Trung Quốc Giữ Nguyên Lãi Suất Giữa Bối Cảnh Thương Mại Hạ Nhiệt và Bất Định Kinh Tế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dangnam112002, 20/11/2025.

1038 người đang online, trong đó có 415 thành viên. 20:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 419 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. dangnam112002

    dangnam112002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2022
    Đã được thích:
    110
    Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ngày thứ Năm tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất cho vay cơ bản, đánh dấu tháng thứ sáu liên tiếp không điều chỉnh—một quyết định phản ánh cách tiếp cận được hiệu chỉnh lại của Bắc Kinh trong điều hành chính sách tiền tệ sau những diễn biến ngoại giao gần đây với Washington, bất chấp các tín hiệu suy yếu ngày càng rõ trong nền kinh tế.

    PBoC giữ nguyên LPR kỳ hạn 1 năm ở mức 3,0% và LPR kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%, đúng như dự báo đồng thuận của toàn bộ 23 tổ chức tham gia khảo sát của Reuters. Quyết định được đưa ra trong thời điểm nhạy cảm, khi các nhà hoạch định chính sách phải cân nhắc giữa áp lực suy yếu của nhu cầu nội địa và phần “dư địa” chính sách có thể xuất hiện nhờ hạ nhiệt trong quan hệ Mỹ–Trung.

    [​IMG]

    Động thái đứng yên lãi suất diễn ra sau bước tiến ngoại giao quan trọng trong tháng trước, khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đạt thỏa thuận giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh cam kết siết chặt xử lý hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp, nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ, và duy trì xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm mang tính chiến lược. Sự hòa dịu này dường như đã làm giảm nhu cầu triển khai kích thích tiền tệ mạnh tay trong ngắn hạn.

    Tuy nhiên, quyết định giữ nguyên lãi suất được đưa ra trong bối cảnh loạt dữ liệu kinh tế kém tích cực. Số liệu tháng 10 cho thấy xuất khẩu suy giảm và doanh số bán lẻ giảm tốc, hàm ý nền kinh tế đang gặp lực cản khi bước vào quý IV. Đáng quan ngại hơn, lượng cho vay mới của hệ thống ngân hàng trong tháng 10 giảm mạnh so với tháng trước và thấp hơn kỳ vọng, khi cả hộ gia đình và doanh nghiệp đều tỏ ra thận trọng trong việc vay vốn giữa bối cảnh bất định kinh tế kéo dài.

    Đọc thêm: https://vietnambusinessinsider.vn/t...cua-trung-quoc-va-he-luy-toan-cau-a49654.html

    Sự thay đổi trong thông điệp chính sách của ngân hàng trung ương cũng cung cấp thêm dấu hiệu về tư duy điều hành. Trong báo cáo thực thi chính sách quý III, PBoC đã khôi phục thuật ngữ “điều chỉnh chính sách xuyên chu kỳ”—khái niệm vắng bóng trong các thông cáo chính thức từ đầu năm ngoái. Khung điều hành này nhấn mạnh mục tiêu làm phẳng biến động kinh tế qua các chu kỳ, thay vì tung ra các biện pháp kích thích mạnh trong ngắn hạn, hàm ý một lập trường thận trọng hơn và kém “bồ câu” hơn so với trước đây.

    “PBoC sẵn sàng chấp nhận tăng trưởng tín dụng tiếp tục chậm lại thay vì phản ứng bằng các biện pháp nới lỏng tiền tệ – tín dụng trên diện rộng,” nhà kinh tế Xinquan Chen của Goldman Sachs nhận xét. Điều này cho thấy Bắc Kinh ưu tiên ổn định tài chính và sức khỏe kinh tế dài hạn hơn là các biện pháp kích thích tức thời.

    [​IMG]

    Dẫu vậy, Chen cảnh báo rằng không nên xem giai đoạn tạm dừng hiện tại là dấu hiệu kết thúc hoàn toàn chu kỳ nới lỏng: “Khi đà giảm tốc kinh tế bắt đầu hiện hình rõ rệt, chúng tôi cho rằng việc nới lỏng chính sách không bị loại bỏ, mà chỉ bị hoãn lại.” Goldman Sachs vì thế điều chỉnh dự báo đối với “đợt cắt kép”—gồm giảm lãi suất điều hành và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc—từ quý hiện tại sang quý I/2026.

    Chiến lược của PBoC phản ánh sự cân bằng tinh tế: duy trì đủ linh hoạt để phản ứng trước sự suy yếu của nền kinh tế, nhưng tránh nới lỏng quá sớm có thể gây bất ổn tỷ giá hoặc thổi phồng bong bóng tài sản. Khi Trung Quốc điều hướng giai đoạn đầy biến động này, những tháng tới sẽ cho thấy liệu sự kiên nhẫn hiện tại là lựa chọn khôn ngoan hay là sự đánh giá chưa đầy đủ trước các sức ép kinh tế đang dâng lên.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Thị trường hàng hóa phái sinh là nơi giao dịch các hợp đồng dựa trên giá trị của các loại hàng hóa cơ bản như nông sản, năng lượng, kim loại, và nguyên liệu công nghiệp. Đây là công cụ giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư quản lý rủi ro biến động giá, đồng thời tạo cơ hội sinh lời từ sự chênh lệch giá trong tương lai. Với sự phát triển của công nghệ và hội nhập kinh tế, thị trường này ngày càng thu hút sự quan tâm nhờ tính thanh khoản cao và khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư. NĐT quan tâm liên hệ với tôi cũng như tham gia nhóm cộng đồng qua thông tin trên trang cá nhân.

    ***Tư vấn đầu tư hàng hoá thông qua Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV)***
    - Hợp pháp - Minh Bạch - Thanh khoản cao tiêu chuẩn quốc tế
    - Mua bán 2 chiều LONG SHORT - Giao dịch T0 - Đòn bẩy 20 lần không lãi vay Margin - Liên thông 52 quốc gia
    - Mobile/ z.a.lo: 0867 091 553 ( Để tham gia room )

Chia sẻ trang này