Trước giờ giao dịch: Cắt thôi... mà cắt gì ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 01/08/2012.

3454 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 05:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 13258 lượt đọc và 188 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Hi hi chết "chim lợn"
  2. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Thị trường CK châu á duy trì đà tăng khá mạnh trong giờ giao dịch buổi sáng
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Cuối phiên, VN-Index > +5
  4. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Hôm nay thử thành công 420 và 70 của VN-Index và HNX- Index
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Vốn rẻ đã “chảy”
    Tính đến nay tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có lãi suất từ 15% trở xuống chiếm gần 70%.
    Gấp rút “hồi sức” cho DN

    Theo ông Tô Duy Lâm, Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, thực hiện Quyết định 780/QĐ-NHNN của NHNN Việt Nam về cơ cấu lại nợ nhằm giảm khó khăn, áp lực trả nợ cho DN, trong tháng 6/2012 tổng dư nợ trên địa bàn được cơ cấu lại khoảng 10.000 - 12.000 tỷ đồng. NHNN thành phố cũng đã làm việc với từng NHTM trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh lãi suất các khoản vay cũ.

    Nhiều gói hỗ trợ với lãi suất ưu đãi 11% - 13%/năm cho các lĩnh vực ưu tiên đang được gấp rút triển khai. Đặc biệt, 4 nhóm lĩnh vực ưu tiên vốn tín dụng tiếp tục được tập trung theo đúng định hướng của NHTW với tổng dư nợ cho vay đạt 26.612 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn là 3.866 tỷ, cho vay sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu 3.311 tỷ đồng, cho vay DNNVV 14.430 tỷ đồng và dư nợ cho vay công nghiệp hỗ trợ 5.005 tỷ đồng.

    Ông Trần Phương Bình - Tổng giám đốc NHTMCP Đông Á (DongABank) cho rằng, các NHTM trên địa bàn, không riêng gì DongABank đều có quan điểm chấp nhận giảm lãi để chia sẻ khó khăn với DN. Bởi ngân hàng khó có thể sống khỏe trong điều kiện DN “yếu”. Hiện tại, DongABank đã dành ra 1.000 tỷ đồng cho các DN trẻ TP. Hồ Chí Minh vay, trong đó cho vay tín chấp 100 tỷ đồng.

    Ngay cả đối với các DN trong lĩnh vực bị coi là khó vay vốn như bất động sản, từ tháng 4/2012 đến nay, ngân hàng đã thực hiện cho vay với lãi suất từ 15%/năm trở xuống. Song điều quan trọng hơn, ngân hàng có sự chia sẻ, cùng các đối tượng DN này tìm phương án khả thi cho sản phẩm đầu ra nhằm kích thích nhu cầu người mua nhà thông qua các gói hỗ trợ cho những khách hàng có nhu cầu mua nhà thực sự.

    Ông Phan Huy Khang - Tổng giám đốc NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết, trước tình hình khó khăn của DN, ngân hàng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp kịp thời liên quan đến 2 vấn đề chính là giảm lãi suất và cơ cấu nợ. Đến nay, Sacombank đã giãn nợ, cơ cấu nợ cho khách hàng DN với tổng số vốn hơn 150 tỷ đồng.

    Ngoài ra, ngân hàng còn có gói hỗ trợ 2.000 tỷ đồng với lãi suất 13%/năm và 50 triệu USD với lãi suất 4,5%/năm ưu tiên cho DN sản xuất kinh doanh, DNNVV, DN xuất nhập khẩu… Hiện, ngân hàng đã giải ngân được 1.300 tỷ đồng và 30 triệu USD. Ngoài ra, Sacombank còn có “chỉ thị” cho các chi nhánh trong hệ thống, trường hợp DN chưa đáp ứng được điều kiện quy định để cơ cấu lại nợ cũ hoặc giải ngân khoản vay mới cần báo cáo cụ thể lên lãnh đạo cấp cao để nhanh chóng gặp gỡ, tiếp xúc với DN tìm ra giải pháp tháo gỡ kịp thời.

    Nắm bắt cơ hội

    Bà Nguyễn Thị Huân - Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân cho biết, vừa qua DN sản xuất trứng sạch đã được ngân hàng chủ động hạ lãi suất khoản vay cũ xuống 15%/năm đối với khoản vay trung dài hạn và 13%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn. Với lãi suất hợp lý này, DN đã phấn khởi đầu tư thêm vào dây chuyền, kỹ thuật chăn nuôi gia cầm công nghệ cao để đẩy mạnh hàng hóa ra thị trường tiêu thụ.

    Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT CTCP Gạch Đồng Tâm cũng cho rằng, trong tình hình hiện tại, việc có được đồng vốn với lãi suất hợp lý để cho ra đời những sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh là rất đáng mừng. Nếu như thời gian trước, công ty chỉ dám sản xuất cầm chừng, hoạt động với 60-70% công suất do càng sản xuất ra nhiều lại càng lỗ do chi phí quá cao.

    Hiện nay, DN đã chính thức được cơ cấu lại khoản nợ cũ, giãn nợ trong khoảng thời gian 2-3 năm với lãi suất mới hợp lý. Vì vậy, ngay tại thời điểm nhận được “tín hiệu” vui này, gạch Đồng Tâm đã chính thức cho vận hành toàn bộ hệ thống nhà máy chạy với 100% công suất.

    Tuy nhiên, theo ông Thắng, vấn đề quan trọng, ngoài sự tích cực của hệ thống ngân hàng, các cơ quan ban ngành khác cũng cần chủ động vào cuộc, đặc biệt cần có sự “đồng tâm hiệp lực” để kích thích nhu cầu tiêu dùng trong toàn xã hội. Có như vậy, với đồng vốn trong tay, DN sản xuất ra hàng hóa được tiêu thụ nhanh trên thị trường thì nền kinh tế mới vận hành trôi chảy và đồng vốn của ngân hàng, DN không bị “chôn” một chỗ.

    Bên cạnh đó, một số DN trong lĩnh vực cơ khí điện cho rằng, lãi suất đã giảm tạo điều kiện tốt hơn cho các DN nhưng đối với những DN hoạt động trong lĩnh vực đặc thù như công nghiệp nặng, cơ khí điện cần có một số chính sách ưu đãi đặc biệt hơn.

    Đồng thời việc giãn nợ, giảm lãi suất cho DN cần thực hiện trong một thời gian nhất định, đủ để cho DN “hồi sức”, yên tâm đầu tư đẩy mạnh sản xuất. Nếu có thể, NHNN nên xem xét, tích cực “kéo” hạ mặt bằng lãi suất từ nay đến cuối năm xuống khoảng trên dưới 10% để các DN trong nước có cơ hội cạnh tranh bình đẳng với các DN trong khu vực và từng bước vươn ra thế giới.

    Về vấn đề này, theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, việc hạ mặt bằng lãi suất, cơ cấu nợ cho DN đã nằm trong chủ trương của Chính phủ. Tuy nhiên, việc đầu tư luôn có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào các DN hoạt động có hiệu quả để tạo nên hiệu ứng tích cực, chứ không đầu tư dàn trải, đặc biệt đối với TP. Hồ Chí Minh là địa bàn kinh tế quan trọng, một trong những trung tâm kinh tế của cả nước.

    Đà Nẵng: 40% dư nợ các khoản vay cũ đã giảm lãi suất về dưới 15%/năm

    Tính từ 15/7/2012, chỉ sau 15 ngày triển khai giảm lãi suất các khoản vay cũ về mức tối đa 15%/năm, các TCTD tại Đà Nẵng đã điều chỉnh giảm lãi suất đối với 8.252 khách hàng, với dư nợ hơn 12.231 tỷ đồng, bằng 40% dư nợ các khoản vay cũ có lãi suất trên 15% đã được điều chỉnh.

    Chi nhánh có số lượng khách hàng và dư nợ cho vay được giảm lãi suất về mức tối đa 15%/năm cao nhất địa bàn là Agribank Đà Nẵng, với 2.943 khách hàng được điều chỉnh giảm lãi suất, dư nợ đạt 2.443 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 50% tổng dư nợ cho vay. Tiếp đến là BIDV Đà Nẵng, với dư nợ được điều chỉnh lãi vay hơn 1.186 tỷ đồng, tương đương gần 50%. Tương tự, Vietcombank Đà Nẵng, khối các chi nhánh NHTMCP như Á Châu, Quân đội, An Bình, Nam Việt... cũng lần lượt thực hiện điều chỉnh giảm từ 50%-100% các khoản vay cũ của DN về mức lãi suất tối đa 15%/năm, tuỳ theo điều kiện của từng DN.


    Agribank Quảng Trị: 26.842 khách hàng được điều chỉnh lãi suất các khoản vay cũ

    Sau 2 tuần triển khai chủ trương giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay cũ về mức tối đa 15%/năm, đến nay Agribank chi nhánh Quảng Trị đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất đối với 26.842 khách hàng, với dư nợ vốn vay 2.152 tỷ đồng. Trong đó, có 410 doanh nghiệp và 26.432 hộ sản xuất kinh doanh cá thể.

    Theo Tuyết Anh - Công Thái

    TBNH
  6. ongiastocks

    ongiastocks Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    627
    Có hô tiếp ko bác Hòa nhỉ :D.
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Hi hi tiếp chứ bác, chẵng lẽ lại dừng lại
  8. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Chứng khoán Mỹ tiếp tục vượt xa mức 13 000 điểm
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134

    NHNN: Chỉ còn 29,1% các khoản vay cũ có lãi suất trên 15%

    Tính đến 2/8, các khoản vay lãi suất dưới 10% chiếm 3,4%, lãi 10 - 13% chiếm 18,5%, mức lãi 13 - 15% chiếm 49,1%.
    Ngày 7/7/2012, tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng trong 6 tháng đầu năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đề nghị các tổ chức tín dụng rà soát và điều chỉnh giảm lãi suất của các khoản vay cũ về mức tối đa 15%/năm trên cơ sở khả năng tài chính.

    Đến ngày 2/8/2012, tất cả các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước và NHTM cổ phần đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi nhánh trong toàn hệ thống công bố điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các hợp đồng tín dụng cũ xuống tối đa là 15%/năm.

    Theo số liệu đến ngày 27/7/2012, tổng hợp sơ bộ của 35 tổ chức tín dụng, chiếm thị phần 70% tín dụng toàn hệ thống, tỷ trọng dư nợ cho vay với lãi suất trên 15%/năm là 32,8%, giảm khoảng 50% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012 (65,3%).

    Đến ngày 2/8/2012 đã có báo cáo của 69 tổ chức tín dụng (05 NHTM nhà nước, 27 NHTM cổ phần, 25 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 12 công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính) chiếm thị phần tín dụng 90%.

    Theo đó, dư nợ cho vay bằng VND đối với các khoản vay có mức lãi suất dưới 10% chiếm tỷ trọng 3,4%, mức lãi suất từ 10%/năm đến 13%/năm chiếm tỷ trọng 18,5%, mức lãi suất trên 13%/năm đến 15%/năm chiếm tỷ trọng 49,1%, mức lãi suất trên 15%/năm chiếm tỷ trọng là 29,1% (giảm khoảng 60% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012).

    Trong đó, lãi suất giảm mạnh nhất ở nhóm 5 NHTMNN (có tỷ trọng dư nợ cho vay với mức lãi suất trên 15%/năm là 6,9%), giảm 87% so với tỷ trọng dư nợ cho vay trước ngày 15/7/2012 (61%).

    Theo TTVN/SBV
  10. audivi

    audivi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Đã được thích:
    69
    Bác vất vả quá, vào làm tí bia rồi lại ra hô tiếp nhé bác
    [r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này