Trước giờ mở cửa ngày 23.02.2010

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Brokerhp, 23/02/2010.

4090 người đang online, trong đó có 321 thành viên. 14:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3470 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    CP HN là 2,61% TP HCM là 1,68% + bq 1,4%-1,5% cho 65 tỉnh còn lại thì tháng 2 CPI cả nước cũng chỉ khoảng 1,5-1,6% là quá ổn roài, các cụ vác máy tính ra mà tính đi[r23)]
    chu kì bắt đầu up giống từ 24/ 2- 26/ 2/ 2009 lúc khó khăn nhất nhiều tin tức xấu cuối cùng đùn ra nhất [r23)]
  2. ruanmt

    ruanmt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cũng phải rơi vào tầm 1.8 - 1.9, sao lại có khả năng thấp vậy hả bác bocap1
  3. cavangcon

    cavangcon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    9.937
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    cụ xem lại CPI tháng 1 của HN va TPHCN , và cả nước thể nào ???
    đợt này ít cũng phải 2 chấm rồi cụ. còn cao thì 2.5 chấm
  4. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    ngơ u HN là nơi có CPI cao nhất 2,61%, TP HCM thứ nhì có 1,68%, 65 tỉnh còn lại kia thấp dưới 1,5% thi cụ lấy đâu ra cái CPI cả nước 2 chấm và 2.5 ^:)^^:)^ làm chim lợn mà cũng éo bít cộng^:)^^:)^
  5. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Không cần phải an ủi nhau. Mai down là 99%. Trừ khi Soros vào mua hết :D.
  6. phongtqt

    phongtqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    196
    Bác nào nói Quỹ đầu tư đứng ngoài TT chắc là ko có theo dõi giao dịch của bon nước ngoài mấy tháng nay
  7. Brokerhp

    Brokerhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi thông tin chính thức đã công bố CPI tháng 2 đúng là 1.96%. Như vậy 2 tháng đầu năm CPI của cả nước là 3.32% (2 tháng hoàn thàng 50% kế hoạch năm). Và theo TS Vũ Đình Ánh - viện phó Viện Nghiên cứu khoa học thì dự kiến chỉ trong nửa năm chúng ta đã "hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch" lạm phát 7% cho năm 2010.

    Giờ đây chúng ta cứ ngồi ngắm xem các vị điều hành chính sách sẽ làm gì. Một là sẽ hi sinh chỉ số CPI, chấp nhận điều hành nới lỏng để CPI là 9-10% để tiếp tục tăng trưởng kinh tế. Hai là dùng các biện pháp hành chính để siết chặt dòng tiền khiến lạm phát đi vào quy củ.

    Nếu là phương án 1 thì TTCKVN sẽ sớm có cơ hội tăng, còn nếu là phương án 2 thì e rằng CK phải vài tháng nữa mới có cơ hội tăng.

    Hiện tôi thì nghiêng về phương án 1 hơn...hihi..
  8. Brokerhp

    Brokerhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Đã được thích:
    0
    TỔNG HỢP GIAO DỊCH NGÀY 24.02.2010

    Phiên giao dịch ngày 24/2, chứng khoán tiếp tục điều chỉnh với biên độ giảm được hãm lại trên sàn HOSE, trong khi đó sàn Hà Nội có những diễn biến tích cực hơn. Đáng chú ý thanh khoản trên cả 2 sàn tiếp tục được nâng lên dù không nhiều.

    HoSE: VN-Index hãm nhanh đà giảm, tiếp tục cải thiện thanh khoản

    Chỉ số VN-Index kết thúc phiên giảm 1,7 điểm (tức giảm 0,34%) xuống còn 494,59 điểm. Tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh thành công đạt gần 24,8 triệu đơn vị với giá trị là trên 1,073 tỷ đồng, tăng 2% về khối lượng và tăng 8% về giá trị so với phiên hôm qua.

    Lệnh mua: 29.144 lệnh
    Khối lượng: 53.932.900 đơn vị, tương đương tăng 32,68% so với phiên giao dịch trước đó.

    Lệnh bán: 17.838 lệnh
    Khối lượng: 42.209.250 đơn vị, tương đương đã giảm 13,81% so với phiên giao dịch trước đó.

    HNX: HNX-Index đảo chiều tăng điểm, thanh khoản tiếp tục tăng lên

    Kết thúc giao dịch, chỉ số HNX-Index đã tăng 1,21 điểm (tương đương tăng 0,75%) lên 162,77 điểm. Tổng khối lượng được chuyển nhượng trong toàn phiên đạt gần 11,7 triệu cổ phiếu với giá trị là 374,6 tỷ đồng, tăng 12,21% về khối lượng và tăng 13,69% về giá trị so với phiên hôm qua.

    Lệnh mua: 14.515 lệnh
    Khối lượng: 23.485.900 cổ phiếu, tương đương tăng 36,3% so với phiên giao dịch trước đó.

    Lệnh bán: 10.972 lệnh
    Khối lượng: 17.136.300 cổ phiếu, tương đương giảm 7,13% so với phiên giao dịch trước đó.

    KHỐI NGOẠI: Khối ngoại tiếp tục mua VCB, CTG, bán mạnh PPC, VSH, DPM


    Trên sàn GDCK TP Hồ Chí Minh, phiên giao dịch sáng nay, khối ngoại tiếp tục tăng giao dịch, họ tăng nhẹ mua và tăng mạnh bán ra. Còn trên sàn Hà Nội, khối ngoại tăng giao dịch, họ giảm nhẹ mua và tăng khá mạnh bán ra, họ đã bán ròng sau 5 phiên liên tiếp mua vào trước đó.

    * Sàn HOSE bán ròng: 3.3 tỷ
    * Sàn HNX bán ròng: 1.4 tỷ


    NHẬN ĐỊNH:

    Hôm qua, chứng khoán Mỹ và châu Âu có một phiên giảm khá mạnh trước thông tin niềm tin người tiêu dùng sút giảm, tâm lý bi quan của nhà đầu tư lại quay trở lại trước những rủi ro của nền kinh tế. Cộng với đa số các thông tin vĩ mô trong nước ngày hôm nay công bố cũng không mấy tích cực (như CPI tháng 2 đúng như thông tin tôi đã nhận được là 1.96%, như vậy 2 tháng đầu năm CPI là 3.32%) nhưng theo như diễn biến của cả 2 sàn giao dịch ngày hôm nay cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã vững vàng lên rất nhiều sau phiên giảm khá mạnh ngày hôm qua. Và dường như sự "xấu" này đã nằm trong tính toán của NĐT hết cả nên lệnh chờ mua giá thấp đã tăng lên đột biến (tăng đến hơn 30%, trong khi lượng bán lại giảm đi tới cỡ 10% so với ngày hôm qua)

    Liên quan đến tình hình tiền tệ và tín dụng, hôm nay có tin cho rằng khả năng NHNN sẽ điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng VNĐ xuống. Tin này thực chất là có và đang được NHNN xem xét nhưng dù có được thông qua nhưng lượng giảm cũng là không nhiều và ko mang tính thực tế, có chăng chỉ tác dụng trong ngắn hạn một chút, ko đủ để khơi thông dòng tín dụng. Năm 2009 là năm tăng trưởng mạnh, tỷ lệ dự trữ cũng ko lớn như những năm trước đó, và cũng đã được giảm vào chính tháng 2/2009. Trong khi đó tỷ lệ lạm phát 2010 đang tăng cao nên NHNN ko thể bơm quá nhiều tiền vào thị trường được, vì thế để hy vọng vào một điều đột phá là không có, nó sẽ chỉ có tác dụng phần nào đến thị trường tín dụng mà thôi. Hiện tiền trong Ngân hàng vẫn đang dư nhưng có điều NHNN chưa cho phép tăng trưởng quá mức mà thôi...

    Khả năng chiều ngày mai sẽ có thông báo chính thức về việc có tăng LSCB hay không. Thực chất sau khi NHNN cho phép cơ chế lãi vay thỏa thuận và nếu thực là tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm xuống thì theo tôi gần như là sẽ không tăng LSCB thêm 1 tháng nữa vì tăng lúc này chỉ làm cơ hội cho việc tăng trưởng kinh tế thấp đi trong tương lai mà thôi. Còn nếu mai LSCB tăng thật thì ngược lại, khả năng lớn là cũng chẳng cần giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc làm gì.

    Trước mắt thông tin chưa có gì tích cực, bên bán ko tin vào thị trường hiện tại, bên mua thì nhìn theo giá trị dài hạn. Thị trường vì thế chưa thể có sóng mạnh, sẽ giao động trong biên độ hẹp quanh mức 480-510 cho nên tiếp tục áp dụng chiến thuật mua đáy dưới, bán đỉnh trên, mua đỏ bán xanh trên lượng tiền là 50% là hợp lý với tình hình hiện tại.

    Chúc mọi người giao dịch thành công!


    CỔ PHIẾU CÓ LỰC CẦU MẠNH:

    * SÀN HOSE: DHA, DVD, PRUBF1, VNL.
    * SÀN HNX: BHC, EFI, HHL, HNM, PVG, SDU, SHS.

    CỔ PHIẾU CÓ KHẢ NĂNG ĐẢO CHIỀU NGẮN HẠN:


    * Đảo chiều giảm:
    - Sàn HOSE: AGD.
    - Sàn HNX: ACB.

    * Đảo chiều tăng:
    - Sàn HOSE: CLC, TMT.
    - Sàn HNX: N/A



    (Lưu ý: Những cổ phiếu được lọc ra trên đây hoàn toàn tự động và dựa vào lực cầu của từng loại CP, vì thông tin thường sẽ phản ánh vào lực cầu của từng cổ phiếu nên phương pháp này hiện được áp dụng cho tỷ lệ ko quá tệ. Dùng nó để tham khảo trong việc đầu tư là có lợi. Nhờ phương pháp này rất nhiều lần tôi đã tìm ra được những CP đang được đại gia gom mua mạnh. Chúc mọi người sử dụng nó một cách hữu ích... Mọi nhận định về thị trường hiện tại chỉ mang tính tham khảo vì TTCK là thị trường nhạy cảm nên quan điểm có thể thay đổi khi thông tin vĩ mô đột ngột xuất hiện.)

Chia sẻ trang này