Trực tiếp từ Đại hội cổ đông KLS

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi snakevnn, 25/04/2012.

4616 người đang online, trong đó có 439 thành viên. 22:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 4387 lượt đọc và 54 bài trả lời
  1. QUANGTRUNG2004

    QUANGTRUNG2004 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    153
    Chính sách thiếu nhất quán của Trung Quốc làm nóng biển Đông

    (4/24/2012 8:15:39 AM) Theo hãng tin Reuters, ngày 23-4, tổ chức tư vấn phi lợi nhuận mang tên Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế ở Brussels (Bỉ) đã công bố báo cáo nhận định tình hình biển Đông thêm căng thẳng xuất phát từ tình trạng phối hợp yếu kém và thiếu nhất quán giữa các cơ quan chính phủ của Trung Quốc.

    Báo cáo được soạn dựa trên kết quả phỏng vấn các quan chức, học giả, nhà ngoại giao, nhà báo, các chuyên gia trong ngành du lịch, dầu khí và ngư nghiệp ở Trung Quốc, Đông Nam Á, lãnh thổ Đài Loan, Nhật và Mỹ.

    Báo cáo ghi nhận ở Trung Quốc hiện nay có tối thiểu 11 cơ quan cấp bộ và năm cơ quan thực thi pháp luật trực thuộc 11 cơ quan nêu trên đang tham gia công tác quản lý biển Đông. Trong đó, một số cơ quan đua nhau tranh giành miếng bánh ngân sách lớn hơn, còn một số cơ quan khác tìm cách mở rộng hoạt động kinh tế trên biển Đông. Để cạnh tranh quyền lực, các cơ quan này đưa nhiều tàu (tàu hải giám, tàu ngư chính…) đến biển Đông khiến tình hình biển Đông thêm căng thẳng.

    Báo cáo nhận định một khi số lượng và vai trò của các tàu bán quân sự và thực thi pháp luật của Trung Quốc gia tăng ở biển Đông thì tình trạng mập mờ về pháp lý cũng tăng lên, thúc đẩy nguy cơ xung đột gia tăng.

    Báo cáo ghi nhận tình trạng thiếu phối hợp xuất phát từ thực trạng hầu hết các cơ quan nêu trên của Trung Quốc được thành lập nhằm thực hiện chính sách nội địa nhưng giờ đây lại tham gia chính sách đối ngoại. Ngoài ra, chính quyền các tỉnh duyên hải cũng góp phần thúc đẩy căng thẳng do tìm mọi cách phát triển du lịch ở biển Đông.

    Theo báo cáo, một khi vấn đề thiếu phối hợp giữa các cơ quan của Trung Quốc vẫn còn thì về lâu dài biển Đông vẫn sẽ còn biến động.

    Trong khi đó, Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 22-4 đã đăng bài xã luận sặc mùi kích động chiến tranh. Bài xã luận nhận định thế đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines ở bãi cạn Scarborough có thể sẽ còn kéo dài, do đó Trung Quốc nên chuẩn bị một cuộc chiến quy mô nhỏ ở biển Đông với Philippines.

    Bài xã luận nhấn mạnh song song theo đó, Trung Quốc cũng cần thực thi mọi biện pháp đáp trả về kinh tế và chính trị đối với Philippines. Bài viết còn kêu gọi một khi chiến tranh nổ ra, Trung Quốc phải hành động kiên quyết và đưa ra thông điệp cho thế giới biết rằng Trung Quốc không muốn nhưng cũng không e ngại chiến tranh.




    Hãng tin AP đưa tin ngày 23-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền bao quát cả biển Đông có thể đe dọa tự do hàng hải trong khu vực. Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines tuyên bố chiều 22-4, Trung Quốc đã rút tàu ngư chính 310 và một tàu hải giám khỏi bãi cạn Scarborough. Hiện chỉ còn một tàu hải giám Trung Quốc ở đây.
  2. QUANGTRUNG2004

    QUANGTRUNG2004 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    153
    Dầu mỏ, nguồn cơn căng thẳng Manila - Bắc Kinh

    (4/24/2012 8:41:54 PM) Một công ty khai thác dầu khí của Philippine hôm nay (24/4) cho biết, họ phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên ở một khu vực tranh chấp trên Biển Đông chứa nhiều trữ lượng khí đốt hơn dự đoán ban đầu. Phát hiện mới này được cho là có thể khiến cho căng thẳng giữa Philippine và Trung Quốc vì vấn đề Biển Đông leo thang nghiêm trọng hơn.









    Tập đoàn Dầu khí Philex của Philippine vừa tiết lộ, họ đang có trong tay một bản báo cáo về phát hiện mới ở mỏ khí đốt Sampaguita ngoài khơi vùng Bãi Cỏ Rong (Reed Bank). Bản báo cáo này do Công ty dầu khí Forum Energy – một công ty con của Tập đoàn Philex trình lên.

    Theo Forum Energy, trữ lượng khí đốt ở vùng mỏ Sampaguita được cho là rất lớn, gấp 5 lần so với ước tính ban đầu.

    Bãi Cỏ rong chính là nơi các tàu của hải quân Trung Quốc đe dọa sẽ đâm một tàu thăm dò do Tập đoàn Philex thuê hồi tháng 3 năm ngoái. Vụ việc này đã khiến tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippine ở Biển Đông trở nên căng thẳng và làm cho công ty Forum Energy suýt chấm dứt hoạt động trong khu vực. Tuy nhiên, sau đó, các quan chức quân đội Philippine đã khuyên công ty Forum Energy tiếp tục công việc của họ.

    Bộ trưởng Năng lượng Jose Rene Almendras cho biết, ông đang chờ đợi báo cáo chính thức của Forum Energy nhưng tiết lộ về phát hiện mới liên quan đến nguồn khí đốt ở Sampaguita sẽ giúp Philippine giảm đáng kể sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu nhập khẩu.

    "Đọc những tuyên bố đó, tôi không thể không mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc bởi vì nếu là sự thực thì trữ lượng đó rất lớn và các nguồn lực này sẽ giúp chúng ta giải quyết nhu cầu năng lượng trong tương lai”, ông Almendras cho biết như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình ANC.

    Thông tin về phát hiện mới nói trên được đưa ra đúng thời điểm quan hệ giữa Philippine và Trung Quốc đang rơi vào căng thẳng do vụ va chạm tàu thuyền mới nhất ở khu vực gần bãi cạn Scarborough thuộc Biển Đông. Tình hình căng thẳng này đã kéo dài sang tuần thứ 3 liên tiếp.

    Philippine nhấn mạnh, Bãi Cỏ rong và bãi cạn Scarborough nằm trong lãnh thổ của nước này. Việc Philippine phát hiện ra trữ lượng lớn khí đốt ở Bãi Cỏ rong có thể sẽ khiến cho cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa họ với Trung Quốc thêm căng thẳng.

    Hiện tại, theo Trung tướng Anthony Alcantara, chỉ huy lực lượng vũ trang ở khu vực phía bắc Luzon, trong đó có bãi cạn Scarborough, một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippine sẽ được đóng tại khu vực để nhấn mạnh chủ quyền của nước này ở đây đồng thời bảo vệ các ngư dân Philippine.

    Trung tướng Alcantara cho biết, tình hình tại bãi cạn Scarborough đang khá “ổn định” với tàu thuyền thường xuyên giám sát và tuần tra khu vực.

    Trung Quốc cũng triển khai một tàu hải giám trong khu vực tranh chấp sau khi rút hai tàu dân sự trong tuần này, ông Zhuang Hua, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila hôm qua cho biết đồng thời nhấn mạnh thêm, Bắc Kinh đang nỗ lực để làm dịu tình hình căng thẳng hiện nay.

    Trung Quốc phản pháo Philippine

    Trong một diễn biến liên quan đến vấn đề Biển Đông, Trung Quốc hôm qua đã lên án việc Ngoại trưởng Philippine Albert del Rosario kêu gọi các nước khác thể hiện lập trường rõ ràng với Trung Quốc trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

    "Vì sự tư do hàng hải và tự do thương mại ở Biển Đông là vô cùng quan trọng với nhiều nước nên tất cả chúng ta nên cân nhắc xem Trung Quốc cần phải làm gì ở bãi cạn Scarborough. Tất cả các nước chứ không phải mình Philippine đều sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu chúng ta không đưa ra được một lập trường chung", Ngoại trưởng del Rosario đã tuyên bố như vậy hôm 22/4.

    Phản ứng trước lời kêu gọi trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Liu Weimin đã cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng: “Lập trường của chính phủ Trung Quốc về việc bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền là rất rõ ràng và kiên quyết. Việc kêu gọi các nước khác thể hiện lập trường chỉ làm cho tình hình thêm phức tạp và sẽ không giúp giải quyết ổn thỏa được cuộc tranh chấp hiện nay”.

    Sóng gió bắt đầu nổi lên ở Biển Đông khi hôm 8/4 vừa rồi, một máy bay do thám của Hải quân Philippine phát hiện 8 tàu đánh cá của Trung Quốc lượn lờ đánh bắt cá ở khu vực bãi cạn Scarborough. Vụ việc này đã dẫn đến một cuộc va chạm giữa tàu chiến lớn nhất của Philippine thuộc lớp Hamilton và hai tàu hải giám của Trung Quốc. Cuộc đối đầu mới nhất và cũng là đầu tiên trong năm nay giữa Trung Quốc và Philippine ở Biển Đông đã đẩy khu vực vào tình trạng sóng to gió lớn.
  3. QUANGTRUNG2004

    QUANGTRUNG2004 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    153
    Ngày 24/4 trên nhiều trang quân sự của Trung Quốc có đăng những bức ảnh khá hiếm về việc Không quân Nga chuyển những chiếc Su-30MK2 mới cho Không quân Việt Nam…

    Nhiều tờ báo quân sự của Trung Quốc ngày hôm nay đều cho rằng đây là loạt máy bay Su-30MK2V mới của Việt Nam được công ty Sukhoi vận chuyển bằng máy bay vận tải An-24 để giao cho Không quân Việt Nam


    Những chiếc Su-30MK2V này là loạt máy bay tiêm kích chiến đấu nằm trong hợp đồng mua máy bay năm 2010, Việt Nam tiếp tục đặt mua thêm 12 máy bay Su-30MK2V nữa với giá trị 1 tỷ USD. Tất cả các hợp đồng nói trên dự kiến sẽ chuyển giao đầy đủ cho Việt Nam vào năm 2012. Tính đến năm 2012, Không quân Việt Nam sẽ có khoảng 32 chiếc Su-30MK2, biến thể được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên biển



    Những chiếc Su-30MK2V này được chuyên chở về Việt Nam bằng máy bay vận tải An-24



    Theo lời của của Phó giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga ông Alexander Mikheyev thì những chiếc Su-30MK2 mà Nga bán cho Việt Namcó nhiều sự đồi mới."Đầu tiên phải nói đến cabin của loại máy bay này đã được cải tiến và hiện đại hóa một cách đáng kể, ca bin đôi đã được làm với mục đích làm giảm mệt mỏi cho phi công, tăng cường khả năng chiến đấu đa mục đích của loại chiến đấu cơ này" "Thứ hai: Những chiếc Su-30MK2 này được trang bị nhiều vũ khí mới nhằm tăng cường sức mạnh cũng như sức chiến đấu. Su-30MK2 Nga bán cho Việt Nam được trang bị một loạt các tên lửa chống tàu tiên tiến như tên lửa siêu âm Kh-31 chống tàu tầm ngắn, tên lửa chống tàu dưới âm tầm xa Kh-59



    Máy bay Su-30MK2 có khả năng tác chiến mạnh, tấn công phá hủy cả các mục tiêu trên mặt đất và trên biển bằng các loại vũ khí chính xác cao, gồm tên lửa có điều khiển và bom dẫn đường trên không.



    Su-30MK2V được trang bị với hệ thống thiết bị điện tử hàng không Avionic hiện đại, hệ thống truyền thông và hệ thống định vị mới, các thiết bị điều khiển để hỗ trợ cho phi hành đoàn. Thiết bị ECM mới cung cấp cho máy bay khả năng tự động nhắm mục tiêu và sử dụng tên lửa chống radar Kh-31P để tấn công.



    Việc lắp đặt hệ thống tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay đã tăng cường thời gian bay hành trình tầm xa. Hệ thống khung gầm của Su-30MK2 đã được gia cố chịu lực tốt hơn, giúp máy bay mang đủ được nhiên liệu và tải trọng vũ khí bên ngoài.



    Ngoài ra, với thiết kế hai phi công điều khiển máy bay, phi công ngồi trước điều khiển máy bay và phi công ngồi sau điều khiển vũ khí, điều này dễ dàng cho việc tăng cường hiệu suất chiến đấu và máy bay có thể sử dụng hiệu quả cho việc đào tạo phi công mới.
  4. snakevnn

    snakevnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
    tự doanh KLS múc mạnh LCG :-"
  5. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.616
    A.Nam nóng mặt tuyên bổ: RẢI NGÂN

    Em xung phong hỗ trợ KLS 10k giúp KLS vượt ngưỡng 13
  6. snakevnn

    snakevnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
    1 số cổ đông lẻn ra ngoài alo " múc mạnh cp bđs cho anh " [:D]
  7. anhthu319

    anhthu319 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    co ai hỏi số tiền 1800ty ko??? tôi chi can biết số tiền này o dâu thì sẽ giải ngân ở đó/
  8. duclam1977

    duclam1977 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Đã được thích:
    65
    Tranh hàng của mềnh hử [r2)][r2)][r2)]
  9. snakevnn

    snakevnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
    vừa thấy vài chị MBBG chửi um ae môi giới qa Iphone " múc STB cho chị chưa " ;))
  10. CKNUAMUA

    CKNUAMUA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Đại hội thành công rồi hử

Chia sẻ trang này