TT đang ở sóng C của sóng điều chỉnh 2, sẽ sideway đến cuối tháng 7 rồi bật mạnh đến cuối năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi XimangSaiSon, 10/07/2009.

948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 15:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2601 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. kaminagai

    kaminagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Tầm này thì vào sớm muộn chút cũng không sao để cuối năm, không phải ngợi
  2. cpsongda

    cpsongda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    2.246
    Thằng SSI nói bây giờ đíu ai thèm nghe, nhà ĐT mất niềm tin rùi còn đâu.
  3. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Khối ngoại mua ròng 20 phiên liên tiếp Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng liên tục tại HoSE từ ngày 25/6 tới nay với tổng chênh lệch giá trị mua bán đạt 1.646 tỷ đồng.




    Phiên hôm nay, tính chung cả 2 sàn, khối ngoại mua ròng tổng cộng 176,8 tỷ đồng. Đây là giá trị mua ròng trong 1 phiên lớn thứ hai kể từ đầu tháng, chỉ sau ngày 1/7 với 251 tỷ đồng.

    Tính chung 20 phiên vừa qua, STB là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 10,2 triệu đơn vị, tương đương 350 tỷ đồng. Bốn mã khác có giá trị mua ròng từ 200 tỷ đồng là FPT (255 tỷ), HPG (247 tỷ), BVH (205 tỷ) và HAG (198 tỷ).


    Tính riêng phiên hôm nay, tại HoSE, mặc dù lượng mua giảm nửa triệu đơn vị so với hôm qua nhưng lượng bán ra lại giảm mạnh từ 2,1 triệu xuống 775 nghìn đơn vị. Chênh lệch mua bán đạt 3,57 triệu đơn vị, tương đương 158,2 tỷ đồng.

    HPG trở lại dẫn đầu top mua ròng với 447 nghìn đơn vị, nâng tổng lượng mua ròng từ đầu tuần lên 748 nghìn đơn vị. Kết thúc phiên hôm nay, HPG tăng 1.000 đồng lên 55.000 đồng với 683 nghìn đơn vị được chuyển nhượng.



    Chênh lệch giá trị mua bán của khối ngoại tại HoSE (tỷ đồng)


    Hai vị trí tiếp theo trong top mua ròng thuộc về DPM (303 nghìn) và PVF (238 nghìn).

    Phiên trước, khối ngoại đã mua ròng một lượng rất lớn STB và CTG. Tuy nhiên, lượng mua ròng 2 cổ phiếu này chỉ đạt lần lượt 119 nghìn và 19 nghìn đơn vị. Đáng chú ý là sau nhiều phiên bị bán ròng, khối ngoại cũng đã mua ròng hơn 182 nghìn đơn vị VCB.

    Một số bluechips khác vẫn được khối ngoại giữ nhịp mua như: FPT (198 nghìn), HAG (174 nghìn), PVT (168 nghìn)?

    Tại HNX, khối ngoại chủ yếu mua ròng NTP với khối lượng lần lượt là 118 nghìn và 116 nghìn đơn vị.

    Những mã bị bán ròng đều có lượng bán không đáng kể. Chỉ có 3 mã bị bán ròng trên 10 nghìn đơn vị là VNE, SBT và RAL.


    Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong ngày 22/7
    Quốc Thắng
  4. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Một lý giải về việc khối ngoại mua ròng Trong một báo cáo mới đây, CTCP Chứng khoán Việt Tín (VTSS) cho rằng P/E forward năm 2009 của sàn HoSE hiện chỉ ở mức 10.17x.

    Khối ngoại mua ròng 20 phiên liên tiếp
    Khối ngoại làm ngược với khuyến cáo của HSBC



    Đầu tháng 7, trong báo cáo mới nhất về thị trường chứng khoán Việt Nam, HSBC đã tính P/E bình quân của thị truờng Việt Nam dựa trên số liệu EPS năm 2008 là 19.9x.

    HSBC ước tính tăng truởng EPS năm 2009 của các công ty niêm yết là 20%. Do đó, P/E bình quân dự tính cho thị truờng Việt Nam là 15.6x. HSBC kiến nghị nhà đầu tư nước ngoài không nên mua vào cổ phiếu ở thị truờng Việt Nam do đắt hơn các nuớc trong khu vực theo cách tính P/E của họ.

    Tuy nhiên, qua phân tích và tính toán của VTSS, PE bình quân của thị truờng Việt Nam chỉ ở mức 10.17x và 13.7x thấp hơn nhiều so với đánh giá của HSBC. Có thể đưa ra kết luận, tại thời diểm hiện nay, giá cổ phiếu của thị truờng Việt Nam đang rẻ và hấp dẫn hơn các nuớc khác trong khu vực và trên thế giới.

    Ðối với sàn HoSE, P/E trung bình của thị truờng là 10.17x nếu không xét tới những cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhưng P/E rất cao như BVH, VCB, CTG, VPL, VIC. Ðối với sàn HNX, PE bình quân của thị truờng đuợc xác định ở mức 13.70x.

    Trong đó, P/E của BVH, VCB, CTG dự phóng cuối năm 2009 tương ứng là 38x, 23.5x, 20.3x, cao hơn từ 2-3 lần so với mặt bằng chung của sàn HoSE. Ðồng thời, đây là các doanh nghiệp nhà nuớc mới cổ phần hóa, niêm yết trong tháng 7 nên kết quả kinh doanh chưa phản ánh dúng thực chất của doanh nghiệp mà sở hữu nhà nuớc chiêm 85-90%.

    Ðối với VIC, VPL, VTSS cũng loại bỏ khỏi danh sách tính P/E do P/E của 2 cổ phiếu này lớn hơn 35x, nếu tính sẽ gây chênh lệch lớn với kết quả 10.17x tính ở trên.


    PE bình quân của thị truờng Việt Nam theo EPS dự báo cho cả năm 2009
    dựa vào kế hoạch lợi nhuận đặt ra đối với từng doanh nghiệp đã công bố trong Nghị quyết ĐHCĐ,
    công bố báo chí hoặc dự tính của VTSS (nếu không có số liệu).
    Qua số liệu thu thập ở trên, Việt Tín thấy PE bình quân của thị truờng Việt Nam đang ở mức trung bình thấp so với khu vực, hấp dẫn hơn rất nhiều so với P/E thị truờng Trung Quốc, Malaysia, Singapore.

    Theo đánh giá của VTSS, đây là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến các nhà đầu tư nuớc ngoài liên tiếp mua ròng trong 20 phiên gần đây. Họ mua ròng chủ yếu các bluechip, các ngân hàng lớn còn room (STB chính thức hết room trong phiên giao dịch ngày 22/07). Điều này phản ánh một cái nhìn lạc quan của họ về triển vọng lợi nhuận các doanh nghiệp trong nuớc cũng như kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm nay.

    K.A.L
    Theo Báo cáo của CTCK Việt Tín
  5. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Quý 3-4 thường là quý xây dựng mạnh vì gần về cuối năm, SCJ năm nay cầm chắc EPS tối thiểu 10.000, cộng thêm nhà máy 2 tháng 9 hoạt động nâng công suất gấp đôi, EPS sang năm ko 15.000 mới là lạ

    SCJ: Lợi nhuận 6 tháng đạt 21,22 tỷ đồng Tính đến hết tháng 6, CTCP Xi măng Sài Sơn (SCJ) đã hoàn thành 52,4% kế hoạch doanh thu và và 69,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.




    Theo báo cáo tài chính SCJ, trong quý 2, công ty đạt 71,94 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,9% so với quý 1. Doanh thu lũy kế 6 tháng đạt 135,12 tỷ đồng, bằng 52,4% kế hoạch năm.

    So với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 12,3% nhưng giá vốn hàng bán chỉ tăng 9,2% đã làm gia tăng tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu của công ty.

    Lợi nhuận trước thuế quý 2 và 6 tháng đầu năm đạt lần lượt 15,6 và 28,3 tỷ đồng. So với 6 tháng 2008, lợi nhuận của SCJ tăng trưởng 27,5%.

    Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 21,22 tỷ đồng, bằng 69,3% kế hoạch năm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.459 đồng.

    Chỉ tiêu (tỷ đồng) Quý 2/09 6T/2009 6T/2008
    Doanh thu thuần 71.9 135.1 120.3
    Giá vốn 54.7 103.9 95.1
    Lợi nhận gộp 17.2 31.3 25.3
    Lợi nhuận thuần từ HĐKD 15.6 28.3 22.2
    Lợi nhuận trước thuế 15.6 28.3 22.2
    Lợi nhuận sau thuế 11.7 21.2 19.1

    Kết quả kinh doanh của SCJ
    Năm 2009, theo kế hoạch kinh doanh đã được đại hội cổ đông thông qua, SCJ đặt mục tiêu sản lượng 372.780 tấn, doanh thu 257,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 30,63 tỷ đồng. Dự kiến công ty sẽ góp 20 tỷ đồng để thành lập CTCP Xi măng Sài Sơn II, tương ứng với 40% vốn.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/7, cổ phiếu SCJ tăng 2.200 đồng (4,6%) lên 49.700 đồng với 28.100 đơn vị được chuyển nhượng.

    K.A.L
  6. deuvn

    deuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác phán trúng phóc 100% !

    Ngưỡng mộ !

    Hy vọng bác đoán VNI 650 cũng chính xác !
  7. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Công trình xây dựng dân dụng đội giá Chi phí nhân công, giá một số loại vật liệu xây dựng và đặc biệt là phí vận chuyển tăng khiến cho nhiều công trình dân dụng bị đội giá từ 10 đến 15%.




    Khan hiếm nhân công



    Điều đang làm các nhà thầu ?ođau đầu? chính là nhân công. Ông Hoàng Gia Lộc, một thầu xây dựng lâu năm cho biết: ?oCông ty tôi hiện thiếu trầm trọng cả lao động phổ thông lẫn lao động có tay nghề. Giá thuê nhân công so với đầu năm tăng từ 15 ?" 20%?.


    Ông Quốc, giám đốc một công ty tư vấn thiết kế xây dựng tại khu Phạm Văn Hai, Tân Bình chìa ra tấm bảng lương của những công nhân đang làm việc cho mình, chỉ tay vào một cái tên, nhăn mặt ?oông này là phụ, mà phụ ?otrơn?, có nghĩa là chưa biết làm gì ngoài vác đồ, xúc cát, trộn hồ đơn giản, mà lương đã 90.000đ/ngày, thợ vừa vừa lương phải 120.000đ/ngày, còn thợ hiện đang được xem là chính của tui, tay nghề chưa thật sự xuất sắc đã 150.000đ/ngày. Lương thì cao ngất vậy mà kiếm tay thợ ưng ý hoài cũng không ra?.


    Điều đáng nói là vừa qua nhiều chủ thầu đã bỏ qua khoản tăng giá nhân công này khi tính chi phí công trình để rồi, như ông Quốc tính: ?oGiá các loại vật liệu tăng cao sau cơn sốt vừa qua, ít nhiều cũng đã cho giới chủ thầu nhiều kinh nghiệm xương máu, nên hầu hết chỉ tập trung đối phó với vấn đề này trong hợp đồng, ít ai quan tâm đến giá thợ, chỉ khi đối mặt mới té ngửa. Với những công trình biệt thự, chỉ cần tăng 5 triệu/tuần trên tổng lương phải trả, trung bình thời gian thi công là 5 tháng, khoảng 20 tuần nhân cho 5 triệu thì nhà thầu mất đứt cả trăm triệu?.


    Riêng về vật liệu xây dựng, các vật liệu như ximăng, gạch, cát, đá từ đầu năm đến nay nhiều loại tăng giá, trong đó thép tăng giá mạnh. Thép xây dựng đã bốn lần tăng giá với tổng mức tăng hơn 1,5 triệu đồng/tấn.


    Một điều bất ngờ nằm ngoài tính toán của nhiều nhà thầu là chi phí vận chuyển vật liệu tăng. Do giá xăng tăng liên tục, tuỳ theo mức độ xa gần mà chi phí cho một chuyến xe chở vật liệu (loại năm khối) hiện tăng từ 50.000 ?" 150.000đ một chuyến so với đầu năm.

    Giải pháp cả hai cùng chịu

    Dù vậy, mức trượt giá chi phí xây dựng này vẫn nằm trong tính toán của nhiều nhà thầu nên tình hình chưa đến nỗi căng thẳng. Và tuỳ theo thực tế cũng như thoả thuận trong hợp đồng mà nhà thầu và chủ nhà cùng đi đến những giải pháp khác nhau.


    Ông Nguyễn Văn Bắc, giám đốc công ty Vietcity cho biết ?oKhi thảo hợp đồng chúng tôi luôn cộng thêm phần trượt giá. Như tình hình hiện nay giá vật liệu và nhân công tăng 10% so với đầu năm, vẫn nằm trong dự đoán. Nếu giá cả tiếp tục tăng thì chúng tôi chấp nhận hoà vốn cho đến lỗ?.

    Ông Linh, một chủ thầu khác cho biết, trước khi ký hợp đồng đã thoả thuận với chủ nhà khi giá tăng khoảng 10% thì bên nhà thầu phải chịu, phần tăng thêm chủ nhà sẽ chịu trả thêm tiền.

    Ông Trần Lê Quốc Bình chủ công ty Qbi cho biết ?oCách giải quyết mỗi công ty khác nhau, riêng công ty tôi có thoả thuận với khách hàng, khi giá vật liệu tăng 5% thì hai bên sẽ cùng ngồi bàn lại hợp đồng. Tuy nhiên để lấy thêm được khoản tiền này còn phụ thuộc vào thiện chí của chủ nhà?.

    Biến động giá vật liệu, chi phí xây dựng diễn ra liên tục khiến cho một số chủ công trình cũng rút ra được kinh nghiệm riêng cho mình. Ông Nguyễn Hoàng Minh, một người đã xây dựng vài công trình nhà ở cho biết: ?oTrong xây dựng thường gặp những biến động về giá cả nên người xây nhà phải có những cách để tìm ra giải pháp có lợi nhất cho mình. Theo quy luật khi vào mùa xây dựng, nhất là thời điểm từ quý ba trở đi, giá vật liệu xây dựng và giá vật liệu hoàn thiện luôn luôn tăng cao. Chính vì vậy khi xây nhà, phần thô tôi sẽ ký với nhà thầu khởi công vào đầu năm, khi giá vật liệu còn ổn định, chưa tăng. Cũng vào thời điểm này tôi tìm hiểu các nhà cung cấp vật liệu hoàn thiện và chọn cho mình các nhà cung cấp tốt nhất, đặt cọc để giữ giá ngay từ đầu năm?.

    Theo Thu Thuỷ - M. Triết
    SGTT
  8. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Vật liệu xây dựng: Tăng giá để bù lỗ lúc ế Thị trường xây dựng khởi sắc lại, giá nguyên liệu đầu vào các loại tăng giá nên các doanh nghiệp buộc phải tăng giá bán để bù đắp các chi phí.




    Trong khi các nhà thầu, chủ đầu tư, vựa cung ứng VLXD lo lắng, than phiền giá tăng nhưng ông Tô Duy Mẫn, trưởng phòng kinh doanh công ty gạch ngói Đồng Nai (ĐN) cho biết, ?otừ đầu năm đến nay gạch Đồng Nai đã giảm giá ba lần, còn so với năm ngoái lại giảm đáng kể từ 1.500đ/viên gạch ống xuống chỉ còn 1.000đ/viên?.

    Bên cạnh mặt hàng chính quy trên, gạch ĐN còn có chủng loại gạch xây Alpha giá rẻ, hiện chỉ 720đ/viên, ?ođây là mặt hàng đưa vào cạnh tranh ở phân khúc thị trường mà ĐN đã không quan tâm trong những năm qua?, ông Mẫn nói tiếp.


    Thế nhưng giá bên ngoài thị trường vẫn tăng, có phải vì đang mùa xây dựng? Ông Mẫn nói, hiện rất nhiều dự án lớn nhỏ đều đã khởi động, nhu cầu rất lớn nên ?ocó thể theo tôi, họ tiên báo sự lạm phát sẽ diễn ra, rồi giá nhiên liệu tăng nên làm cho giá cả thị trường tăng; chứ gạch Đồng Nai rất nhiều, đủ bảo đảm nhu cầu hiện nay và sắp tới?.

    Nhưng có đơn vị buộc phải tăng giá, ?otừ đầu năm đến nay gạch xây của Thạch Bàn tăng giá ba lần, mỗi lần 50đ/viên?, ông Nguyễn Công Định, giám đốc chi nhánh công ty Thạch Bàn tại TP.HCM nói. Cụ thể, từ 480đ/viên tăng lên 630đ/viên loại 80 x 80 x 180mm.


    Lý do năm 2008 giá giảm theo ông Định là ?okhủng hoảng thị trường xây dựng, nhà máy ngưng hoạt động, công nhân phải nghỉ việc... để cạnh tranh trên thị trường nên phải giảm giá và lỗ; nay cầu đang tăng, giá gạch tăng và đã có lãi để bù đắp?.

    Đối với thép, gần đây giá liên tục tăng, trong tháng 7.2009 nhiều doanh nghiệp tăng từ 300.000 ?" 400.000đ/tấn. Cụ thể giá thị trường, thép cuộn 11,6 ?" 11,8 triệu đồng/tấn; thép cây 11,85 ?" 12 triệu đồng tấn tuỳ thương hiệu.


    Ông Đỗ Duy Thái, tổng giám đốc công ty Thép Việt nói, ?odù hiện tại cung nhiều hơn cầu nhưng giá nhiên liệu, giá xăng dầu và mọi thứ đều tăng nên thép thành phẩm tăng?.

    Ông Vũ Tiến Nghi phó chủ tịch hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, công suất của toàn ngành hiện đã lên tới 7 triệu tấn/năm, thêm khoảng 700.000 tấn thép nhập khẩu; trong khi nhu cầu trong nước chỉ chừng 3,8 ?" 4 triệu tấn/năm; cho thấy cung lớn hơn cầu, ngay cả ước tính năm 2009 tiêu thụ chỉ tăng khoảng 3 ?" 5% so năm 2008.


    Những tháng đầu năm 2009, mức tiêu thụ giảm chỉ còn 1/3 so cùng kỳ năm 2008, kéo theo giá bán giảm xuống, thậm chí thấp hơn giá thành để trả lương công nhân...

    Sang đến quý 2/2009, thị trường xây dựng khởi sắc lại, giá nguyên liệu đầu vào các loại tăng giá nên các doanh nghiệp buộc phải tăng giá bán để bù đắp các chi phí.

    Theo Nguyễn Tâm
    SGTT
  9. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
  10. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Xuất khẩu cuối năm sẽ ?othuận buồm xuôi gió? Tình hình xuất khẩu 5 tháng cuối năm 2009 có dấu hiệu lạc quan, song các chuyên gia khuyến cáo, doanh nghiệp không nên mở rộng thị trường mới, mà tập trung nguồn lực vào thị trường truyền thống.




    Tại cuộc họp giao ban xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2009 diễn ra sáng nay (27/7) tại TP.HCM, ông Nguyễn Thành Biên, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, nhìn chung tình hình xuất khẩu cả nước giảm mạnh về giá trị, mặc dù có sự gia tăng về khối lượng ở một số mặt hàng.


    Trong đó, nhóm hàng nông, lâm, thủy sản tăng về số lượng, nhưng giá lại giảm trên 8,8%. Nhiều mặt hàng đã bất ngờ vươn lên chi phối thị phần như tiêu, cà phê, nhưng lại bị các thương lái, đầu cơ ép giá làm doanh nghiệp và nông dân điêu đứng.



    Không thể chủ quan


    Theo ông Biên, sức cạnh tranh trong 5 tháng cuối năm sẽ khốc liệt hơn, khi nền kinh tế các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hồi phục sớm hơn dự kiến, nhất là Trung Quốc ?" thị trường xuất khẩu mà Việt Nam phụ thuộc nhiều nhất.


    Ngoài ra, những rào cản về kỹ thuật được dựng lên, như đạo luật nông trại của Mỹ, đạo luật an toàn cho người tiêu dùng (Mỹ), hóa chất và an toàn hóa chất, nguồn gốc đánh bắt hải sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên của châu Âu (EU)? là thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam.


    Một vấn đề nan giải là thực trạng tắc nghẽn cảng đang là mối quan ngại của các doanh nghiệp (DN), nhất là ở TP.HCM khi mà xuất khẩu ở khu vực phía Nam chiếm ¾ lượng hàng xuất khẩu của cả nước.



    Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM, cho rằng kết quả như hiện nay còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khi mà khó khăn chung chưa dừng lại.


    ?oTôi có cảm giác, hiện nay khủng hoảng vẫn chưa đến đáy, khi nhiều doanh nghiệp lớn nước ngoài tiếp xúc với doanh nghiệp trong nước vẫn còn dè dặt. Chính vì vậy, chúng ta không thể chủ quan?, ông Minh nói.


    Ở khía cạnh khác, ông Minh cho rằng, những thị trường mới như Nga, Cu Ba, Ba Lan? rất cần đơn hàng, nhưng do phương thức thanh toán, cơ chế? chưa thông thoáng nên hàng của Việt Nam vẫn chưa vào được.


    Nếu chính phủ hai bên có những thỏa thuận thì các doanh nghiệp sẽ dễ dàng bắt tay nhau hơn. Nhà nước nên sớm tháo gỡ thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nhanh nguồn vốn kích cầu, bởi khối doanh nghiệp này hiện chưa thể đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng.


    ?oNếu còn tiền thì nên ưu tiên cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi, thời gian này là lúc doanh nghiệp cần vốn nhất để nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa cho mua xuất khẩu cuối năm?, ông Minh đề xuất.


    Cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại


    Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và Thủy sản Việt Nam (Vasep) nhận định, doanh nghiệp trong nước vẫn chưa cảm nhận được kết quả của xúc tiến thương mại, do đó cần có những thay đổi phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.


    Trong chương trình xúc tiến thương mại nên hỗ trợ kinh phí để sản xuất những mặt hàng chủ lực về mẫu mã mới, sản phẩm mới để tham gia các hội chợ triển lãm.


    ?oTrước đây, Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ 70% kinh phí để doanh nghiệp xây dựng kho hàng, để trực tiếp bán hàng ở những nước phân phối, nhằm giảm chi phí. Hiện giá nhà đất ở Mỹ rất rẻ, nên có thể thuê kho hàng để giữ chân hàng xuất khẩu tại những thị trường này?, ông Hòe góp ý.


    Hiện Vasep đang làm việc với Tây Ninh, An Giang, để các doanh nghiệp của TP.HCM xây dựng các kho ngoại quan ở dọc biên giới và Phnompenh (Campuchia).


    Theo ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, chúng ta cần tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại, triển khai có hiệu quả các gói kích cầu. Triển khai các tháng bán hàng khuyến mãi, hàng Việt Nam đồng hành với người Việt Nam, đưa hàng xuống vùng sâu vùng xa.


    Hạn chế tổ chức các đoàn đi khảo sát thị trường mà hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đi trực tiếp quảng bá hàng hóa tại các hội chợ, tiếp cận thị trường, tìm kiếm khách hàng. Tập trung vào các thị trường gần, truyền thống nhất là Campuchia.


    Về phía doanh nghiệp xuất khẩu, theo anh Cường, đại diện Tổng Công ty May Nhà Bè, khó khăn hiện nay là 90% nguyên phụ liệu phải nhập khẩu từ Trung Quốc và phải trả tiền ngay. Trong khi đó, nếu xuất khẩu cho các doanh nghiệp nước ngoài thì phải mất 30, thậm chí 60 ngày sau mới lấy được được tiền.


    ?oNhà nước cần hỗ trợ mạnh hơn cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư máy móc để sản xuất nguyên vật liệu, nhằm giảm nhập khẩu, tăng xuất khẩu. Ngoài ra, giá điện trong giờ cao điểm còn quá cao, nên Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về mặt này?, anh Cường nói.

    Theo Ca Hảo
    Vietnamnet

Chia sẻ trang này