Trung Quốc tuyên bố: “Trời sẽ không sập” ở Bắc Kinh trong cuộc "đấu" với Mỹ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NgotMienTay, 13/04/2025.

9077 người đang online, trong đó có 487 thành viên. 23:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 24782 lượt đọc và 116 bài trả lời
  1. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
  2. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    Đọc thoáng qua ai cũng nghĩ TQ đã ép được Mỹ giảm thuế và Trump đã phải nhượng bộ, thua toàn tập. Nhưng khi phân tích theo từng lớp ai cũng ngầm hiểu Trung Quốc "quá mừng" vì được Mỹ giảm từ 145% về 30%, còn hàng Mỹ được Trung Quốc giảm còn 10%. Về con số tuyệt đối mỗi bên điều giảm 115% nhưng mức 30% không phải là mức thuế như chưa có cuộc chiến thương mại lần 2. TQ ngồi vào bàn đàm phán là do thuế quan của Mỹ đưa ra hay TQ chủ động muốn đàm phán thuế quan với Mỹ? Như vậy chúng ta đã nhìn rõ ai mới bên đang "cầm cương" trong cuộc chiến thuế quan này.
    sttsg thích bài này.
  3. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    Nhìn ở góc độ tâm lý ai cũng hiểu cách làm của Trump sẽ khiến cho Doanh nghiệp hoạt động ở Trung Quốc tiến thoái lưỡng nan trong việc mở rộng sx, tăng quy mô sx, xây mới nhà xưởng, thực hiện các kế hoạch tiếp theo,....dòng vốn đầu tư e ngại, lòng tin sụt giảm, bất mãn gia tăng,...môi trường đầu tư không ổn định. Nghĩa là Trung Quốc thời điểm này không còn làm đối tác thương mại bình thường với Mỹ và chuyển sang đối thủ cạnh tranh chiến lược trên mọi mặt trận. Và trong tình thế này chẳng có DN nào muốn nhảy vào để bị kẹp ở giữa.
    sttsg thích bài này.
  4. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    Hoãn thuế 90 ngày giữa Mỹ - Trung: Hòa bình thật sự hay chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời?

    Bạn đã nghe rồi đúng không:
    Mỹ cắt giảm thuế từ 145% xuống còn 30%. Trung Quốc cũng hạ nhiệt từ 125% xuống còn 10%.
    Truyền thông gọi đây là tín hiệu tích cực.

    Nhưng sự thật nào nằm ở phía sau tấm rèm mờ ảo giữa đôi bên là gì?

    Và hôm nay, tôi sẽ nói với bạn điều mà phần lớn báo chí không muốn cho bạn biết.

    Câu hỏi quan trọng nhất là:

    Tại sao hai siêu cường đang trong thế đối đầu khốc liệt, lại đồng ý “nghỉ tay” vào lúc này?

    Câu trả lời nằm ở một chữ: “Đau”
    Cả hai đã quá đau đến ngưỡng không chịu nổi.

    Mỹ thì đang loay hoay với lạm phát, chuỗi cung ứng bị bóp nghẹt, mẫu thuẫn nội bộ gay gắt, biểu tình.

    Trung Quốc thì mới gượng dậy sau cơn hấp hối bất động sản.

    Thuế quan lúc này không khác gì một cú đấm vào mặt người đang nằm thở oxy.

    Cả hai phải dừng lại — không vì muốn, mà vì bắt buộc.

    Nhưng điều mà truyền thông không muốn cho bạn biết là gì ?

    (1) Không có bất kỳ cam kết nào về việc Mỹ gỡ bỏ danh sách thực thể, nơi hàng trăm công ty Trung Quốc vẫn bị cấm cửa mua chip, AI, thiết bị quốc phòng. Đây mới là con át chủ bài của Mỹ để ksoat công nghệ TQ.

    (2) Không có lời nào về việc Trung Quốc gỡ bỏ hạn chế xuất khẩu với 7 nguyên tố đất hiếm — thứ vũ khí có thể khiến cả ngành công nghệ Mỹ phải quỳ gối. Điểm yếu chí tư TQ dành cho Mỹ.

    Vậy mà số đông đã tin rằng Mỹ - Trung hoà bình rồi.

    Không. Đây chỉ là một thỏa thuận “hạ sốt” tạm thời – giống như uống Panadol cho qua cơn sốt, chứ chưa hề có đơn thuốc điều trị nào dành cho cả 2.

    Chưa ai biết. Nhưng có một điều chắc chắn: vàng và hàng hoá cứng đang được gom rất âm thầm.

    Nếu bạn là nhà đầu tư vàng — hãy tỉnh táo.
    Đừng để những cú rung lắc ngắn hạn đánh bật bạn khỏi bàn cờ lớn.

    Từ năm 2022 đến nay, vàng tăng không phải vì thuế. Mà vì niềm tin vào tiền giấy đang lung lay từng ngày.

    Còn với chứng khoán?

    Thị trường đang hưng phấn sau tin hoãn thuế. Nhưng đừng quên:
    Giá cổ phiếu luôn phản ánh trước chứ không chờ tin tức.

    Nếu bạn đang nghĩ đến việc FOMO theo sóng vào lúc này khi VN-Index đã xoá hết “vết tích” của thuế quan với mức tăng 200đ…
    Xin hãy dừng lại 5 giây và tự hỏi:

    “Mình đang đầu tư, hay đang chơi cờ bạc theo đám đông?”

    Thời điểm này không phải lúc để chạy theo chỉ số.
    Mà là lúc ngồi xuống, phân tích và chọn đúng ngành, đúng cổ phiếu có sức đề kháng cao trước chiến tranh thương mại.

    Đây không phải là hòa bình. Đây chỉ là sự im lặng trước cơn bão.

    Cuộc chiến vẫn tiếp tục – chỉ chuyển từ thuế quan → công nghệ → tài chính → tiền tệ.
    Đừng để tin tức ngắn hạn (90 ngày vui vẻ) làm bạn lười phân tích những thứ quan trọng khác trong đầu tư và bức tranh lớn phía trước.
    Last edited: 14/05/2025
    sttsg thích bài này.
  5. huynhhhung

    huynhhhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    36
    “Núi” nợ công và thâm hụt ngân sách khổng lồ của Mỹ đang ở mức nào?
    Moody’s mới đây đã hạ bậc tín nhiệm tín dụng quốc gia của Mỹ từ mức cao nhất (Aaa) xuống mức Aa1, viện dẫn lý do chính là gánh nặng nợ công ngày càng lớn và chi phí tái cấp vốn tăng cao do lãi suất duy trì ở mức cao. Quyết định này có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhà đầu tư vào tài sản Mỹ và phản ánh những khó khăn tài khóa sâu sắc của nền kinh tế hàng đầu thế giới.
    Mỹ đang đối mặt với thâm hụt ngân sách nghiêm trọng

    Những lo ngại nào đang gia tăng trên thị trường trái phiếu Mỹ?
    https://www.24h.com.vn/kinh-doanh/n...ng-lo-cua-my-dang-o-muc-nao-c161a1665257.html
  6. huynhhhung

    huynhhhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    36
    Sau chuyến công du mới đây đến Saudi Arabia, Qatar và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thì muốn bay qua Bắc Kinh xin gặp Tập.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng tới Trung Quốc để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, nhằm thảo luận về các vấn đề đối ngoại và kinh tế.

    https://tuoitre.vn/ong-trump-noi-san-sang-den-trung-quoc-gap-ong-tap-20250517151814638.htm
  7. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    [​IMG]
    Ông Trump tuyên bố: Trung Quốc sẽ giao toàn bộ đất hiếm và nam châm vĩnh cửu cho Mỹ.
    - Đổi lại, Mỹ sẽ cho sinh viên Trung Quốc quay lại đại học Mỹ
    - Hai bên giữ mức thuế quan hiện tại
    - Trump nói rõ: Chúng tôi áp 55%, Trung Quốc chỉ có 10%. Quan hệ thì tuyệt vời!

    Đàm phán diễn ra tại London, kéo dài suốt 2 ngày.
    - Hai bên đồng ý thực hiện khuôn khổ Geneva tháng trước, trong đó có tạm dừng áp thuế cao trong 90 ngày
    - Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa rõ chi tiết cụ thể, khiến giới đầu tư phản ứng lẫn lộn. Chỉ biết Trump lên mạng khoe trước!

    Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nói:
    - Họ sẽ duyệt hết đơn xuất khẩu nam châm của Mỹ ngay. Khi họ làm, chúng tôi sẽ nới lỏng kiểm soát.
    - Trước đó, Trung Quốc ngưng cấp phép xuất khẩu đất hiếm, còn Mỹ siết mạnh chip AI, động cơ phản lực và visa sinh viên
    - Lutnick khẳng định: Mỹ sẽ không nhường chip cao cấp cho Trung Quốc, vì đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua AI.

    Ngoài đất hiếm, Bắc Kinh còn cần các linh kiện như linh kiện máy bay, khí ethane, trong khi Mỹ dùng chúng làm quân bài gây áp lực.
    - Vấn đề lớn chưa được giải quyết là thặng dư thương mại cực lớn của Trung Quốc với Mỹ, và cáo buộc Bắc Kinh xả hàng giá rẻ sang thị trường Mỹ.
    - Thỏa thuận Geneva chỉ có hiệu lực tạm thời tới tháng 8/2025. Sau đó, nếu không có thêm tiến triển, thuế cao có thể quay lại bất kỳ lúc nào.

    Tóm lại:
    - Đất hiếm giao trước, sinh viên nhập học sau. Thương mại thời Trump đúng kiểu đổi hàng lấy người, chơi bài theo cảm hứng!

Chia sẻ trang này