TT còn lên mạnh vượt vũ môn 550 dích 600 tháng 9 và 1000 cuối năm !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 22/08/2008.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1958 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. TIGER99VST

    TIGER99VST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    0
    chú này nói chẳng thấy mệt à....chả hiểu ông bà chú ở nhà có bị giật mình không?
    chú thì coi như bỏ đi rồi.....nhưng bố mẹ chú có tội gì đâu?
  2. ilu1456

    ilu1456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Hề hề chú TAD hô down mãi mỏi rồi nên chuyển sang hô up để đổi ờ thế tạo cảm giác mới đây. Vote cho chú vì lòng nhiệt tình.
  3. infocuscorp

    infocuscorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Các bác đọc báo cáo của ANZ và Citi sau mấy ngày khởi sắc nè, bọn này thay đổi giọng nhanh lắm,

    http://www.chungkhoan360.vn/Reports.aspx
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Khà khà tội gì không biết nhưng tội sau 1 tháng ra nhiều xiền thế = 10 năm đi làm khà khà mua đi các cáo thủ đã pR trên f319 - mua đi những bà con máu me - lòng tham trỗi dật TAd mong bà con và NB thắng lớn đợt UP TREN lên 600 ròi 1000 POINT vào cuối năm . Chúc mọi người thắng lớn trong khi nhiều trò hay diễn ra !
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Mua nhiều nhé bà con khà khà 1 con bài tuyệt chiêu !

    SCIC sẽ rút bớt vốn ở hơn 700 doanh nghiệp





    Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa đề nghị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tăng cường thoái vốn tại phần lớn số doanh nghiệp cổ phần hóa mà tổng công ty này đang quản lý. Chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước cũng được yêu cầu tách bạch khỏi chức năng quản lý.



    Theo đó, SCIC sẽ chỉ giữ lại vốn tại khoảng 100 doanh nghiệp lớn và làm ăn hiệu quả nhất, và thoái vốn tại 754 doanh nghiệp cổ phần hóa mà "siêu tổng" đang nắm giữ. Các công ty được bán đí sẽ chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó Nhà nước không cần nắm giữ cồ phần chi phối.

    Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu SCIC sớm nghiên cứu lộ trình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp địa phương, các đơn vị kinh doanh độc lập của các Bộ đã cổ phần hóa một cách hiệu quả.

    Tại buổi thảo luận đầu tiên về thực hiện chính sách xử lý đất đai, mua bán cổ phiếu trong cổ phần hóa doanh nghiệp chiều 21/8, ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, hiện SCIC chưa đủ sức quản lý số lượng doanh nghiệp quá lớn được bàn giao, trong khi một số địa phương có xu hướng buông lỏng quản lý sau cổ phần hoá.

    Theo quy định, doanh nghiệp sau cổ phần hóa tại địa phương và các công ty độc lập trực thuộc các Bộ sẽ bàn giao vốn nhà nước về cho SCIC quản lý. Khi doanh nghiệp mới cổ phần hóa, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của Nhà nước là 51%. Về sau, tỷ lệ giảm dần theo lộ trình khi SCIC thoái vốn, thông qua việc tổng công ty này bán bớt cổ phần tại các doanh nghiệp.

    Tính đến tháng 6/2008, SCIC đã tiếp nhận 876 doanh nghiệp với lượng vốn nhà nước 8.035 tỷ đồng. Tính toán sơ bộ cho thấy, khoảng 40% trong số này có tỷ suất lợi nhuận thấp, và 10% làm ăn thua lỗ.

    Đến nay "siêu tổng" đã thoái vốn tại 45 doanh nghiệp theo duy nhất cơ chế đấu giá. Tuy nhiên, quá trình đấu giá với nhiều khâu như tư vấn, định giá thường tốn nhiều thời gian. Trung bình quá trình thoái vốn tại mỗi doanh nghiệp mất khoảng 3-5 tháng.

    Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho hay, tới đây Bộ Tài chính sẽ chuyển chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ cơ quan quản lý sang cơ quan kinh doanh. SCIC sẽ chỉ làm đầu mối quản lý phần vốn nhà nước tại các tập đoàn kinh tế, công ty mẹ sau cổ phần hoá. Đây sẽ là cơ sở để xoá bỏ chế độ chủ quản đối với doanh nghiệp.

    Bộ Tài chính cũng đề xuất, khi các công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp thành viên, công ty con thuộc tổng công ty, thì các đơn vị này tiếp tục đại diện chủ sở hữu. Còn phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần sẽ nằm trong vốn chủ sở hữu của tổng công ty.

  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Dạo quanh F319 nhiều nick PR cho CP nhể ! Hay đây Toàn các chú cầm cổ cả mong TT UP mạnh thì nó sẽ mạnh lắm đây . Mua nhanh gọi điện thoại tối nay ngày mai để thứ 2 , 3 mua nhanh nhé . Tuyệt TT còn phi khiếp lắm !
  7. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Quỹ đầu tư khuyên mua thì... bán


    ?oBác sĩ, luật sư khuyên bạn làm gì thì bạn nên làm theo, nhưng các quỹ đầu tư khuyên mua cổ phiếu thì bạn nên bán nó đi?.



    Đó là khẳng định của tiến sĩ Mark Mobius, Chủ tịch HĐQT Quỹ Templeton (Mỹ), tại buổi hội thảo về đầu tư diễn ra ngày 22-8, tại TPHCM.

    Theo ông Mark Mobius, những nhà đầu tư (NĐT) cá nhân, nhỏ lẻ thường quan tâm đến việc khi nào thị trường tăng, còn các quỹ đầu tư thì thường đầu tư dài hạn và có chu kỳ. Chưa kể mỗi quỹ đầu tư có mục đích và chiến lược đầu tư riêng.

    Thực tế, thời gian vừa qua, nhiều tổ chức, quỹ đầu tư đã xem giai đoạn này là cơ hội nên đã đầu tư rất nhiều vào các công ty cổ phần, các công ty niêm yết trên sàn, trong khi không ít NĐT cá nhân đã rút khỏi thị trường.

    Theo bà Đặng Minh Loan, Giám đốc đầu tư Quỹ VinaCapital, khi lãi suất tăng cao, việc tìm kiếm nguồn vốn để tài trợ các dự án trở nên khó khăn hơn thì đó là lợi thế của VinaCapital.

    Tuy nhiên, các quỹ đầu tư phải chọn lựa công ty có khả năng quản trị tốt, có kế hoạch để vượt qua các khó khăn trong mọi điều kiện của nền kinh tế. Vì mục tiêu của VinaCapital là đầu tư trung và dài hạn.

    Hay như Quỹ Vietcombank (VCBF) đang chuẩn bị giải ngân hết 30 triệu USD vào các dự án mới. Còn hiện nay, Quỹ Templeton đang nhắm đến VN. Quỹ này đã thành công trong hơn 20 năm qua là nhờ biết bám vào chu kỳ tự nhiên của thị trường. Đó là khi thị trường xuống thì mua vào và tăng thì bán ra. Tuy nhiên, việc mua vào bán ra này cũng tùy vào việc chọn khung thời gian để đầu tư.

    Thông thường, chu kỳ đầu tư của Templeton là 5 năm hoặc 3 năm. Cụ thể như khi Brazil đạt mức lạm phát trên 20% ở những năm trước thì Templeton đã ?oôm? vào rất nhiều cổ phiếu và đã thắng đậm sau đó 5 năm.

    ?oKhi thấy thị trường chứng khoán ảm đạm kéo dài, câu mà nhiều NĐT thường hay hỏi tôi là khi nào thị trường tăng trở lại. Và tôi luôn trả lời rằng chắc chắn thị trường sẽ lên, nhưng rồi nó sẽ giảm. Vấn đề là bạn chọn chu kỳ đầu tư như thế nào để đạt được mục tiêu?- tiến sĩ Mark Mobius khẳng định.
  8. cuchuoi2008

    cuchuoi2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    101
    Không tin được mấy thằng Tây đâu. Chừng nào nó bắt đầu mua thì xem xét. Nhớ năm ngoái cũng quảng cáo rầm rộ trên truyền thông 1 quĩ của Hàn quốc đăng ký hoạt động , rốt cuộc nó toàn mua trái phiếu, TTCK thì cứ tuột dài.
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Những cái lắc đầu!



    "Ngài phân tích thị trường sẽ điều chỉnh giảm, vậy xin hỏi khi nào bắt đầu? Tôi theo trường phái đầu tư dài hạn, vậy cổ phiếu X có phù hợp không? Lúc nào bắt đầu mua được?", câu hỏi của một NĐT với vị chuyên gia nước ngoài trong buổi nói chuyện tại một CTCK tuần trước nhận được tràng cười dài từ những người có mặt.
    Sau khi nghe người phiên dịch chuyển ngữ, vị chuyên gia nhún vai, lắc đầu: "Oh, no answer!", khiến những người tham dự càng cười to hơn. Tiếp theo, vị chuyên gia này liên tục được thử tài với hàng loạt câu hỏi mang tính thời sự như: "Chính phủ vừa giảm giá xăng 1.000 đồng, việc này sẽ ảnh hưởng ra sao tới TTCK Việt Nam?", "VN-Index tăng hay giảm sau khi biên độ được khôi phục?", "Xin cho biết VN-Index đang ở sóng thứ mấy?". Thậm chí, còn thẳng thắn đến mức khó tin: "Ông đang mua cổ phiếu nào ở Việt Nam?" khiến người phiên dịch phải bối rối một thoáng trước khi khéo léo chuyển ngữ: "NĐT muốn biết ông có ý định mua cổ phiếu ở TTCK Việt Nam hay không?". Vị diễn giả bộc bạch thực tình: "Tôi không mua cổ phiếu tại TTCK của các bạn. Tôi đến đây theo tư cách là khách mời. Nội dung trọng tâm buổi nói chuyện hôm nay tập trung trao đổi với các bạn về kinh nghiệm và các trải nghiệm thị trường?".
    Trong buổi nói chuyện thường kỳ tại một CTCK khác vào cuối tháng 7, diễn giả là giám đốc điều hành một quỹ đầu tư nước ngoài. Sang phần giao lưu, một NĐT đứng lên làm khó vị diễn giả nọ bằng nhiều câu hỏi vụn vặt, kiểu như: "Tôi mua cổ phiếu này được không?" khiến người diễn thuyết tỏ ra không vui. Chưa hết, NĐT này còn nêu ra một vài con số dư nợ tín dụng bất động sản tại các ngân hàng và đề nghị diễn giả đưa ra ý kiến. Cố gắng không tỏ ra bất lịch sự, nhưng vị diễn giả cũng đành phải thẳng thắn trả lời: "Nếu con số anh nói có nguồn chính xác thì tôi sẽ bình luận, còn đó là con số đồn thổi thì tôi không thể nói gì".

    Tại một buổi dạy phân tích kỹ thuật do một CTCK tổ chức, thành phần tham dự có chọn lọc hơn vì có đóng phí. Vài phút cuối, vị chuyên gia người Canada dành thời gian cho học viên đặt câu hỏi về nội dung bài học. Rất tiếc, vị chuyên gia với chuyến làm việc ngắn ngày tại Việt Nam cũng phải chau mày khi nhận được một câu hỏi lạc lõng theo kiểu: "Ngày mai thị trường sẽ tăng hay giảm?".

    NĐT nổi tiếng người Mỹ Peter Lynch đã có lần ví von, so sánh đầu tư chứng khoán giống như môn thể thao đánh golf. Điểm phát bóng, đích đến và cây gậy của người chơi là giống nhau, nhưng cách đánh của mỗi người một khác. Đầu tư chứng khoán cũng có nét tương đồng. Mục tiêu của mọi người tham gia là lợi nhuận, nhưng nguồn vốn, thời gian, mục tiêu, sự kỳ vọng, mức độ chịu rủi ro của mỗi người một khác. Dự đoán thị trường là việc khó, các chuyên gia phân tích chỉ vạch ra một số xu hướng thị trường có khả năng xảy ra, chứ không khẳng định điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Quyết định vẫn thuộc về NĐT và không ai ra quyết định thay họ. Chính vì vậy, sự thành công trong đầu tư chứng khoán luôn mang thiên hướng cá nhân.
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Sức mua của nhà đầu tư nội hiện chiếm tỉ trọng lớn trong các phiên giao dịch chứng khoán nên động thái mua ?" bán của khối ngoại ít ảnh hưởng đến diễn biến của thị trường. Khi ế ẩm, nhà đầu tư nước ngoài chiếm 40% - 50% giá trị giao dịch hằng ngày, nhưng khi thị trường ấm lên thì họ mua ít.

    Do có biên độ rộng nên hoạt động bán chốt lãi sẽ diễn ra nhanh hơn trước. Bên cạnh giao dịch theo chu kỳ T + 4, thì nhiều người sử dụng một lúc hai tài khoản (đứng tên người khác) nên trong một ngày họ có thể cùng mua - bán một mã cổ phiếu, góp phần giúp tăng tính thanh khoản, làm cho thị trường thêm nhộn nhịp

Chia sẻ trang này