Trước giờ giao dịch

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 23/10/2012.

8292 người đang online, trong đó có 1118 thành viên. 11:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 30408 lượt đọc và 405 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    hi hi thế thì cứ gĩư hàng đi, đợt này còn lâu mới hô up, lo mà kinh doanh quán nhậu mà kiếm cơm đi, nhào vô CK kiểu Mèochinmong thì coi chừng cháy tài khoản nữa bây gìơ ... vẫn đang 100% tiền, như đã nói bán từ những phiên cuối tháng 10 khi thử 400 không thành công, giờ nghỉ ngơi và chưa có ý định mua vào.
  2. Smiley109

    Smiley109 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    1.149
    Tôi thực sự thất vọng với nick NguyenVanHoa này. Dựa vào FA, và tâm lý đầu tư cũng không quá kém. Nhưng thay vì mua thêm vào lúc TT giảm, cậu ta lại làm ngược lại, bán ở vùng rất thấp.
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Đâu phải bây giờ mới nói bán… tôi nói tôi bán từ lúc 400 (cuối tháng 10- trước vụ ông Thành của Sacombank). Mà tôi nói tôi bán chứ đợt này không có khuyên ai mua- bán gì cả.
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 T ôi làm thế nào thì nói thế đó… không nói 1 đằng làm 1 nẻo như nhiều người khác. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  4. Smiley109

    Smiley109 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    1.149
    Tôi có theo dõi cậu vài tháng nay. Một số người nhắc tới cậu khi thuyết phục tôi F319 không chỉ toàn bọn đầu đất. Cậu bán lúc đó TT đã cực thấp, thấp hơn rất nhiều so với thời điểm cậu bắt đầu giải ngân. Mặc dù sau khi cậu bán TT có tiếp tục giảm, nhưng không có nghĩa việc cậu bán là đúng. Cậu đã đi ngược lại quy tắc của mình, chiến lược của mình, tinh thần của mình.
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Chuyện đúng sai trong kinh doanh , đặc biệt là kinh doanh chứng khoán thì khó mà nói trước được, chỉ biết là đánh hoài không qua được 400 vào cuối tháng 10 nên tôi quyết định bán lúc đó như đã nói thôi bác.
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Tôi chưa mua lại vì chưa thấy có cơ hội nào… mấy phiên tăng nhẹ hôm trước thì theo đánh giá của tôi là hồi kỹ thuât thôi. Người nào thấy có cơ hội th ì mua đâu có ai cấm, mỗi người 1 ý mà.
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  6. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Thống đốc 'đẩy' trách nhiệm xử lý nợ xấu cho Bộ Xây dựng
    Cho rằng Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng đủ nguồn lực xử lý nợ xấu nhưng theo Thống đốc, cần nhất vẫn là tiêu thụ bất động sản bởi 66% dư nợ đang được bảo đảm bằng nhà, đất.
    > Thống đốc không thể hứa về xử lý nợ xấu
    > Hơn một triệu tỷ đồng kẹt trong bất động sản

    Vừa đăng đàn tại Ủy ban Thường vụ cuối tuần trước và cũng đã phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của Quốc hội cuối tháng 10, Thống đốc Nguyễn Văn Bình tiếp tục có mặt trong danh sách các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn sáng nay (13/11). Mối quan tâm lớn của các đại biểu dành cho ông là nợ xấu, thị trường tiền tệ, vàng và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.
    Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết sẽ không cho nhập thêm vàng. Ảnh: Nhật Minh
    Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết sẽ không cho nhập thêm vàng. Ảnh: TTXVN

    Thống đốc dường như không mấy khó khăn để giải trình lại những vấn đề mà ông nắm khá chắc và cũng đã nhiều lần báo cáo. Chưa kể trong phiên chất vấn sáng nay, cả Phó thống đốc Nguyễn Minh Tú và Vụ trưởng Quản lý Ngoại hối Nguyễn Quang Huy cùng có mặt để trợ giúp.

    Ông ưu tiên trả lời đầu tiên về vàng, khi một đại biểu cùng quê (Phú Thọ) - Dương Hoàng Hương đặt vấn đề trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước để giá vàng trong nước cao hơn nhiều so với thế giới, cũng như xử lý số vàng tồn đọng trong dân. Thừa nhận việc giá vàng trong nước hiện nay có lúc cao hơn thế giới tới hơn 3 triệu đồng một lượng nhưng người đứng đầu ngành ngân hàng khẳng định hiện không có lý do để Nhà nước phải đứng ra bình ổn giá, bởi khác với giai đoạn trước, chênh lệch này không gây ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô. Ông từng đưa ra tuyên bố này trong văn bản giải trình gửi các đại biểu một tuần trước.
    Giá vàng trong nước cao hơn 4 triệu đồng so với thế giới

    Chứng minh cho điều này, ông dẫn lại câu chuyện thị trường vàng trước Nghị định 24 (ban hành tháng 11 năm ngoái). Khi đó chỉ với mức chênh lệch 400.000 đồng một lượng giữa giá trong nước và thế giới, ngay lập tức có hiện tượng tư thương gom ngoại tệ chợ đen để nhập lậu, gây ảnh hưởng tới tỷ giá và tiếp đó là xuất nhập khẩu và lạm phát. Thống kê của cơ quan quản lý cho thấy mỗi năm lượng vàng nhập lậu dao động 10-30 tấn.

    Kể từ đầu năm nay, hiện tượng nhập lậu không còn nữa cho dù mức chênh giữa trong nước và thế giới thường xuyên từ 1 - 3 triệu đồng mỗi lượng. Thêm vào đó, không có hiện tượng người dân ùn ùn đi mua hay bán vàng như trước. “Do đó, tôi cho rằng không có lý do gì phải bình ổn giá vàng tại thời điểm này. Hơn nữa, vàng cũng không phải là mặt hàng nằm trong rổ tính chỉ số giá tiêu dùng, cũng không là mặt hàng thiết yếu phải bình ổn”, Thống đốc khẳng định.

    Liên quan đến số vàng còn tồn trong dân, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện vào khoảng 250 - 300 tấn, giảm nhiều sau động thái mua vào của các tổ chức tín dụng (kể từ đầu năm đã mua hơn 60 tấn). Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, lượng vàng còn tồn này là một nguồn lực rất lớn (300 tấn vàng tương đương khoảng 15 tỷ USD), cần được huy động để phục vụ phát triển kinh tế. Việc các ngân hàng mua vào hơn 60 tấn kể từ đầu năm cũng đã giải phóng ra thị trường khoảng 3 tỷ USD và được ông Bình nhận định là “cứu cánh” cho nền kinh tế năm nay.

    Trả lời thắc mắc của đại biểu Nguyễn Văn Tuyết về lý do Ngân hàng Nhà nước không quản lý chất lượng vàng mà lại quản lý thương hiệu, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết trước đây vàng được coi là loại hàng hóa bình thường, do đó không có cơ quan nào quản lý chất lượng. “Cũng chính vì lý do này mà Ngân hàng Nhà nước phải xây dựng Nghị định 24, từ đó lấy cơ sở để chuẩn hóa chất lượng vàng”, ông nói.

    Quá trình chuẩn hóa này, theo Thống đốc được bắt đầu từ việc lấy SJC, thương hiệu đang chiếm khoảng 90% vàng miếng trên thị trường làm chuẩn. “Khi thị trường ổn định, cũng không loại trừ khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ có thương hiệu vàng miếng của riêng mình, cho lưu hành song song trước khi quy chuẩn hóa về một loại”, ông tuyên bố.

    Thống đốc Bình cho biết đến 30/9, nợ xấu theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước là 8,82% - gần gấp đôi so với con số "tự kiểm điểm" của các nhà băng. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng theo ông Nguyễn Văn Bình đạt khoảng 2,7 triệu nghìn tỷ đồng. 73% số dư nợ này có tài sản đảm bảo và trong đó, hơn 66% được đảm bảo bằng bất động sản. Trên cơ sở đó, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho rằng để xử lý được nợ xấu cần phải giải quyết khâu tiêu thụ sản phẩm ở thị trường bất động sản - mà phần việc này Bộ Xây dựng có vai trò quan trọng.

    Ông Bình tự cho rằng đã kiểm điểm lại năng lực tài chính để xử lý nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước cũng như hệ thống ngân hàng thương mại và thấy "có đủ nguồn vốn để làm". "Nhưng cơ bản là phải giải quyết khâu tiêu thụ sản phẩm. Muốn thế phải có người mua, người ta phải mua được nhà. Trước chủ yếu bất động sản phục vụ cho giới kinh doanh, đầu cơ, làm giá. Nay làm sao đưa được đến đúng người sử dụng", ông Nguyễn Văn Bình phân tích. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng "lấn sân" khi chê trách cơ cấu xây dựng nhà đất (về mặt diện tích và giá cả) chưa phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

    Trả lời câu hỏi của Đại biểu Đàm Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận), tại sao nợ xấu lại quá lớn như vậy, Thống đốc Nguyễn Văn Bình "xin báo cáo thật" rằng: "Khi thanh tra thì chúng tôi thấy nhiều ngân hàng, đặc biệt là tổ chức tín dụng cổ phần nhỏ ở kém thì chất lượng tín dụng hết sức nguy hiểm. Có tổ chức báo cáo nợ xấu chỉ 1-2%, rõ ràng hơn thì trên 3% nhưng thanh tra kiên quyết thì nợ xấu lại lên vài chục phần trăm".

    Để xảy ra nợ xấu, theo ông, trách nhiệm này trước hết là của các tổ chức tín dụng. "Họ thậm chí phải dùng luôn vốn tự có, vốn điều lệ để đi xóa nợ. Lúc đó, các cổ đông phải chấp nhận bán tài sản để xử lý nợ xấu", ông Bình nói. Ngoài các nhóm nguyên nhân từ bản thân các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp đi vay vốn, cơ chế chính sách vĩ mô, ông cũng thừa nhận có nhóm nguyên nhân do bộ phận Thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước chưa làm hết khả năng

    Hiện tự các ngân hàng đã xử lý được 12.000 tỷ đồng từ nguồn trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. "Riêng trích lập dự phòng rủi ro mới đã tăng 14.000 tỷ. Với nợ xấu theo các tổ chức tín dụng báo cáo là 4,93%, đến nay số đã trích lập được chiếm từ 2,5-3% nợ xấu. Như vậy chúng ta có thể làm cho nợ xấu chững lại, không gia tăng", ông khẳng định.

    Tại phiên đăng đàn lần này, ông Nguyễn Văn Bình cũng thừa nhận tính thanh khoản của hệ thống và nền kinh tế "còn hết sức mỏng, bấp bênh, tôi chưa dám dùng từ vững chắc". Năm 2011, tỷ lệ sử dụng vốn huy động được trong hệ thống của nhiều ngân hàng cao hơn 100%, nên thiếu thanh khoản, dễ đổ vỡ. Theo ông Bình, tỷ lệ này năm nay khoảng 93-96% trong khi các nước quốc tế chỉ khoảng 60-70%.

    "Trong hơn 100 tổ chức tín dụng Việt Nam, thường xuyên hàng ngày có 50 tổ chức sử dụng vốn vượt đồng vốn họ huy động được. Từ đó tạo ra áp lực với lãi suất rất lớn", ông Bình thừa nhận.

    Thống đốc Nguyễn Văn Bình là thành viên thứ ba của Chính phủ đăng đàn kỳ này. Trong buổi sáng nay, phần lớn nội dung chất vấn dành cho ông không mới và chưa có nhiều câu hỏi sắc. Ông sẽ có thêm thời gian vào đầu giờ chiều để hoàn thành phần giải trình của mình, trước khi Quốc hội chuyển sang Bộ trưởng Y tế.

    * Tiếp tục cập nhật

    Nhật Minh - Thanh Lan
  7. vikoda

    vikoda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    1
    Anh bán lúc 400 nhưng mua từ hồi 450=))=))=))=))=)), anh bán xong thì thị trường lại quay đầu tăng một mạch 5-6 phiên rồi:)):)):)):)):)). Nhất chú Hoà\:D/\:D/\:D/\:D/
  8. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Hi hi đã học bài chốt lời “ăn tiền của người khác” thì cũng phải biết học bài toán cắt lỗ chứ. Thế từ lúc chơi chứng khoán đến giờ chưa biết cắt lỗ là gì à? Lúc nào cũng chốt được lời thì thành tỷ của các tỷ phú thế giới mất.

    Đợt mua 450 đã cắt lỗ lúc trước rồi, không đọc à?

    Đợt mới đây mua lại ở quanh 380 bán gần 400 là có lãi tí chứ không lỗ

    Bây giờ thì 100% tiền và chưa có ý định vào hàng lại đâu nhé hi hi

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
    Ai cũng canh thì trường tăng cao để bán thì đúng là khó tăng được.
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    VNM là cổ phiếu tốt nhưng tin VNM chốt chia 50% cổ lại là cơ hội của nhiều người chốt được giá 135-137 sáng nay, chứ ít ai đu mua theo giá cao lúc này.
  10. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Mỗi năm VNM thường có 1 sóng... sóng năm nay tăng từ 87 đến quanh 136-140 và có thể kết thúc ở đây.

Chia sẻ trang này