Trung Quốc tuyên bố: “Trời sẽ không sập” ở Bắc Kinh trong cuộc "đấu" với Mỹ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NgotMienTay, 13/04/2025.

9454 người đang online, trong đó có 419 thành viên. 23:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 24783 lượt đọc và 116 bài trả lời
  1. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    “Quyết định nằm trong tay Trung Quốc. Họ cần đạt thỏa thuận với chúng tôi chứ không phải chúng tôi cần thỏa thuận với họ”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đọc một tuyên bố của ông Trump ngày 15/4.

    “Không có khác biệt nào giữa Trung Quốc và các quốc gia khác, ngoại trừ việc nền kinh tế Trung Quốc lớn hơn. Trung Quốc muốn thứ mà chúng tôi có, điều mà mọi quốc gia muốn có. Những gì chúng tôi có là người tiêu dùng Mỹ, hay nói cách khác, họ cần tiền của chúng tôi”, tuyên bố của ông Trump nêu rõ.
  2. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    4.030
  3. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    Chính phủ TQ ngày hôm qua y/c các hãng hàng không nước này hủy các hợp đồng nhận máy bay từ Boeing và cấm nhập khẩu các linh kiện liên quan đến máy bay dân dụng. Các hợp đồng này đã được phía TQ ký với Boeing từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Đây là một tổn thất rất lớn đối với Boeing, bởi thị trường TQ chiếm 20% doanh số bán máy bay của họ.
  4. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    https://vietnambiz.vn/nha-trang-tru...muc-thue-quan-len-den-245-202541615332896.htm
    Nhà Trắng: Trung Quốc hiện đối mặt với mức thuế quan lên đến 245%
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 16/04/2025, Bài cũ: 16/04/2025 ---
    Mục đích của ông Trump áp thêm thuế lên hàng hóa TQ để làm gì nhỉ? Vì thuế trên 30% là gần như chặn đứng hàng TQ vào Mỹ rồi.
    --- Gộp bài viết, 16/04/2025 ---
    Thật ra thì Mỹ đang là cường quốc số 1 thế giới, nên nước khác phải chấp nhận đàm phán và nhượng bộ với Mỹ, do đó về ngắn hạn thì Mỹ thể hiện vai trò "làm chủ cuộc chơi". Nhưng về dài hạn, cú đánh này đã làm các nước khác tỉnh ngộ, xói mòn niềm tin, họ sẽ phải có các phương án dự phòng, dần dần giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ và liệu Mỹ có mất dần vai trò là người dẫn dắt và là "cảnh sát" thế giới
  5. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    4.030
    125…245…345?% đ có ý nghĩa gì
  6. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    Trump siết vòng vây, rủ cả thế giới cô lập Trung Quốc khi đẩy thuế áp lên 245%!

    Hàng chục quốc gia đang xin Mỹ giảm thuế nhập khẩu, Trump nói: "Ok, nhưng muốn giảm thuế thì phải giúp tôi hạn chế Trung Quốc!"

    Mỹ đang lên kế hoạch yêu cầu nhiều nước áp thuế phụ với hàng hóa liên quan đến Trung Quốc, hoặc ít nhất không nhập quá nhiều hàng Tàu để tránh làm Trung Quốc né thuế.

    Ví dụ, Mexico được cho là sẽ bị Mỹ yêu cầu tăng thuế với xe điện Trung Quốc.
    Trump còn nói sẽ trực tiếp ngồi họp với đoàn Nhật.
    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent còn yêu cầu Argentina trả tiền vay Trung Quốc sớm sau khi nhận được tiền cứu trợ 21 tỷ USD từ IMF vừa qua.

    Kế hoạch này là kiểu gọi đồng minh lập vòng vây, đẩy Trung Quốc vào thế khó mà không phải đơn đả độc đấu.

    Mỹ muốn các đối tác như châu Âu, châu Á phải chọn phe: hoặc chơi với Trung Quốc, hoặc giữ quan hệ với Mỹ.

    Nhưng... tình hình không đơn giản!

    Châu Âu có vẻ không mặn mà lắm. Tuần rồi, đàm phán EU – Mỹ gần như không có tiến triển.
    Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha nói: “Châu Âu phải quan hệ với tất cả, không thể quay lưng với Trung Quốc.”

    Đông Nam Á cũng đang bị kéo vào cuộc.
    - Các nước như Việt Nam, Malaysia, Campuchia, Thái Lan bị cáo buộc là nơi hàng Trung Quốc lách thuế bằng cách lắp ráp rồi xuất đi Mỹ.
    - Trump muốn chặn luôn đường "đi vòng" này.

    Tóm lại: Mỹ vừa ngỏ ý đàm phán với Trung Quốc, nhưng cũng vừa tung chiêu đánh phủ đầu bằng thuế và ngoại giao vây hãm.

    Chiến lược vừa dọa, vừa bắt tay này nếu căng quá, có thể cả Mỹ lẫn Trung đều lãnh đủ.
  7. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    Tóm tắt về Chiến thuật mới của Trung Quốc trong Thương chiến với Mỹ
    Các điểm nổi bật chính:
    • Trung Quốc ngưng đáp trả thuế quan, chuyển sang chiến thuật phi thuế quan: Trung Quốc đang từ bỏ việc đáp trả thuế quan của Mỹ bằng cách tập trung vào các biện pháp phi thuế quan, nhắm vào các lĩnh vực mà Mỹ đang có ưu thế, như dịch vụ.
    • Các lĩnh vực bị nhắm mục tiêu: Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, mở điều tra chống độc quyền với các tập đoàn Mỹ, yêu cầu ngừng bàn giao và mua máy bay Boeing, cấm sử dụng công nghệ Mỹ, và hạn chế hoạt động của các công ty tư vấn luật Mỹ. Nước này cũng đang gây áp lực lên lĩnh vực dịch vụ của Mỹ, bao gồm du lịch, giáo dục, và giải trí.
    • Mục tiêu là các dịch vụ: Trung Quốc nhắm vào lĩnh vực dịch vụ, cụ thể là du lịch, tư vấn pháp lý, tài chính, và giáo dục nhằm giảm thặng dư thương mại của Mỹ.
    • Áp lực lên doanh nghiệp Mỹ: Nhiều doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc có thể trở thành mục tiêu, bao gồm Apple, Tesla, các hãng dược phẩm và thiết bị y tế.
    • Quan hệ căng thẳng: Việc Trung Quốc không đáp trả thuế quan một cách trực tiếp không đồng nghĩa với việc chấm dứt tranh chấp. Hai bên vẫn trong tình trạng căng thẳng, với khả năng leo thang xung đột vẫn còn rất lớn.
    • Khả năng đàm phán hạn chế: Mặc dù Mỹ bày tỏ sẵn sàng đàm phán, nhưng Bắc Kinh cần phải có bước đi đầu tiên trước khi hai bên quay lại bàn đàm phán.
    • Tầm nhìn về tương lai: Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục gia tăng các biện pháp phi thuế quan để đạt mục tiêu thương mại, và các doanh nghiệp Mỹ hoạt động ở TQ là mục tiêu dễ bị tổn thương nhất.
    Tóm tắt ngắn gọn: Trung Quốc đang thay đổi chiến lược trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, từ việc đáp trả thuế quan sang các biện pháp phi thuế quan nhắm vào các lĩnh vực dịch vụ, gây áp lực đáng kể lên các doanh nghiệp và nền kinh tế Mỹ. Viễn cảnh đàm phán vẫn còn xa vời.
  8. anhtungyn

    anhtungyn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.096
    Bây giờ thời gian chính là yếu tố quyết định,ai có nội lực mạnh hơn chính là người chiến thắng ,nhưng theo tôi ,Tq sẽ không chịu nổi mà phải nhượng bộ trươc Mỹ .
  9. Bo tot san Upcom

    Bo tot san Upcom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2014
    Đã được thích:
    1.157
    Trump đã sa lầy, nước Mỹ thoái trào. Âu cũng là quy luật tự nhiên!
  10. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    Trump quyết liệt và cứng rắn với TQ như vậy chủ yếu là muốn nước Mỹ sớm sửa sai, sau khi Trump nhận ra những hậu quả khủng khiếp nếu tiếp tục để nước Mỹ và các nước khác duy trì trạng thái thâm hụt thương mại vs TQ.
    Bo tot san Upcom thích bài này.

Chia sẻ trang này