Trục thương mại trung tâm của quận Hà Đông dần hiện hữu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi roschildvn, 18/10/2010.

1853 người đang online, trong đó có 741 thành viên. 17:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 371 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. roschildvn

    roschildvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    699
    Trục thương mại phát triển các chuỗi đô thị phía Bắc quận Hà Đông dần hiện hữu

    Tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài hoàn thiện sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển một chuỗi đô thị đang dần hiện hữu tại khu vực phía Bắc quận Hà Đông.



    Ngày 8/10/2010, Handico đã tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội cho tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài. Dự án được thực hiện theo phương thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (B-T) do doanh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đô thị (thuộc Tập đoàn Nam Cường) làm chủ đầu tư .
    [​IMG]

    Đoạn qua đô thị mới Phùng Khoang
    Đây là dự án giao thông quan trọng kết nối, hoàn thiện đường trục phát triển Bắc Hà Đông với đường Khuất Duy Tiến, từ đó, hình thành trục giao thông kết nối từ đường vành đai 2 (quận Đống Đa) qua đường vành đai 3 (quận Thanh Xuân) đến đường vành đai 4 (quận Hà Đông).


    Tuyến đường này có ý nghĩa rất quan trong cho phát triển kinh tế - xã hội các quận, huyện phía Tây Nam Thành phố, đồng thời là động lực cho sự phát triển chuỗi các đô thị khu vực này.

    Theo quy hoạch, từ tuyến Láng Hạ kết nối với đường Lê Văn Lương – Lê Văn Lương kéo dài – trục phía Bắc quận Hà Đông là tuyến đường dài khoảng 15km, là nơi đã và đang tập trung nhiều dự án trung tâm thương mại, tài chính,…của Thành phố

    Một trong những dự án lớn trong chuỗi các đô thị tập trung khu vực Hà Đông là khu đô thị mới Dương Nội cách khu Trung Hòa Nhân Chính hơn 5km với quy mô lên tới 197,3 ha (đất nhà ở chiếm 30,6%, đất giao thông 25,3%, đất công viên cây xanh 27,2%, đất thương mại – văn phòng 7,1% và đất trường học, nhà trẻ, bệnh viện 9,7%), đây được xem là điểm nhấn của tuyến đường này với các tiểu khu như khu biệt thự Tây Đô villas, khu TTTM Đô Nghĩa, Khu chưng cư Lê Văn Lương Residentials, và bệnh viện quốc tế,…
    [​IMG]
    Đường trục phía Bắc quận Hà Đông đoạn qua Dương Nội​
    [​IMG]
    Đang thi công đoạn cuối tuyến thuộc xã Yên Nghĩa (mặt cầu vượt vành đai 4)
    Hiện nay Khu chưng cư Lê Văn Lương Residentals đang được xây dựng hầm CT7, CT8, khu cao tầng HH2 đang xây đến tầng 2,…khu biệt thự cơ bản hoàn thành hạ tầng.

    Theo đại diện của Sàn giao dịch bất động sản Lộc Điền, khu vực dọc tuyến đường này được đánh giá là nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Hà Nội, các dự án cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Chính vì thế, thị trường bất động sản ở khu vực này có sự thanh khoản tốt hơn rất nhiều so với tình hình chung của thị trường. Giá bất động sản tại đây cũng ngày một tăng lên, do nhà đầu tư nhận thấy nơi đây giá nhà đất vẫn có cơ hội tăng. Một trong những lý do quan trọng đó là do cơ sở hạ tầng tốt, tiến độ thi công các dự án nhanh, khách mua có thể sớm dọn đến ở được.

    Cùng với đó là việc hoàn thành và đưa vào sử dụng đường Lê Văn Lương kéo dài, đường phía Bắc quận Hà Đông. Như vậy, khi hoàn thành trục đường này thì việc đi lại lên khu trung tâm là rất dễ dàng. Ngoài ra, hiện tại tiền Đông của Việt Nam cũng đang mất giá, chứng khoán thời điểm này là kênh đầu tư không hấp dẫn. Do đó, nhiều người đã tìm đến bất động sản là một sự lựa chọn an toàn do sự mất giá của đồng tiền.

    Bên cạnh đó, còn có khu đô thị mới An Hưng cũng đang trong quá trình triển khai xây dựng, với khu cao tầng The Pride đang được thi công xây dựng hầm. Khu đô thị Park City cũng là dự án có quy mô lớn với quy mô 7.000 căn nhà (giai đoạn 1 thực hiện đến 2014 là 1.233 căn) cùng với khu TTTM 3 ha và khu công viên trung tâm 11 ha. Dự án do liên doanh Vinaconex Hoàng Thành và Perdana Parkcity (S) Pte làm chủ đầu tư.

    [​IMG]
    Đoạn qua xã Trung Văn
    Dọc tuyến đường còn có nhiều dự án khác trong tương lai gần sẽ hình thành một trục kinh tế phát triển năng động như Khu đô thị mới Phùng Khoang, Khu đô thị TSQ Galaxy, và hàng chục tòa nhà cao tầng khác như tòa nhà chung cư C14 Bộ *******, tòa nhà chung cư L10, chung cư Euroland (chuẩn bị thi công xong phần thân),…
    [​IMG]
    Đoạn lên gần đường Khuất Duy Tiến

    Dịch chuyển về phía tuyến đường Lê Văn Lương hàng loạt các dự án cũng đang triển khai, tiêu biểu đó là tòa nhà văn phòng HUD Tower cao 32 tầng, hiện đang thi công hầm của dự án, dự án Diamond Tower đang thi công móng, Starcity Lê Văn Lương,…
    [​IMG]
    Đoạn qua khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính

    [​IMG]
    Dự án Diamond Tower thuộc THNC đang thi công (ngã tư Hoàng Đạo Thúy và Lê Văn Lương)

    Phố Láng Hạ cũng đã hình thành nhiều công trình văn phòng, thương mại lớn mới được hình thành, và đều là trụ sở của các tập đoàn lớn như PetroVietnam Tower, Vinaconex Tower (tòa nhà văn phòng mới đưa vào sử dụng quý 2/2010), VNPT Tower,…

    [​IMG]
    Đoạn gần tiếp giáp với phố Láng Hạ
    Có thể thấy rằng, khi tuyến đường này được đưa vào khai thác sử dụng trong một vài năm tới, khu vực bắc Hà Đông cũng sẽ hình thành một trung tâm thương mại, tài chính lớn phía Tây Hà Nội với nhiều công trình đang được xây dựng. Đồng thời, việc kết nối với khu trung tâm Thành phố cũng trở nên rất dễ dàng.

  2. roschildvn

    roschildvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    699
    Văn Khê 6km tương đương 6 phút về tới Láng Hạ 2 năm nữa sẽ sôi động hơn Trung Hòa Nhân Chính [r2)]
    Có mảnh tiểu khu Vạn Phúc giá 77 triệu/m2 có bác nào quan tâm ko?

  3. traivinhlong

    traivinhlong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    0
    SHN sở hữu the Pride 800tỷ đó bác. Tỷ suất lợi nhuận 12-15%: 120tỷ. Q3 này hạch toán luôn.
  4. nhatrangno1

    nhatrangno1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    83
    shn...cổ phiếu ảm đạm nhất của q3...xuống dần đều...xuống dần đều...
  5. roschildvn

    roschildvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    699
    SHN là thằng có dự án trên giấy in giấy thu tiền

    Cái The Pride nó chỉ làm phân phối cho thằng Hải Phát, margin giỏi lắm được 5%. Sao nhiều cụ nằm mơ thế nhỉ?
    Chiều nay ra mấy sàn giao dịch BDS thấy hàng liền kề và biệt thự dọc hai bên Lê Văn Lương khan kinh khủng
    Ém hàng lại hết rồi :)>-
  6. roschildvn

    roschildvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    699
    Giá đất Hà Nội "nóng" quanh trục đường mới thông
    19:41' 18/10/2010
    Giá nhà đất quanh đường Lê Văn Lương, đại lộ Thăng Long tăng giá 10-25%, tuy nhiên, lượng giao dịch thành công không nhiều.




    Dọc trục đường Lê Văn Lương, văn phòng môi giới địa ốc mọc lên nhan nhản. Theo ông Đinh Trung Tới, phụ trách kinh doanh của Trung tâm giao dịch bất động sản Lộc Điền, giá đất quanh khu vực Lê Văn Lương, đặc biệt là khu vực Văn Khê tăng chóng mặt.

    "Gần một tháng đổ lại đây, dự án Văn Khê đã thiết lập mặt bằng giá mới, tăng từ 1-3 triệu đồng mỗi m2", ông Tới cho hay.

    Theo ông Lê Xuân Trường, Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản B.D.S, khách hàng chủ yếu quan tâm đến các tòa nhà đang trong quá trình hoàn thiện hoặc sắp bàn giao thuộc các dự án quanh khu vực Lê Văn Lương và Đại lộ Thăng Long. Lượng khách hỏi mua sang tháng này có nhỉnh hơn song lượng giao dịch thành công không nhiều.

    Theo tìm hiểu của phóng viên, giá chào bán ở một số khu vực Hà Đông như Văn Khê, Văn Phú, Xa La... đều trong giai đoạn sắp bàn giao nên giá tăng từ khoảng 10-25%. Chung cư Văn Khê hồi tháng 9 chỉ khoảng 20- 21 triệu đồng mỗi m2 đến nay đã tăng tới 22-24 triệu đồng. Chỉ trong vòng 3-4 tuần, liền kề Văn Khê từ hơn 60 triệu đồng lên đến 75-80 triệu đồng mỗi m2 tùy diện tích.

    Khu vực Xa La giá chào bán chung cư cũng tầm 20-21 triệu đồng. Liền kề Văn Phú cũng tăng từ 42-43 triệu đồng lên 50-55 triệu đồng mỗi m2. Giá chênh căn hộ UCity cũng bị đẩy lên tới 300 triệu đồng tùy diện tích.

    Các dự án dọc đại lộ Thăng Long cũng được đà tăng giá sau khi thông xe trục đường thế kỷ này. Tiêu biểu phải kể đến dự án thiên đường Bảo Sơn hồi ra tết giá chào bán khoảng 27-29 triệu đồng. Đến nay, giá đã vọt lên tới 37-40 triệu đồng chưa bao gồm chi phí xây thô. Mỗi căn liền kề Bắc An Khánh giá chênh cũng tăng lên tới hơn 2 tỷ đồng tùy diện tích.


    Anh Trần Văn Hào, nhân viên kinh doanh của một công ty tại Hà Nội cho hay, ngay sau cơn sốt đất Hà Nội hạ nhiệt, anh rong ruổi khắp nơi ở khu vực Hà Đông để tìm nhà song vẫn chưa thể kiếm được căn hộ ưng ý. Cầm trong tay hơn 2 tỷ đồng song anh vẫn chưa với tới địa ốc Hà Nội bởi mỗi căn hộ hoàn thiện có thể ở ngay ngót nghét cũng lên tới gần 3 tỷ đồng. "Những căn xây theo tiến độ thì phải mất hơn một năm sau mới có thể bàn giao mà giá lại không hề rẻ", anh Hào than.

    Ông Lê Xuân Trường cho hay, theo quy luật, giá đất sẽ "ăn theo" hạ tầng và vị trí. Khi sự kết nối hạ tầng được đồng bộ, kết nối trung tâm dễ dàng hơn khiến đất quanh trục đường mới thông "nóng" hơn. Mặc dù lượng người hỏi mua nhiều hơn song lượng giao dịch thành công không tăng.

    Ông Trường phân tích, với đà tăng chóng mặt của giá bất động sản từ tháng 5 đến nay, mức giá các dự án ở các khu vực này đã tăng cao quá mức, thậm chí vượt qua khả năng chi trả của những người có nhu cầu thực. Do đó, trước mặt bằng giá mới, khách hàng có tâm lý e dè thận trọng trước khi ra quyết định hơn.

    "Đây là nguyên nhân cơ bản khiến tỷ lệ giao dịch thành công của các dự án quanh đường mới thông chưa cao", ông Trường nói.

    Ngoài ra, giới chuyên gia cảnh báo, bất động sản có quá nhiều yếu tố ảo và phụ thuộc nhiều vào các nhà đầu tư, đầu cơ. Do đó, không loại trừ yếu tố tăng ảo do các nhà đầu từ tự kích cầu đẩy giá.

    Mặc dù có tác động tích cực đến sự ảm đạm của thị trường địa ốc khiến bức tranh bất động sản Hà Nội điểm xuyết thêm những mảng sáng nhưng các chuyên gia nhận định, lượng giao dịch các dự án quanh tuyến đường mới thông chưa đủ nhiều để tạo sóng lớn cho thị trường địa ốc.

    Ông Nguyễn Đỗ Việt, Phó tổng giám đốc Công ty Sông Đà Thăng Long, cho rằng, thị trường mới chỉ đang ấm cục bộ ở quanh các tuyến đường mới thông. Xét toàn cảnh, địa ốc Hà Nội vẫn chưa khởi sắc.

    Nguyên nhân cơ bản, theo ông Việt, nghị định 71 đã tác động mạnh đến thị trường. Với quy định, mỗi người chỉ được sở hữu một căn hộ trong mỗi dự án, thị trường bất động sản đã loại bớt các nhà đầu cơ tham gia. Thêm vào đó, ông Việt cho rằng, ngân hàng vẫn chưa mở rộng hầu bao cho vay bất động sản dẫn đến thị địa ốc vẫn trong tình cảnh khát vốn.

    "Tuyến đường mới thông chỉ là một mảng trong bức tranh thị trường địa ốc Hà Nội. Dưới tác động của Nghị định 71, cầu đầu cơ giảm, dẫn đến thị trường chưa thể khởi sắc", ông Việt nhận định.

Chia sẻ trang này