Trung Đông căng thẳng khiến giá dầu tăng cao

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 14/05/2021.

761 người đang online, trong đó có 304 thành viên. 23:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9311 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. SSuperWave

    SSuperWave Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2021
    Đã được thích:
    5.287
    P tuần sau tung nóc không bác chủ pic ?
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.239
    Oil65.161.342.10%
    OIL vượt 65 rồi bro. TSB nhà nó trong phiên nó không kéo có phải P ngon không.
    SSuperWave thích bài này.
  3. gatly01

    gatly01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Đã được thích:
    346
    Ăn mới được 1 ít chưa đủ target, ai ngờ lái nó đạp theo giá dầu giảm. Vẫn cứ chơi theo ptich từ trước đến giờ.
    P/s: T là thấp thủ chứ cao thủ gì???? trên F nhiều cao thủ đáng để học hỏi lắm.
    ddd3d thích bài này.
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.239
    =))=))=))=))=))=))=))
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.239
    Hamas tung UAV cảm tử, rocket "tấn công mọi mục tiêu ở Israel"
    Dân trí
    Nhóm vũ trang Hamas của người Palestine đã triển khai máy bay không người lái (UAV) cảm tử trong xung đột với Israel, đồng thời tuyên bố sở hữu rocket có thể tấn công mọi mục tiêu ở Nhà nước Do Thái.


    Phát Video
    00:47
    UAV cảm tử Hamas triển khai tấn công Israel
    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Rocket phóng từ Dải Gaza nhằm về phía Israel (Ảnh: Reuters).

    Phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Hamas Abu Obeida ngày 13/5 thông báo, nhóm này bắt đầu sử dụng loại rocket mới có thể tấn công mọi mục tiêu tại Israel. Trong khi đó, Hamas cũng bắt đầu chuyển sang UAV cảm tử trong bối cảnh căng thẳng với Israel leo thang dồn dập từ ngày 10/5 tới nay.

    Trong những ngày qua, Hamas được cho là nã hơn 1.600 rocket và đạn cối về phía Israel, động thái khiến Nhà nước Do Thái đáp trả bằng các vụ tấn công 600 mục tiêu ở Dải Gaza. Căng thẳng giữa 2 bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi kiềm chế, không để tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

    "Tên lửa Ayyash với tầm bay 250 km đã phóng về phía sân bay Ramon (Israel)", ông Obeida cho biết. Tên lửa này được đặt theo tên Yahya Ayyash, một chuyên gia chế tạo bom hàng đầu của Hamas đã bị ám sát hồi năm 1996.

    Tên lửa trên đã rơi xuống một khu vực khá trống trải, cách xa thành phố trong cuộc tấn công của Hamas. Tuy nhiên, quân đội Israel tỏ ra ngạc nhiên vì tầm tấn công của nó vượt trên 200 km. Trước đó, phía Israel cho rằng, tầm bay tối đa của các tên lửa trong kho vũ khí Hamas là 160 km.

    Ông Obeida tuyên bố: "Toàn bộ các sân bay của Israel từ mọi vị trí ở phía bắc Palestine tới phía nam đều nằm trong tầm tấn công của rocket chúng tôi".

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Cận cảnh UAV cảm tử của Hamas (Ảnh chụp màn hình).

    Hamas cũng tuyên bố đã phóng đi một số UAV cảm tử Shehab mang theo thuốc nổ tới khu vực nam Israel từ Dải Gaza. Phía Israel xác nhận đã đánh chặn 2 UAV loại này.

    Cánh vũ trang của Hamas tuyên bố họ tự phát triển dòng UAV này. Tuy nhiên, The Drive cho biết, đây có thể là biến thể của dòng UAV Qasef của phiến quân Houthi (Yemen) và UAV Ababil-T do Iran sản xuất.

    Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cũng đăng một đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích F-16 của nước này bắn rụng UAV cảm tử bay từ Gaza. UAV này được mô tả là mang theo 5 kg thuốc nổ và F-16 đã khóa mục tiêu trước khi nã tên lửa vào nó.



    Phát Video
    00:09
    Video F-16 Israel khóa mục tiêu, bắn rụng UAV cảm tử Hamas
    Hiện rocket vẫn là vũ khí chính của Hamas trong giao tranh với Israel. Giới quan sát đánh giá, Hamas dường như muốn áp chiến thuật dùng số lượng lớn rocket giá thành rẻ, tấn công gây áp đảo hệ thống phòng không "Vòm sắt" của Israel, để lá chắn này lộ ra sơ hở. Hamas được cho sở hữu hơn 4.000 rocket loại này.

    Vì vậy, việc Hamas triển khai thêm UAV cảm tử với giá thành thấp (từ vài trăm tới vài nghìn USD) được xem là tiếp tục chiến thuật gây áp lực cho "Vòm sắt". Mỗi tên lửa Tamir của hệ thống này có giá 40.000-100.000 USD, khiến Israel tốn kém trong việc đánh chặn các mục tiêu giá rẻ từ Hamas.

    Việc Hamas có thể chủ động sản xuất được UAV cảm tử cho thấy loại vũ khí này không quá phức tạp để chế tạo và sử dụng, nhưng nó lại gây ra thách thức thật sự cho "Vòm sắt". Trong những năm qua, chiến thuật dùng các nhóm UAV và tên lửa giá rẻ tấn công kiểu bầy đàn đã được các lực lượng quy mô khiêm tốn áp dụng, nhưng lại đạt hiệu quả cao vì việc tấn công ồ ạt vừa gây khó cho các lá chắn phòng không, vừa tạo ra áp lực tài chính cho đối thủ vì vũ khí đánh chặn chúng quá đắt đỏ.



    Phát Video
    00:22
    Lá chắn "Vòm sắt" ồ ạt đánh chặn rocket của Hamas
  6. MinhPhuc123

    MinhPhuc123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2021
    Đã được thích:
    452
    Ca Covid-19 toàn cầu tuần qua giảm 6%
    Chuyên mục: Tin quốc tế
    Covid - Vaccine[​IMG]
    [​IMG]
    Đại dịch giảm tốc trên khắp thế giới tuần thứ hai liên tiếp, mặc dù tình hình vẫn nghiêm trọng ở Ấn Độ, nơi ghi nhận khoảng 4.000 người chết mỗi ngày.
    Thế giới đã ghi nhận 162.409.435 ca nhiễm nCoV và 3.365.719 ca tử vong, tăng lần lượt 670.019 và 12.096, trong khi 141.352.985 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.
    Trung bình số ca mới trong một ngày trên khắp thế giới đã giảm 6% so với tuần trước, xuống còn 743.900. Đại dịch đã chậm lại rõ rệt ở Mỹ và Canada, nơi số ca giảm 21%, ở châu Âu (20%) và Trung Đông (16%). Ca nhiễm ở châu Á và châu Phi giảm nhẹ, với tỷ lệ lần lượt 2% và 1%.
    Tuy nhiên, số ca mới đã tăng 5% ở Mỹ Latinh và Caribe. Ở châu Đại Dương, con số này tăng 124%, tức 247 ca mỗi ngày, chủ yếu ở Papua New Guinea, nơi chiếm hơn 9/10 số ca nhiễm trong khu vực.
    [​IMG]
    Nhân viên y tế tiêm cho một phụ nữ vaccine Covishield tại New Delhi ngày 13/5. Ảnh: AFP.
    Maldives là nước dịch bệnh đang gia tăng nhanh nhất, khi ca nhiễm tăng 106% trong tuần qua lên mức 1.100 trường hợp mắc mới mỗi ngày, trong số các quốc gia ghi nhận ít nhất 1.000 ca nhiễm hàng ngày trong tuần qua. Điều đáng chú ý là Maldives là một trong những quốc gia triển khai tiêm chủng nhanh nhất. Họ đã tiêm ít nhất một liều Sinopharm hoặc AstraZeneca cho 56% dân số và hơn 1/4 dân số đã tiêm hai liều.
    Paraguay là quốc gia ghi nhận mức tăng cao thứ hai 53%, lên 2.600 ca mới một ngày, tiếp theo là Nam Phi (37%, 2.100 ca), Malaysia (31%, 4.300 ca) và Hy Lạp (30%, 2.300 ca).
    Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia ghi nhận mức giảm mạnh nhất 44%, xuống 15.100 ca mới mỗi ngày, tiếp theo là Mông Cổ (giảm 42%, 700 ca), Jordan (41%, 700 ca), Croatia (35%, 1.000 ca) và Áo (31%, 1.100 ca).
    Ấn Độ vẫn là quốc gia ghi nhận nhiều ca mới nhất, ở mức 375.200 ca mỗi ngày, nhưng con số này đã giảm 3% so với tuần trước. Nước đứng thứ hai là Brazil với 61.500 trường hợp, tăng 4%, Mỹ (35.600 ca, giảm 22%), Argentina (20.900 ca, tăng 4%) và Colombia (16.700 ca, tăng 7%).
    Xét về bình quân đầu người, quốc gia ghi nhận nhiều ca bệnh nhất trong tuần này là Seychelles với 2.858 ca trên 100.000 dân, mặc dù họ đã tiêm chủng đầy đủ cho 61% dân số.
    Ấn Độ cũng là nước ghi nhận số ca tử vong hàng ngày cao nhất trong tuần này với trung bình 4.001 ca một ngày, theo sau là Brazil (1.948), Mỹ (628), Colombia (464) và Argentina (420). Ở cấp độ toàn cầu, số ca tử vong giảm 1% so với tuần trước, xuống còn 12.721 người một ngày.
    Dù là nước sản xuất vaccin lớn nhất thế giới, Ấn Độ đã cạn kiệt nguồn dự trữ do nhu cầu quá lớn. Họ đã tiêm 180 triệu mũi nhưng chỉ 40 triệu dân đã tiêm phòng đầy đủ, tức khoảng 3% dân số.
    Bộ Y tế đã chấp thuận khuyến nghị của một hội đồng chính phủ để kéo dài khoảng cách giữa liều đầu tiên và liều thứ hai vaccine AstraZeneca từ 6-8 tuần lên 12-16 tuần. Khuyến nghị được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu vaccine trầm trọng.
    Ngày 14/5, Ấn Độ bắt đầu triển khai vaccine Sputnik V của Nga, khiến nó trở thành loại vaccine do nước ngoài sản xuất đầu tiên được sử dụng tại nước này.
    New Delhi đã cấp phép cho Sputnik V, sau khi phê duyệt hai loại khác là AstraZeneca, được sản xuất tại Ấn Độ và vaccine Covaxin nội địa của Bharat Biotech. 150.000 liều vaccine đầu tiên đã đến vào ngày 1/5 và đợt giao hàng thứ hai dự kiến diễn ra trong vài ngày tới.
    WHO ngày 14/5 kêu gọi các nước giàu vào xem xét lại kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em và thay vào đó tặng vaccine cho chương trình Covax để chia sẻ cho các quốc gia nghèo hơn.
    "Tôi hiểu lý do tại sao một số quốc gia muốn tiêm chủng cho trẻ em và thanh thiếu niên, nhưng ngay bây giờ tôi kêu gọi họ xem xét lại và thay vào đó tài trợ vắc xin cho Covax", giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva.
    Covax đã cung cấp khoảng 60 triệu liều cho các nước nhưng đang chật vật đáp ứng đáp ứng mục tiêu cung ứng, một phần do các hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ đối với vaccine AstraZeneca để đối phó với tình hình dịch bệnh trong nước.
    Khoảng 1,26 tỷ liều vaccine Covid-19 đã được tiêm trên toàn cầu. Các quan chức WHO cũng kêu gọi các nước thận trọng khi dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang và cảnh báo rằng nhiều biến thể hơn sẽ được phát hiện.
    Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ trước đó khuyến cáo rằng những người đã tiêm chủng đầy đủ không cần đeo khẩu trang ở ngoài trời và có thể không đeo trong nhà ở hầu hết các nơi.
    "Rất ít quốc gia có thể từ bỏ các biện pháp này", nhà khoa học trưởng của WHO Soumya Swaminathan cho biết.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.239
    Chắc cgawsn luôn.
    SSuperWave thích bài này.
  8. wyfjta

    wyfjta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/08/2017
    Đã được thích:
    124
    Lãi chưa, điên
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.239
    Xung đột lan rộng ở Bờ Tây, hàng trăm người thương vong

    Các cuộc đụng độ bạo lực giữa quân đội Israel và người Palestine đã lan rộng ở hầu hết các khu vực tại Bờ Tây.



    [​IMG]
    Binh sĩ Israel bắn hơi cay về phía người biểu tình Palestines. Ảnh: AP
    Theo BBC và Reuters, ít nhất 11 người Palestine được thông báo là đã thiệt mạng do bất ổn ở Bờ Tây và hàng trăm người khác bị thương.

    Sáng sớm nay (15/5), máy bay Israel tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào Gaza và lực lượng Hamas đã đáp trả bằng cách phóng rocket vào Israel. Xung đột giữa hai phía đã kéo dài 5 đêm trong khi các nhà ngoại giao Mỹ và Ảrập tìm cách chấm dứt bạo lực.

    Các nhân viên y tế Palestine cho biết, ít nhất 4 người thiệt mạng trong một trận không kích của Israel ở phía bắc Gaza. Các cư dân Gaza cho biết, tàu hải quân Israel từ Địa Trung Hải đã nã pháo liên tiếp vào khu vực này nhưng không có quả nào trúng.

    Xung đột Israel – Palestine nổ ra từ đầu tuần này, tiếp sau những căng thẳng giữa hai phía ở Đông Jerusalem. Mâu thuẫn đã tăng đến đỉnh điểm với các cuộc đụng độ nổ ra tại một khu vực được cả người Hồi giáo lẫn người Do thái coi là linh thiêng.


    Hamas, nhóm quân Hồi giáo đang nắm quyền ở Gaza, bắt đầu bắn rocket sau khi cảnh báo Israel phải rút quân khỏi khu vực này và dẫn tới việc Israel tiến hành các cuộc không kích để đáp trả. Ít nhất 126 người ở Gaza đã thiệt mạng và 8 người chết ở Israel kể từ khi các cuộc giao tranh nổ ra.

    Quân đội Israel cho biết, hơn 2.000 quả rocket đã được bắn từ Gaza vào nước này kể từ khi xung đột bùng phát. Một nửa số rocket đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa chặn lại và 350 quả đã rơi xuống Dải Gaza.
  10. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.239
    Xung đột lan rộng ở Bờ Tây, hàng trăm người thương vong

    Các cuộc đụng độ bạo lực giữa quân đội Israel và người Palestine đã lan rộng ở hầu hết các khu vực tại Bờ Tây.


    [​IMG]
    Binh sĩ Israel bắn hơi cay về phía người biểu tình Palestines. Ảnh: AP
    Theo BBC và Reuters, ít nhất 11 người Palestine được thông báo là đã thiệt mạng do bất ổn ở Bờ Tây và hàng trăm người khác bị thương.

    Sáng sớm nay (15/5), máy bay Israel tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào Gaza và lực lượng Hamas đã đáp trả bằng cách phóng rocket vào Israel. Xung đột giữa hai phía đã kéo dài 5 đêm trong khi các nhà ngoại giao Mỹ và Ảrập tìm cách chấm dứt bạo lực.

    Các nhân viên y tế Palestine cho biết, ít nhất 4 người thiệt mạng trong một trận không kích của Israel ở phía bắc Gaza. Các cư dân Gaza cho biết, tàu hải quân Israel từ Địa Trung Hải đã nã pháo liên tiếp vào khu vực này nhưng không có quả nào trúng.

    Xung đột Israel – Palestine nổ ra từ đầu tuần này, tiếp sau những căng thẳng giữa hai phía ở Đông Jerusalem. Mâu thuẫn đã tăng đến đỉnh điểm với các cuộc đụng độ nổ ra tại một khu vực được cả người Hồi giáo lẫn người Do thái coi là linh thiêng.

    Hamas, nhóm quân Hồi giáo đang nắm quyền ở Gaza, bắt đầu bắn rocket sau khi cảnh báo Israel phải rút quân khỏi khu vực này và dẫn tới việc Israel tiến hành các cuộc không kích để đáp trả. Ít nhất 126 người ở Gaza đã thiệt mạng và 8 người chết ở Israel kể từ khi các cuộc giao tranh nổ ra.

    Quân đội Israel cho biết, hơn 2.000 quả rocket đã được bắn từ Gaza vào nước này kể từ khi xung đột bùng phát. Một nửa số rocket đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa chặn lại và 350 quả đã rơi xuống Dải Gaza.

Chia sẻ trang này