Trung Quốc có thực sự đang bán phá giá trái phiếu kho bạc Mỹ không?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by sunshine632, Feb 25, 2026.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 03:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. sunshine632

    sunshine632 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 12, 2021
    Likes Received:
    495
    Câu chuyện này đã trở thành một phần không thể thiếu của truyền thông tài chính: Trung Quốc đang bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ, thời kỳ hoàng kim của đồng đô la đang kết thúc, và khả năng tài trợ cho thâm hụt ngân sách của Washington đang bị đe dọa nghiêm trọng.

    Đó là một câu chuyện mạch lạc. Tuy nhiên, ở dạng đáng báo động nhất, nó lại sai lệch nghiêm trọng — và việc hiểu được lý do tại sao sẽ hé lộ điều quan trọng về cách thức hoạt động thực sự của nền tài chính toàn cầu.

    [​IMG]

    Cách đọc hiểu hời hợt và những sai sót của nó

    Lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ đã giảm từ khoảng 1,2 nghìn tỷ đô la xuống còn khoảng 600 tỷ đô la trong thập kỷ qua. Đó là một con số lớn, và đường cong đi xuống trên biểu đồ mang một ý nghĩa trực quan. Nhưng trong kinh tế học, khoảng cách giữa quan sát và kết luận là nơi phát sinh hầu hết các sai lầm phân tích.

    Hệ thống báo cáo vốn quốc tế của Bộ Tài chính Hoa Kỳ — dữ liệu TIC — chủ yếu được xây dựng dựa trên dữ liệu lưu ký. Đây là một thuật ngữ kỹ thuật với ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dữ liệu lưu ký ghi lại nơi một chứng khoán được nắm giữ để thanh toán và bảo quản, chứ không phải ai là người sở hữu cuối cùng và chịu rủi ro kinh tế. Bộ Tài chính thừa nhận điều này trực tiếp trong tài liệu Hỏi đáp của mình, lưu ý rằng khi một cư dân nước ngoài nắm giữ chứng khoán của Bộ Tài chính thông qua một người lưu ký ở nước thứ ba, quốc gia sở hữu thực sự không được phản ánh trong các số liệu được báo cáo.

    Chỉ riêng thực tế phương pháp luận đó đã bác bỏ hoàn toàn luận điểm chính trên báo chí.

    Hãy đi theo Đường mòn Khu định cư

    Điều quan trọng hơn không phải là theo dõi sự sụt giảm của đường biểu diễn dự trữ của Trung Quốc, mà là đặt câu hỏi về sự dịch chuyển của các mối quan hệ lưu ký. Câu trả lời chỉ thẳng đến Bỉ và Luxembourg — hai nền kinh tế nhỏ của châu Âu, nơi lượng dự trữ trái phiếu kho bạc được báo cáo đã tăng mạnh trong cùng thời kỳ mà con số của Trung Quốc giảm. Lượng dự trữ của Bỉ hiện đạt gần 481 tỷ đô la. Của Luxembourg ở mức gần 425 tỷ đô la. Cả hai quốc gia này đều không tích lũy dự trữ ở quy mô đó cho mục đích trong nước. Họ đang cung cấp dịch vụ lưu ký thay mặt cho các khách hàng tổ chức và chính phủ lớn, trong đó Trung Quốc là một trong những khách hàng nổi bật nhất.

    Đây không phải là suy đoán. Ngân hàng Euroclear, có trụ sở tại Brussels, là một trong những trung tâm lưu ký chứng khoán lớn nhất thế giới, nằm ở trung tâm cơ sở hạ tầng thanh toán xuyên biên giới cho nợ công. Clearstream ở Luxembourg thực hiện chức năng tương đương. Khi một quỹ đầu tư quốc gia hoặc ngân hàng trung ương muốn có mức độ tiếp xúc lớn với trái phiếu kho bạc với tài sản thế chấp linh hoạt và các tùy chọn thanh toán, các trung tâm này là lựa chọn hợp lý về mặt hoạt động. Điều chỉnh lượng nắm giữ được báo cáo của Trung Quốc cho các khoản bù trừ lưu ký này cho thấy mức độ tiếp xúc thực tế với trái phiếu kho bạc của nước này nhìn chung vẫn ổn định kể từ khoảng năm 2011.

    Brad Setser thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, một trong những tổ chức theo dõi sát sao nhất dòng vốn cân đối kế toán quốc gia, đã nhiều lần nhấn mạnh quan điểm này: Mức độ tiếp xúc của Trung Quốc với trái phiếu đô la bị đánh giá thấp bởi các số liệu chính thức, và bằng chứng không ủng hộ việc thoái vốn có cấu trúc khỏi các tài sản định giá bằng đô la.

    [​IMG]

    Tính toán địa chính trị

    Tất nhiên, cần phải thừa nhận một cách trung thực rằng việc chuyển giao quyền nắm giữ tiền tệ có một khía cạnh được lên kế hoạch từ trước. Việc đóng băng khoảng 300 tỷ đô la dự trữ của ngân hàng trung ương Nga sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 đã gửi một tín hiệu rõ ràng đến tất cả các chủ sở hữu dự trữ lớn có nguy cơ đối đầu với Hoa Kỳ: rủi ro về thẩm quyền là có thật. Đối với các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc, bài học không phải là nên từ bỏ đô la – việc từ bỏ đô la sẽ gây ra những tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho một nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, cần sự ổn định tiền tệ và khả năng tiếp cận thương mại toàn cầu – mà là cấu trúc hoạt động và pháp lý xung quanh việc nắm giữ đô la của họ cần được đánh giá lại.

    Việc chuyển quyền giám hộ sang các trung tâm tài chính châu Âu làm thay đổi phạm vi pháp lý xung quanh các tài sản đó, cải thiện tính linh hoạt trong thanh toán và giảm thiểu rủi ro hoạt động trực tiếp trước sự quản lý của Hoa Kỳ. Đây là một hình thức quản lý rủi ro tài chính, chứ không phải là một tuyên bố mang tính ý thức hệ. Sự khác biệt này vô cùng quan trọng đối với cách các nhà đầu tư nên diễn giải dữ liệu.

    Chi tiết: https://vietnambusinessinsider.vn/t...a-gia-trai-phieu-kho-bac-my-khong-a51824.html

Share This Page