TSC - Cty cp Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by true_capital, Jun 30, 2010.

81 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 04:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. meocon_dangiu

    meocon_dangiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 4, 2010
    Likes Received:
    0
    e đíu biết a chơi ck kiểu gì mà vào 27, 28 đến giờ vẫn chưa chịu cắt lót, công ty thì làm ăn lỗ chổng tỹ lên giời mà anh vẫn PR được, a đúng là nhà đầu tư N0 1 ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  2. ntdz27

    ntdz27 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2006
    Likes Received:
    317
    Nông nghiệp và những ngành sản xuất phục vụ nông nghiệp là vậy, lãi lỗ thất thường và biến động theo mùa vụ, tôi cho rằng TSC giảm mạnh nữa có thể sẽ mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn chứ không nên nhìn vào ngắn hạn. Tuy nhiên để ra quyết định cần thêm thông tin và sự phân tích kỹ hơn về thị trường, giá cả nông sản và các mặt hàng liên quan trong tương lai, nếu bác nào có thông tin thì post lên đây để AE cùng nghiên cứu, đánh giá mới có sức thuyết phục.
  3. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    0
    Giá lương thực toàn cầu tăng cao
    [​IMG]

    Tình hình thiên tai trầm trọng thời gian qua ở một số nước sản xuất lúa gạo, lúa mì... như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đã đẩy giá lương thực thế giới tăng cao.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Báo Trung Quốc Global Times ngày 10-8 cho biết giá gạo tối thiểu ở nước này đã tăng 16% so với năm 2008, hiện ở mức 1.900 nhân dân tệ (280,71 USD) một tấn, mức tăng cao nhất kể từ năm 2004.

    Sản lượng giảm 10-20%

    Các nhà khoa học ước tính thế giới sẽ phải tăng gấp đôi sản lượng lương thực vào giữa thế kỷ tới để nuôi sống dân số hơn 9 tỉ người vào năm 2050. Trong những năm gần đây, một số nước có tiềm lực sản xuất nông nghiệp như Trung Quốc, Saudi Arabia và Hàn Quốc đã mua những mảnh đất khổng lồ để sản xuất nông nghiệp tại nước ngoài, chủ yếu là ở châu Phi, để chủ động kiểm soát an ninh lương thực trong nước.

    Điều đáng lo ngại là các nhà khoa học dự báo thời tiết khắc nghiệt dẫn đến sản lượng lương thực sụt giảm không chỉ xảy ra trong ngắn hạn. BBC ngày 10-8 dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Philippines do Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO) bảo trợ cho thấy sự gia tăng nhiệt độ đã làm giảm sản lượng gạo ở 227 cánh đồng tại sáu nước Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Phillipines, Thái Lan và Việt Nam trong giai đoạn 1994-1999.

    Một nghiên cứu khác tiến hành riêng ở Philippines vào năm 2004 cho thấy cứ tăng thêm 1oC vào buổi tối lại khiến sản lượng gạo giảm 10%.

    “Khi nhiệt độ tối thiểu ban ngày tăng hoặc nhiệt độ buổi tối nóng hơn, sản lượng gạo ngay lập tức giảm sút” - giáo sư Jarrod Welch của Đại học California, San Diego, Mỹ, người đứng đầu công trình nghiên cứu vừa được xuất bản ngày 9-8 trên tạp chí Proceedings của Viện Khoa học quốc gia Mỹ, nói. Các nhà nghiên cứu ước tính nhiệt độ tăng nhanh trong 25 năm qua đã làm sản lượng gạo ở một số khu vực sản xuất trọng yếu giảm 10-20% và tình hình còn có thể nghiêm trọng hơn trong những năm tới.

    Gạo hiện là một loại ngũ cốc cơ bản nuôi sống khoảng 3 tỉ người mỗi ngày. Tại châu Á, đó là lương thực chủ chốt cho khoảng 600 triệu người, theo nghiên cứu của FAO. Việc sản xuất sụt giảm có thể đẩy tới giá gạo tăng cao và đe dọa gây nên tình trạng thiếu ăn.

    Lúa mì tăng giá vì hạn hán

    Một loại ngũ cốc quan trọng khác - lúa mì - đã tăng giá chóng mặt trong thời gian qua, nhất là sau khi Chính phủ Nga ban hành lệnh cấm xuất khẩu mặt hàng này do hạn hán và cháy rừng đe dọa nghiêm trọng vụ mùa năm nay.

    Christian Science Monitor cho biết giá lúa mì đã tăng 75% so với đầu tháng 7, hiện ở mức gần 263 USD/tấn, cao nhất trong hai năm qua và là đợt tăng giá nhanh nhất kể từ năm 1973.

    “Trên thị trường không có người bán, chỉ toàn người mua” - Fabien Foulliard, một người môi giới trên thị trường hàng hóa Paris, nói với Financial Times. Hạn hán không chỉ hoành hành ở Nga mà cả ở những nơi sản xuất lúa mì trọng điểm khác tại khu vực biển Đen, bao gồm Ukraine và Kazakhstan.

    Ở Canada, nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, sản lượng năm nay ước tính chỉ ở mức 18,5 triệu tấn, giảm 36% so với năm ngoái, theo số liệu từ Cục Lúa mì Canada. Lý do chủ yếu là bởi những cơn mưa lớn tại khu vực Bắc Mỹ đã khiến nông dân phải bỏ không gieo cấy một diện tích đất canh tác rộng lớn.

    Cơ quan Dự trữ lương thực quốc gia (CGR) ước tính sản lượng gạo ở Trung Quốc sẽ giảm khoảng 10% trong năm nay. Tại nhiều vùng lúa chính bị lũ lụt ảnh hưởng nặng nề như Giang Tây, An Huy, sản lượng có thể giảm 20-30%. Hiện Trung Quốc là nhà sản xuất và tiêu thụ lúa gạo lớn nhất thế giới. Mỗi năm nước này chiếm 35% sản lượng sản xuất gạo toàn cầu nhưng vẫn phải nhập khẩu 174.000 tấn nửa đầu năm 2010.

    Theo Hải Minh
    Tuổi Trẻ



  4. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    0
    Khuyến cáo về khả năng khủng hoảng giá lương thực
    [​IMG]

    WB cảnh báo rằng bất ổn giá lương thực ngày càng tăng sẽ gây phương hại đến các nền kinh tế nghèo hơn.



    Không còn là nghi ngờ của thị trường, Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức lên tiếng lo ngại về nguy cơ của một cuộc khủng hoảng giá lương thực khi lũ lụt, hạn hán, cộng với lệnh cấm xuất khẩu lương thực của Nga gần đây đang gây xáo trộn cho thị trường.
    Nga, nước xuất khẩu lương thực lớn thứ ba thế giới, mới đây tuyên bố họ có thể kéo dài lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc sang năm 2010 để đảm bảo an ninh lương thực vì nước này đang chịu ảnh hưởng của nạn hạn hán trầm trọng.
    Trước tình hình đó, WB đã phải kêu gọi các nước không nên thực hiện những chính sách có thể châm ngòi một cuộc khủng hoảng giá lương thực mới trên toàn cầu kiểu như thế.
    WB cảnh báo rằng bất ổn giá lương thực ngày càng tăng sẽ gây phương hại đến các nền kinh tế nghèo hơn.
    Dù một cuộc khủng hoảng chưa diễn ra nhưng WB hy vọng sẽ ngăn ngừa được mầm mống của nó khi thúc giục các nước không thực hiện các chính sách như thế, theo bà Ngozi Okonjo-Iweala, Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới.
    Mối lo ngại này không phải là vô lý khi vào năm 2008 giá lương thực đã tăng vọt lên mức kỷ lục, gây ra tình trạng thiếu lương thực ở nhiều nơi và bất ổn xã hội ở các nước nghèo hơn.
    Bên cạnh nạn hạn hán ở Nga, Kazakhstan và Ucraina, mưa lớn ở Canada, lũ lụt đang hoành hành ở Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc cũng đang gia tăng thêm lo ngại về nguồn cung lương thực.
    Để trấn an thị trường, bà Okonjo-Iweala cho rằng dù nguồn cung lương thực từ Nga giảm, nhưng có thể được bù đắp bằng sản lượng ở các nước khác như Mỹ.
    Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới sẽ khởi động quỹ phản ứng với khủng hoảng giá lương thực của mình để hỗ trợ các nước đang phát triển thiếu lương thực.
    Theo Quang Tuấn (Theo Reuters)
    Vietnamnet




  5. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    0
    Chứng khoán ngày 12/8: Tâm lý chi phối quá lớn

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (9)


    LAN NGỌC
    12/08/2010 14:01 (GMT+7)

    [​IMG] Khi tâm lý đã mong manh thì diễn biến đi ngược lại kỳ vọng càng tạo hiệu ứng lớn hơn - Ảnh: Quang Liên.
    Những phiên rũ bỏ như sáng nay thường xuất hiện khi tâm lý chán nản và lo ngại lên đến đỉnh điểm
    Một khả năng khá cao hôm nay là phiên “wash-out” khi số đông tháo chạy bất kể giá. Những phiên rũ bỏ như vậy thường xuất hiện khi tâm lý chán nản và lo ngại lên đến đỉnh điểm.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam không có những chỉ số đo lường tâm lý nhưng cứ nhìn diễn biến giao dịch cũng không khó để nhận biết. Chốt ngày hôm nay, HNX có 160 mã giảm sàn, HOSE có 163 mã. Thực tế đã có lúc thị trường còn bĩ cực hơn. Ngay sau khi HOSE đóng cửa, HNX có số cổ phiếu giảm sàn lên tới 169 mã.

    Sự tháo chạy hôm nay là điều rất rõ ràng, không cần mô tả gì thêm. Hôm qua thị trường tạm dừng chân và đồ thị nến khá đẹp với mức mở cửa bằng đóng cửa. Không ít người kỳ vọng vào một phiên tăng hôm nay để hoàn tất một mô hình đẹp.

    Tuy nhiên lúc này yếu tố tâm lý chi phối quá lớn. Cầu không chịu đẩy giá lên thì bên bán mất kiên nhẫn rất nhanh. Nói chung khi tâm lý đã mong manh thì diễn biến đi ngược lại kỳ vọng càng tạo hiệu ứng lớn hơn.

    Khá nhiều phán đoán, phân tích được viện dẫn để lý giải sự suy sụp của thị trường. Cố gắng tìm nguyên nhân là tình trạng tâm lý chung nhưng đa số không thể khẳng định được lý giải đó đúng hay sai. Chẳng hạn mấy hôm nay nhiều người bắt đầu lo ngại chuyện giải chấp, truyền thông “lôi lại” Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước, rồi các lý do cũ như phát hành tăng vốn ồ ạt… Dường như nhiều nhà đầu tư cá nhân là những người hiểu ra muộn nhất.

    Thường thì các nguyên nhân đó chỉ lý giải được tình trạng thị trường trong một giai đoạn. Các diễn biến cụ thể thường xuất phát từ sự đổ vỡ tâm lý do bị ức chế quá lâu. Giải chấp là mối lo có thực nhưng không rõ ai đủ thạo tin để khẳng định một cách chắc chắn trên diện rộng? Điều lạ là trước kia thị trường lình xình thì đổ cho tín dụng thấp, nhà đầu tư không dám xài đòn bẩy. Giờ giá sụt mạnh thì đi lo ngại giải chấp!

    Hôm nay thanh khoản tăng lên so với hôm qua 38% và xấp xỉ phiên ngày 10/8. Trong số khối lượng giao dịch này, vẫn có những điểm sáng dù trên phương diện kỹ thuật, chỉ báo khối lượng hôm nay là xấu.

    Về cơ bản, các cổ phiếu giảm sàn, sau đó được mua sàn và chặn mua sàn là có tín hiệu tích cực về hoạt động bắt đáy. Khối lượng giao dịch là kết quả của ý chí bên mua và bên bán. Trong bối cảnh giảm sàn hàng loạt, không phải ai cũng đủ dũng cảm vào mua, dù là giá sàn. Do đó nên nhìn nhận khối lượng mua tại sàn là tích cực dù chưa đủ lớn để tạo sự khác biệt.

    Sàn HOSE trong vài phút cuối đợt hai hoạt động bắt đáy xuất hiện ở nhiều mã. Đợt đóng cửa khối lượng khá cao (gần 7,6 triệu đơn vị) cho thấy người mua đã vào nhiều hơn. Xét theo giá trị thì trên 200 tỷ đồng là không nhiều, nhưng trong bối cảnh tâm lý yếu ớt như hiện tại, cứ có người mua là tốt.

    Nếu không có phiên tạm dừng hôm qua, ba phiên lao dốc cực mạnh liên tục có lẽ sẽ kích thích lòng tham nhiều hơn. Cũng không loại trừ khả năng áp lực cắt lỗ và đánh xuống dứt khoát này một phần do thị trường chưa tìm được mức hỗ trợ đủ mạnh. Chiến thuật bán đi mua lại rẻ hơn đang được áp dụng khá phổ biến.
  6. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    0
    GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI TIẾP TỤC XU HƯỚNG TĂNGTheo bản tin của Công ty cổ phần Phân tích và dự báo thị trường Việt Nam (AgroMonitor), giá ure trên thị trường thế giới trong vòng một tháng qua đã hồi phục đáng kể. Đó là kết quả do nhu cầu tăng lên trong khi sản lượng từ Ukraine và Rumani, 2 nước sản xuất phân bón lớn trên thế giới, bị cắt giảm. Tại các nước thuộc khối Liên bang Xô Viết cũ (FSU), giá ure đã tăng lên mức 250 USD/tấn (FOB) Yuzhnyy; còng ure Rumani có giá bán ra là 260 USD/tấn (FOB). Giá ure granular Ai Cập cũng nhanh chóng phục hồi lên mức 260-270 USD/tấn (FOB); ure granular của Trung Đông, hợp đồng giao tháng 8-2010 có giá 260 USD/tấn, FOB. Tại Vịnh Mỹ, giá ure granular đã tăng lên 250-260 USD/st FOB (1 st = 907kg).

    Tại châu Á, giá ure Trung Quốc cũng tăng lên. Giá ure prill đã thoát khỏi mức đáy 245 USD/tấn (FOB) và hiện đã lên 263 USD/tấn (FOB). Ure granular Trung Quốc tháng qua được các nhà nhập khẩu từ Bangladesh, Mỹ, Mỹ Latinh chú ý và giá chào bán cho lô hàng mới hiện đang đứng ở mức 270USD/tấn (FOB).
    (T.L)​

    Ngày đăng: 11/08/2010
  7. minhtri76

    minhtri76 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 11, 2010
    Likes Received:
    0
  8. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    0
    Thông tư 13: "Giọt nước làm tràn ly chứng khoán"
    Vietnam+ - 12/08/2010 4:28:08 CH

    (Có 0 bình chọn)
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS


    [​IMG] Theo đánh giá của các chuyên gia trên thị trường chứng khoán, Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đã gây tác động cộng hưởng tới tâm lý vốn đang rất yếu ớt của thị trường, như "giọt nước làm tràn ly".

    Bỏ qua mọi dự báo phân tích của giới chuyên gia, chỉ trong bốn phiên giao dịch của tuần này (9/8 - 12/8), VN-Index bất ngờ rơi tự do đến 34,42 điểm, phá tan mọi ngưỡng hộ trợ kỹ thuật trở về mức 448 điểm, đây cũng là ngưỡng thấp nhất kể từ đầu năm 2010 đến nay.

    Một trong những nguyên nhân khiến giới đầu tư vội vã tháo chạy khỏi thị trường được các chuyên gia nhắc đến là những tác động của Thông tư 13.

    Thông tư này được ban hành từ tháng 5/2010 và đã có những tác động ngay đến các ngân hàng, khiến họ phải lên kế hoạch thu xếp lại nguồn vốn tự có qua việc thoái bớt vốn hay quyết định rút lui không rót thêm vốn cho các đợt phát hành cổ phiếu tăng thêm tại các tổ chức tín dụng khác trong năm nay. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thị trường chứng khoán phải đón nhận một lượng cung cổ phiếu ngành tài chính tương đối lớn.

    Ngoài ra, những nội dung tại điểm a và b khoản 5.6 của Thông tư quy định các khoản cho vay để đầu tư chứng khoán, cho vay các công ty chứng khoán có hệ số rủi ro bằng 250% sẽ tác động hạn chế dòng tiền tín dụng chảy vào thị trường chứng khoán.

    Những vấn đề trên đang gây ra áp lực tâm lý lớn cho các công ty chứng khoán và nhà đầu tư trên thị trường trong những ngày gần đây.

    Tuy nhiên một câu hỏi được đặt ra, Thông tư 13 đã có từ lâu nhưng tại sao tới tận thời điểm này các thành viên trên thị trường chứng khoán mới tỏ ra băn khoăn về nó?

    Lý giải điều này, nhiều chuyên gia cho rằng trong thời gian qua, diễn biến thị trường chứng khoán lình xình kéo dài nên phần lớn các thành viên trên thị trường không chú trọng nhiều đến nội dung của Thông tư, mà chỉ đơn thuần cho rằng nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các ngân hàng từ 8% lên 9% sẽ không tác động lớn đến nguồn vốn vào thị trường.

    Chị Trần Thị Thủy, một nhà đầu tư "lướt sóng" tại Hà Nội cho biết, thời gian trước chị cũng như nhiều nhà đầu tư khác cùng sàn thậm chí là không biết có những chính sách trên.

    “Thị trường hoạt động èo uột, rất khó chơi, càng đầu tư càng lỗ vì vậy các nhà đầu tư có xu hướng rút vốn ra làm việc khác, giao dịch mua bán cầm chừng nên ít ai mặn mà quan tâm đến dòng vốn tín dụng ngân hàng,” chị Thủy bộc bạch.

    Tuy nhiên không giống như các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đối với các nhóm “đội lái” thông tin là vũ khí thiết yếu trong đầu tư thì Thông tư 13 ngay từ khi mới ra đời cũng đã khiến họ phải mất ăn, mất ngủ.

    Thành viên của một “đội lái lớn” cho biết, thời gian đó họ đã lan truyền cho nhau thông tin về khả năng ngân hàng sẽ thắt chặt tín dụng đối với chứng khoán khi Thông tư 13 có hiệu lực, tuy nhiên không thấy các nhà đầu tư, các chuyên gia trên thị trường và giới truyển thông quan tâm nhiều nên họ cho rằng những chính sách trên không tác động mạnh đến thị trường và nếu có thì nó đã phần nào phản ánh vào giá chứng khoán trong thời gian qua.

    “Theo tôi, thông tin trên không đáng lo ngại, dòng tiền tín dụng chảy vào thị trường sẽ không bị ảnh hưởng, bởi thực tế cho vay chứng khoán lại không ẩn chứa nhiều rủi ro như nhiều loại hình tín dụng khác. Hơn nữa, ngân hàng cũng là một tổ chức kinh doanh, mục tiêu của họ là lợi nhuận nên khi hạn mức tín dụng cho chứng khoán bị cắt giảm họ sẽ tìm làm chui qua kênh cấp tín dụng sản xuất kinh doanh,” thành viên trên tự tin khẳng định.

    Tuy nhiên, khi thời gian gần đây báo chí bắt đầu truyền thông mạnh mẽ về nội dung của Thông tư 13 và những phản ứng của các định chế tài chính với chính sách mới này thì thông tin trên lập tức đã gây sự chú ý của các thành viên trên thị trường chứng khoán.

    Theo ông Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng phòng Marketing Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, thị trường chứng khoán yếu và thanh khoản suy giảm có nhiều lý do, như việc các công ty niêm yết tăng thêm vốn ồ ạt và với sự đổ bộ liên tiếp của nhiều cổ phiếu mới niêm yết trên thị trường.

    Ngoài ra, áp lực tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng của các ngân hàng cũng đòi hỏi phải thẩm thấu tới khoảng 40.000 tỷ đồng vốn từ xã hội. Hay vụ đổ bể của Tập đoàn Vinashin cũng gây tác động không nhỏ đến tâm lý thị trường.

    Trong khi dòng tiền dẫn dắt thị trường ngày càng yếu đi, thì các tổ chức lớn, các nhà đầu tư nước ngoài lại bắt đầu bị cuốn vào trào lưu "lướt sóng", đầu tư ngắn hạn khiến cho việc đầu tư vào các mã blue chip bị thiệt hại lớn và ngay cả hoạt động "lướt sóng" cổ phiếu thị giá thấp cũng tạo ra không ít tổn thất cho các nhà đầu tư và cả các “đội lái”.

    “Nên khi ngày 9/8, những kiến nghị bất đồng ý kiến của các thành viên thuộc Hiệp hội Ngân hàng được truyền thông rộng rãi, đã tác động tăng thêm nỗi sợ hãi, kéo theo những phiên tuột dốc không phanh trên thị trường chứng khoán,” ông Hoàng nói.

    Đánh giá về quy định liên quan đến hệ số rủi ro cho vay chứng khoán, ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Phân tích Công ty chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đưa ra ý kiến, tín dụng cung cấp cho đầu tư chứng khoán được phân ra nhiều loại hình sản phẩm và các cấp độ rủi ro là hoàn toàn khác nhau.

    Hoạt động cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán hoàn toàn không có rủi ro, vì thực chất người mua đã xuất tiền ra khỏi tài khoản. Hay hoạt động cho vay đầu tư trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp không có nhiều rủi ro.

    “Kể cả cho vay đầu tư chứng khoán, thời hạn vay thường rất ngắn và thậm chí là hệ số rủi ro còn thấp hơn so với một số hoạt động tín dụng sản xuất, kinh doanh,” ông Bình khẳng định.

    Ông Hoàng cho rằng, về lâu về dài chính sách nâng mức tỷ lệ an toàn trong hoạt động tín dụng lên 9% sẽ giảm được vốn đầu tư gián tiếp, đi thẳng vào sản xuất kinh doanh và đưa các định chế tài chính Việt Nam tiến gần hơn với các mức chuẩn quốc tế trong khu vực.

    Song đồng tình với ý kiến của các đồng nghiệp, ông Hoàng cũng đưa ra kiến nghị, Ngân hàng nhà nước cần thiết phải phân định chi tiết hơn về các mức tỷ lệ rủi ro cho từng sản phẩm tín dụng chứng khoán khác nhau.

    Với hệ số rủi ro bị đánh đồng lên tới 250%, dòng tiền tín dụng vào thị trường chứng khoán chắc chắn bị giới hạn. Mà, hoạt động hỗ trợ đòn bảy là sản phẩm không thể thiếu trong hoạt động đầu tư chứng khoán. Cứ 10 nhà đầu tư bám sàn thì có tới 9 người có nhu cầu sử dụng đòn bảy theo các cách khác nhau.

    "Như vậy, Thông tư có hiệu lực vào đầu tháng 10, kể cả lúc đó thị trường có tăng trưởng mạnh trở lại thì thanh khoản cũng không bao còn những phiên giao dịch đạt kỷ lục 4.000 – 5.000 tỷ đồng như trong lịch sử,” ông Hoàng nhấn mạnh./.

  9. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    0
    Doanh nghiệp đầu tư vào gạo thương hiệu
    [​IMG]

    Gạo thương hiệu có thể xuất 760-800 USD/tấn, trong khi gạo cấp thấp bán trầy trật mới được 320-330 USD/tấn.



    Xuất khẩu gạo cấp thấp, giá rẻ từng được coi là thế mạnh của Việt Nam. Nhưng gần đây, thế mạnh đó ngày càng yếu đi khi một số thị trường đổi qua nhập gạo chất lượng cao. Nếu nhà nước và doanh nghiệp không nhanh chóng đầu tư vùng nguyên liệu gạo chất lượng cao, thay đổi phương thức kinh doanh sẽ hụt hơi.

    Thị trường đổi chiều

    Trước đây, gạo cấp thấp, giá rẻ của Việt Nam chủ yếu xuất qua Philippines, Cuba, châu Phi... Tuy nhiên, điều đó đến nay đã có sự thay đổi khi Philippines - nước nhập gạo lớn nhất thế giới, chủ yếu là gạo cấp thấp tuyên bố ngừng nhập khẩu. Nhiều doanh nghiệp đánh giá với lượng nhập khẩu khoảng 1,6 triệu tấn/năm từ Việt Nam thì việc nước này ngừng nhập sẽ là khó khăn cho doanh nghiệp trong nước.

    Đối với châu Phi, theo nhiều doanh nghiệp, trước đây do phụ thuộc viện trợ của các tổ chức nhân đạo nên chỉ mua gạo thường 25% tấm nhưng nay lại chuyển sang nhập khẩu gạo ngon 5% tấm.

    Trong báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tỉ trọng xuất khẩu gạo cấp cao tăng hơn so với những năm trước. Ngược lại, thị trường gạo cấp thấp ngày càng bị co lại. Hiện tại với gạo cấp thấp, chỉ có thêm thị trường Bangladesh là khá tiềm năng mà doanh nghiệp trong nước đang hướng vào.

    Ngoài việc bị thu hẹp thì thị trường gạo cấp thấp của Việt Nam còn bị nhiều nước cạnh tranh gay gắt, tiêu biểu là Pakistan. Doanh nghiệp Việt Nam giờ không giữ được vị thế độc quyền cung cấp gạo cấp thấp, giá rẻ nữa.

    Gạo thương hiệu giá cao

    Theo ông Huỳnh Công Thành, Giám đốc Công ty Lương thực TP.HCM (Foocoso), xuất gạo cao cấp mang giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với gạo cấp thấp. Ví dụ như gạo Hương lài sau khi chế biến có thể xuất khẩu 760-800 USD/tấn, trong khi gạo cấp thấp bán trầy trật mới được 320-330 USD/tấn. Vì vậy, Foocoso cũng đã tiến hành chuyển đổi tỉ trọng xuất khẩu tập trung vào gạo thơm, gạo cao cấp như Jasmine, Hương lài... tại những thị trường như Singapore, Hong Kong, các nước châu Âu.

    Liên quan đến vấn đề chất lượng gạo, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, kể câu chuyện: Năm 2004, Việt Nam xuất khẩu được trên 100.000 tấn gạo thơm với giá 360-380 USD/tấn, cao hơn gạo không có thương hiệu trên 100 USD/tấn. Thấy hiệu quả cao, năm 2005, nông dân đã đổ xô trồng gạo thơm nhưng do không có sự quản lý nên chất lượng gạo bị pha tạp nhiều giống khác nhau. Hậu quả, khách hàng từ chối không mua.

    Giáo sư Võ Tòng Xuân cho biết gạo Việt Nam chất lượng thấp và thiếu thương hiệu mạnh do còn thiếu một nhạc trưởng trong khâu sản xuất, quy hoạch vùng trồng lúa chất lượng cao. Nói cách khác, lúa gạo hiện giờ thả nổi cho nông dân, ai muốn trồng gì thì trồng, ai muốn mua gì thì mua mà không có tổ chức.

    Sản xuất theo đặt hàng

    Nhận thức được giá trị của xuất khẩu gạo cấp cao nên một số doanh nghiệp cũng đã đầu tư vùng nguyên liệu và cố gắng xây dựng thương hiệu gạo. Có thể kể đến Công ty Minh Cát Tấn thương hiệu gạo Kim kê; Công ty Lương thực Long An với gạo Nàng thơm Chợ Đào; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương nghiệp Thốt Nốt (Gentraco) với thương hiệu gạo thơm Ngọc Đồng; Công ty ADC (Tiền Giang) phối hợp với Hợp tác xã Mỹ Thành xây dựng nên thương hiệu gạo Tứ quý nổi tiếng...

    Vừa qua, Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã có cuộc gặp với lãnh đạo một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhằm triển khai xây dựng vùng lúa nguyên liệu chất lượng cao xuất khẩu. Các bên thỏa thuận xác định giống lúa xuất khẩu cho từng tỉnh, 1-2 giống chủ lực chất lượng cao. Ngay vụ đông xuân tới sẽ xây dựng mô hình vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao 500-1.000 ha; sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

    Đổi lại, Vinafood 2 cùng với công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cung cấp cho người trồng lúa vật tư nông nghiệp với giá rẻ hơn thị trường và chất lượng đảm bảo. Các đơn vị thành viên của Vinafood 2 ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ lúa hàng hóa sản xuất ra với giá cao hơn thị trường, đảm bảo người trồng lúa có lời.

    Theo Pháp luật


  10. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    0
    GIÁ PHÂN URE CƠ BẢN ỔN ĐỊNH, GIÁ DAP GIẢMTuần này, giá phân ure tại thị trường Cần Thơ và Đà Nẵng vẫn duy trì mức giá như tuần trước, lần lượt 6.000 đồng/kg và 6.200 đồng/kg. Tại Tp. HCM, giá phân ure tăng nhẹ 300 đồng/kg, đạt mức 6.500 đồng/kg. Trong khi đó tại thị trường Hà Nội, giá ure giảm 200 đồng/kg, còn 6.5000 đồng/kg.

    Tổng hợp tình hình thị trường của Công ty cổ phần Phân tích và dự báo thị trường Việt Nam (AgroMonitor) cho biết thêm, tuần nay, giá phân DAP giảm ở hầu hết các thị trường. Tại Cần Thơ, DAP giao dịch ở mức 9.200 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với tuần trước. Tại Đà Nẵng và Hà Nội, DAP đồng loạt giảm 500 đồng/kg, còn 9.500 đồng/kg và 10.000 đồng/kg trong tuần này. Chỉ duy nhất thị trường Tp.HCM cho thấy sự tăng giá đối với loại phân này, khi tăng nhẹ 300 đồng/kg, lên mức 10.500 đồng/kg.

    Trong tháng vừa qua, giá phân bón trên thị trường thế giới liên tục tăng cao, đặc biệt là đối với phân ure và DAP. Theo các chuyên gia của AgroMonitor, dự báo trong thời gian tới, xu hướng tăng giá phân bón có thể chững lại.
    (T.L)​

    Ngày đăng: 13/08/2010

Share This Page