Trump muốn dừng tăng thuế với Trung Quốc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 18/04/2025.

9454 người đang online, trong đó có 419 thành viên. 23:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9034 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.620
    " BỐ GIÀ" TUYÊN BỐ RÚT ỐNG THỞ CỦA IRAN
    TT Trump vừa tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào mua dầu từ Iran sẽ không thể làm ăn với Hoa Kỳ và sẽ nhận được lệnh trừng phạt ngay lập tức

    “Họ sẽ không được phép làm ăn với Hoa Kỳ theo bất kỳ cách nào. ” Chiến tranh giữa Hoa kỳ và Iran thực sự đã bắt đầu có điều nó không khởi đầu bằng màn dội bom và tên lửa ồ ạt ." Bố già" tuyệt lắm .
    Trananh1801 thích bài này.
  2. bqlvtn

    bqlvtn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Đã được thích:
    1.301
    Ngày nghỉ mà cũng vất vả quá.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.620
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.620
    Houthi vừa đầu hàng Trump hôm nay và cam kết ngừng tấn công tàu quốc tế qua lại vùng biển Yemen.
    Dưới thời Biden, Houthi ngang nhiên tấn công tàu quốc tế. Biden còn xóa tên Houthi khỏi danh sách khủng bố, đồng thời viện trợ Iran 12 tỷ USD, để rồi Iran gây rối loạn khắp Trung Đông.
    Cuối tháng 3, Houthi liều lĩnh phối hợp với Trung Quốc, sử dụng định vị để tấn công bằng hỏa tiễn vào tàu sân bay Mỹ. Trump tức giận, ra lệnh không kích Yemen liên tục hơn 4 tuần, phá hủy hơn 800 mục tiêu. Hàng nghìn tấn bom được thả không ngừng, san phẳng căn cứ quân sự, sân bay, cảng biển, cơ sở dầu khí và các nhà máy của Houthi.
    Trump còn cho thả hai quả bom MOAB 15 tấn, khiến cả thành phố rung chuyển. Quân Iran hoảng loạn rút chạy về nước. Vô số lãnh đạo và chuyên gia kỹ thuật cao của Houthi bị tiêu diệt. Hàng trăm kho vũ khí, bao gồm kho hỏa tiễn của Iran và Trung Quốc, bị thiêu rụi hoàn toàn.
    Gần đây, Trump điều động hàng chục máy bay A-10, phá sạch các tàu nhỏ ven biển và vô hiệu hóa nhiều hệ thống phòng không của Houthi.
    Không chịu nổi sức ép, Houthi đã liên lạc với Trump, xin đàm phán và cam kết ngừng tấn công tàu quốc tế qua eo biển Hormuz. Hôm nay, Trump chấp nhận và ra lệnh ngừng không kích Yemen.
    Trump dẹp loạn nhanh gọn, trong khi Biden lại tỏ ra yếu đuối. Sức mạnh trong tay nhưng để thế giới xem thường. Chỉ cần một tháng, Trump đã dọn sạch lũ giặc cỏ, trong khi Biden để chúng gây thiệt hại nặng nề. Sức mạnh thật sự chỉ có ở Trump! Thật đáng tiếc cho những gì đã xảy ra!
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.620
    ĐỂ NƯỚC MỸ THỰC SỰ MẠNH, KHÔNG PHẢI DÙNG QUYỀN LỰC ĐỂ ĐÈ CÁC NƯỚC KHÁC XUỐNG!
    David Sacks, cố vấn của TT Trump về trí tuệ nhân tạo (AI) và tiền điện tử (crypto), được coi là “ông trùm” AI và Crypto của chính quyền Trump, vừa dẫn lời Eric Schmidt (cựu CEO của Google) cảnh báo rằng : “Trung Quốc đang ngang bằng hoặc vượt lên trước Hoa Kỳ trong nhiều công nghệ, đặc biệt là sự phát triển tiên tiến nhất của AI. Và họ đã phát triển một lợi thế thực sự trong cách phổ biến, thương mại hóa và sản xuất công nghệ. Lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng những người áp dụng và phổ biến công nghệ sẽ chiến thắng nhanh nhất.”
    Sacks tán thành nhận xét trên và nói thêm : “Xây dựng hệ sinh thái đối tác lớn nhất — là chìa khóa để chiến thắng. Tuy nhiên, khi Washington đưa ra “Quy tắc khuếch tán AI”, đó là gần 200 trang quy định đang cản trở việc áp dụng công nghệ của Mỹ, ngay cả bởi các đối tác thân thiết”.
    “Quy tắc khuếch tán AI” (AI Diffusion Rule) là quy định do chính quyền Biden đưa ra 5 ngày trước khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, được coi là “quy định nửa đêm” (midnight regulations” ban hành nhằm củng cố di sản và gây khó khăn cho chính quyền mới.
    Quy định này phân loại thế giới thành 3 cấp bậc (tiers) :
    Tier 1: Mỹ và 18 đồng minh được tiếp cận công nghệ AI không hạn chế.
    Tier 2: Khoảng 150 quốc gia phải xin giấy phép xuất khẩu, bao gồm cả các đồng minh như Israel, Ba Lan…
    Tier 3: Các quốc gia bị cấm vận (Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên) bị chặn hoàn toàn.
    Sacks cho rằng : (1) Quy định này đánh dấu sự mở rộng chưa từng có thẩm quyền kiểm soát xuất khẩu, có thể nói là bất hợp pháp. (2) Phân bổ sản phẩm công nghệ theo chế độ quan liêu. Việc áp đặt chip và sức mạnh tính toán mà các thực thể nước ngoài có thể mua và vận hành, biến Hoa Kỳ thành một nhà hoạch định trung tâm cho ngành công nghiệp AI toàn cầu, trái với nguyên tắc phân bổ dựa theo thị trường. (3) Tùy tiện chia các quốc gia thành các cấp bậc, làm suy yếu lòng tin và có nguy cơ đẩy các đồng minh hướng tới các giải pháp thay thế công nghệ không phải của Mỹ. (4) Quy tắc này được ban hành 5 ngày trước khi chính quyền Biden kết thúc, tạo gánh nặng toàn cầu mà nó áp đặt, cả về thủ tục và thực tế.
    Khác với một số cố vấn ưa thích dùng quyền lực để ngăn chặn sự phát triển của đối thủ (nhất là Trung Quốc), David Sacks là người ủng hộ phi tập trung và thị trường tự do. Theo ông, muốn chiến thắng cuộc đua thì phải bỏ những quy định này, hàm ý rằng sức mạnh của Mỹ phải xuất phát từ khả năng cạnh tranh của bản thân nó theo những nguyên tắc của thị trường, chứ không phải dùng quyền lực nhà nước để đè các nước khác xuống để Mỹ vươn lên.
    Sacks ủng hộ quyết tâm của TT Trump “cam kết sẽ hủy bỏ 10 quy định cho mỗi quy định mới được ban hành”. Và “Nếu Hoa Kỳ không chấp nhận quan điểm này đối với AI, chúng ta sẽ thua trong cuộc đua AI”. Sacks viết tiếp : “Quy tắc khuếch tán sắp bị loại bỏ, nhưng những quy định khác vẫn đang được đưa ra”.
    Hai ngày trước, chính quyền Trump đã công bố ý định bãi bỏ “Quy tắc khuếch tán AI” của chính quyền Biden. Viết trên X, Sacks coi đây là “quyết định tuyệt vời” của Bộ trưởng thương mại Mỹ Howard Lutnick. Ông Howard Lutnick tuyên bố “sẽ thay thế nó bằng một quy tắc đơn giản hơn nhiều, giải phóng sự đổi mới của Mỹ”. Viết trên X, Sacks coi đây là “quyết định tuyệt vời” của Bộ trưởng thương mại Mỹ Howard Lutnick, nhưng có vẻ như Sacks muốn tiến xa hơn.
    Đối với crypto, ông Sacks cũng có thái độ quyết liệt tương tự.
    HOÀNG HẢI VÂN
    P/s : David Sacks còn là một trong những người chống chiến tranh kiên định nhất trong chính quyền Trump. Từ lâu, ông đã phản đối việc Mỹ và phương Tây xúi giục và tài trợ cuộc “cách mạng màu” ở Ukaine năm 2014 (sự kiện Maidan) mà ông gọi thẳng là “cuộc đảo chính” lật đổ một chính phủ hợp pháp của Ukraine. Theo ông, cuộc đảo chính này dẫn đến việc Nga sáp nhập Crimea và là một trong những nguyên nhân của chiến tranh Nga-Ukraine ngày nay. Ông phản đối Mỹ viện trợ quân sự cho chính quyền Ukraine, tố cáo Zelensky tham nhũng, trục lợi từ chiến tranh. Ông nói “Mỹ không nên tiếp tục đổ tiền vào một cái hố không đáy”.

Chia sẻ trang này