Trước Ngày Hội Bắn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 26/02/2016.

155 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 04:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 282594 lượt đọc và 1313 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.608
    Trước hôm bắt đầu sọc PVD em đã giải thích sơ bộ khái niệm up, mid, dowstream rồi.

    Bọn tham dò khai thác thuộc up stream thì mệt còn bọn down vẫn chưa sao.

    Hôm đó em cũng nói GAS không sọc được vì nó còn khỏe quá lại xin được cơ chế giá bán theo TT nên nó không sao. Mua rẻ bán rẻ mua đắt bán đắt.

    PXS thuộc khúc giữa nhưng nó có nhiều hợp đồng sẵn nên cũng đỡ hơn.

    Tuy vậy PVN năm nay rất khó khăn và khi thủy triều rút ta sẽ thấy ai còn quần.
    successful1168 thích bài này.
  2. T.11.11.11

    T.11.11.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    45.831
    Sao ko sọc 50k luôn để tuần sau cháy tk sớm. :))
  3. linhkon

    linhkon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Đã được thích:
    4.300
    Đã đ
    Đã cháy tk vì nó thì dính shorrt hay đánh lên nó đều ngược. Đó là quy luật cờ bạc mà có giỏi FA cũng không lại được
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.608
    Rồi xem tuần sau bác lại tự nằm ngửa nhổ nước bọt thôi.
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.608
    Câu hỏi tuần tới:

    Nếu Ngân hàng có vốn hoá lớn nhất trên TTCK mua 1 NH khác mà xưa nay nổi tiếng có nhiều truyền thuyết thì cp của thằng nào tăng thằng nào giảm?
  6. Ongeo

    Ongeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    11.155
    Nó cũng na ná câu nếu ta mua cổ phiếu của thằng ngân hàng đó trong tuần tới tài khoản của ta sẽ tăng hay giảm, cuối tuần đọc không nghiên cứu j mà chỉ trả lời nhanh cho vui. Còn muốn biết nó sẽ tăng hay giảm thì nhìn vào kq ngày thứ 6 ta sẽ có câu trả lời bác ạ! :)
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.608
    Vấn đề tin ra lại sau giờ đóng cửa nên mới khoai.

    Theo các bác ta nên mua thằng thâu tóm hay mua thằng bị thâu tóm trong trường hợp này?

    Hay mua cả 2 nhỉ?
  8. ngomt

    ngomt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/10/2014
    Đã được thích:
    4.114
    tóm lại là thằng nào mua thằng nào
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.608
    Khuyến nghị nhanh của VCSC :

    • Chỉ số CDS có xu hướng giảm trung hạn kể từ tháng 02/2016, đây là động lực chính cho dòng tiền khối ngoại liên tục mua vào TTCK trong thời gian vừa qua. Xu hướng này cũng diễn ra tương tự ở các thị trường mới nổi và thị trường cận biên khác, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á

    • Hình thức đầu tư của khối ngoại (xuất hiện các dòng tiền mới của khối ngoại) không chảy vào trực tiếp vào các quỹ ETF mà chủ yếu vào chứng chỉ P-notes. Đây là dòng tiền thay đổi rất nhanh và thường được mang tính đầu cơ

    • Theo phân tích kỹ thuật, đồ thị giá của chỉ số CDS xuất hiện mô hình phân kỳ tăng giá cho thấy đà giảm trung hạn trong thời gian qua đã có dấu hiệu chững lại và chúng tôi kỳ vọng chỉ số này sẽ sớm hồi phục trở lại trong ngắn hạn

    Do đó, rủi ro các tài sản tài chính sẽ có xu hướng tăng Chỉ số S&P500 giao dịch tại mức kháng cự mạnh (đây là vùng đỉnh trong tháng 05/2015 và 11/2015) và đà hồi phục này không bắt nguồn từ lợi nhuận tốt của các doanh nghiệp

    • Hệ số P/E hiện nay của chỉ số này là 17.5 lần, mức định giá cao nhất kể từ tháng 09/2009 và là một trong những mức cao nhất kể từ cuối 2004

    • Theo phân tích kỹ thuật, mô hình phân kỳ giảm giá được hình thành trên chỉ báo xung lượng cho thấy áp lực điều chỉnh trên chỉ số S&P500 là khá cao

    Do đó, chúng tôi đánh giá rủi ro trên TTCK thế giới đang có chiều hướng gia tăng Chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn và trung hạn có chiều hướng gia tăng

    • Chiến lược đầu tư: Các nhà đầu tư ngắn và trung hạn nên thận trọng trong các quyết định giải ngân và chúng tôi ưu tiên chiến lược hạ tỷ trọng cổ phiếu ở giai đoạn này
    hailuabuonchung, anf9Mui_Khoan_Da thích bài này.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.608
    PV Drilling (PVD): Lợi nhuận kỳ vọng 2016 chỉ còn 100 tỷ đồng, giảm lương bình quân 25%

    Tổng CTCP Khoan và Dung dịch Khoan Dầu khí (PV Drilling – mã chứng khoán PVD) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với nhiều nội dung được nhà đầu tư và cổ đông ngóng đợi.

    Giàn khoan nằm 'phơi nắng', doanh thu năm 2015 giảm 30% so với cùng kỳ

    Năm 2015 là năm khó khăn của thị trường dầu khí với giá dầu giảm trên 60% xuống mức dưới 40$/thùng. Thị trường dịch vụ khoan dầu khí cũng chịu ảnh hưởng mạnh khi các nhà thầu dừng, giãn chương trình khoan. Giá cho thuê giàn khoan và các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan giảm sút, cũng như cạnh tranh ngày càng gay gắt khi số lượng giàn không có việc tăng lên.

    Tại khu vực Đông Nam Á, hiệu suất sử dụng giàn khoan giảm từ 94% năm 2014 xuống còn khoảng 69% trong năm 2015. Tại Việt Nam, số lượng giàn khoan hoạt động bình quân giảm từ 17 giàn xuống chỉ còn 7 giàn. Bên cạnh đó giá dầu giảm mạnh cũng khiến cho giá thuê giàn khoan và các dịch vụ liên quan đến khoan giảm 15 – 25%.

    Theo đó kết thúc năm 2015, PV Drilling chỉ đạt 14.444 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 30,8% so với năm 2014 dẫn đến lợi nhuận sau thuế đạt 1.661 tỷ đồng, giảm tương ứng 31,2% so với năm 2014.

    Lợi nhuận 2016 kỳ vọng đạt 100 tỷ đồng

    Năm 2016 công ty nhận định sẽ là một năm rất khó khăn và nhiều thách thức không chỉ đối với PV Drilling mà đối với cả cá công ty cùng ngành. Bên cạnh việc duy trì vận hành an toàn và hiệu quả các giàn khoan sở hữu, PV Drilling đã đề ra kế hoạch năm 2016 là cần phải tăng cường kiểm soát chi phí, áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí đầu vào mạnh mẽ, xem xét tận dụng nguồn nhân lực tinh gọn để đảm bảo chất lượng dịch vụ khoan trong một nguồn lực hạn hẹp với giá thuê giàn ở mức cạnh tranh.

    Theo đó PV Drilling đăng ký kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu hợp nhất dự kiến 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận 100 tỷ đồng. Năm 2016, lương tại PV Drilling đã giảm bình quân 25% so với 2015. Như vậy kế hoạch chính thức được PVD công bố cũng đã giảm mạnh so với công bố trước đó của công ty vào cuối năm 2015, với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế được đề xuất lần lượt là 7.500 tỷ đồng và 500 tỷ đồng - chỉ bằng 30,3% kết quả năm 2015.

    [​IMG]

    Tuy nhiên trước đó, theo một chia sẻ với báo giới bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó tổng giám đốc CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) cho biết, quý I/2016, PVD ước đạt 1.460 tỷ đồng doanh thu, 73 tỷ đồng lợi nhuận. Như vậy nếu kế hoạch năm 2016 được ĐHĐCĐ thông qua thì ngay quý 1 PVD đã hoàn thành được trên 70% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.

    Được biết trước đó cũng do dự báo biến động của giá dầu khô, một số doanh nghiệp dầu khí khác cũng đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2016 kém khả quan trong đó thậm chí nếu giá dầu thô về mức bình quân 25-30USD/thùng thì Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - mã chứng khoán PVS) còn dự kiến trước sẽ lỗ khoảng 250 tỷ đồng và doanh thu dự kiến khoảng 14.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch đã xây dựng, PTSC dự kiến doanh thu cao nhất 22.000 tỷ đồng ứng với mức lợi nhuận sau thuế hợp nhất 960 tỷ đồng. Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) cũng lên kế hoạch tổng doanh thu 6.003 tỷ đồng, LNST 728 tỷ đồng, thấp hơn kết quả thực hiện năm 2015.

    Đầu tư 2016 chỉ bằng 1/3 kế hoạch đầu tư 2015

    Năm 2015, kế hoạch đầu tư của công ty chỉ đạt 44% do PV Drilling chủ động giãn tiến độ dự án góp vốn thành lập liên doanh tại Malaysia để đầu tư giàn khoan PV Drilling VII (579 tỷ đồng). Sang năm 2016, PVD cắt giảm mạnh tổng mức đầu tư dự kiến chỉ là 489 tỷ đồng trong đó có 106 tỷ đồng các khoản đầu tư chuyển tiếp và 383 tỷ đồng đầu tư năm 2016.

    [​IMG]

    Ngoài ra, PV Drilling (PVD) cũng trình cổ đông về việc không trích quỹ dự phòng tài chính từ năm 2015 và chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính và một số nội dung khác.

    PV Drilling (PVD) sẽ chính thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 29/4 tới.
    hailuabuonchungphanthao89 thích bài này.

Chia sẻ trang này