TSC - Cty cp Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by true_capital, Jun 30, 2010.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 05:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chuyengiaphimhang

    chuyengiaphimhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2010
    Likes Received:
    1,669
    Ban TSC manh nua di cac bac
    cho em no san 10 phien luon.
    TSC la con cung cua Can Tho nhe. Chieu lam gia cua cac bac HDQT thoi. Nen em no xau that thi cac bac da ban het co phieu roi. Chu luc em no gia 27, 28 ma ko ban, keu la chua dat gia ky vong. Cac bac nghi ky di nhe.
    He he he.
  2. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    0
    Với lượng hàng phân bón tồn kho tới ngày 30/6 là 640 tỷ thì chỉ cần giá phân bón lên 10% thì đã là ok rồi.

    Giá phân bón đang ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

    Hôm nay chứng tỏ là em nó là cơ hội của những người dũng cảm.
  3. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    0
    TSC: Mua cổ phần Xí Nghiệp Xếp Dỡ và Dịch vụ Cảng sài Gòn


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông Nghiệp Cần Thơ CBTT mua cổ phần Xí Nghiệp Xếp Dỡ và Dịch vụ Cảng sài Gòn với nội dung đính kèm sau:
    File đính kèm:
    TSC_MuacpXinghiep.PDF

    HoSE

  4. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    0
    Nhập khẩu phân bón lỗ vì biến động giá

    Thứ năm, 29/07/2010 06:53
    Giá phân bón thị trường thế giới biến động mạnh 9 tháng qua khiến các công ty nhập khẩu phân bón gặp nhiều khó khăn.

    Nhập cao, xuất thấp
    Giá phân bón thế giới đầu 3/2010 tăng cao rồi đột ngột giảm mạnh sau 4 tháng liền tăng giá khiến một số công ty nhập khẩu thua lỗ vì phải nhập cao, xuất thấp.
    Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC) là 1 trong 5 công ty có doanh số nhập khẩu phân bón lớn nhất Việt Nam. Hoạt động kinh doanh chủ yếu là phân bón và xuất khẩu gạo, hệ thống phân phối là những đại lý lớn nằm rải rác ở khắp các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
    Quý II/2010 TSC bị lỗ 72,9 tỷ đồng do giá phân bón trên thế giới liên tục giảm đến 25/6/2010.
    Dự phòng giảm giá hồn kho của TSC ngày 30/6 là 21,8 tỷ đồng, tăng gần 8 lần so với 2,8 tỷ đồng của 3 tháng trước. Hàng tồn kho đạt 640 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần đầu năm 2010.
    Trước đó, doanh thu thuần quý I của TSC đạt 429,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 5,5 tỷ đồng giảm lần lượt 32,16% và 70,6% so với quý I/2009.
    Khối lượng tiêu thụ phân bón của TSC trong quý I giảm 3.800 tấn so với quý I/2009 và chủng loại phân bón tiêu thụ thay đổi. Trong tổng số 61.000 tấn phân bón tiêu thụ quý I/2010 có đến 9.500 tấn SA và 43.000 tấn ure là những loại hàng hóa có giá cả thấp hơn DAP và Kali vốn được tiêu thụ nhiều năm 2009.
    Ngoài ra, hạn hán liên tục từ đầu năm đến giữa năm trên diện rộng khiến đa số các tỉnh ĐBSCL bị nước mặn xâm nhập làm cho tiến độ xuống giống lúa chậm, qui trình chăm sóc lúa và cây công nghiệp thay đổi dẫn đến khối lượng tiêu thụ phân bón giảm.

    [​IMG]
    Giá ure trên thị trường thế giới dao động thất thường

    Đảo chiều đột ngột

    Đồ thị diễn biến giá phân ure FOB trong một năm cho thấy sự dao động mạnh của loại phân bón này.

    Giữa 9/2009: 250 USD/tấn
    Cuối 3/2010: 310 USD/tấn
    Giữa 6/2010: 230 USD/tấn

    Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, giá phân ure dao động rất mạnh khiến các công ty nhập khẩu phân bón không kịp “trở tay”.

    Sản xuất nội địa đạt lợi nhuận cao
    Trái ngược với nhà nhập khẩu, sản xuất phân bón đạt lợi nhuận cao trong 6 tháng đầu năm. Đạm Phú Mỹ (DPM), doanh nghiệp lớn nhất và hiện đại nhất trong ngành sản xuất đạm urê phục vụ cho nông nghiệp, chiếm 40% thị phần cả nước.
    Nguyên liệu đầu vào để sản xuất của DPM là khí đồng hành từ mỏ Bạch Hổ và khí thiên nhiên từ bồn trũng Nam Côn Sơn, đầu ra là đạm urê và khí lỏng Amoniac. Giá khí nguyên liệu đầu vào của DPM ổn định, không dao động theo giá khí thế giới.
    Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2010, DPM đạt 1.018 tỷ đồng so với kế hoạch 1.007 tỷ đồng.
    Tuy doanh thu giảm so với quý cùng kỳ nhưng lợi nhuận biên tăng nhờ vào việc tăng giá phân đạm 2 lần liên tiếp.
    Dấu hiệu phục hồi

    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu thô

    Đồ thị diễn biến phân ure cho thấy giá thế giới sau khi chạm đáy ở mức khoảng 230 USD/tấn vào giữa tháng 6 đã có dấu hiệu phục hồi trở lại.
    Thị trường phân bón trong nước nửa đầu tháng 7 đã sôi động hơn. Lượng hàng tiêu thụ ở mức khá hơn. Giá có biến động tuy không lớn.
    Giá các loại phân bón tại Trung Quốc tăng khá nhiều do nhu cầu thị trường nội địa tăng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường phân bón Việt Nam thời gian tới.
    Duy Linh
  5. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    0
    Hậu Giang: Giải phóng nhanh lượng gạo tồn kho để mua lúa tạm trữ trong dân
    15:07 | 30/07/2010 [​IMG]
    Một góc kho gạo của dân tại tỉnh Long An
    (Ảnh: Cát Tường)
    Ngày 30/7, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng nhằm đẩy nhanh tiến độ mua lúa gạo tạm trữ trong dân.

    Theo báo cáo của Sở Công thương: đến cuối tháng 7 (tức sau 15 ngày triển khai công tác thu mua lúa gạo tạm trữ vụ hè thu 2010 theo Quyết định 993/QĐ-CP của Chính phủ), Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang đã mua được 5.000 tấn gạo ( tương đương với 10.000 tấn lúa hàng hóa) trên chỉ tiêu 20.000 tấn, đạt 25% kế họach. Riêng giống lúa IR 50404 mặc dù chất lượng vụ này không cao, khó tiêu thụ nhưng công ty đã thu mua được 3.000 tấn gạo, tương đương 60% tổng sản lượng thu mua. Giá thu mua lúa hiện tại đối với giống IR 50404 là 3.800 đ/kg, tăng 400 đ/kg so với ngày 15/7 và lúa hạt dài là 4.100 đ/kg, tăng 300 đ/kg. Giá gạo theo đó cũng nhích lên tương đương với giá lúa. Cụ thể, giá gạo IR 50404 đang được Công ty mua vào là 5.100-5.150 đ/kg, gạo hạt dài từ 5.400-5.450 đ/kg.
    Hiện, Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang đã thành lập được 8 trạm lớn thuộc 3 xí nghiệp thu mua và ký thỏa thuận với lực lượng tiểu thương, hàng xáo, trong đó có 141 người có ghe đi thu mua và khỏang 33 nhà máy xay xát, tạo nên mạng lưới thu mua rộng khắp để tiêu thụ lúa cho nông dân. Mặc dù Hậu Giang đã tích cực triển khai công tác thu mua tạm trữ nhưng tiến độ thu mua vẫn còn chậm, sản lượng thu mua chưa nhiều so với sản lượng lúa còn tồn đọng trong dân. Hiện Công ty vẫn còn tồn kho trên 17.640 tấn gạo và lượng lúa còn tồn trong dân khỏang trên 130.000 tấn.
    Chỉ đạo công tác thu mua lúa gạo tạm trữ trong thời gian tới, ông Trần Thành Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang phải nhanh chóng đẩy mạnh tiêu thụ lượng lúa gạo đang tồn kho để tiếp tục xin thêm hạn ngạch thu mua lúa tạm trữ trong dân.
    Các ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại phải giãn nợ và tiếp tục cho nông dân vay vốn để đảm bảo sản xuất vụ tiếp theo. UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng và địa phương phải phối hợp tốt với các thương lái, nhà máy xay xát để tính tóan lại khâu thu mua, chế biến, cung ứng lúa hàng hóa cho Công ty, từng bước đưa lực lượng này trở thành đội ngũ chủ lực cung ứng nguyên liệu cho Công ty chế biến và xuất khẩu. Các ngành chức năng cũng cần tính tóan lại giá thành cho hạt lúa thật chính xác để địa phương có cơ sở đưa ra giá thu mua đảm bảo cho người nông dân có lãi. Điện lực Hậu Giang phải đảm bảo cung cấp điện đầy đủ cho Công ty và các nhà máy chế biến và tiêu thụ nhanh lúa hàng hóa trong nông dân. Về kế hoạch lâu dài, chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp cần khuyến cáo, vận động bà con hạn chế sản xuất vụ hè thu mà nên chỉ sản xuất 2 vụ lúa chính trong năm, chú ý công tác phòng chống dịch bệnh trên động thực vật, thủy sản nhằm góp phần giảm giá thành, tăng lợi nhuận trong sản xuất nông nghiệp của bà con./.
    Các từ khóa theo tin:
    (Theo TTXVN)
  6. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    0
    THÔNG TIN SẮP TỚI:

    1, Chuẩn bị có tin mua cổ phiếu quỹ.

    2, Báo cáo sau kiểm toán nhiều khả năng em nó lỗ ít hơn số đã công bố, đây có thể là bài đánh xuống của mấy anh em nhà anh Tuấn.

    3, Giá phân bón đang tăng, với số tồn kho 640 tỷ thì chỉ cần tăng 10% là đã gần bằng vốn điều lệ rồi.
  7. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    0
    Cấm xuất khẩu hai năm nếu bán phá giá gạo
    [​IMG]

    Bộ Công thương chỉ rõ doanh nghiệp không được xuất khẩu vào thị trường tập trung trong thời gian doanh nghiệp được chỉ định xuất khẩu đang tham gia ký kết, dự thầu.




    Bộ Công thương vừa có công văn trao đổi với Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) nhằm có giải pháp ổn định xuất khẩu gạo vào thị trường tập trung, trong đó kiến nghị cấm xuất khẩu từ sáu tháng đến hai năm nếu doanh nghiệp bán phá giá tại thị trường này.


    Trong công văn, Bộ Công thương chỉ rõ doanh nghiệp không được xuất khẩu vào thị trường tập trung trong thời gian doanh nghiệp được chỉ định xuất khẩu đang tham gia ký kết, dự thầu. Doanh nghiệp muốn tái xuất sang các thị trường tập trung phải được sự đồng ý của bên bán và xin ý kiến của VFA, Bộ Công thương.


    Trước đó, báo cáo với Bộ Công thương, VFA cho biết có nhiều doanh nghiệp vẫn bán gạo cho các công ty trung gian với giá thấp gây ảnh hưởng tới giao dịch tại các thị trường tập trung trong khi quy định pháp luật chưa có biện pháp chế tài. Nếu không có hình thức xử lý nghiêm khắc thì nguy cơ đánh mất thị trường này rất cao. Hiện các thị trường tập trung chiếm phần lớn lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam như Philippines, Indonesia, Malaysia, Iraq, Cuba được giao Tổng Công ty Lương thực miền Nam, miền Bắc thực hiện.
    Theo Trung Hiếu
    Pháp luật TP.HCM


  8. mekongriver

    mekongriver Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 4, 2008
    Likes Received:
    0
    Thương hiệu TSC đã chìm sâu dưới đáy biển.

    Quý tới là mùa lũ ĐBSCL, dân đồng bằng vào mùa câu cá hơn là trồng lúa.

    Hãy nhìn mãng kinh doanh phân bón nhập khẩu của DPM để biết tương lai của TSC.

    Hãy tỉnh táo, kẻo tk bị khóa, tt mất đi các tay lướt sóng miệt vườn.

  9. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    0
    Nói còn Ngọng mà lại còn đòi vào đây mà dạy bảo người khác nữa.
  10. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Tuần sau TSC lại tiếp tục lau sàn, chia buồn bác nào nhập hàng hôm T6. Trên sàn khối hàng ngon mắc gì mà lại lao đầu vào thằng "TSC cổ phiếu lỗ nặng nhất 2 sàn"

Share This Page