thị trường luôn trong trạng thái dư thừa ngoại tệ.

    Tuy nhiên, tác nhân ảnh hưởng mạnh nhất tới thị trường ngoại tệ ba ngày qua, theo phân tích của lãnh đạo Vietcombank và BIDV, đến từ khối đầu tư gián tiếp nước ngoài. Trong suốt tháng 9, khối ngoại đã bán ra gần 750 triệu USD chứng khoán để cơ cấu danh mục đầu tư và thu hồi vốn về tập đoàn mẹ ở chính quốc đang lao đao vì cuộc khủng hoảng tài chính. Từ đầu tháng 10, thông qua các ngân hàng nước ngoài, khối này tăng cường mua đôla để chuyển vốn về nước. Theo thống kê của BIDV, lượng mua ngoại tệ của khối này trong những ngày qua vào khoảng hơn 200 triệu USD.

    Động thái của khối ngoại đã ảnh hưởng mạnh tới các doanh nghiệp trong nước. Một số nhà nhập khẩu đã mua gom USD đón đầu, chuẩn bị thanh toán cho đối tác nước ngoài cuối năm, thời điểm mà thị trường liên ngân hàng thường biến động mạnh hơn thường lệ.

    Doanh số mua bán ngoại tệ của Vietcombank ba ngày qua gấp đôi, gấp ba thường lệ. Khi thị trường bình ổn, doanh số hai chiều chỉ vào khoảng 100 triệu USD mỗi ngày. Nhưng ngày 20/10, khi Ngân hàng Nhà nước công bố gói giải pháp mới, lượng mua bán lên đến 131 triệu USD. Con số của ngày 21 và 22 lần lượt là 249 và 321 triệu USD. Riêng ngày 22/10, ngân hàng mua vào 160 triệu USD, trong khi bán ra lên đến 161,6 triệu USD. Tỷ lệ dành cho khối ngoại vào khoảng 70% doanh số bán ra của Vietcombank trong ba ngày qua.

    Tình hình tương tự cũng diễn ra tại BIDV. Trong cả tháng 9, lượng ngoại tệ BIDV bán trên thị trường liên ngân hàng chỉ vào khoảng 95 triệu USD. Nhưng con số của hai ngày 22 và 23/10 lên tới 70 triệu USD, riêng ngày 23 là 50 triệu USD.

    ?oKhi khối ngoại đã mua thường mua với số lượng lớn. Vì thế, cầu ngoại tệ mấy ngày qua tăng đột biến, trong khi nguồn cung ổn định, dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung một cách cục bộ. Nguồn đôla từ Ngân hàng Trung ương vẫn rất dồi dào nhưng không kịp bơm ra thị trường. Các ngân hàng vì thế đã tăng mạnh tỷ giá mua bán?, Tổng giám đốc Vietcombank Nguyễn Phước Thanh xác nhận.

    Tỷ giá USD/VND đang từ mức 16.620 được các ngân hàng tăng thêm 1% vào ngày 21/10, đến 22/10 gần đạt trần theo biên độ cho phép (tăng 2% so với tỷ giá liên ngân hàng) và tiếp tục duy trì mức tăng trong ngày 23/10. Thị trường tự do cũng tăng nhiệt theo động thái của các ngân hàng thương mại, đẩy tỷ giá lên sát ngưỡng 17.000 đồng.

    Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV Trần Bắc Hà dự báo thị trường sẽ hết sốt trong một vài ngày tới. Còn Tổng giám đốc Vietcombank Nguyễn Phước Thanh tiên liệu tuần sau tỷ giá sẽ ổn định. Theo phân tích của hai vị lãnh đạo này, nguồn cung ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cũng như các ngân hàng thương mại đang rất dồi dào. Dự trữ ngoại hối quốc gia tính đến cuối tháng 9 là hơn 22 tỷ USD, sau hơn hai tháng Ngân hàng Nhà nước rất tích cực mua vào. Các ngân hàng cũng đang sẵn trong tay hàng tỷ đôla vừa rút từ nước ngoài về (nhằm bảo toàn tài sản trước cơn khủng hoảng tài chính thế giới).

    Trong ba ngày qua, nhu cầu tăng mạnh, song cả BIDV và Vietcombank đều tích cực bán ra theo yêu cầu của khách hàng. Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán cho các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu của khách. Song trên thực tế, chưa ngân hàng nào rơi vào trạng thái ngoại tệ âm, nên chưa cần sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước.

    Liên quan tới khối ngoại, họ còn hơn 500 triệu USD tiền bán chứng khoán chưa đổi ra ngoại tệ. Nếu họ muốn chuyển hết số này về nước, theo ông Trần Bắc Hà, thị trường không bị xáo trộn bởi các ngân hàng Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng.

    Tổng giám đốc Vietcombank cũng tỏ ra tự tin ngay cả khi tính tới trường hợp xấu nhất, toàn bộ 3-4 tỷ USD vốn đầu tư gián tiếp rút khỏi thị trường do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. ?oLượng ngoại tệ trong tay Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại đủ đáp ứng nhu cầu của khối ngoại. Thực ra, chỉ cần không tới 1 tỷ USD là có thể bình ổn thị trường ngoại tệ?, ông Thanh nhấn mạnh.

    Tuy nhiên, theo ông Thanh, tỷ giá sẽ ổn định ở mặt bằng cao như hiện nay, chứ khó có khả năng trở về mức cũ. Ngoài yếu tố cung cầu, đồng đôla đang tăng giá trên thị trường thế giới, diễn biến tỷ giá sẽ đi theo hướng nhích lên để hỗ trợ xuất khẩu. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giảm nhập khẩu và kích thích xuất khẩu là giải pháp thường được tính tới. Ông Trần Bắc Hà cho biết thêm chính BIDV trước đây đã đề xuất kích tỷ giá lên để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu.

    Sau đợt sốt tháng 6-7, tỷ giá dần ổn định và thị trường chuyển sang trạng thái dư đôla. Tâm lý chung của ngân hàng cho tới doanh nghiệp và cả dân chúng đều ngại tích trữ đôla, đặc biệt sau khi tỷ giá rơi tự do từ ngưỡng trên 19.000 xuống dưới 17.000. Hơn nữa, lãi suất tiền đồng tăng cao, các đơn vị chỉ mua đôla khi có nhu cầu cấp bách. Tỷ giá xuống thấp, có lúc dưới 16.600 đồng ăn một đôla. Các doanh nghiệp xuất khẩu đang phải vay tiền đồng với lãi suất cao để sản xuất hàng hóa, bán cho đối tác rồi thu ngoại tệ về lại chịu thiệt thòi. Để hỗ trợ tỷ giá đi lên, Ngân hàng Nhà nước đã tích cực mua đôla suốt từ cuối tháng 7.

    Dự báo tỷ giá sẽ ổn định ở mức cao hơn song Tổng giám đốc Vietcombank Nguyễn Phước Thanh cho rằng từ nay đến cuối năm thị trường khó phá mốc 17.000 đồng. Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà chia sẻ quan điểm này, bởi nguồn cung ngoại tệ dự báo sẽ tiếp tục dồi dào từ nay đến cuối năm.

    ?oMua gom đôla để lướt sóng ngắn hạn có thể thiệt hại?, ông Hà nhấn mạnh.

    Tại phố ngoại tệ và vàng bạc Hà Trung (Hà Nội) chiều 23/10 vẫn tấp nập khách ra vào. Song tỷ giá vẫn xoay quanh mốc 16.800-16.900. Các đại lý thu đổi ngoại tệ cũng hạn chế bán công khai. Trong đám đông khách đến cửa hàng, có cả những người tìm mua vàng nhân lúc giá chạm đáy.
  2. cuchuoi2008

    cuchuoi2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    101
    Đáp ứng xong ngân hàng cạn $ -> tiếp theo sẽ ntn?
  3. stirliz

    stirliz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi, dự trữ ngoại tệ công bố sơ sơ mới có 22 tỷ USD
  4. cuchuoi2008

    cuchuoi2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    101
    VNĐ dư thừa ko cho vay được, hạ lãi suất -> mất giá...
  5. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Chả có nước nào tự hào với việc lấy dự trữ ngoại tệ ra đáp ứng cả. Chỉ riêng việc dự trữ ngoại tệ suy giảm đã và sẽ được nước ngoài đánh giá là hệ số rủi ro cao và không đầu tư vào rồi

    Rút hết nguồn vốn đầu tư gián tiếp nhưng còn nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thì sao ? Các nước đầu tư chủ yếu là Hàn Quốc và Nhật bản thì đang khó khăn ở chính quốc, và phải tạm ngừng dự án đầu tư hoặc rút vốn về nước

    Dự trữ ngoại tệ được lấy từ nhiều nguồn trong đó có cả Gián tiếp, Trực tiếp, Xuất siêu và Kiều Hối

    Cả 4 cái đấy cùng giảm thì HẬU QUẢ THẾ NÀO BIẾT KHÔNG

    Lại là cái trò lòe bịp vớ vẩn của bọn Ngân hàng ?
  6. puppytrang

    puppytrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Đã được thích:
    0

    lạy cụ mất giá thì được bao nhiêu .

    anh Giàu anh nói rõ rồi , chỉ cần bơm ra vài trăm triệu USD là ổn định tỉ giá ngay , bây giờ quyền sinh quyền sát USD nằm cả trong tay anh ấy .

    Mà bọn nước ngoài nó nắm VND để chuyển sang USD , chính vì vậy bản thân chúng nó không mong USD tăng giá nên khi chuyển đổi chúng nó cũng mua bán rất từ từ , chứ không mua ào ạt như hồi tháng 5 tháng 6 nhé.

    USD cuối năm sẽ giảm vì mấy thứ :

    -- Hiện nay đang là cao điểm vì bọn nước ngoài rút vốn bán trái phiếu cổ phiếu mà USD còn không lên mạnh được . Dự tính chỉ 1 tháng nữa chúng nó bán đổi xong hết thì coi như USD mất nguồn cầu lớn đó , tèo .

    -- Mấy tháng cuối năm kiều hối về rất mạnh , có bác bảo khủng hoảng tài chính kiều hối giảm nhưng theo thống kê từ đầu năm đến giờ kiều hối tăng hơn 10% , đặc biệt là kiều hối ở Nga chuyển về lại mạnh hơn những năm trước . Nguyên nhân là kiều bào nhận thấy tiền VND lại ổn định hơn chính đồng tiền tại nước họ sống cũng đang gặp khủng hoảng tài chính nên tăng chuyển về .

    -- Nhập siêu mỗi tháng mỗi giảm , đầu năm nhập siêu 1 đống a Giàu còn mua thêm 1,8 tỷ USD thì bây giờ muỗi.
  7. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm thô. Giá các sản phẩm Cao su, dầu thô, than, may mặc, dày giép, thuỷ sản, quần áo, gỗ, cà phê sụt giảm 30%, 40% trong khi tỉ giá vẫn thấp hơn so với thế giới 20%. Tính ra thiệt hại bao nhiêu ?

    Xuất khẩu chả bù cho với nhập khẩu, tiền đổ vào lại thiếu hụt. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai đủ rõ rồi

    Đừng nghe lời tô hồng mà hãy NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT ẤY
  8. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    779
    khà khà...biết ngay là CP ta rất ngoan cố mà, CS là thế, kiên cường bất khuất. Mấy bố ôm $ chịu khó chờ đến cuối năm nhá xem có thay đổi được gì không ?

    Chứ bây giờ chẳng có sóng mà oánh đâu. Trong khi đó CK vẫn giảm 5 - 7% đều như vắt chanh, đánh khéo ăn 14 - 10% ngay trong phiên ...khà khà
  9. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Vâng bác giỏi bác khéo, bác ăn được 14-10% ngay trong phiên. Nhưng bác hô hào từ cách đây mấy hôm. Chả hiểu T+4 bác được bao nhiêu % nữa

    Mà kể cả bác được thì bác cũng là người cực giỏi. Trên sàn thì chỉ có 10% là những người như bác. Còn lại 90% vẫn ngày ngày chịu lỗ, chán nản, sức chịu đựng cạn dần.

    Vậy bác có đi chỉ dạy, hoặc có lời khuyên gì cho họ không
  10. stirliz

    stirliz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là đã toi là toi, chạy đằng nào cũng toi. Kinh tế suy thoái toàn diện.

Chia sẻ trang này