TT sẽ về 750 đó là điều không ai muốn ! nhưng chắc thế!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 13/02/2008.

991 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 10:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4616 lượt đọc và 68 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Sự ra đi trong gang tấc rồi. Những nỗi nghẹn ngào khóc thầm có thể lăn tăn trong óc mỗi nhà đầu tư ! TT CK là như vậy đó ! Các pác hãy tỉnh táo đi trước khi quá muộn!
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Các pác nhìn bảng điện tử hôm nay ghê không ? Toàn các quỹ Khối lượng lớn tung ra bán giá FL . TT đã bước vào thời kỳ suy yếu lâu dài rồi ngưỡng 750 đã bị phá vỡ mọi TT hỗ trợ không có lạm phát cao Chính phủ phải vực dậy nền kinh tế để chống lạm phát do vậy phải cứu nước nhà trước vậy TTCK sẽ suy sụp và ỳ trệ lâu đó nhé !Trong tuần này là cơ hội cuối cùng cho các pác CUTT LOSS đó nhé ! Sự thật mất lòng còn việc suy nghĩ là của các pác. Chính thức TTCK sẽ trở về nơi xa vắng đích tiếp theo là 700 và còn hơn nữa đó nhé !Chú ý các mã họ nhà SDX bị bơm thổi trở về nơi xa vắng rồi. Lúc đó bán không ai mua ? Hãy tỉnh táo nhé !
  3. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Lời khuyên của HSBC:

    Vào lúc này, các chuyên gia của HSBC tiếp tục tin rằng, thị trường Việt Nam tiếp tục là một điểm đầu tư tốt, xét trong dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn vẫn còn tồn tại một số rủi ro, đặc biệt là tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt và kế hoạch IPO sắp tới còn thiếu rõ ràng. Những giải pháp mà Chính phủ Việt Nam đề xuất để ?ocứu? thị trường đến nay vẫn chưa thành công trong việc giải quyết những vấn đề cốt lõi, đó là thông tin thiếu minh bạch, quản trị kém, kế hoạch cổ phần hóa sai lầm, thiếu thanh khoản?

    HSBC khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục duy trì danh mục đầu tư ở thị trường Việt Nam, nhưng không nên mua vào thêm, cho tới khi những vấn đề nói trên được giải quyết.
  4. chuthangbom

    chuthangbom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch IPO đến 2010 mới xong;
    bọn này nó nói đểu đấy;
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Và đây là lời cảnh báo khi TT trên đà sụt dốc năm 2007 nhé các pác :http://www9.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=929807
  6. DrZhivago

    DrZhivago Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Đã được thích:
    0
    Có mấy điều muốn góp ý với bac tuananhdao :
    1 - Nên bỏ màu đỏ trong bài viết của bác đi, nhiều đồng chí trên này đang bị kẹp nhìn thấy màu chữ của bác đã nóng máy lên rồi chưa cần đọc nội dung, kết quả là lại phát ngôn khó nghe.
    2 - Từ khi có tin NHNN ép các NHTMCP mua tín phiếu với tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc thì gần như ai cũng thấy là hôm nay sẽ xuống rồi, bác nói đúng thì tốt thôi nhưng lời lẽ cũng đừng nên gay gắt quá. Mỗi người có tiềm lực tài chính và nhận định riêng, trong thời điểm này những ai có tinh thần cảm tử ôm bom ở lại chính là những người giữ cho thị trường khỏi sập hẳn, rất là đáng quý.

    Nhận định cá nhân thôi : mai sẽ có bull trap, sau hôm nay nếu ai cảm thấy không chịu được thì nên rút từ phiên 1 cho đỡ lỗ, ông NHNN chơi liên tiếp hai quả đấm quá nặng không có gì xoa được nhanh đâu. Tương lai gần downtrend còn tiếp diễn.
  7. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Pác hơi quá rồi nhưng dù sao cũng xin sửa chữa. Ở trên f319 rất nhiều ACE chơi thân tình với nhau do đó là cảnh báo là đúng không nào . Ngày mai sẽ bull trap hơi khó đấy pác ơi TT đã vào lúc thoái trào rồi. Pác nào kiên định thì cái đó là ở mỗi cá nhân nhưng pác có cầm lòng nổi không khi TT về 600 có thể còn hơn thì lúc đó pác mới thày điêu mình cutloss là đúng ? Chúc pác GL
  8. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Kiểm soát cho vay chứng khoán và bất động sản





    Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn kêu gọi các tổ chức ngân hàng hội viên thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo và giải pháp của Ngân hàng Nhà nước đã và sẽ đưa ra trong năm 2008, để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát.

    Cụ thể như sau:

    Tích cực và thực hiện nghiêm túc đúng khối lượng và đúng thời hạn các giải pháp thu hút tiền về của Ngân hàng Nhà nước đối với từng Ngân hàng thương mại.

    Trong điều kiện lạm phát có diễn biến phức tạp, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh linh hoạt các loại lãi suất, các Ngân hàng thương mại cũng cần nghiên cứu để điều hành lãi suất linh hoạt theo hướng không để lãi suất âm. Có chính sách khách hàng để áp dụng linh hoạt lãi suất cho vay sao cho phù hợp với đặc thù của từng ngân hàng nhưng cũng nên phù hợp với mặt bằng lãi suất chung trên địa bàn.

    Ngay từ đầu năm, các Tổ chức hội viên nên kiểm soát chặt chẽ mức độ tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng, kiểm soát cho vay về kinh doanh chứng khoán, cho vay kinh doanh bất động sản... để đảm bảo khối lượng tín dụng tăng trưởng hợp lý, đầu tư cho vay có hiệu quả, tăng nhanh chu chuyển vốn tín dụng, đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng.

    Được biết, ngày 18/2, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và các thành viên khu vực phía Bắc đã gặp nhau tại Hà Nội để bàn về lãi suất và các vấn đề khác của thị trường ngân hàng trong những tháng đầu năm.

    Mặc dù chưa có ý kiến thống nhất nhưng tại cuộc họp, vấn đề chính mà các ngân hàng thương mại đề xuất vẫn liên quan đến lãi suất và các biện phát ngăn chặn lạm phát.

    Về lãi suất, các ngân hàng thống nhất việc tăng lãi suất trong thời điểm này là cần thiết nhưng cần phải có một khung hợp lý để các ngân hàng tự khống chế lẫn nhau.





    Lại thêm dầu đổ vào lửa rồi !
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Chuỗi sụt giảm mạnh và liên tục kể từ sau tết Mậu Tý đã đưa VN-Index giảm từ 859,62 còn 744,92 điểm, như đang chính thức khép lại các ý kiến và nhận định lạc quan về thị trường chứng khoán năm 2008. Các biện pháp nhằm bình ổn thị trường được UBCKNN và các cơ quan liên quan nêu ra trong tháng 1/2008 không còn được nhắc tới nữa, trong khi đó các chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước liên tiếp được đưa ra không những gây ?osốc? cho hệ thống Ngân hàng thương mại mà sẽ còn ảnh hưởng trực tiếp tới Thị trường chứng khoán.

    Cho đến thời điểm này, khó có thể khẳng định VN-Index có trụ vững không khi tâm lý các nhà đầu tư đang bị lung lay, đồng thời luồng tiền đổ vào thị trường chứng khoán trong ngắn hạn gần như bị đóng cửa.

Chia sẻ trang này