$$$$ -TSC - $$$$ - Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ - Lợi nhuận sau thuế Quý 1/2008= 37,3 tỷ / 83

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Saola, 25/04/2008.

2212 người đang online, trong đó có 885 thành viên. 12:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2944 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    Cảm ơn bác.
    TSC đã để ý từ năm ngoái....
    Nhưng giờ mới có cơ hội sở hữu em nó!!!
  2. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Thật khủng khiếp, chỉ trong vòng một ngày giá gạo thường tăng 30.000 đến 40.000 / 1Yến, gạo ngon tăng từ 60.000 - 70.000 /1Yến. Gạo trong siêu thị vẫn giữ giá nên đã bị gom sạch trơn, quầy bán trống veo không một hạt gạo.
  3. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    106
    TSC: Em ruột Chủ tịch HĐQT đăng ký mua tiếp 25.000 cổ phiếu
    Thứ hai, 28/4/2008, 20:02 GMT+7

    (ATPvietnam.com) -CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (Mã CK: TSC) thông báo, ông Phạm Văn Mạnh (em ruột ông Phạm Văn Tuấn-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ công ty) đã đăng ký mua tiếp 25.000 cổ phiếu.

    * Cơ sở dữ liệu về TSC
    * Nhìn nhận của giới đầu tư về TSC

    Thời gian giao dịch là từ ngày 05/05/2008 đến ngày 19/05/2008.

    Nếu mua thành công 25.000 cổ phiếu để cân đối danh mục đầu tư, thì ông Phạm Văn Mạnh sẽ nắm giữ 35.600 cổ phiếu (chiếm 0,43% vốn cổ phần). Trước đó, từ 19/03/2008 đến 26/04/2008, ông Phạm Văn Mạnh đã mua 3.000 cổ phiếu trong tổng số 5.000 cổ phiếu đăng ký mua (từ 20/03 đến 26/04/2008).

    Theo báo cáo tài chính, trong năm 2007 Công ty đã đạt 1.375,09 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, bằng 105,78% kế hoạch do HĐQT đã đề ra, tăng 14,92% so với năm 2006 tương đương tăng 178,551 tỷ đồng.

    Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2007 Công ty đạt 71,051 tỷ đồng, bằng 202,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2007, tăng 422,05% so với năm 2006 tương đương tăng 57,441 tỷ đồng.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/4, cổ phiếu TSC đóng cửa ở mức 52.000 đồng/ cổ phiếu tăng 1.000 đồng/ cổ phiếu (tương ứng tăng 1,96%), với 6.800 cổ phiếu được giao dịch.


    http://www.atpvietnam.com/vn/thitruongniemyet/13958/index.aspx

    Em ruột Tổng giám đốc đăng ký mua khẩn cấp 25.000 cp trong vòng 2 tuần sau khi công bố báo cáo siêu lợi nhuận. xem ra công ty này giữ bí mật thông tin tốt đấy. Chắc bác này mua thêm để bình quân giá vì hầu hết cổ đông nội bộ và liên quan nội bộ đều mua ở giá trên 8x.


  4. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    106
    Nhập hàng khẩn trương hôm nay, sang tuần sau phải tranh mua với bác này mệt lắm!
  5. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    106
    Hôm nay, TSC chính thức đạt khối lượng dư mua trần kỷ lục 600.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, một nghịch lý là càng dư mua trần lớn thì lượng xả càng nhỏ. Tổng khối lượng 90 cổ phần khớp lệnh là một chứng rõ nét nhất! Đầu tư dài hạn TSC để cùng tiến những bước dài trên con đường trinh phục đỉnh cao mới.
  6. nitatqng5

    nitatqng5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Xin đề cử một mã ngành nghề tương tự TSC đó là Cty XNK Hà Anh (Mã số: HAC)
    - Đang nộp hồ sơ niêm yết
    - LNST 2007 54tỷ/93 tỷ
    - LNST quí 1 năm 2008 là hơn 60 tỷ.
    - Giá giao dịch OTC đang là 2.7-2.8
    - Riêng đất mặt tiền tại Đông Anh hơn 10 ha.
    Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu phân bón, TSC đứng thứ 5 còn HAC đứng thứ 3 về sản lượng. HAC vừa là đại lý chính của Đạm Phú Mỹ vừa là một trong số ít công ty được nhập khẩu phân bón trực tiếp.
  7. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    106
    Mặc dù em biết bác không có báo cáo tài chính để chứng minh nhưng cũng xin được chúc mừng . Kính mời Công ty của bác niêm yết để có thể công bố thông tin minh bạch.
  8. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    ADB trợ giúp khẩn cấp cho các nước khủng hoảng lương thực
    Tuổi Trẻ Online
    Tuổi Trẻ Online - Thứ Hai, 5/5

    TT- - TTO - Ngày 3-5, chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Haruhiko Kuroda thông báo sẽ trợ giúp tài chính khẩn cấp cho các nước châu Á bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới đang diễn ra.
    ADVERTISEMENT

    >> Thế giới cam kết chống khủng hoảng lương thực
    >> Châu Á đối phó khủng hoảng lương thực

    Tại một cuộc hội thảo báo chí khai mạc kỳ họp lần 41 hằng năm của ADB, ông Haruhiko Kuroda khẳng định ADB sẽ cung cấp ngay những trợ giúp tài chính cho các nước bị tác động nặng nề nhằm giúp các nước này giảm nhẹ gánh nặng tài chính và kéo giảm tác động tăng giá thực phẩm đối với những người nghèo nhất trong khu vực châu Á. Khoản tiền trợ giúp sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của các nước liên quan đến tác động của "bão giá".

    Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển châu Phi cũng thông báo tăng 1 tỉ USD dành cho lĩnh vực phát triển nông nghiệp, đồng thời kêu gọi các nước xuất khẩu ngũ cốc không nên đình hoãn xuất khẩu mặt hàng này.

    Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp ở Bali (Indonesia), các nước Đông Nam Á đã thỏa thuận tăng cường hợp tác trên thị trường lúa gạo. Bộ trưởng thương mại 10 nước ASEAN nhấn mạnh đến sự cần thiết cải thiện sản lượng lúa gạo qua chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, nâng diện tích trồng trọt và nâng mức đầu tư cả công lẫn tư trong nông nghiệp.

    L.XUÂN (Theo AFP, Reuters)

    * Email bài này
    * Gửi bài qua Y!M
    * Bản để in
    * Blog bài này

    Đánh giá bài này

    Trung bình (0 ý kiến)
    0 stars
    Đăng nhập để đánh giá bài này »

    Bài được đánh giá cao nhất »





    Khủng hoảng lương thực toàn cầu... ...những công ty có hàng tồn kho gấp hơn 200% vốn điều lệ như TSC sẽ đạt siêu lợi nhuận trong năm nay!

    Được p00p sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 05/05/2008
  9. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Ai được lợi trong cuộc khủng hoảng giá lương thực?




    Tuổi Trẻ Online
    Tuổi Trẻ Online - Chủ Nhật, 4/5

    TT- - TT - Câu trả lời qua các báo cáo tài chính quí 1-2008 là các công ty liên quan đến lương thực của nhiều nước phương Tây! Cụ thể là các công ty chế biến ngũ cốc, sản xuất phân bón, sản xuất nông cụ và cung cấp hạt giống.
    ADVERTISEMENT

    Theo trang web World Socialist, lợi nhuận trong quí 1 năm tài chính 2008 của công ty chế biến ngũ cốc khổng lồ Archer-Daniels-Midland (Mỹ) đã tăng 42%. Wall Street Journal ngày 30-4 công bố: Công ty Monsanto Co. (độc quyền cung cấp hạt giống và thuốc diệt cỏ) của Mỹ cũng thu lợi nhuận gấp đôi trong quí này (ước tính 1,13 tỉ USD). Ở châu Âu, TTXVN cho biết giá lương thực lên cao làm tăng thu nhập của hai nhà sản xuất lương thực lớn nhất thế giới là Nestlé SA của Thụy Sĩ và Groupe Danone SA của Pháp.

    Do đổ gánh nặng chi phí sản xuất cao lên người tiêu dùng nên cả hai công ty này đã không hề bị ảnh hưởng đến thu nhập. Nestlé đã nâng giá bán buôn trung bình lên 5,3%. Cũng như nhiều công ty khác ở châu Âu, Nestlé không công bố lợi nhuận công ty này đạt được trong quí 1-2008, nhưng giá trị bán hàng của công ty tăng 6%, lên 24,8 tỉ USD.

    Trả giá cho sai lầm trong 20 năm

    "Cuộc khủng hoảng (lương thực) hiện nay không phải là thảm họa thiên nhiên. Nó không phải là động đất. Cuộc khủng hoảng này do con người tạo ra mà chúng ta biết được nguyên nhân. Cần hành động khẩn cấp (loại bỏ) những nguyên nhân này".

    Ông Oliver De Schutter phát biểu trên AP ngày 2-5

    Trả lời phỏng vấn của báo Le Monde (Pháp) ngày 2-5, cố vấn cấp cao về lương thực của LHQ Olivier de Schutter nhận xét thế giới đang phải trả giá do các sai lầm trong chính sách nông nghiệp dựa vào công nghiệp mà các nước lớn áp dụng trong 20 năm qua.

    Theo ông, người ta đã không hành động để ngăn chặn nạn đầu cơ nguyên liệu thô, trong đó có gạo, mặc dù việc chuyển đầu tư từ chứng khoán sang các nguyên liệu thô sau khi thị trường chứng khoán mất sức hấp dẫn đã được báo trước.

    Ông chỉ trích Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ?ovô trách nhiệm? khi dùng lương thực để sản xuất nhiên liệu sinh học; kêu gọi họ phải ?ođóng băng ngay tất cả những khoản đầu tư mới biến bắp (ngô), lúa mì và những loại thu hoạch khác thành xăng cho xe tải?. Ông cũng đề nghị thay đổi các qui định về quyền sở hữu trí tuệ đối với Tập đoàn Monsanto và Dow Chemicals của Mỹ, hai công ty độc quyền về các loại hạt giống, phân bón và thuốc trừ sâu được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

    Lý do là các tập đoàn này định giá một số sản phẩm quá cao. Ông De Schutter cho rằng Ngân hàng Thế giới (WB) và Quĩ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đánh giá quá thấp nhu cầu đầu tư cho nông nghiệp, và phê phán IMF ép buộc các nước đang phát triển mắc nợ tổ chức này phải gieo trồng các loại cây có thể xuất khẩu được, khiến những nước này không thể tự cung tự cấp về lương thực.

    * Ngày 2-5, các bộ trưởng thương mại ASEAN đã nhóm họp tại Bali (Indonesia) để bàn biện pháp đối phó với giá gạo tăng cao.

    Theo Bộ trưởng Thương mại Malaysia Muhyiddin Yassin, trong hai ngày 2 và 3-5, hội nghị đã tập trung thảo luận về vấn đề an ninh lương thực, trong đó quan trọng nhất là việc hợp tác đối phó với tình trạng giá gạo tăng cao. Bà khẳng định việc hợp tác kiểm soát giá gạo là vấn đề quan trọng nhất vì sự biến động giá mặt hàng này tác động đến tất cả quốc gia thành viên ASEAN.

    Ng.Thanh

    * Email bài này
    * Gửi bài qua Y!M
    * Bản để in
    * Blog bài này

    Đánh giá bài này

    Trung bình (0 ý kiến)
    0 stars
    Đăng nhập để đánh giá bài này »

    Bài được đánh giá cao nhất »
  10. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    106
    Tiếp tục hưởng ứng với các bác những ngày tháng tốt đẹp cùng TSC bằng một loạt thông tin hỗ trợ về tình hình khủng hoảng lương thực toàn cầu.... Giá phân bón như phân UREA, NPK, DAP, KALI tăng mức kỷ lục trong vòng 30 năm qua. Giá gạo tuy đã được điều chỉnh song vẫn vuợt trội so với hồi quý I/2008.
    Trong quý I/2008, TSC mới sử dụng khoảng 40 tỷ hàng tồn kho trong tổng số hơn 200 tỷ hàng tồn kho của Công ty. Dự tính nếu sử dụng hết số hàng tồn kho đó hết trong năm 2008 này thì lợi nhuận của TSC ít nhất tạm tính 149,2 tỷ + 37,3 tỷ = 186,5 tỷ. EPS tạm tính 2008 đạt 22.470.
    Và sau hết, các bác chung vui tận hưởng những cảm giác sung sướng cùng TSC với Big boys trong những ngày dài của tháng 5 này nhé! Còn lâu lắm đó....

Chia sẻ trang này