TT sẽ về 750 đó là điều không ai muốn ! nhưng chắc thế!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 13/02/2008.

991 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 10:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4616 lượt đọc và 68 bài trả lời
  1. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Mày cắm mặt xuống đất mà mài mặt "lên kim" . Bố thằng ngu, óc chó lợn! Nghèo lại lắm chuyện!
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Ba tham số chưa rõ nguồn gốc



    Nút thắt hạn mức cho vay đầu tư chứng khoán chính là ở chỗ hạn mức vay gắn chặt với vốn điều lệ; tỷ lệ hạn mức 20% trói chăt vào vốn điều lệ và hệ số rủi ro gán cho tài sản ?ocó? thuộc nhóm cho vay đầu tư chứng khoán 250% là những con số chưa rõ nguồn gốc.

    - Vốn điều lệ: Quyết định 457/2005 của Ngân hàng Nhà nước là cơ sở pháp lý để các ngân hàng thương mại tự xác định và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% tài sản ?ocó? rủi ro. Thực ra nội dung trong quyết định 457 tương tự như những quy định trong Công ước Basel 1.



    Nhưng đáng tiếc ở chố, như đã được TS. Lê Xuân Nghĩa và tác giả Mạc San phân tích, thì không có nước nào dựa trên vốn điều lệ để xác định các tiêu chí tài chính như ở ta.



    - Hạn mức bằng 20% vốn điều lệ: Dư luận cũng như các nhà phân tích chưa tìm ra căn cứ để lý giải tại sao lại là 20% mà không phải 50% hay 60% vốn điều lệ. Lấy Ngân hàng ACB làm ví dụ. ACB có tổng dư nợ tín dụng là 31 ngàn tỷ gấp gần 12 lần vốn điều lệ 2630 tỷ. Hạn mức 20% vốn điều lệ chỉ tương đương 1.6% tổng dư nợ tín dụng. Theo chủ trương kích cầu chứng khoán như tuyên bố của Chính phủ thì Quyết định 03 sao sửa nhưng lại thắt chặt hơn?



    - Hệ số rủi ro 250%: Thông lệ trên thế giới thì hệ số rủi ro 100% là cao nhất. Tất nhiên tùy theo đặc điểm mỗi nước hệ số rủi ro có thể nâng cao hơn 100% để cảnh báo mức độ rủi ro tín dụng. Nhiều chuyên gia phân tích cũng đồng tình rằng không thể tùy tiện nâng hệ số rủi ro các khoản cho vay chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư kinh doanh chứng khoán lên 250% từ 150% trước đây.



    Cơ sở nào để đưa ra những con số này? Phải chăng do VN-Index lên xuống thất thường trong vài tháng qua hay cổ phiếu các doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết còn tiềm ẩn quá nhiều rủi ro mà trước đây chưa tính hết nên nay phải nâng lên 250%!
  3. Forex24h

    Forex24h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói nhiều với hạng người này.

    Đề nghị mọi thành viên trên TTVNOL này đường vào đây trả lời topic này để xem nó spam được bao lâu?

    Đề nghị Mod xóa & khóa gấp đi.
  4. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Dạo này dân khóc thuê và hành nghề bói toán ngày càng nhiều.. Hic.. hic..
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Diễn biến lên xuống bất thường của TTCK Việt Nam được cho là xuất phát từ tâm lý không yên tâm về mặt dài hạn của hầu hết các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hầu hết các nhà đầu tư đều đánh giá thị trường hiện nay rất nhạy cảm và không thể đưa ra được một dự đoán nào về xu hướng thị trường.

    Sau một chuỗi ngày giảm thê thảm từ tháng 10/2007, thị trường đã có dấu hiệu ấm trở lại vào dịp giáp Tết Nguyên Đán (cuối tháng 1/2008) với 6 phiên tăng liên tục nhờ vào kết quả kinh doanh khá tốt của hầu hết các doanh nghiệp.

    Cụ thể, trong hơn 1 tuần, thị trường tăng 6 phiên liên tục, đưa chỉ số vượt lên gần 100 điểm, để đạt đến 859,62 điểm vào phiên cuối cùng trong năm cũ. Tổng khối lượng giao dịch 15 triệu đơn vị, trị giá 1.274 tỷ đồng là một con số rất lâu rồi thị trường không đạt được.

    Tuy nhiên, theo các chuyên gia, TTCK của Việt Nam hiện còn đang đối mặt với nhiều yếu tố tiềm ẩn có khả năng kéo thị trường đi xuống.

    Trước hết vẫn là yếu tố mất cân bằng cung-cầu. Trong năm 2007 và đầu năm 2008, lượng chứng khoán được đưa ra bán đấu giá lần đầu (IPO), phát hành thêm và được đưa vào giao dịch trên 2 sàn rất lớn, gấp nhiều lần so với năm 2006. Một loạt IPO đã hút một lượng vốn khổng lồ từ túi tiền của người dân như Đạm Phú Mỹ, PVFC, Vietcombank? Và sắp tới đây, theo kế hoạch, sẽ còn một loạt đơn vị lớn nữa tiến hành IPO mà gần nhất là Habeco.

    Bên cạnh đó, Việt Nam cũng như nhiều nước khác trong khu vực đang đối mặt với giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao mà theo đó là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng về mặt kết quả kinh doanh.

    Lạm phát của Việt Nam đứng ở mức rất cao trong năm 2007 và dự kiến sẽ tiếp tục đứng ở mức cao trong năm 2008. Riêng trong tháng 1/2008, lạm phát đứng ở mức 2,38% và theo các số liệu thống kê hàng năm cho thấy, tốc độ tăng giá tiêu dùng của tháng 2 (tháng có Tết Nguyên đán) đều tăng cao hơn tốc độ tăng của tháng 1, thậm chí có năm còn tăng cao gấp đôi, gấp ba tốc độ tăng của tháng 1. Do vậy, theo một số dự đoán, tốc độ tăng giá tiêu dùng tháng 2 năm nay sẽ không dưới 2,5%, có thể trên 3%.


    Đây là yếu tố sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự tăng trưởng của TTCK bởi việc kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ.
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    13/2: Nhà đầu tư ngoại giảm mua, tăng bán trên cả 2 sàn





    Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/2 giao dịch mua vào của nhà đầu tư ngoại trên HOSE giảm, trong khi đó lượng bán ra lại tăng lên.

    Lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư ngoại trên sàn CK TP.HCM trong phiên giao dịch ngày 13/2 giảm so với phiên giao dịch hôm trước, đạt 596.320 đơn vị.

    Cụ thể, các nhà đầu tư ngoại đã mua vào 53 mã cổ phiếu và 3 chứng chỉ quỹ với 596.320 đơn vị (trị giá gần 51,69 đồng), giảm 4,54% so với phiên giao dịch trước đó.

    Họ bán 37 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ với tổng cộng 518.970 đơn vị (trị giá gần 52,23 đồng), tăng 21,76% so với phiên trước đó.

    Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất thông qua khớp lệnh trong phiên giao dịch bao gồm: DPM (150.050cp), HPG (75.220cp), HTV (60.000cp), PPC (34.000cp), VSC (32.990cp), ACL (32.000cp), VNM (27.700cp), KDC (24.000cp), SSI (21.100cp), PVD (17.370cp) ...

    Các cổ phiếu được bán nhiều nhất bao gồm: VNM (122.570cp), VSH (77.360cp), SSI (52.910cp), FPT (42.930cp), VIP (38.000cp), PPC (34.060cp), BHS (24.350cp), PVD (24.260cp), DPM (20.000cp), KDC (15.160cp) ...

    Không có chứng khoán nào được nhà đầu tư ngoại giao dịch thoả thuận mua vào và bán ra.

    Tại sàn CK Hà Nội phiên hôm nay, nhà đầu tư ngoại giảm lượng mua vào và tăng bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

    Cụ thể, họ mua 18 mã cổ phiếu với tổng cộng 23.900 đơn vị (trị giá gần 1,26 đồng), giảm 67,79% so với phiên giao dịch trước.

    Và bán ra 10 mã cổ phiếu với tổng cộng 59.500 đơn vị (trị giá đạt gần 5,56 tỷ đồng), tăng 206,7% so với phiên giao dịch trước.

    Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: HPS (8.000cp), S96 (3.200cp), NLC (3.000cp), SDJ (2.200cp), NVC (1.500cp), SDD (1.400cp), KLS (1.200cp), TLT (1.000cp), VDL (900cp), HPC (300cp) ...

    Các cổ phiếu được bán nhiều nhất bao gồm: NBC (53.900cp), HPC (2.000cp), SDT (1.100cp), PVC (1.000cp), NTP (500cp), SD7 (400cp), PAN (200cp), SD9 (200cp), BCC (100cp), SD2 (100cp) ...
  7. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Mày ko có gì để nói hay sao mà post toàn những thông tin ở đâu cũng có. Những thằng óc chó như mày, tốt nhất là im lặng. Đừng sủa nữa!
  8. stocking

    stocking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng chim lợn này cứ vừa đẩy hàng xong là lại vào ngoạc mồm kêu thị trường xuống. Tởm !!!
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Các pác không nên chửi như vậy. Bản thân ai tham gia đầu tư CK đều mong muốn TT lên. Bản thân buocnhay cũng muốn lắm nhưng phải công nhận pác chủ TOPIC cũng có ý nói đúng của pác. Chúng ta đầu tư CK hãy làm theo những buớc đi căn bản . Có thể nói giờ mình khó đoán lắm nhưng cũng có thể như pác chủ TOPIC nói vậy. Mình nghĩ TT xuống chúng ta đều lỗ. vậy chúng ta để CP lâu dài các pác à !
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Thị trường chứng khoán chưa thể hồi phục, bởi ngoài Quyết định 03 về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán thay thế Chỉ thị 03 tác động đến tâm lý nhà đầu tư thì thị trường bất động sản đang nóng sẽ hút một khối lượng tiền không nhỏ từ thị trường chứng khoán. Đó là chưa kể, nhận định không lấy gì làm lạc quan về kinh tế thế giới trong năm 2008 của nhóm G7 trong cuộc nhóm họp vừa rồi sẽ tác động lớn đến tâm lý các nhà đầu tư thế giới và nhà đầu tư ngoại tại Việt Nam.

Chia sẻ trang này