1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

TT bứt phá thành công 1280 mô Hình tam giác hướng lên ______ Mục tiêu 138x tháng 4/2024 $$$$$$♥︎♥︎♥︎

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 22/03/2024.

586 người đang online, trong đó có 234 thành viên. 19:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10981 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Tập đoàn bán dẫn của Hoa Kỳ dự kiến phát triển nhà máy tỷ USD tại Việt Nam


    22/03/2024
    TCCT Lam Research - nhà cung cấp công cụ sản xuất chip hàng đầu thế giới dự kiến hợp tác với Công ty Seojin (hiện đã có các nhà máy đặt tại Bắc Ninh và Bắc Giang) để phát triển nhà máy cùng chuỗi cung ứng trong giai đoạn 1 với số vốn 1-2 tỷ USD.

    Đây là thông tin đáng chú ý tại buổi tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính với ông Karthik Rammohan, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Lam Research (Hoa Kỳ) và đại diện Công ty Seojin (Hàn Quốc) ngày 20/3/2024.
    [​IMG]
    Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Karthik Rammohan, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Lam Research (Hoa Kỳ) và đại diện Công ty Seojin (Hàn Quốc), chiều ngày 20/3/2024. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
    Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tại buổi tiếp, ông Karthik Rammohan cho biết Lam Research có định hướng mở rộng hoạt động, đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở khu vực châu Á. Riêng tại Việt Nam, Lam Research dự kiến hợp tác với Công ty Seojin hiện đã có các nhà máy đặt tại Bắc Ninh và Bắc Giang để phát triển nhà máy cùng chuỗi cung ứng trong giai đoạn 1 với số vốn 1-2 tỷ USD. Sau giai đoạn 1, Lam Research có thể đầu tư trực tiếp và tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.
    Ông Karthik Rammohan mong muốn tìm hiểu những chính sách khuyến khích đầu tư, những sáng kiến, chương trình mà Lam Research có thể tham gia nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các nhà cung cấp, hệ sinh thái chuỗi cung ứng ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Về phần mình, đại diện Seojin khẳng định đây là dự án rất quan trọng với cả hai doanh nghiệp.
    Sau khi lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo địa phương báo cáo về các chính sách ưu đãi và những điều kiện rất thuận lợi tại địa điểm hai tập đoàn dự kiến đầu tư, phát biểu tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều là những đối tác Chiến lược toàn diện của Việt Nam, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là những lĩnh vực hợp tác quan trọng.
    [​IMG]
    Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Karthik Rammohan, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Lam Research (Hoa Kỳ). (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
    Trong bối cảnh dòng vốn FDI toàn cầu tiếp tục dịch chuyển, Việt Nam mong muốn thu hút các nguồn vốn đầu tư chất lượng cao, nhất là các doanh nghiệp hàng đầu như Lam Research trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn.
    "Việt Nam hoan nghênh và khuyến khích nhà đầu tư vào lĩnh vực này với các cơ chế, chính sách phù hợp và ưu đãi cụ thể theo quy định của pháp luật, cũng như đẩy mạnh xây dựng hạ tầng hiện đại, đồng bộ", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.
    Việt Nam cũng đang đào tạo, phát triển từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn đến năm 2030, đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp.
    Mặt khác, các nhà cung cấp lớn trong lĩnh vực công nghệ cao như Samsung, Intel, Foxconn... đã có mặt tại Việt Nam; nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới khác cũng đang tiếp tục tìm hiểu cơ hội và dự kiến đầu tư tại Việt Nam.
    Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, Thủ tướng mong muốn hai tập đoàn ngoài đầu tư, sản xuất cần chú trọng hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam.
    Thủ tướng đề nghị 2 tập đoàn tiếp tục làm việc cụ thể với các cơ quan, địa phương liên quan để triển khai các công việc, thủ tục theo quy định của pháp luật.
    Lam Research là một trong những nhà cung cấp công cụ sản xuất chip hàng đầu thế giới, thành lập từ năm 1980, có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Doanh thu năm 2022 của Tập đoàn là 19 tỷ USD và tính đến tháng 3/2023, Lam Research có hơn 18.700 nhân viên.
  2. JanisJoplin

    JanisJoplin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    5.690
    Cụ liệt kê nhiều mã thế
    BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    B chờ tích tuần sau canh, Cao su bđscn, trụ theo chân B sóng 2 tùy khẩu vị, tòan hàng ngon đó, tt tăng 100 điểm nữa hàng nào cũng lên chọn hàng mạnh nhất cũng là cơ duyên@};- Như GEX, DIG,TCH (những hàng mình lọc cho 1 tháng tới tăng vẫn tăng tiếp, chỉnh sẽ tăng lại)....Cao su chỉnh xong đầu tuần vào luôn dc DPR,GVR.....@};-
    Đối với lĩnh vực cao su, tại thị trường giao ngay, bình quân 2 tháng đầu năm 2024, giá cao su thế giới đạt xấp xỉ 1.600 USD/tấn, cao hơn 12% so với cùng kỳ 2023 và cao hơn 15% so với bình quân cả năm 2023. Ngành cao su trong nước cũng hưởng lợi khi giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2024 đạt 427 triệu USD (tăng 21% so với cùng kỳ), đơn giá xuất khẩu tương ứng tăng 12% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, thị trường Trung Quốc phục hồi tích cực khi giá trị xuất khẩu tăng 14% so với cũng kỳ, tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su chính của Việt Nam với tỷ trọng khoảng 74% tổng kim ngạch.
    Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cao su với quỹ đất khu công nghiệp lớn có nhiều tiềm năng trong trung dài hạn với triển vọng dòng vốn FDI đổ về Viêt Nam. Chính sách xanh hóa về môi trường, tín chỉ carbon cũng sẽ giúp các doanh nghiệp có quỹ đất rừng lớn hưởng lợi trong dài hạn và thu hút dòng tiền.
    Last edited: 23/03/2024
    JanisJoplin thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Cao su Việt Nam (GVR) đón “cơn mưa giải hạn” trong mảng khu công nghiệp

    24/03/2024 lúc 08:49 (GMT) Theo dõi Tạp chí công thương trên [​IMG]
    TCCT Các chuyển động pháp lý mới đối với khu công nghiệp Nam Tân Uyên 3, Hiệp Thanh 1, và Bắc Đồng Phú được kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng mới trong mảng khu công nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã cổ phiếu GVR).
    [​IMG]
    Quỹ đất khu công nghiệp của Cao su Việt Nam dự kiến sẽ tăng mạnh trong giai đoạn 2024 - 2026 sau nhiều năm trầm lắng.
    Đầu tháng 3/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 214/QĐ-TTg về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Thạnh - Giai đoạn 1, tỉnh Tây Ninh. Dự án này có quy mô 495,17 ha và do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã cổ phiếu GVR - sàn HoSE).
    Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đã ký Quyết định số 227/QĐ-TTg để điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025. Qua đó, mở ra triển vọng tích cực đối với việc triển khai Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (Cao su Việt Nam sở hữu 45% vốn). Dự án này được kỳ vọng sẽ sớm nhận quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư ngay trong năm nay, triển khai đầu tư và bắt đầu kinh doanh kể từ cuối năm 2025.
    Trong năm ngoái, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên 3 với quy mô 345 ha tại tỉnh Bình Dương, do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã cổ phiếu NTC, Cao su Việt Nam chi phối 20,42% vốn), đã bắt đầu được bàn giao đất.
    Sau nhiều năm quỹ đất sạch mới không được bổ sung, các bước tiến pháp lý trên được xem như “cơn mưa giải hạn”, tạo ra động lực tăng trưởng trong ngắn và dài hạn trong mảng bất động sản khu công nghiệp của Cao su Việt Nam.
    [​IMG]
    Các dự án khu công nghiệp chính được Cao su Việt Nam triển khai trong giai đoạn 2024 - 2026. (Nguồn: Cao su Việt Nam, KBSV tổng hợp)
    Theo báo cáo mới đây của hãng chứng khoán KB Securities Vietnam (KBSV), sau khi nhận quyết định giao đất Khu công nghiệp Nam Tân Uyên 3 đang chờ thẩm định tiền sử dụng đất. Trong quý 4/2023, khu công nghiệp này đã ký thêm loạt biên bản ghi nhớ (MoU) cho thuê đất với tổng diện tích lên đến 35 ha và giá cho thuê trung bình 140 USD/m2. Qua đó, nâng tổng diện tích đất cho thuê đã ký MoU lên mức 85 ha.
    Khu công nghiệp Nam Tân Uyên 3 nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Bình Dương và có vị trí “đắc địa” khi gần cụm cảng Xà lan và ICD Thạch Phước, cách cảng Cát Lái chỉ 32 km và Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 30 km. Với lợi thế kết nối tốt với cơ sở hạ tầng giao thông, KBSV kỳ vọng Khu công nghiệp Nam Tân Uyên 3 sẽ sớm đạt tỷ lệ lấp đầy cao.
    Theo ước tính sơ bộ của Nam Tân Uyên, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên 3 sẽ mang lại dòng tiền khoảng hơn 600 tỷ đồng/năm và lợi nhuận sau thuế khoảng 400 tỷ đồng/năm đến 2027 - 2028 sau khi được đưa vào khai thác, dự kiến bắt đầu từ năm nay.
    Đối với Khu công nghiệp Hiệp Thạnh - Giai đoạn 1, dự án này nằm ngay cạnh đường Quốc lộ 22B, chỉ mất 15 phút để kết nối đến Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài - cửa khẩu đường bộ lớn nhất phía Nam, và mất 75 phút để di chuyển về TP.Hồ Chí Minh.
    Ngoài ra, khu công nghiệp trên còn dễ dàng kết nối Khu công nghiệp Phước Đông (quy mô 2.838 ha) hiện hữu trong vòng 10 phút. Khu công nghiệp Phước Đông hiện là khu phức hợp công nghiệp, đô thị, thương mại lớn nhất Tây Ninh.
    [​IMG]
    Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu GVR của Cao su Việt Nam trong năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)
    Xem thêm: "Dự án KCN 200 ha tại Vĩnh Long của Long Hậu (LHG) có thể được phê duyệt trong năm nay" trên Tạp chí Công Thương tại đây.
    Những lợi thế trên được kỳ vọng sẽ giúp Khu công nghiệp Hiệp Thạnh - Giai đoạn 1 dễ dàng thu hút nhiều khách hàng ngay khi bắt đầu nhận ký MoU cho thuê đất. Hiện KBSV đánh giá Cao su Việt Nam có thể tiến hành cho thuê đất tại khu công nghiệp này từ năm 2025.
    Theo kế hoạch, công ty mẹ - Cao su Việt Nam dự kiến sẽ chi 1.146 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển trong năm nay, phần lớn là để đầu tư vào Khu công nghiệp Hiệp Thạnh - Giai đoạn 1.
    Về định hướng trung và dài hạn, Cao su Việt Nam tiếp tục tập trung đầu tư vào các dự án khu công nghiệp tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Hiện doanh nghiệp này đang đang tích cực hoàn thiện hồ sơ pháp lý của loạt dự án khu công nghiệp.
    Trong đó, Khu công nghiệp Rạch Bắp - Giai đoạn 2 với quy mô 360 ha tại tỉnh Bình Dương (Cao su Việt Nam sở hữu 93% vốn) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định quy hoạch và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư.
    Đối với Khu công nghiệp Minh Hưng 3 mở rộng với quy mô 577 ha tại tỉnh Bình Phước (Cao su Việt Nam sở hữu 55% vốn), Cao su Việt Nam đã hoàn thành Báo cáo tiền khả thi và trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Giá HRC tại Bắc Mỹ cao gấp đôi Việt Nam, Thép Nam Kim (NKG) hưởng lợi lớn

    20/03/2024 lúc 07:30 (GMT) Theo dõi Tạp chí công thương trên [​IMG]
    TCCT Dự kiến mức lợi nhuận năm nay của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã cổ phiếu NKG) có thể cao gấp hơn 7 lần so với năm 2023 nhờ hưởng lợi từ chênh lệch giá HRC tại Việt Nam với các khu vực khác.
    Chênh lệch giá HRC thúc đẩy kênh xuất khẩu

    [​IMG]
    Biên lợi nhuận của Thép Nam Kim trong năm nay dự kiến sẽ quay về như mức trước khi xảy ra đại dịch.
    Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã cổ phiếu NKG - sàn HoSE) đã trải qua thời kỳ đầy thách thức khi doanh thu và biên lợi nhuận đều sụt giảm mạnh trong giai đoạn 2022 – 2023.
    Theo đánh giá mới đây của VNDirect Research, lợi nhuận của Thép Nam Kim sẽ hồi phục ấn tượng trong giai đoạn 2024 - 2025 với mức trung bình lên đến 1.000 tỷ đồng/năm khi nhu cầu thép tiếp tục ấm lên. Trong đó, riêng năm 2024, dự phóng lợi nhuận của doanh nghiệp này sẽ đạt 853 tỷ đồng, cao gấp 7,2 lần so với mức thực hiện của năm 2023.
    Cụ thể, VNDirect Research đánh giá biên lợi nhuận của Thép Nam Kim trong năm nay sẽ tăng trở lại mức trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, tương ứng mức 6 - 7% nhờ hưởng lợi từ việc chênh lệch giá xuất khẩu giữa Việt Nam và Mỹ.
    Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại khu vực Bắc Mỹ duy trì ở mức cao liên tục trong 03 tháng qua, ở vùng giá 1.100 USD/tấn, gấp đôi so với giá HRC của Việt Nam, do thiếu hụt tôn mạ tại Mỹ sau khi Nghiệp đoàn công nhân ngành ô tô Mỹ (UAW) chấm đứt đình công, quay lại sản xuất. Trong khi đó, giá vận chuyển tương đối ổn định.
    [​IMG]
    Chênh lệch giá HRC giữa Việt Nam và các khu vực trên thế giới (USD/tấn). (Nguồn: Bloomberg, VNDirect Research)
    Chênh lệch giá cao giữa các khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu thép HRC và các sản phẩm hạ nguồn của thép HRC như tôn mạ từ Việt Nam sang Mỹ, thậm chí cả khu vực EU.
    Bên cạnh đó, theo đánh giá của Fitch Ratings, nhu cầu sử dụng thép trên toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng ở hầu hết các khu vực trong năm 2024 với mức tiêu thụ tăng thêm từ 20 - 30 triệu tấn so với năm 2023. Trong đó, nhu cầu tại khu vực Đông Nam Á và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ở mức sôi động.
    Với việc đang nắm giữ 23% thị phần xuất khẩu tôn mạ cả nước vào cuối năm 2023, hoạt động xuất khẩu của Thép Nam Kim dự kiến sẽ tăng trưởng tích cực trong thời gian tới. Kênh xuất khẩu đóng góp khoảng 50 - 60% tổng doanh thu của Thép Nam Kim.
    Động lực tăng trưởng mới từ mảng thép mạ cao cấp

    [​IMG]
    Thị phần tiêu thụ tôn mạ tại thị trường trong nước từ năm 2016 đến nay giữa Tập đoàn Hoa Sen (HSG), Thép Nam Kim (NKG) và Tôn Đông Á (GDA). (Nguồn: FiinPro, VNDirect Research)
    Đối với thị trường trong nước, hoạt động tiêu thụ của Thép Nam Kim dự kiến sẽ tăng tốc kể từ nửa cuối năm trở đi khi thị trường bất động sản tiếp tục hồi phục và Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công.
    Trong đó, mặt bằng lãi suất cho vay hiện đã chạm đáy sẽ kích thích nhu cầu mua nhà và đầu tư bất động sản, kéo theo đó là sự phục hồi của hoạt động xây dựng dân dụng - lĩnh vực sử dụng nhiều nhất các sản phẩm tôn mạ. Đồng thời, các dự án đầu tư công của Chính phủ sẽ giúp gia tăng tỷ lệ đô thị hoá, dẫn đến nhu cầu nhà ở tăng cao hơn trong những năm tới đây.
    Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, nhu cầu thép của Việt Nam có thể đạt mức bình quân đầu người là 290 kg vào năm 2030 với dân số dự phóng là 104 triệu người tương đương tăng trưởng kép (CAGR) 6%. Qua đó, mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn cho các doanh nghiệp tôn mạ như Thép Nam Kim.
    [​IMG]
    Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu NKG của Thép Nam Kim từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)
    Xem thêm: "Dừng đầu tư vào Nhà máy Ống thép, Thép Nam Kim (NKG) muốn dồn lực cho mảng thép mạ cao cấp?" trên Tạp chí Công Thương tại đây.
    Trong trung hạn, động lực tăng trưởng của Thép Nam Kim sẽ đến từ việc mở rộng sang phân khúc thép mạ cao cấp thông qua việc triển khai Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với quy mô 1,2 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng.
    Dự kiến nhà máy này sẽ bắt đầu được triển khai trong năm 2024, kéo dài qua 3 giai đoạn (công suất 400.000 tấn/giai đoạn), và sẽ hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2026. Sản phẩm mới sẽ là thép mạ sử dụng trong các thiết bị điện gia dụng, đòi hỏi kỹ thuật sản xuất cao hơn so với sản phẩm tôn mạ hiện nay của Nam Kim (chủ yếu dùng trong xây dựng).
    Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp Thép Nam Kim nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh thu và ổn định biên lợi nhuận nhờ tận dụng lợi thế chi phí sản xuất thép thấp tại Việt Nam.
    Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Lên kế hoạch IPO mảng nhựa & ống thép, đặt mục tiêu lãi tăng 16 lần
    Duy Quang
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Đón đầu làn sóng FDI, Sonadezi Châu Đức (SZC) muốn chi hơn 1.000 tỷ đồng để làm khu công nghiệp

    22/03/2024

    Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã cổ phiếu SZC) hiện muốn chi 1.090 tỷ đồng để giải phóng gần 93 ha đất công nghiệp trong bối cảnh làn sóng FDI đổ về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng mạnh.
    Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã cổ phiếu SZC - sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 5/4.
    Theo đó, Sonadezi Châu Đức dự kiến sẽ chi 1.090 tỷ đồng để bồi thường và giải phóng mặt bằng khu công nghiệp với diện tích 92,99 ha. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng có kế hoạch chi 449 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.
    Trong đó, dự kiến 200 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư cho khu đô thị, 239 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, 9 tỷ đồng đầu tư Sân golf Châu Đức và 620 triệu đồng còn lại cho Dự án BOT Đường 768.
    [​IMG]
    Trong số các doanh nghiệp niêm yết, Sonadezi Châu Đức hiện sở hữu quỹ đất khu công nghiệp lớn thứ 3 toàn khu vực miền Nam.

    Sonadezi Châu Đức hiện đang quản lý quỹ đất thương phẩm với diện tích 1.109 ha và diện tích đất còn lại là 560 ha. Quỹ đất này giúp Sonadezi Châu Đức trở thành nhà phát triển khu công nghiệp niêm yết lớn nhất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đứng thứ 3 toàn khu vực miền Nam (sau Becamex IDC và Đầu tư Sài Gòn VGR).​

    Với quỹ đất sẵn sàng cho thuê lớn, Sonadezi Châu Đức hưởng lợi trực tiếp từ việc dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực.
    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2,8 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 2 tháng trong 5 năm qua.
    Trong đó, vốn FDI đổ vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 392 triệu USD, tăng 5,4 lần so với cùng kỳ năm 2023 giúp cho tỉnh này xếp thứ 4 trong số các tỉnh thu hút nhiều vốn FDI nhất cả nước.
    Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vệ tinh đã đạt mức cao, trên 86% tính đến cuối năm 2023; trong đó, tại TP.Hồ Chí Minh, đã gần như được lấp đầy toàn bộ. Do đó, trong giai đoạn sắp tới, dòng vốn FDI sẽ có xu hướng dịch chuyển nhiều hơn về Bà Rịa - Vũng Tàu, một trong 5 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với tỷ lệ lấp đầy mới chỉ ở mức 81%.
    Những ngành nghề kinh doanh chủ đạo tại Khu công nghiệp Châu Đức như linh kiện điện tử, thiết bị điện, dệt may là những ngành nghề có lợi thế trong việc thu hút vốn đầu tư FDI, qua đó, đảm bảo doanh số cho thuê của khu công nghiệp này trong các năm tiếp theo.
    [​IMG]
    Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu SZC của Sonadezi Châu Đức từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)


    Đồng thời, Khu công nghiệp Châu Đức sở hữu vị trí đắc địa khi chỉ cách các siêu dự án hạ tầng như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 15km, sân bay Long Thành 53km, hay cảng Cái Mép 25km, giúp tăng tính hấp dẫn đối với các dự án FDI quy mô lớn.
    Trong năm nay, Sonadezi Châu Đức lên kế hoạch doanh thu 881 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 228 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,4% và 4% so với mức thực hiện của năm 2023.
    Theo đó, mảng cho thuê đất công nghiệp dự kiến đóng góp 71% vào tổng doanh thu của Sonadezi Châu Đức; mảng kinh doanh bất động sản dân dụng đóng góp 14%; mảng kinh doanh sân golf đóng góp 6%; còn lại đến từ hoạt động khác.
    Về mức cổ tức, Sonadezi Châu Đức dự kiến trình cổ đông xem xét và thông qua việc chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu SZC sẽ được nhận 1.000 đồng cổ tức. Ước tính, công ty sẽ cần chi khoảng 120 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.
    KCN Tràng Duệ 3 của Đô thị Kinh Bắc (KBC) có thể sắp được chính thức phê duyệt
  7. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    7.817
    GVR 6 X là hiện thực , nhất tri lớn
  8. tony_nguyen

    tony_nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    677
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Lật mặt như bánh tráng:D@};-
    VND xử lý nhanh tốt cho TT chung:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 26/03/2024, Bài cũ: 26/03/2024 ---
    PDR,GEX,GVRVGC,SZC.. người đẹp nào tím:drm1@};-
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    VNDirect có thể hoạt động trở lại sớm nhất vào sáng 28/3

    THỨ 3 , 26/03/2024,


    UBCKNN gấp rút chỉ đạo sau sự cố xảy ra tại VNDIRECTHệ thống của VNDirect bị tê liệt, Ủy ban chứng khoán nói gì?HoSE ngắt kết nối giao dịch với VNDIRECT
    Đại diện VNDirect cho biết, nhanh nhất đến sáng thứ năm (28/3), sự cố của công ty chứng khoán này có thể khắc phục hoàn toàn và hệ thống hoạt động trở lại.

    Trả lời VTC News sáng 26/3, đại diện truyền thông của VNDirect cho biết: “Hiện công ty đang tiếp tục làm việc với đối tác để khắc phục toàn bộ lỗi hệ thống đã xảy ra. Phía đối tác cho biết, nhanh nhất đến sáng thứ năm (28/3) là có thể khắc phục được sự cố và hoạt động trở lại”.
    Về chính sách hỗ trợ khách hàng, vị đại diện trả lời: “Hiện chưa thể đánh giá được khách hàng bị ảnh hưởng như thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tìm hiểu, đánh giá để xem xét, đề xuất chính sách phù hợp”

    Trước đó, từ sáng sớm, trên website của VNDirect đã đăng tải thông báo với nội dung: ​
    "Hệ thống VNDirect hiện đang trong quá trình khắc phục và kết nối trở lại. Toàn bộ thông tin và tài sản của khách hàng đều được đảm bảo trạng thái an toàn, không bị ảnh hưởng.​

    Sự cố chỉ gây ảnh hưởng đến việc giao dịch hiện tại của quý khách hàng. Chúng tôi đang tiến hành kết nối lại hệ thống, do dữ liệu quá lớn nên mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện của quý khách hàng và rất mong nhận được sự thông cảm".
    [​IMG]

    Đại diện VNDirect cho biết hệ thống có thể hoạt động trở lại sớm nhất vào sáng 28/3. (Ảnh minh họa)
    Như vậy, hệ thống giao dịch trực tuyến của công ty đã ngừng hoạt động từ 10h sáng 24/3 đến nay, sau khi bị đối tượng từ bên ngoài tấn công.
    Trong phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, hàng triệu khách hàng của VNDirect không thể giao dịch qua hệ thống này. Trước đó, công ty thông báo đến sáng 25/3 đã khắc phục sự cố, đang trong quá trình kết nối lại giao dịch và kỳ vọng sẽ khôi phục trở lại vào đầu giờ chiều 25/3.
    Trong khi VNDirect chưa thể kết nối thì website của nhiều công ty có liên quan đến công ty này cũng không thể truy cập được. Cụ thể, nhà đầu tư khi truy cập vào website của Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) chỉ nhận được thông báo xác nhận hệ thống bị tấn công.
    Website của các công ty như: Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM), Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA), Công ty cổ phần Thực phẩm Homefood cũng không thể truy cập.
    Trong bối cảnh này, dù được cam kết rằng tài sản và thông tin cá nhân không bị ảnh hưởng nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn lo lắng khi tình trạng không thể giao dịch bị kéo dài.
    Trên mội hội nhóm đầu tư chứng khoán gần 500.000 thành viên, tài khoản Mạn Nhi bày tỏ: “ Nhà đầu tư dùng app VNDIRECT nay như ngồi trên đống lửa. 10 cổ phiếu của tôi sập gần sàn mà chỉ biết trơ mắt nhìn, không thể làm gì. Cho hỏi mai tôi lên trụ sở đăng ký bán liệu còn được không? ”.
    Nhà đầu tư Khang Duy cũng bình luận: “ Không vào được hệ thống không thể giao dịch, chuyển tiền với rút tiền cũng không được. Tài sản khác gì bị đóng băng ".
    Nhà đầu tư Quyên Quyên thì nói: “ Mở lại là tôi bán sạch, yếu kém thế này, tôi mất cả trăm triệu ”.
    Trong khi đó, nhà đầu tư Tùng Nguyễn đưa ra nhận định: “ Nếu không xử lý nhanh chóng thì một lượng tiền đáng kể đổ vào thị trường sẽ mất, trong thời gian VND khắc phục hệ thống ”.
    Theo nguồn tin của VTC News , đại diện Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ *******) cho biết, đơn vị hiện đang điều tra, xác minh việc hệ thống của VNDirect bị tấn công.
    Còn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng đã lên tiếng cảnh báo về sự cố của VNDirect. Theo đó, UBCKNN yêu cầu các công ty đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), cơ sở dữ liệu dự phòng hoạt động an toàn và liên tục theo quy định.
    Chủ động rà soát, kiểm tra ngay các phương án bảo mật cho hệ thống CNTT của công ty, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán và các hệ thống có kết nối mạng Internet để kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật (nếu có).
    Thực hiện kiểm tra các quy trình giao dịch trực tuyến; quy trình kiểm soát rủi ro; quy trình sao lưu dự phòng hệ thống, dữ liệu; quy trình quản trị vận hành các hệ thống CNTT; xây dựng các biện pháp ứng phó và khắc phục các rủi ro về an toàn bảo mật tiềm ẩn.
    Trong trường hợp công ty phát hiện các dấu hiệu mất an toàn bảo mật phải chủ động, tập trung nguồn lực để xử lý, khắc phục.
    UBCKNN cũng yêu cầu các công ty nghiêm túc, khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, phương án khắc phục (nếu có) cho UBCKN và các đơn vị có liên quan trước ngày 1/4/2024.

Chia sẻ trang này