TT hôm nay lên 400 nhưng đã có nhiều dấu hiệu bất ổn !

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by buocnhay, Jul 1, 2008.

2683 người đang online, trong đó có 1073 thành viên. 10:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    Cám ơn các pác vì sự lạc quan hôm nay tôi cho các em nó ra đi vì đã hoàn thành tiến trình 20 % roài. Mong TT lên cho các pác chiến thắng. Buocnhay chỉ mang tính nhận định theo suy nghĩ cá nhân . Mong TT lên vững chắc chứ như phiên hôm nay hoàn toàn không khả thi một chút nào !
  2. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    Trong ngày 20/6, hai tổ chức tài chính lớn là HSBC và Morgan Stanley đã cùng đưa ra báo cáo về tình hình kinh tế Việt Nam với nhiều nhận định lạc quan. Điều này đã góp phần tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư, giúp hai sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM và Hà Nội liên tục lên điểm. Bài viết này sẽ tóm tắt một số điểm chính trong hai báo cáo đó và đưa ra một số nhận định của cá nhân người viết.

    Mừng: nhiều nét lạc quan


    Một số nét lạc quan chung có thể dễ dàng nhận ra trong báo cáo của HSBC và Morgan Stanley là xoay quanh các vấn đề về triển vọng kiềm chế lạm phát, hạn chế thâm hụt thương mại và khả năng kiểm soát tỷ giá trong ngắn hạn.

    - Thứ nhất, HSBC đưa ra một kết luận khá lạc quan là lạm phát và thâm hụt thương mại tại Việt Nam sẽ được cải thiện do giá gạo sẽ giảm và các nhu cầu nhập khẩu vàng, đầu cơ thép, mua ôtô đang chững lại. Báo cáo này cho rằng, nhu cầu đầu cơ đóng một vai trò không nhỏ trong việc tạo ra thâm hụt thương mại lớn trong thời gian qua; và nay, khi nhu cầu này giảm bớt, chúng ta sẽ bắt đầu nhận những tin tốt về vấn đề nhập siêu.

    Đồng quan điểm, Morgan Stanley cho rằng, vào quý IV năm nay, tình hình nhập siêu sẽ được cải thiện đáng kể. Theo đó, mức tăng nhập khẩu sẽ giảm từ 70% hiện nay xuống 25 - 30% trong vòng 3 hay 4 tháng tới và sẽ chỉ còn khoảng 15 - 20% vào cuối năm. Nếu kịch bản này xảy ra, tình hình nhập siêu sẽ rất lạc quan, đương nhiên là tình hình xuất khẩu phải giữ nguyên phong độ. Cơ sở mà Morgan Stanley đưa ra dự báo này là dựa trên việc lãi suất tăng sẽ khiến nhu cầu nhập hàng cho kinh doanh lẫn đầu cơ của doanh nghiệp giảm.

    Về khía cạnh lạm phát, Morgan Stanley thận trọng hơn HSBC khi tỏ ra quan ngại về việc giá lương thực và giá năng lượng vẫn có thể cao, sẽ giữ lạm phát ở mức cao.

    - Thứ hai, áp lực tỷ giá không như người ta tưởng. Morgan Stanley cho rằng, những gì thể hiện trong tỷ giá NDF (tỷ giá theo các hợp đồng kỳ hạn tiền tệ không giao nhận) ở nước ngoài là không phản ánh đúng thực tế những rủi ro tỷ giá của Việt Nam. Khả năng Chính phủ thực hiện điều chỉnh mạnh tỷ giá một lần (một mặt nào đó liên quan đến tin đồn phá giá VND) là khó có thể xảy ra, bởi điều đó sẽ gây bất ổn thị trường ngoại hối, đồng thời gây mất niềm tin trong xã hội và càng làm tăng kỳ vọng lạm phát. Theo quan điểm của người viết, phân tích này là hợp lý trong tình hình Việt Nam, vì việc phá giá là không cần thiết do khả năng bị tấn công tiền tệ của Việt Nam là không cao, hơn nữa việc phá giá quá nhanh sẽ gây những bất ổn xã hội và tác động lên lạm phát một cách khó lường.

    - Thứ ba, những nhận định tốt về dòng vốn. Nguồn bù đắp thâm hụt cán cân thương mại cho Việt Nam là FDI, vốn gián tiếp và nợ ngắn hạn. Nếu các dòng vốn này tăng mạnh hay không rút ra nhanh, tình hình của nước ta sẽ rất lạc quan. Hai báo cáo ngoại lần này đã có những nhận định khá tích cực về những dòng vốn này, trái với những lo ngại trước đây của một số tổ chức lớn.

    HSBC cho rằng, việc dòng vốn FDI tăng mạnh là một tín hiệu tốt trong điều kiện một số dòng vốn vào khác đã chậm lại. Những khó khăn trên TTCK và bất động sản khiến một số dòng vốn có ý định chuyển ra, tuy nhiên, do sự thiếu thanh khoản của thị trường ngoại hối, việc rút vốn ào ạt là rất khó. Mặt khác, với lãi suất cao của VND, một phần của số vốn này sẽ ở lại Việt Nam.

    Morgan Stanley cũng cho rằng, khó thể diễn ra việc rút vốn mạnh ở Việt Nam do tính thiếu thanh khoản của một bộ phận thị trường vốn. Mặt khác, việc giới hạn chuyển đổi trên tài khoản vốn và dự trữ ngoại hối lớn sẽ hạn chế tác động xấu về khả năng rút vốn.



    Lo: nỗi lo mới và nỗi lo cũ

    Nếu như cách đây một tháng, thị trường bị tác động mạnh bởi những tin xấu về lạm phát và thâm hụt thương mại, thì với những nhận định khả quan trong 2 báo cáo nêu trên, đồng thời với những số liệu công bố của các bộ, ngành và cam kết của những người điều hành Chính phủ, nỗi lo về lạm phát, thâm hụt thương mại và vấn đề rút vốn đã giảm đi đáng kể. Đó là lý do khiến HSBC thừa nhận, so với một tháng trước thì tình hình đã khá hơn. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng, chúng ta vẫn chưa đi qua giai đoạn khó khăn. Morgan Stanley còn chỉ rõ những khó khăn mới và cũ mà chúng ta phải đương đầu trong thời gian tới.

    - Nỗi lo mới là hệ thống ngân hàng. Theo Morgan Stanley, trong vòng 12 tháng tới, hệ thống ngân hàng sẽ đối diện với nhiều khó khăn. Sụt giảm mạnh trên TTCK và bất động sản rất có khả năng sẽ làm gia tăng các khoản nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Trong khi đó, khả năng vay nợ nước ngoài của ngân hàng Việt Nam là khó có thể thực hiện trong điều kiện như hiện nay.

    - Nỗi lo cũ là lạm phát. Nỗi lo lớn nhất về lạm phát đến từ giá xăng dầu. Morgan Stanley cho rằng, Chính phủ vẫn đủ khả năng để trợ giá xăng dầu, tuy nhiên, nếu có sự tăng đột biến về giá dầu thô trên thế giới thì khó có thể khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục trợ giá. Nếu như Chính phủ không tiếp tục trợ giá thì việc tăng giá xăng dầu trong nước sẽ đi kèm với nguy cơ lạm phát lớn hơn.

    - Nỗi lo về tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp. Morgan Stanley nhận định, nền kinh tế đang suy giảm và chi phí vay cao, các doanh nghiệp sẽ bị tác động mạnh và những báo cáo tài chính sẽ cho thấy những mức lỗ từ chứng khoán, bất động sản... Tuy nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp đều bị tác động xấu. Một số doanh nghiệp vẫn có khả năng đưa ra các báo cáo lợi nhuận cao bất ngờ do ngành kinh doanh không bị tác động lớn, không đầu tư tài chính nhiều và đã có dự phòng rủi ro. Ngay bản thân ngay trong ngành ngân hàng, ngành được dự kiến sẽ bị tác động xấu, cũng sẽ có sự phân hóa giữa các ngân hàng có chất lượng thu nhập tốt với nhóm ngân hàng yếu. Tính phân hóa ngành ngân hàng sẽ rõ nhất trong đợt đáo hạn các khoản vay bất động sản sắp tới.

    Về mặt tăng trưởng kinh tế, do cung tín dụng bị kiểm soát (tăng trưởng không quá 30% trong năm 2008) và lãi suất vay cao, Morgan Stanley cho rằng, có thể GDP sẽ tiếp tục giảm và chỉ còn 5,5 - 6% trong quý I/2009 so với mức 7,5% của quý I/2008 và mức 8,5% của quý I/2007. Khi GDP giảm thì hàn thử biểu của nền kinh tế là TTCK cũng sẽ gặp những thử thách mới.



    Kết luận

    Báo cáo lần này của các tổ chức nước ngoài, đại diện là Morgan Stanley và HSBC, đã tỏ ra lạc quan trong ngắn hạn về tình hình kinh tế vĩ mô. Điều này góp phần tạo đà tăng giá cho TTCK trong mấy ngày qua, giúp một số tổ chức mạnh tay mua vào, chặn đà giải chấp các cổ phiếu cầm cố. Tính thanh khoản của TTCK và một số ngân hàng được cải thiện khiến áp lực giải chấp tạm thời lắng dịu. Tuy nhiên, về mặt trung hạn và dài hạn, theo HSBC, chúng ta có thể vẫn chưa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, nhiều thử thách vẫn còn ở phía trước. Còn theo Morgan Stanley, khó khăn sẽ còn đáng lo ngại hơn tình hình hiện tại nếu Chính phủ không có giải pháp quyết liệt ngay từ bây giờ. Và như vậy, nhà đầu tư nên giữ tâm trạng ở thế thận trọng, chứ đừng quá lạc quan. Báo cáo lần này có nhiều nhận định tốt hơn nếu so với báo cáo tháng trước. Quá nhiều tin xấu thì sẽ đến tin tốt, nhưng quá nhiều tin tốt thì nên thận trọng trước khi vui mừng (đương nhiên, loại trừ những người định lướt sóng).

    Có ý kiến cho rằng, chúng ta đã không kịp thắt chặt chi tiêu công và thắt chặt tiền tệ từ các năm trước để hạn chế lạm phát, bỏ qua một số thời cơ vàng để kiểm soát lạm phát từ trước; nay, mong rằng, Chính phủ sẽ rút kinh nghiệm trong việc đối phó với những rủi ro từ ngân hàng, giá xăng dầu và gánh nặng suy giảm kinh tế lên doanh nghiệp để giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn nhanh hơn và bền vững hơn. Như Morgan Stanley đề xuất trong báo cáo lần này, đây là cơ hội để Chính phủ tiến hành những cải cách mạnh tay. Khi nền kinh tế tốt hơn nhờ những cải cách này thì TTCK mới thật sự khởi sắc, bền vững hơn.
  3. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    Tin xấu !

    Lạm phát đang ?ođè? chứng khoán


    Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ rơi vào cảnh suy giảm, mất tới 20% giá trị so với đỉnh điểm vào mùa thu năm ngoái, nhiều nhà đầu tư muốn tìm đến một thị trường khác để ?ogiải đen?.

    Nhưng có lẽ, họ sẽ khó có thể tìm được thị trường nào để thực hiện nguyện vọng này.

    Nhiều thị trường chứng khoán lớn bên ngoài nước Mỹ cũng đã bước vào thời kỳ suy giảm mạnh. Hai thị trường Đức và Pháp nằm trong số những thị trường đi xuống mạnh nhất. Trong khi đó, những thị trường mới nổi lên từng một thời ?obay cao? như Trung Quốc và Ấn Độ thậm chí còn giảm điểm mạnh mẽ hơn.

  4. huong01

    huong01 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 3, 2007
    Likes Received:
    136
    Hãy lăn theo thị trường. Phán đoán sai thì câm họng lại, phô ra cho bà con chưởi ư. Chờ phiên điều chỉnh, đừng làm trò trẻ nít
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    Hi hi pác không nên ăn nói quàng xiên là vậy đây là nhận định cá nhân của tôi không có ý PR bán đi rồi kêu TT điều chỉnh mà là cảm nhận qua nhiều lần khi tôi tham gia vào TT CK. Còn tôi nhận định sai thì các pác là người chiến thắng và tôi thua . Nhưng dù sao cũng cho tối điểm ngọt ngào mua từ hôm 9và 10/6 giò lãi được 20 - 25 là ổn đối với tôi khi KT vĩ mỗ còn nhiều tiềm ẩn trước mắt !
  6. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 26, 2007
    Likes Received:
    1
    Có lẽ TT lên tới 430 mới dừng bước?Nhiều người vẫn còn lỗ ,ngay cả các tổ chức càng lớn thì cũng vẫn thua lỗ nặng nề,còn một đống hàng OTC nữa kia cho nên bbs phải đẩy lên nữa.
  7. Alo_moto

    Alo_moto Thành viên mới

    Joined:
    Jun 1, 2006
    Likes Received:
    0
    bác Buocnhay nói rất hợp lý, nên thận trọng..

    Mà vốn giải ngân FDI 5 tháng đầu năm mới chỉ có 3.9 tỉ $ thôi

    Nguồn đây:http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=10&id=6f5e6c629e5d63


    Tuy nhiên, việc vốn đầu tư đăng ký tăng cao cũng đã khiến cho áp lực giải ngân vốn tăng theo. Số liệu thống kê cho thấy tính đến hết tháng 5/2008, vốn giải ngân chỉ mới đạt khoảng 3,9 tỉ Đô la. Điều này khiến cho áp lực giải ngân của những tháng cuối năm ngày càng lớn. Nếu không rút ngắn được khoảng cách giữa vốn thực hiện và vốn đăng ký trong từng năm, áp lực cũng sẽ tăng lên qua từng năm.
  8. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    mong là vậy hãy xem 3 phiên cuối tuần ! Mong TT lên vững chắc ?
  9. quy1001

    quy1001 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 23, 2008
    Likes Received:
    24
    Mất thanh khoản rồi, em thấy khó bền lắm. Dấu hiệu... chuẩn bị xả. :(
  10. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    Giá dầu khó giảm trong tương lai gần


    Giá dầu vừa lập đỉnh cao mới hơn 142 USD/thùng vào cuối tuần trước và các chuyên gia dự báo giá ?ovàng đen? khó có thể hạ trong tương lai gần. Với mức giá ngất ngưởng này, các nước xuất khẩu dầu đang ?obội thu? Đô la Mỹ.

    Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính là sự mất cân bằng cung-cầu ngày càng tăng, đồng USD yếu và nạn đầu cơ...

    Khó điều chỉnh các yếu tố tăng giá

    Gần đây, Mỹ và một số nước nhập khẩu dầu mỏ cáo buộc các nước sản xuất dầu không chịu tăng sản lượng khai thác, khiến giá dầu tăng mạnh.

    Song, theo nhiều chuyên gia, hầu hết các thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đều đang sản xuất hết công suất.

    Tuần trước, Arập Xêút, đã tuyên bố tăng sản lượng khai thác dầu 200 nghìn thùng dầu/ngày, lên mức 9,7 triệu thùng/ngày, vào tháng 7 này, nhằm kiềm chế giá dầu thế giới tăng cao.

    Kênh truyền hình "Press TV" của Iran ngày 29/6 cho biết, sản lượng dầu của nước này đã đạt tới mức kỷ lục 4,23 triệu thùng/ngày. Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí quốc gia Iran, S. Jashnsaz cho biết, Iran đang đặt mục tiêu tăng sản lượng lên 4,28 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay. Trong khi sản lượng dầu trung bình một ngày của Iran năm 2007 là 4,1 triệu thùng.

    Tuy nhiên, việc các nước OPEC sản xuất hết công suất hoặc tăng sản lượng khai thác vẫn không thể ngăn chặn được giá dầu tiếp tục tăng, vượt ngưỡng 140 USD/thùng. Do đó, giới phân tích khẳng định, những yếu tố khác, như đồng USD mất giá, nhu cầu dầu của các nền kinh tế mới nổi gia tăng, sự hỗn loạn địa - chính trị hiện hành và tiềm tàng tại các nước sản xuất dầu, tình trạng đầu cơ, đã góp phần làm tăng giá dầu nhiều hơn là OPEC.

    Những yếu tố trên khó có thể sớm được điều chỉnh và vì thế, giá dầu khó có thể giảm trong tương lai gần.

    Ông Jeffrey Sachs, cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc, nói thế giới đang phải đương đầu với hiện tượng mất cân đối trong một nền kinh tế đang tăng trưởng, nguồn cung năng lượng không đủ đáp ứng sự tăng trưởng đó. Vấn đề hiện nay là phải đầu tư đáng kể để có nguồn cung cấp năng lượng mới, hiệu quả hơn. Kinh tế thế giới đang tăng trưởng 4-5%/năm, có nghĩa là tốc độ này sẽ tăng gấp đôi trong khoảng 15 năm tới, và sự tăng trưởng rất nhanh đó càng gây áp lực lên nguồn cung năng lượng.

    Sốt giá dầu, nhà xuất khẩu hốt bạc

    Trong khi các nền kinh tế vật lộn với việc giá dầu cao, thì các nhà sản xuất dầu lửa Trung Đông, Nga và một số nước xuất khẩu dầu ở châu Phi đang ?obội thu? tiền bán dầu.

    Năm 2007, các nước nói trên đã thu thêm được 1.000 tỷ USD tiền bán dầu; riêng sáu nước vùng Vịnh thu về 300 tỷ USD. Nhờ vào nguồn thu nhập khổng lồ này, 6 nước vùng Vịnh đang đề ra kế hoạch đầu tư dài hạn 3.200 tỷ USD phát triển cơ sở hạ tầng trong 12 năm tới.

    Theo Văn phòng cố vấn kinh doanh McKinsey của Mỹ, với giá dầu trung bình 100 USD/thùng, từ nay đến năm 2020, các nước xuất khẩu dầu lửa sẽ thu về 8.800 tỷ USD. Cơ quan điều tiết giá cả các mặt hàng chính ở Mỹ và một uỷ ban đặc biệt trong Quốc hội Mỹ mới đây cho rằng, nguyên nhân chính của việc giá dầu tăng vọt, chính là các nhà đầu cơ.

    Họ mua các hợp đồng, sau đó chờ giá tăng, bán lại để kiếm lời. Kết quả điều tra thị trường dầu thô chính của Mỹ là West Texas Intermediate cho thấy, 70% thị trường được sự vận hành bởi các nhà đầu cơ. Các nhà lập pháp Mỹ đang tìm cách hạn chế đầu cơ dầu lửa tại thị trường chủ chốt này. Tuy nhiên, đây là vấn đề không dễ thực hiện.

    Trên thực tế, các nhà đầu tư chứng khoán và đầu cơ dầu mỏ đang đi vào một cái vòng luẩn quẩn, khiến giá dầu bị đẩy lên cao. Chỉ số chứng khoán của hầu như toàn bộ các thị trường Mỹ, châu Á, châu Âu mất điểm. Khi chứng khoán càng sụt giá, thì các nhà đầu tư càng chuyển vốn sang dầu mỏ, làm giá dầu càng leo thang.

    Ngoài ra, do đồng USD tiếp tục sụt giá so với đồng Euro, các nhà đầu tư bên ngoài vùng USD ngày càng dồn vốn sang dầu mỏ. Các hãng hàng không và các nhà máy lọc dầu, vì sợ giá dầu thô tăng cao thêm, cũng đua nhau mua dầu dự trữ, khiến cơn sốt giá dầu càng thêm trầm trọng.

Share This Page