Trump 2.0 và người bạn VN KBC ---------☆☆☆-------- Nhà đầu tư chạy nước rút gom BĐS Hưng Yên $$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 06/05/2025.

1848 người đang online, trong đó có 739 thành viên. 16:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5246 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    KBC 23.5 MT 33.5 đến hết tháng 6 2025@};-@};-@};-



    Thứ Ba, ngày 06/05/2025
    Nhà đầu tư “chạy nước rút” săn BĐS Khoái Châu (Hưng Yên) trước thềm các siêu dự án


    Hàng loạt siêu dự án đang hướng về Khoái Châu, từ giao thông huyết mạch đến tổ hợp tỷ đô của tập đoàn Trump, mở ra cơ hội vàng cho những nhà đầu tư đi trước.
    Lần theo dấu chân người khổng lồ

    Những ngày cuối tháng 4, không khí tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên) dường như sôi động hơn thường lệ. Trên các cung đường hướng về khu vực này, lưu lượng phương tiện mang biển số thủ đô gia tăng đáng kể. Nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội đã chủ động tìm về Khoái Châu, gấp rút "xuống tiền" trước khi làn sóng lớn chính thức ập đến.

    Không phải ngẫu nhiên mà vùng đất này trở thành tâm điểm săn đón. Tháng 3/2025, thông tin về dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf trị giá 1,5 tỷ USD do Trump Organization đầu tư chính thức được công bố, lựa chọn Khoái Châu làm cứ điểm phát triển. Theo ông Charles James Boyd Bowman – Tổng Giám đốc dự án, mục tiêu là hoàn thiện tổ hợp vào năm 2027, đúng dịp Việt Nam đăng cai APEC. Việc một tập đoàn toàn cầu với tiêu chuẩn khắt khe như Trump Organization đặt niềm tin vào Khoái Châu nhanh chóng khẳng định tiềm năng bứt phá của khu vực.

    [​IMG]

    Eric Trump, Phó chủ tịch điều hành The Trump Organization và Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm ký thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của ông Donald Trump ngày 25/9 tại Florida, Mỹ. Ảnh: KBC.

    Thêm vào đó, bức tranh hạ tầng hướng về Khoái Châu còn được tiếp sức mạnh mẽ với loạt dự án giao thông trọng điểm. Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ tuyến Vành đai 4, cam kết hoàn thành đường song hành vào cuối năm 2025. Theo Ban Quản lý dự án, đến tháng 4/2025, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 98,6%, nền đường san lấp được 85%. Khi hoàn thành, dự án hẹn đưa các huyện như Khoái Châu vào "vòng tròn vàng" kết nối chỉ sau một cú bứt tốc hạ tầng. Cùng lúc đó, cầu Ngọc Hồi – công trình gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Thanh Trì với Văn Giang – cũng dự kiến khởi công tháng 9/2025. Hệ thống giao thông này không chỉ rút ngắn khoảng cách, mà còn mở ra tuyến kết nối mạch lạc mới giữa thủ đô và vùng đất giàu tiềm năng, đưa Hưng Yên nói chung và Khoái Châu nói riêng vươn lên như điểm sáng trên bản đồ đầu tư.




    [​IMG]



    Mô hình phương án đạt giải nhất cuộc thi kiến trúc cầu Ngọc Hồi do Thành phố Hà Nội công bố. Ảnh: Sở Quy hoạch Kiến trúc.

    Ông Vũ Minh Quân (Long Biên, Hà Nội) – nhà đầu tư lâu năm, cho biết: "Quy hoạch hạ tầng là yếu tố tiên quyết để chọn mặt gửi vàng. Còn sự xuất hiện của Trump Organization giống như cú hích tâm lý cực mạnh khiến người mua muốn nhanh xuống tiền. Nếu các ông lớn đã chọn, thì nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng tôi phải chạy trước sóng, tìm lấy vị trí đẹp từ bây giờ. Đợi khi sân golf mở cửa, giao thông xong xuôi thì giá sẽ đội lên gấp rưỡi, gấp đôi là chuyện bình thường."

    Đặt trong bối cảnh những cơn sốt đất từng ghi nhận tại Văn Giang, Gia Lâm – nơi mặt bằng giá ở các vị trí đẹp đã tăng đến gấp đôi trong 1-2 năm gần đây khi có thông tin dự án lớn đổ về, không khó để dự đoán: Khoái Châu đang đứng trước một chu kỳ tăng trưởng tương tự, nếu không muốn nói là bùng nổ hơn nhờ quy mô đầu tư ngoại vượt trội.

    Bất động sản hiện đại được nhà đầu tư gom hàng trước sóng lớn

    Trong dòng dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường Khoái Châu, giới đầu tư chuyên nghiệp đang chú ý tới những bất động sản sở hữu vị trí trung tâm, mặt tiền rộng, gần các khu công nghiệp lớn và hưởng trọn lợi thế hạ tầng mới. Đặc biệt, các sản phẩm liền kề hiện đại, quy hoạch bài bản, nội khu đồng bộ đang dần thay thế đất đấu giá, đất thổ cư manh mún.

    Theo phân tích của ông Ngô Bá Văn, Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Bất động sản Nethomes, trong bối cảnh các siêu dự án giao thông và tổ hợp tỷ đô đổ về, giá trị của những sản phẩm được phát triển theo mô hình đô thị mới sẽ gia tăng mạnh mẽ. "Sản phẩm tại các khu vực quy hoạch chỉn chu, tiện ích đồng bộ, có khả năng khai thác kinh doanh hoặc cho thuê sẽ dẫn đầu đà tăng giá, nhất là khi Khoái Châu đón dòng dịch chuyển dân cư và chuyên gia về sinh sống, làm việc", ông Văn nhận định.

    [​IMG]

    Dự án Phố Hiến City tại Khoái Châu, Hưng Yên với quy hoạch bài bản, đồng bộ, hiện đại đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Ảnh: Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Bình Minh Phố Hiến

    Tại Khoái Châu hiện nay, giá bất động sản tại các khu vực có pháp lý hoàn chỉnh, quy hoạch bài bản vẫn đang duy trì mức hợp lý, chỉ bằng khoảng 60-70% so với Văn Giang thời kỳ đầu. Đây chính là “vùng giá trũng” mà các nhà đầu tư lão luyện đang tranh thủ gom hàng trước khi mặt bằng giá mới thiết lập.
    Sututrang12 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Rót 1,6 tỷ USD vào Bắc Ninh, ông trùm bán dẫn Amkor dự kiến tăng gấp 4 lần sản lượng, khẳng định: Việt Nam sẽ tiếp tục là một thị trường mạnh

    Chủ Nhật , 04/05/2025, 00:04

    6CHIA SẺ
    Nghe đọc bài
    3:30
    1x
    Một doanh nghiệp nội muốn đầu tư gần 2,5 nghìn tỷ đồng để sản xuất chip, UAV, khí cho ngành bán dẫn tại Ninh BìnhTập đoàn Trung Quốc sở hữu khu công nghệ cao 2,4 tỷ USD muốn xây KCN 250 hecta tại tỉnh phía Bắc Việt Nam, sản xuất linh kiện bán dẫn174 dự án FDI và 11 tỷ USD cho bán dẫn: "Đại bàng" đổ bộ làm tổ, 15 công ty lớn nhất thế giới đang làm gì tại Việt Nam?
    Amkor cho biết các khách hàng của mình chưa đưa ra thay đổi đáng kể nào trước chính sách thuế đối ứng.

    [​IMG]
    Tại cuộc họp tổng kết quý I/2025 diễn ra vào cuối tháng trước, Amkor Technology cho biết chi phí vốn đầu tư (capital expenditure) cả năm 2025 sẽ khoảng 850 triệu USD.
    Sututrang12 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Tổng tài sản của Kinh Bắc vượt 54.000 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ chỉ sau 1 quý, áp sát Becamex - IDC

    Thứ 3 , 06/05/2025, 15:18

    Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Dự án Khu Đô thị và dịch vụ Tràng Cát tại Hải Phòng chiếm gần 30% tổng tài sản của Kinh Bắc.

    [​IMG]
    Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) cho thấy tổng tài sản của doanh nghiệp tăng gần 10.000 tỷ đồng, từ 44.730 tỷ đồng cuối năm 2024 lên 54.203 tỷ đồng cuối tháng 3/2025, tương ứng mức tăng 21,1%.
    Giá trị tài sản này đưa Kinh Bắc tiệm cận một số cái tên lớn trong lĩnh vực bất động sản như Becamex - IDC (59.300 tỷ đồng), Vincom Retail (56.000 tỷ đồng),
    Đóng góp lớn cho sự tăng trưởng tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho. Trong đó, khoản phải thu khách hàng ngắn hạn tăng 4,6 lần trong 3 tháng, từ 664,6 tỷ đồng cuối năm 2024 lên 3.103,9 tỷ đồng cuối tháng 3/2025.
    Hồi tháng 3/2025, KBC công bố một tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử lớn đã quyết định ký MOU thuê hơn 30 ha đất tại KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh tỉnh Bắc Ninh do KBC phát triển.
    Theo Kinh Bắc, đây là một tập đoàn công nghệ chuyên sản xuất các linh kiện và sản phẩm điện tử cho nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đến nay, tập đoàn này đã đầu tư 4 dự án tại các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Sau quá trình nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng, Tập đoàn này đã quyết định lựa chọn KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh làm địa điểm đầu tư.
    [​IMG]

    Cũng trong khoảng thời gian này, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (thuộc mục hàng tồn kho) tăng 6.428 tỷ đồng tương ứng gần 50%, từ 13.849,7 tỷ đồng lên 20.277,4 tỷ đồng.
    Phần lớn của sự thay đổi này đến từ dự án Khu Đô thị và dịch vụ Tràng Cát, từ 8.442,6 tỷ đồng lên 15.463 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng tài sản.
    Dự án Khu Đô thị và dịch vụ Tràng Cát tại Hải Phòng đã được trao giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 1/2025, tại Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng.
    Theo đó, dự án này của Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát (là công ty con của KBC) làm chủ đầu tư. Dự án sẽ tăng vốn thêm 62.746 tỷ đồng (tổng thành 69.087 tỷ đồng). Dự án này đã được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt quy hoạch tổng thể vào năm 2010 với tổng diện tích đất 584,94 ha, tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP. Hải Phòng.
    [​IMG]

    Trong Quý I/2025, KBC ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3.116,9 tỷ đồng, gấp 20,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt gần 1.208,8 tỷ đồng, gấp 16,4 lần cùng kỳ năm ngoái.
    Xét về cơ cấu doanh thu, trong kỳ doanh nghiệp ghi nhận doanh thu chủ yếu từ hoạt động cho thuê đất và cơ sở hạ tầng gần 2.483,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận khoản này. Ngoài ra, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản gần 411,8 tỷ đồng, gấp 28 lần quý I/2024.
    Ngoài ra, KBC báo lãi ròng sau thuế đạt hơn 849,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lỗ ròng hơn 76,7 tỷ đồng. KBC cũng giải trình thay đổi lớn từ lỗ sang lãi này chủ yếu là do trong kỳ công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính so với cùng kỳ năm trước.
    Last edited: 06/05/2025
    Sututrang12 thích bài này.
  4. Tomahawk_G9

    Tomahawk_G9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2023
    Đã được thích:
    84.991
    Im im để về 20.x tôi làm vòng 2
    Sututrang12BigDady1516 thích bài này.
  5. Ncovi_Newbie

    Ncovi_Newbie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2020
    Đã được thích:
    1.094
    Trump rất yêu quý KBC và anh Tâm nên Trump sẽ áp thuế riêng cho KBC 46* 2 = 92% nhé :))
    Sututrang12BigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Siêu dự án" 86.000 tỷ đồng kết nối Hưng Yên với Hà Nội, Bắc Ninh có diễn biến mới, mục tiêu hoàn thành trong năm nay



    Trước thềm sân bay lớn nhất Việt Nam vận hành, đoạn cao tốc kết nối TP.HCM với Đồng Nai dự kiến sẽ được đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng để mở rộng lên gấp đôiLạng sơn đón tin vui: Khu công nghiệp 6.000 tỷ đồng lớn nhất từ trước đến nay sắp đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hàng nghìn ngườiHà Nội: Giá mở bán căn hộ mới quá cao khiến người mua tìm kiếm căn hộ cũ, giao dịch chững lại
    Dự án đường Vành đai 4 đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện đã thu hồi và bàn giao cho chủ đầu tư được 202,9/225,9 ha đất (đạt tỷ lệ 90%), mục tiêu cơ bản hoàn thành trước ngày 30/9/2025.

    Vừa qua, UBND tỉnh Hưng Yên vừa có buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường Tân Phúc - Võng Phan (giao ĐT.378) và dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đoạn qua địa bàn tỉnh.


    [​IMG]
    [​IMG]
    Được biết, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng mức đầu tư gần 86.000 tỷ đồng, chiều dài khoảng 112,8 km, đi qua 3 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Trong đó, đoạn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có vốn đầu tư 5.200 tỷ đồng, chiều dài 19,3 km đi qua 4 huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm.
    Đến thời điểm hiện tại, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thu hồi và bàn giao cho chủ đầu tư được 202,9/225,9 ha đất (đạt tỷ lệ 90%). Đồng thời, đã thực hiện xây dựng 11 khu tái định cư.

    Đối với dự án xây dựng đường song hành, tổng giá trị thi công đã hoàn thành đạt khoảng 510 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Vành đai 4 đoạn qua tỉnh Hưng Yên.

    Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc - Võng Phan (giao ĐT.378) và dự án đường Vành đai 4.

    Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ cơ chế tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án của tỉnh, khẩn trương xây dựng cơ chế riêng cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc - Võng Phan (giao ĐT.378) và dự án đường Vành đai 4, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

    Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, bảo đảm chất lượng công trình. Mục tiêu cơ bản hoàn thành các dự án trước ngày 30/9/2025.
    Haha123456789Sututrang12 thích bài này.
  7. Haha123456789

    Haha123456789 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2022
    Đã được thích:
    28
    chưa có thông tin ngày nào khởi công dự án 1.5 tỉ với tập đoàn của trump nhỉ ?
    Sututrang12BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    THEO CÁ NHÂN 19/5/2025:drm1@};-
    Trump cũng kính trọng Chủ tịch HỒ CHÍ MINH, chắc tập đoàn cũng đoán Tiên tri dc quê Hưng yên Leader đất nước nên chốt đất Hưng Yên trước khi Tổng Bí Thư Tô lên nắm quyền
    :-bd^:)^@};-
    Theo thông tin từ Reuters, Tập đoàn Trump đã ký thỏa thuận với công ty con của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc để phát triển một tổ hợp khách sạn 5 sao và sân golf quốc tế trị giá 1,5 tỷ USD tại tỉnh Hưng Yên. Tổ hợp này dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 5/2025.
    Người phát ngôn cho biết dự án này, bao gồm ba sân golf 18 lỗ và một khu phức hợp nhà ở, là dự án lớn nhất ở Đông Á của Trump Organization. Hai sân golf đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào giữa năm 2027, ông cho biết.
    Năm 2025, HĐQT Kinh Bắc trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến ở mức 10.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 3.200 tỷ đồng, lần lượt cao gấp 3,6 lần và 6,96 lần so với kết quả năm 2024.
    --- Gộp bài viết, 06/05/2025, Bài cũ: 06/05/2025 ---
    [​IMG]
    Last edited: 06/05/2025
    Sututrang12 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Các doanh nghiệp lớn toàn cầu gia tăng đầu tư tại Việt Nam
    Như Trung - 06/05/2025 14:41
    [​IMG]

    Việc Việt Nam chủ động ứng phó, tiếp xúc linh hoạt, hiệu quả sau khi Mỹ công bố chính sách thuế đối ứng đã giúp người dân, doanh nghiệp vững niềm tin, các doanh nghiệp lớn toàn cầu tiếp tục tin tưởng, gia tăng đầu tư tại Việt Nam.
    TIN LIÊN QUAN

    [​IMG]
    Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Nhật Bắc
    Nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu, chỉ số tốt hơn
    Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2025 diễn ra ngày 6/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong tháng 4, chính sách thuế đối ứng của Mỹ tạo bất ngờ với hầu hết các quốc gia và ngay lập tức ảnh hưởng đến tâm lý doanh nghiệp, nhà đầu tư toàn cầu, tăng trưởng kinh tế, thương mại thế giới. Kinh tế Mỹ quý I giảm 0,3% so với cùng kỳ; các tổ chức quốc tế đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025.
    Trong nước, Việt Nam đã chủ động từ sớm, tăng cường trao đổi, tiếp xúc đa dạng, linh hoạt, hiệu quả ở tất cả các cấp, tất cả các kênh, đặc biệt là cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ, việc Thủ tướng Chính phủ chủ trì 11 cuộc họp về phương án đàm phán và trực tiếp chỉ đạo đã giúp nước ta thuộc nhóm 6 nước được Mỹ ưu tiên đàm phán trong hơn 100 nền kinh tế.
    "Qua đó, người dân, doanh nghiệp vững niềm tin vào những quyết sách ứng phó kịp thời, hiệu quả của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tin tưởng hơn vào khả năng thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước, mạnh dạn chi tiêu hơn trong dịp nghỉ lễ và mùa du lịch hè sắp tới; các doanh nghiệp lớn toàn cầu tiếp tục tin tưởng, gia tăng đầu tư tại Việt Nam", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.
    Đáng chú ý, nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; nhiều chỉ tiêu, chỉ số tốt hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 tăng 8,9% so với cùng kỳ; 4 tháng tăng 8,4%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 tăng 11,1%, 4 tháng tăng 9,9%. Các doanh nghiệp đẩy mạnh đơn hàng xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu tháng 4 lần lượt tăng 21,3%, 19,8% và 22,9%; 4 tháng xuất khẩu tăng 13%, xuất siêu ước đạt 3,8 tỷ USD.
    Tổng vốn FDI đăng ký 4 tháng khoảng 13,8 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ; vốn thực hiện trên 6,7 tỷ USD, tăng 7,3%. Nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ, EU tiếp tục đầu tư mới, mở rộng đầu tư, xây dựng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, cho thấy vị trí quan trọng của nước ta trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.
    CPI 4 tháng tăng 3,2% so với cùng kỳ. Thu NSNN 4 tháng đạt 48% dự toán, tăng 26,3% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 49,6% dự toán, tăng 29,5%; việc triển khai thuế điện tử, thu thuế thương mại điện tử, nền tảng số đạt kết quả tích cực. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia được kiểm soát tốt.
    Đồng thời, công tác xây dựng thể chế, cải cách hành chính, phát triển doanh nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng, khoa học công nghệ và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả rõ nét với nhiều cách làm mới, quyết liệt, đột phá.
    Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng; ngành giáo dục bảo đảm tiến độ chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025; ngành y tế bảo đảm khám, chữa bệnh trong dịp lễ, đẩy mạnh đầu tư làm chủ công nghệ và triển khai nhiều kỹ thuật y học tiên tiến…; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là đối ngoại cấp cao được triển khai hiệu quả, thể hiện vị thế mới của Việt Nam.
    Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng chỉ ra một số khó khăn, thách thức như: Mục tiêu tăng trưởng, hoạt động đầu tư, kinh doanh… gặp nhiều thách thức; sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, kiểm soát lạm phát; việc hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm, chỉ đạo, nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc; đời sống của một bộ phận người dân, người lao động còn khó khăn.
    Bộ Tài chính dự báo nền kinh tế sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức lớn từ bên ngoài, trong khi các động lực nội tại về tiêu dùng, đầu tư, đầu tư công… chưa được thúc đẩy hiệu quả. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội, động lực để tập trung cơ cấu lại thị trường, sản xuất và xuất khẩu, thu hút FDI chất lượng cao.
    Những việc cần tập trung làm ngay trong tháng 5 và quý II
    Nhấn mạnh khối lượng, phạm vi công việc trong tháng 5 và quý II là rất lớn, nhiều việc mang tính cách mạng, chưa có tiền lệ, phải triển khai đồng thời, nhanh chóng, bảo đảm thông suốt, hiệu quả, Bộ Tài chính đề xuất một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung làm ngay trong tháng 5 và quý II.
    Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, chuẩn bị tốt nội dung tiếp thu, giải trình việc sửa đổi Hiến pháp, các dự án Luật, Nghị quyết, báo cáo, bảo đảm đồng thuận cao khi Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9, nhất là các nội dung Chính phủ dự kiến trình Quốc hội bổ sung tại kỳ họp. Các bộ, ngành khẩn trương ban hành, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn Luật, Nghị quyết ngay sau khi được Quốc hội thông qua.
    Thứ hai, bảo đảm tiến độ các công việc liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Quyết định số 758/QĐ-TTg, 759/QĐ-TTg, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
    Thứ ba, thúc đẩy đàm phán với Mỹ, đồng thời chống hàng giả, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững với các nước.
    Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
    Thứ năm, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng trong nước và phát triển các động lực tăng trưởng mới.
    Cùng với đó là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung phát triển văn hóa, xã hội; tích cực chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, nhất là các chương trình, hoạt động, triển lãm về các thành tựu lớn của đất nước, quyết tâm khởi công và khánh thành đồng loạt 80 công trình, dự án trọng điểm và tổ chức lễ duyệt binh trong dịp Quốc khánh 2/9.
    Triển khai các giải pháp trong trung và dài hạn về hoàn thiện thể chế, pháp luật, thực hiện 3 đột phá, các chiến lược về khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế; chú trọng làm tốt an sinh xã hội, phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bão lũ...; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Ngày mai (7/5), Việt Nam đàm phán thuế quan với Mỹ, Thủ tướng vừa có chỉ đạo mới

    Hải Băng 06/05/2025 16:40
    Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chủ trì Phiên họp thường kỳ Chính phủ, chỉ đạo nhiều giải pháp ứng phó chính sách thuế mới của Mỹ ngay trước thềm đàm phán diễn ra ngày 7/5.

    Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' đối với nhiều hộ dân tại siêu dự án 44.000 tỷ đồng
    Nasdaq kỳ vọng đón thêm doanh nghiệp Việt Nam lên sàn

    Ngày 6/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2025. Tại cuộc họp, các thành viên Chính phủ nhận định tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Rủi ro và bất ổn gia tăng do chính sách thuế quan đột ngột của Mỹ, kéo theo phản ứng từ nhiều quốc gia, đe dọa nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng, sản xuất, thương mại, đầu tư và tăng trưởng toàn cầu. Trước bối cảnh đó, các tổ chức quốc tế đã đồng loạt điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2025.
    [​IMG]
    Hình ảnh tại buổi làm việc

    Trước tình hình trên, Thủ tướng chỉ đạo ứng phó hiệu quả chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Cụ thể:
    - Chuẩn bị kỹ phương án, đàm phán hiệu quả với phương châm "hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ" và trên tinh thần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam, hướng tới thương mại cân bằng, bền vững;
    - Bảo đảm các nội dung đàm phán không ảnh hưởng đến các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia;
    - Đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ;
    - Khai thác tốt thị trường trong nước; tăng cường kiểm tra giám sát nguồn gốc xuất xứ hàng hóa;
    - Thường xuyên trao đổi và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động chịu ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Mỹ.
    Trước đó, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sáng 5/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam thuộc nhóm 6 quốc gia được Mỹ ưu tiên đàm phán thương mại. Phiên đàm phán đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 7/5.
    Đoàn công tác cấp kỹ thuật của Việt Nam đã có mặt tại Mỹ từ ngày 1/5 để làm việc với các cơ quan liên quan, chuẩn bị cho quá trình đàm phán. Song song với đó, Chính phủ đang gấp rút hoàn thiện Nghị định về kiểm soát thương mại chiến lược, siết chặt giám sát xuất xứ hàng hóa và mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm tăng cường khả năng thích ứng của nền kinh tế. Các Bộ, ngành liên quan cũng đang xây dựng gói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị tác động bởi chính sách thuế quan trên.

Chia sẻ trang này