TT chung chuẩn bị vào sóng tăng quanh 1400 điểm sóng lớn nhất cho 2022 !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 16/09/2022.

2515 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 11:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15762 lượt đọc và 95 bài trả lời
  1. MaTuoc

    MaTuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2016
    Đã được thích:
    2.904
    Ck thế giới hàng trăm năm nay nó vẫn vậy, khủng hoảng, suy thoái, chiến tranh, dịch bệnh thì cuối cùng vẫn đi tìm đỉnh cao mới. Nó vẫn cứ phát triển thôi, sau 3-5-10 năm nữa lại thấy những cơn bão qua đi nó như là gió thoảng mây bay:))
    BigDady1516 thích bài này.
  2. khangsinh

    khangsinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    17.306
    Chuẩn, có điều là phải có tiền để mua khi giá thấp, chỉ đơn giản thế thôi mà đa số anh em đều ko làm dc :)
    BigDady1516MaTuoc thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Chủ tịch Quốc hội: Ổn định kinh tế vĩ mô như yếu tố ''bất biến'' để ứng ''vạn biến" tình hình thế giới
    ĐINH THƠM
    12:03 18/09/2022
    Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước đang và sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô như yếu tố ''bất biến'' để ứng với ''vạn biến’'' của tình hình kinh tế quốc tế.

    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Bắc
    [​IMG]
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 - Ảnh: Quốc hội
    Phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề ‘’Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững’’ sáng 18/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá thành công của Diễn đàn Kinh tế 2021 với chủ đề “Phục hồi và phát triển bền vững” đã để lại nhiều bài học quý, nhiều luận cứ khoa học có tính thực tiễn.

    Nhiều gợi ý chính sách tại diễn đàn trên đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu để xây dựng, ban hành các quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt, ứng phó kịp thời với bối cảnh, tình hình mới.

    Chủ tịch Quốc hội khẳng định chính nhờ các quyết sách đúng đắn, kịp thời của Trung ương, Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục ổn định và đạt được những kết quả rất tích cực, quan trọng.

    Theo đó, sau khi GDP giảm sâu trong quý 3/2021 (âm 6,02%) - mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP - tăng trưởng từng bước phục hồi từ quý 4/2021 và phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm 2022 đến nay. Trong 8 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội Việt Nam tiếp tục phục hồi mạnh mẽ với nhiều điểm sáng. Các tổ chức quốc tế như WB, IMF, ADB... dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam từ 6,7-7,5%, lạm phát dưới 4%.

    Mới đây, trong tháng 8/2022, tổ chức xếp hạng tín dụng Moody’s dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 8,5% năm 2022, mức cao nhất ở khu vực Châu á - Thái Bình Dương và vào ngày 6/9/2022 tổ chức này nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2, triển vọng ổn định. Việt Nam là quốc gia duy nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và là một trong 4 quốc gia trên thế giới được Moody’s nâng bậc tín nhiệm kể từ đầu năm đến nay.

    Tuy vậy, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam đang và sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn; việc giữ vững, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô mà nói rộng hơn là nâng cao năng lực chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế, thúc đẩy, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội còn rất nhiều thách thức như rủi ro, thách thức do suy giảm kinh tế, bất ổn tài chính trên thế giới.

    Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, một số cấu phần của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội triển khai còn chậm, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra tại Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ. Giải ngân đầu tư công còn chậm và vẫn là điểm nghẽn, đến hết tháng 8 mới chỉ đạt 39,2%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021.


    "Lạm phát tăng chậm lại song vẫn duy trì ở mức cao và áp lực tăng trở lại khi hoạt động kinh tế trở lại bình thường. Nợ xấu tiềm ẩn, xử lý các tổ chức tín dụng, ngân hàng yếu kém, cơ cấu lại hệ thống tài chính - ngân hàng còn nhiều thách thức, khó khăn; thị trường tiền tệ, chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp...), thị trường bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro, phát triển thiếu lành mạnh, bền vững", Chủ tịch Quốc hội lo ngại.

    Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, tăng cường khả năng chống chịu và tự cường của nền kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu, nhất là do kinh tế nước ta có độ mở rất lớn và tình hình thế giới, khu vực luôn có biến động bất thường, khó dự báo. Bài học thực tiễn qua hơn 35 năm đổi mới, kể cả trong những giai đoạn khó khăn, thử thách khắc nghiệt như trong 2 năm qua có thể nói rằng bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô như là yếu tố “ bất biến’’ để ứng với “ vạn biến’’ của tình hình kinh tế quốc tế.

    Xuất phát từ tình hình đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cân nhắc, quyết định lựa chọn vấn đề “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững" làm chủ đề cho Diễn đàn năm 2022 và điều chỉnh tên gọi là Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2022 để bảo đảm tính toàn diện và sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội.

    Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng, bối cảnh tình hình kinh tế, tài chính, tiền tệ khu vực, thế giới; dự báo xu hướng trung hạn, dài hạn; đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng kinh tế - xã hội, nhất là tình hình kinh tế vĩ mô, năng lực chống chịu của nền kinh tế Việt Nam; tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ.

    Cùng với đó, nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế và đề xuất chính sách cho Việt Nam trong củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, tăng cường năng lực chống chịu và tự cường của nền kinh tế, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong năm 2023 và định hướng cho cả nhiệm kỳ 2021-2025.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Mở hướng cơ chế giảm tải áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp
    TUẤN VIỆT
    13:11 18/09/2022
    Một hướng mở, một hướng "thắt" trong cơ chế mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ...

    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Bắc
    [​IMG]
    Việc cho phép mục đích phát hành TPDN để cơ cấu lại nợ là điểm nhấn đáng chú ý trong Nghị định 65/2022/NĐ-CP (Ảnh minh họa)
    Như lộ trình chuyên gia dự tính tại tọa đàm BizLIVE tổ chức vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) ra thị trường quốc tế.

    Theo đó, Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi quy định về mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành trong việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu đúng mục đích.

    Trong đó, mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

    Việc doanh nghiệp được phép phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ sẽ có tác động tạo điều kiện giảm tải áp lực của lượng trái phiếu đáo hạn sắp tới (khoảng 144.500 tỷ đồng năm 2022, lần lượt ở mức 271.400 tỷ đồng và 329.500 tỷ đồng cho 2 năm 2023-2024, theo dữ liệu của Bộ Tài chính).

    Nghị định mới yêu cầu doanh nghiệp phải nêu cụ thể mục đích phát hành tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.

    Bổ sung nguyên tắc phát hành trái phiếu

    Nghị định 65/2022/NĐ-CP vừa bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 5 về nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu.

    Cụ thể, đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu quy định tại Điều 6 Nghị định này khi đáp ứng 2 quy định.

    Thứ nhất, được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua; thứ 2, được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

    Thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.

    Mệnh giá trái phiếu cũng được sửa đổi tăng từ 100 nghìn đồng hoặc bội số của 100 nghìn đồng lên 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng.

    Theo đó, Nghị định 65/2022/NĐ-CP nêu rõ: Trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá là 100 triệu đồng Việt Nam hoặc bội số của 100 triệu đồng Việt Nam.

    Quy định rõ cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

    Một hướng "thắt" đã định hình cụ thể. Nghị định 65/2022/NĐ-CP bổ sung cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là đối tượng được phép đầu tư và giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ.

    Cụ thể, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán.


    Trong đó, tổ chức có trách nhiệm xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, ngoại trừ việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại điểm d khoản này.

    Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán để mua TPDN phát hành riêng lẻ phải đảm bảo danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch do nhà đầu tư nắm giữ có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại.

    Trong đó, việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại điểm này có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày được xác nhận.

    Bổ sung quy định về Đại diện người sở hữu trái phiếu

    Nghị định 65/2022/NĐ-CP bổ sung quy định về đại diện người sở hữu trái phiếu để tăng cường việc giám sát mục đích sử dụng vốn trái phiếu của doanh nghiệp phát hành cũng như tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành.

    Theo đó, đại diện người sở hữu trái phiếu thực hiện chế độ báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán định kỳ hàng quý, hàng năm và báo cáo trong trường hợp phát hiện tổ chức phát hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.

    Đại diện người sở hữu trái phiếu có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán và quy định tại Điều 14 Nghị định này khi cung cấp dịch vụ đại diện người sở hữu trái phiếu. Đồng thời, chịu sự quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

    Với trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Sửa thời hạn công bố thông tin, tăng cường tính minh bạch

    Nghị định 65/2022/NĐ-CP cũng sửa đổi một số quy định về thời hạn và nội dung công bố thông tin nhằm khắc phục những bất cập thời gian vừa qua, đồng thời tăng cường tính minh bạch của doanh nghiệp phát hành trái phiếu và việc sử dụng vốn phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

    Cụ thể, thời hạn công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu được quy định rút từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Nghị định quy định: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

    Trường hợp doanh nghiệp chào bán không thành công hoặc hủy đợt chào bán trái phiếu, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc phân phối trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán.

    Theo báo cáo mới đây từ Bộ Tài chính, năm 2022, khối lượng trái phiếu đáo hạn vào khoảng 144.500 tỷ đồng, trong đó khối lượng trái phiếu bất động sản đáo hạn chiếm 43,2% (khoảng 62.470 tỷ đồng), khối lượng trái phiếu các tổ chức tín dụng đáo hạn vào khoảng 29.160 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng khối lượng trái phiếu đáo hạn.

    Sang tới năm 2023 và năm 2024, khối lượng trái phiếu đến hạn tăng hơn rất nhiều, lần lượt ở mức 271.400 tỷ đồng và 329.500 tỷ đồng. Trong đó, tổng khối lượng trái phiếu bất động sản đến hạn là 207.800 tỷ đồng.

    Trước thời điểm Nghị định 65/2022/NĐ-CP được ban hành, việc phát hành thêm trái phiếu với mục đích đảo nợ có dấu hiệu tắc nghẽn.

    Nếu như trong quý 1/2022, doanh nghiệp bất động sản và xây dựng là nhóm phát hành mạnh nhất, chiếm lần lượt 50,98% và 18,87%, thì sang những tháng gần đây, hoạt động phát hành trái phiếu ở nhóm này chỉ diễn ra "nhỏ giọt" - gây áp lực không nhỏ lên nhóm này nếu muốn duy trì dòng tiền kinh doanh.
    BGR thích bài này.
  5. BB8700F

    BB8700F Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2020
    Đã được thích:
    1.336
    Này là sói mới đẻ chứ sói già gì trời :))
    BigDady1516 thích bài này.
  6. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    48.655
    Cuối tuần nhiều tin tốt quá!
    BigDady1516BGR thích bài này.
    npp2010 đã loan bài này
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Chủ tịch Quốc hội: Chú trọng cơ cấu tín dụng, đưa vốn vào nền kinh tế thực
    Nguyễn Lê 18/09/2022 19:56
    Bên cạnh giới hạn tổng mức tín dụng, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cần chú trọng về cơ cấu và chất lượng tín dụng để đưa vốn vào nền kinh tế thực.
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bê mạc Diễn đàn.
    Với thông điệp nhất quán về kiên định ổn định vĩ mô, bên cạnh giới hạn tổng mức tín dụng còn cần chú trọng về cơ cấu và chất lượng tín dụng, tính toán cơ cấu tín dụng để đưa vốn vào nền kinh tế thực.

    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh thông điệp trên trong phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022, chiều muộn 18/9.

    Ông Vương Đình Huệ cho biết, Diễn đàn đã thu hút sự quan tâm rất lớn của xã hội, của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh hơn 450 đại biểu tham dự trực tiếp, Diễn đàn còn được kết nối 6 học viện và trường đại học. Riêng phiên làm việc buổi sáng đã thu hút hơn 1 triệu view tương tác liên quan đến Diễn đàn.

    Diễn đàn ghi nhận nhiều ý kiến nhưng đánh giá tình hình thế giới và Việt Nam thống nhất rất cao. Theo đó, hậu quả nặng nề cả về kinh tế - xã hội của đại dịch Covid-19 cơ bản kiểm soát và mở cửa trở lại trên đà phục hồi, nhưng cũng phát sinh những tình huống mới, vẫn có nguy cơ dịch chồng dịch, Chủ tịch Quốc hội nói.

    Lãnh đạo Quốc hội nói thêm về bối cảnh, đầu năm 2022 xung đột địa chính trị làm trầm trọng thêm những khó khăn, thế giới phải đương đầu về đứt gãy chuỗi cung ứng làm giá năng lương và lương thực tăng cao. Yếu tố đình đốn và lạm phát tăng cao. Tăng trưởng năm 2022 giảm một nửa so với năm 2021, còn lạm phát tăng gấp đôi, nhất là tại các nền kinh tế lớn, trong số đó có nhiều đối tác lớn của Việt Nam.

    Ngược dòng thế giới, Việt Nam đạt tăng trưởng cao, lạm phát thấp, dự báo tăng trưởng trên 7%, lạm phát có thể kiểm soát ở mức dưới 4%. Dù Việt Nam có độ mở lớn với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gấp 2 lần GDP, Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

    Điểm lại một số vấn đề cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề cập nhiều ý kiến cho rằng, lạm phát cao của thế giới là do đứt gãy nguồn cung mà không phải do chính sách tiền tệ.

    Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, tùy từng giai đoạn nguyên nhân của lạm phát có lúc do yếu tố đứt gãy nguồn cung, có lúc có yếu tố tiền tệ và có lúc có sự tác động cả hai yếu tố. Do đó, để có thể thực hiện kiên định chính sách đang thực thi trong chính sách tài khóa, mở rộng dư địa, kiên định chính sách tiền tệ chặt chẽ song vẫn có sự linh động, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần phải đánh giá được nguyên nhân, thực trạng.

    Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan liên quan lưu ý để nghiên cứu phân tích đối với nhận định cho rằng dự toán thu ngân sách quá thận trọng khiến cho Việt Nam tự thu hẹp không gian của chính sách tài khóa.

    Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, với thông điệp nhất quán về kiên định ổn định vĩ mô, thì bên cạnh việc tiếp tục tính tổng mức tín dụng còn cần chú trọng về cơ cấu và chất lượng tín dụng, tính toán cơ cấu tín dụng để đưa vốn vào khu vực kinh tế thực.

    Đồng thời các ngân hàng cần tăng cường doanh thu dịch vụ gia tăng phi tín dụng, tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng...

    Nhắc đến các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, bất động sản… Chủ tịch Quốc hội nêu rõ các loại thị trường đều là mạch máu của nền kinh tế. Do đó cần bảo đảm lưu thông lành mạnh bền vững, tiếp tục hoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực, khắc phục khiếm khuyết và tạo điều kiện phát triển các loại thị trường, thông suốt thị trường trong nước và kết nối với quốc tế.

    Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, một trong những kết quả đạt được tại Diễn đàn là các ý kiến đều thống nhất rằng: ngoài tập trung các mục tiêu trước mắt nhưng không quên mục tiêu dài hạn là tái cơ cấu nền kinh tế, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 10 năm như định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

    Cần tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật trong đó có thể chế, chính sách về đất đai. Cùng với đó là vấn đề quy hoạch và liên kết phát triển vùng và khu vực, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…là những vấn đề được quan tâm đặt ra tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội điểm lại.

    Trước đó, trong phiên toạ đàm buổi chiều, ông Phạm Thanh Hà, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, điều hành chính sách tiền tệ nói chung phải giải bài toán tổng thể với nhiều yếu tố: mục tiêu quan trọng nhất là góp phần kiểm soát lạm phát, an toàn cho các ngân hàng thương mại, thanh khoản cho các thị trường tiền tệ, ngoại hối. Các biến số như lãi suất, tỷ giá… đều được đưa vào trong bài toán điều hành tổng thể này.

    Thực tế điều hành năm 2022, theo ông Hà, tình hình thế giới biến động khó lường, phức tạp ngoài dự đoán, chưa có tiền lệ. Do vậy, các biến số này khiến rủi ro cho các nền kinh tế, hệ thống tài chính ngân hàng rất lớn.

    Để chống lạm phát khiến các ngân hàng Trung ương phải tăng nhanh, mạnh lãi suất, dẫn tới nguy cơ đình đốn - suy thoái.

    Bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước gặp nhiều khó khăn trong điều hành, thực tế 8 tháng đã sử dụng nhiều biện pháp ổn định thị trường tiền tệ, lãi suất, cố gắng không bị cuốn theo vòng xoáy mất giá nội tệ như nhiều nước, cố gắng giữ giá trị ổn định tương đối của tiền đồng.

    Cho rằng, con số lạm phát hiện nay tạm yên tâm song ông Hà cũng nhận định áp lực lạm phát lớn, không thể chủ quan trong điều hành.

    Về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, ông Hà cho rằng, dù đây là biện pháp hành chính nhưng thể hiện hiệu quả trong ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, góp phần kiểm soát lạm phát. Trước năm 2011, tăng trưởng tín dụng rất cao, trên 30%; nhưng 10 năm trở lại đây Ngân hàng Nhà nước cố gắng điều hành 12-14%, góp phần ổn định vĩ mô 10 năm qua.

    Cách đây hai hôm khi làm việc với các ngân hàng thương mại đều nhận thấy chưa thể bỏ được hạn mức tăng trưởng tín dụng trong ngắn hạn, ông Hà thông tin.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Quá chuẩn Cụ ạ :drm1@};-
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Có vẻ rồi đấy :-bd@};-
  10. GaBeo888888

    GaBeo888888 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/01/2022
    Đã được thích:
    1.470
    50 50 lắm, 1 nhịp 1k2 nữa thì cũng mệt đấy, dư giả thì chơi, DCA thì chưa nên
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này