TSB đứa nào nào đẩy em xuống bể thế?

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi khongquen25, 01/06/2012.

6462 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 21:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 46121 lượt đọc và 391 bài trả lời
  1. phitieu

    phitieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    336
    HPG thì nên cắt loss ở giá nào hả bác
  2. stock_hn

    stock_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Đã được thích:
    0
  3. Risk

    Risk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    24
    Tin rẻ tiền mà bác cũng moi ra đc vào có thấy đâu vitexpress chứ đâu phải vnexpress.
    =))
  4. chaiens

    chaiens Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2011
    Đã được thích:
    423
    Tiêu đề ghi rõ rồi mà. Vịt Express :)):)):)):)):))
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Vàng hôm qua phá tan 1600$. Em đã nói là Vàng mới bắt đầu quá trình tăng giá mà. Đừng bị lừa bởi nó giảm ngắn hạn. Vàng vẫn sẽ là vua
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    PFI với khoản lỗ 155 tỷ đồng và hàng trăm tỷ nợ khó đòi - Giờ có phong trào phang các a ca, cách cách. Vừa chiến vụ vườn thượng uyển xong lại làm thêm vụ này.


    Báo cáo kiểm toán 2011 của CTCP Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PFI) ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên đến 155 tỷ đồng, đồng thời đơn vị kiểm toán còn lưu ý PFI còn một số khó khăn chưa được giải quyết trong các khoản phải thu từ hợp tác đầu tư, ủy thác quản lý vốn và công nợ.
    Lỗ lớn vì nợ khó đòi

    Trong năm 2011, mặc dù doanh thu thuần của PFI tăng gấp 10.7 lần so với năm trước lên 225.8 tỷ đồng. Tuy nhiên, bù lại giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh 27 lần từ 8 tỷ đồng lên 223 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm gần 80%.

    Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh 58%, chỉ đạt 85.7 tỷ đồng. Đồng thời chi phí hoạt động tài chính tăng vọt lên 222 tỷ đồng. Kết quả, PFI ghi nhận âm 136 tỷ đồng từ hoạt động này, tiếp nối khoản lỗ 18 tỷ đồng năm 2010.

    Dù ghi nhận khoản thu nhập khác 13 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế của PFI vẫn âm 155 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức lỗ 42 tỷ đồng của năm trước.

    Đơn vị kiểm toán của PFI là Công ty Deloitte lưu ý, đến cuối năm 2011, PFI có khoản hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết và ủy thác quản lý vốn cho CTCK SME với tổng số dư là 313 tỷ đồng. Khoản phải thu này đã quá hạn trong năm 2011 nhưng SME đã bi đình chỉ giao dịch và lưu ký chứng khoán 3 lần kể từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 2 năm 2012 vì mất khả năng thanh toán, nên PFI buộc phải trích lập dự phòng 156.7 tỷ đồng nợ khó đòi (chiếm 50% tổng giá trị khoản phải thu), đồng thời nhờ pháp luật can thiệp song khả năng thu hồi không được chắc chắn.

    Công ty còn ghi nhận khoản hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với CTCP chứng khoán Phố Wall (WSS) với số tiền 72.8 tỷ đồng. Khoản hợp tác này cũng quá hạn từ tháng 3/2010. Công ty đã phong tỏa tài sản đảm bảo là các cổ phiếu đã niêm yết quy định trong hợp đồng cho khoản hợp tác đầu tư này đồng thời thực hiện quản lý và kinh doanh một phần số cổ phiếu, nhận cổ tức, thu hồi 23.6 tỷ đồng. Giá trị thị trường tại ngày 10 tháng 4 của lượng cổ phiếu đảm bảo còn lại là 9.6 tỷ đồng.

    PFI buộc phải trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư trên với giá trị 32.5 tỷ đồng. Phần giá trị còn lại tương ứng với số tiền 4 tỷ đồng chưa được trích lập.

    Về vấn đề này, bên phía Deloitte không đánh giá được đầy đủ cơ sở pháp lý của việc quản lý và kinh doanh chứng khoán nêu trên cũng như nghi ngờ về khả năng thu hồi của giá trị còn lại chưa được trích lập dự phòng.

    Ngoài ra, công nợ ngắn hạn của PFI cuối năm 2011 vượt quá tài sản ngắn hạn là 87 tỷ đồng, lỗ lũy kế 197.5 tỷ đồng, cộng với khoản nợ phải trả một cổ đông lớn lên đến 115 tỷ đồng chưa được thanh toán và gia hạn. Vì vậy, Deloitte lưu ý khả năng tiếp tục hoạt động của PFI phụ thuộc khá nhiều vào kết quả kinh doanh trong thời gian tới và việc tiếp tục hỗ trợ từ phía các cổ đông.

    Tập trung thu hồi nợ

    Tuy nhiên, Ban Giám đốc PFI cho biết, vẫn tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tài chính của các cổ đông cũng như kết quả lạc quan từ hoạt động kinh doanh trong thời gian sau.

    Vừa qua, PFI đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012 và thông qua các kế hoạch hết sức thận trọng và mang tính cấp bách đối với hoạt động của công ty.

    Theo đó, Đại hội giao cho HĐQT xử lý tồn tại liên quan đến SME và WSS. Cụ thể, thu hồi hàng trăm tỷ nợ khó đòi còn tồn đọng trong năm 2011 liên quan đến các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết và ủy thác quản lý vốn với hai công ty trên.

    Trong thời gian chưa giải quyết dứt điểm các vấn đề này, PFI xem xét phương án trích lập dự phòng để ổn định về tình hình tài chính và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh thời gian tới.

    Đại hội thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012 như doanh thu kỳ vọng đạt 233 tỷ đồng, bằng 60.6% so với năm 2011 và lợi nhuận trước trích lập dự phòng khoảng 2 tỷ đồng.

    Lê Trâm (*********)

    FINFONE
  7. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Hồi 2001, 2002, 2003 iem có tham gia vào 2 dự án của Đan Mạch và Hà Lan. Trong đó có 1 lần được đích thân Hoàng tử Đan Mạch đi cùng cả Phái đoàn Hoàng gia đến thăm dự án, xem và đánh giá hiệu quả của dự án.

    Ngày đó các nước Bắc Âu rất muốn CPVN phát triển dự án hỗ trợ cho DNVVN tại 2 thành phố lớn HN và HCM. Thực ra, mục đích xâu xa là việc tăng tính cạnh tranh cho DNVVN, đồng thời cố gắng thúc đẩy môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các DN trong nền KT, thúc đẩy hình thành Nền Kinh Tế Thị Trường Thực Sự. Chỉ tiếc là mong muốn của họ đến nay vẫn chưa thành hiện thực. CPVN vẫn cố gắng nuôi mấy Con nghiện Đỏ, một phần vì bọn nó biết Backdoor, phần khác là ..... thôi, iem chán chả buồn nói nữa.

    Hôm nay đọc tin thấy DSQ Đan Mạch thông báo dừng viện trợ ODA mà chán. Mấy ông Nhật Bổn thì vẫn cố gắng nhồi tiền ODA vào cơ sở hạ tầng nhằm mục đích chính trị là chính. 2008 tý nữa nó cắt ODA vì vụ Huỳnh Ngọc Sỹ. Mấy bố Lờ Đờ lại phải vật vã, năn nỉ ỉ ôi mãi Nhật nó mới nối lại ODA cho. Đến nhục b-(

    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/06/dan-mach-dung-3-du-an-oda-tai-viet-nam-vi-nghi-tieu-cuc/

    Mie, cứ để kiểm toán của Đan Mạch, của Phần Lan, Thụy Sỹ, Mỹ vào làm việc thì chắc VN bị cắt hết sạch ODA mất. Mấy ông mãnh nhà mình cứ hở ra là chén, chén thật lực, chén lồi mồm. Hậu họa ra sao léo cần biết. >:)
  8. moon2003

    moon2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    7
    Ngưỡng 24 thấy mấy mấy lần tưởng thủng mà chưa. Xin bác KQ và bác TL xem dùm bọn em cái . Cám ơn ạ.
  9. ongiastocks

    ongiastocks Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    627
    Các bác cứ ẩn ý. Đúng là cổ tích thì vẫn chỉ là cổ tích. Thực tế thằng nào bị đẩy xuống mà minh mẫn bơi thật nhanh đấy, đến các bác đang đi mình thường có thằng hù phát đã giật mình rồi còn đây đẩy xuống hồ cá sấu. Chết chắc luôn chứ chả có phương án là bơi qua được cứu công chúa đâu ạ. E cứ thực tế mà tẩn. Bác nào đừng bị ru ngủ cái tư tưởng là đang ở hồ cá sấu rồi hy vọng lấy được công chúa nhá. Sống bằng hy vọng là chết đấy. Bảo trọng!
  10. nxtlucky

    nxtlucky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    14
    Tin và ảnh này có lâu rồi bạn, mình không nhầm thì đã đọc tin này từ năm 2008/ 2009 trên báo Việt Nam (không nhớ rõ báo nào). Nội dung là các hộ dân nằm trong khu quy hoạch dự án (tư nhân) đã nhận đền bù và chuyển đi, riêng 1 cụ (tuổi > 70) không chịu nhận đền bù vì không muốn rời xa nơi này và căn nhà đã sống cả cuộc đời. Thế là công ty đầu tư dự án đã làm như bức ảnh trên. Bức ảnh nói lên nhiều vấn đề xã hội TQ.

    Bác nào đó đưa hình ảnh/ thông tin lên cần kiểm chứng nguồn và nội dung, tránh gây hiểu nhầm nhé.

Chia sẻ trang này