TT tăng trong nghi ngờ vượt đỉnh mọi thời đại từ 30/9/ 2021 --- 30/11/2021 $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 28/09/2021.

728 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 23:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16353 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Chi phí dịch vụ khoan tăng cao PVD, PVS nhất dòng :drm@};-
    --- Gộp bài viết, 28/09/2021, Bài cũ: 28/09/2021 ---
    Cụ có vẻ thích linh tinh gớm :D@};-
    --- Gộp bài viết, 28/09/2021 ---
    GAS tăng 5 giá Beark Out hướng về 120, Trâu điên PVD dư trần 3 triệu @};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 28/09/2021 ---
    Dòng dầu và khí nguy cơ trần táo bón hết cả :drm1:drm1:drm1@};-
    alisson36 đã loan bài này
  2. tnguyennfb

    tnguyennfb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2020
    Đã được thích:
    14
    Kịch hay r đây :D mua nhiều thì n úp mà mua ít thì n cứ tăng =))
    Khongphaicamap, BigDady1516nhandoigiatri thích bài này.
  3. KHCNv4

    KHCNv4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2018
    Đã được thích:
    1.077
    Nghi ngờ mới thú vị, nhiều ae chiều lại buồn thôi, VNI chỉ có 1 hướng duy nhất là đi lên-> không còn hướng nào khác. Từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai, nó sẽ luôn như vậy!
    KhongphaicamapBigDady1516 thích bài này.
  4. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.211
    BigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Đầu ATC tiền lớn vào nghẽn mất 2 phút kinh thật \:D/\:D/\:D/ :drm1@};-
    SongThanCK2015Khongphaicamap thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) kéo dài thời gian hợp đồng dầu khí thêm 5 năm
    28/09/2021

    Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Một trong các nội dung chính sửa đổi của dự thảo này là thời gian hợp đồng dầu khí được kéo dài thêm 5 năm so với quy định hiện hành.

    Theo dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), các nội dung chính được sửa đổi, bổ sung như điều tra cơ bản về dầu khí, hợp đồng dầu khí.

    Cụ thể, về hợp đồng dầu khí, các các điều khoản liên quan đã được sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà thầu, nhà đầu tư tham gia, đồng thời giải quyết một số tồn tại, bất cập phát sinh trong thực tiễn hoạt động dầu khí.

    Trong đó, thời gian hợp đồng dầu khí được kéo dài thêm 5 năm so với quy định hiện hành và thống nhất thời hạn hợp đồng đối với việc khai dầu và khai thác khí.

    Thời hạn của hợp đồng dầu khí là 30 năm (đối với lô, mỏ, dự án dầu khí thông thường) và 35 năm (đối với các lô, mỏ, dự án ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí).

    Thời hạn của giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí 5 năm (đối với lô, mỏ, dự án dầu khí thông thường) và 10 năm (đối với các lô, mỏ, dự án ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí); thời hạn hợp đồng dầu khí có thể được gia hạn thêm nhưng không quá 5 năm; thời hạn của giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí có thể được gia hạn thêm nhưng không quá 5 năm.

    Bên cạnh đó, bổ sung các quy định như đề xuất đầu tư tận thăm dò dầu khí, diện tích đối với một hợp đồng dầu khí có thể gồm nhiều lô dầu khí phù hợp với tình hình thực tế, mức thu hồi chi phí đối với các hợp đồng dầu khí áp dụng cho đối tượng lô, mỏ đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí và đối tượng đặc biệt khác (lô, mỏ cận biên tại điều kiện đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí, khai thác tận thu dầu khí, dầu khí phi truyền thống)...

    Về điều tra cơ bản về dầu khí, đây là nội dung mới được bổ sung so với Luật Dầu khí hiện hành làm cơ sở thực hiện việc đánh giá tổng quan tiềm năng dầu khí.



    Nội dung gồm 3 điều là nguyên tắc thực hiện điều tra phù hợp với quy hoạch được duyệt, khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí; quy định một số nội dung chính điều tra cơ bản về dầu khí; quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản về dầu kh..

    Chính phủ sẽ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí; quản lý và sử dụng các mẫu vật, số liệu, thông tin thu được trong quá trình điều tra cơ bản về dầu khí do Chính phủ quy định.

    Hiện Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) nhằm loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư, cải thiện mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

    Cũng theo Bộ Công Thương, Luật Dầu khí năm 1993, sửa đổi bổ sung năm 2000 và 2008 hiện hành đã có một số vướng mắc, bất cập như chưa có quy định phù hợp cho việc tiếp nhận tài sản sau khi nhà thầu chuyển giao cho nước chủ nhà vào thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí để có thể khai thác tận thu tối đa nguồn tài nguyên trong thời gian còn lại.

    Ngoài ra, quy định về thời hạn hợp đồng, gia hạn của hợp đồng dầu khí chưa linh hoạt để khuyến khích, ưu tiên cho nhà thầu hiện hữu đầu tư lâu dài hơn (hợp đồng có thời hạn dài hơn hoặc theo đời mỏ).

    Một số vấn đề được quy định trong Luật Dầu khí nhưng chưa đồng bộ, chồng chéo với các quy định pháp luật khác.

    Cụ thể,các doanh nghiệp Nhà nước như PVN, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) (công ty 100% vốn của PVN) phải tuân thủ quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, trong đó có quy định chưa đồng bộ với Luật Dầu khí về các bước phê duyệt dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

    Bên cạnh đó, một số vấn đề đang được quy định tại các văn bản dưới Luật cần được quy định trong Luật Dầu khí để bảo đảm tính đồng bộ, tương thích với các luật khác có liên quan.

    Theo VnEconomy, ông Lê Ngọc Sơn, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam, Tổ Trưởng Tổ soạn thảo dự án Luật Dầu khí, thừa nhận quy trình hệ thống thủ tục đầu tư các dự án dầu khí mới theo các quy định pháp luật hiện hành đã và đang gây ra nhiều khó khăn cho việc triển khai đầu tư hoạt động tìm kiếm, thăm dò trong giai đoạn tới.

    Vì vậy, mục tiêu của Petrovietnam là mong muốn tìm mọi cách, hình thức để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đó.

    TS.Ngô Thường San, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, cho rằng thực tế đã chứng minh những điều khoản ưu đãi của Luật Dầu khí sửa đổi 2008 không còn hấp dẫn các nhà đầu tư vào ngành này.

    Trong khi các mỏ dầu qua quá trình khai thác đang rơi vào tình trạng suy giảm thì nhiều thủ tục hành chính, đầu tư lại đang gây cản trở, làm chậm sự phát triển của ngành dầu khí. Bên cạnh đó, nhiều quy định trong các luật khác chi phối hoạt động dầu khí như Luật Ðấu thầu, Luật Ðầu tư, Luật Xây dựng cơ bản…

    Do đó, Luật Dầu khí mới cần xây dựng cơ chế đặc thù cho Petrovietnam như được tăng quyền chủ động, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm, thông thoáng hơn về cơ chế đầu tư ra nước ngoài, về công tác tự tổ chức thực hiện các dịch vụ dầu khí đặc biệt…
    SongThanCK2015Khongphaicamap thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Sếp PYN Elite Fund: "VN-Index đang có định giá hấp dẫn, nhiều cổ phiếu được kỳ vọng tăng bằng lần"
    THỨ 3, 28/09/2021, 13:30


    Dự báo tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết là 25% vào năm 2021, 25% vào năm 2022 và 18% vào năm 2023. Nhìn chung tiềm năng tăng giá của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán còn khá lớn khi mà tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững và tỷ lệ nợ ổn định tại các công ty niêm yết sẽ tạo điều kiện cho mức sinh lời hợp lý và hạn chế rủi ro đi kèm.

    [​IMG]
    VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến tốt theo đà tăng trưởng lợi nhuận

    Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành suốt 2 năm qua, VN-Index vẫn đảm bảo mức tăng trưởng vào khoảng 40% so với trước khi xuất hiện đại dịch. Tuy nhiên, ảnh hưởng tiêu cực của làn sóng dịch bệnh lần thứ tư và các biện pháp giãn cách xã hội khiến thị trường đã phải lần lượt đối mặt với các đợt điều chỉnh mạnh vào tháng 1, tháng 7 và tháng 8 vừa qua.

    Theo đó, mặc dù quý 3/2021 sẽ được xem là "một quý mất mát", ông Petri Deryng vẫn bày tỏ quan điểm lạc quan với tăng trưởng của VN-Index trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch tiêm chủng nhằm kiểm soát được dịch bệnh trong thời gian sắp tới.

    Thời gian qua, đã có sự mất cân bằng về hiệu quả sinh lời giữa các lĩnh vực trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy vậy, thay vì chỉ chạy theo những cổ phiếu có hiệu suất vượt trội, Pyn Elite Fund đã chủ động tìm kiếm những cổ phiếu có tiềm năng sinh lời cao nhất trong vòng ba năm tới. Kết quả, hiệu suất của quỹ vẫn cao hơn mức tăng trưởng của thị trường chung, song điểm đáng lưu ý là việc Pyn Elite Fund đã thực hiện tái cơ cấu khoản đầu tư, đặc biệt là vào những lĩnh vực đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 với kỳ vọng sẽ đem lại mức sinh lời tốt trong những năm hậu đại dịch.

    [​IMG]
    Diễn biến chỉ số VN-Index và hiệu suất của Pyn Elite Fund

    Ông Petri Deryng đánh giá, các ngân hàng trong danh mục PYN Elite Fund (TPB, HDB, MBB và CTG) đã tạo ra lợi nhuận tốt, nhưng hiện định giá của nhóm này vẫn còn khá khiêm tốn so với mức tăng trưởng dự kiến trong vài năm tới. Nhóm cổ phiếu VRE, ACV, VEA, CEO, SCS được kỳ vọng sẽ mang lại sự bùng nổ hậu COVID-19.


    Trong khi đó, VHM đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục PYN Elite. Ông Petri Deryng cho rằng định giá hiện tại của VHM khá thấp, trong khi triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp là vô cùng lớn. Việc giá cổ phiếu đang bị kìm hãm xuất phát từ một số yếu tố ngẫu nhiên của thị trường.

    Trong tháng 8 vừa qua, hiệu suất đầu tư của Pyn Elite Fund là -0,19% và đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp hiệu suất đầu tư của quỹ âm. Pyn Elite Fund cho biết việc hiệu suất đầu tư kém tích cực trong tháng 8 chủ yếu do ảnh hưởng của nhóm ngân hàng khi mà nhóm này đã bị chốt lời sau khi tăng tới 43% trong 7 tháng đầu năm.

    Trong danh mục của Pyn Elite Fund hiện tại, quỹ ước tính dư địa tăng trưởng (Upside) của các cổ phiếu khác lớn, có những cổ phiếu được kỳ vọng "tăng bằng lần" như CTG (Upside 110%), ACV (Upside 104%), VRE (Upside 101%)...

    [​IMG]
    Điểm qua về sự kiện "bom nợ" Evergrande, ông Petri Deryng cho rằng các tác động sẽ chủ yếu chỉ gây ra với thị trường nhà đất và tài chính của Trung Quốc, và chính quyền sẽ có các biện pháp để tác động nếu khủng hoảng từ Tập đoàn bất động sản này gây ra là đáng kể. Nhìn lại thị trường Việt Nam, cổ phiếu BĐS VHM với dự trữ tiền mặt lớn và khả năng sinh lời cao ROE là 30% cho thấy không cần phải lo lắng về tác động tới nội tại tài chính doanh nghiệp, mặc dù giá cổ phiếu có thể dao động ngắn hạn theo tin tức về Evergrande.
    SongThanCK2015Khongphaicamap thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    PVN được Fitch Ratings đánh giá xếp hạng tín nhiệm tại mức nào?

    - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings vừa xác nhận Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có xếp hạng tín nhiệm độc lập ở mức BB+, xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) tại mức BB với “triển vọng tích cực”. Cùng với đó, tổ chức này còn xếp hạng nợ ưu tiên không có tài sản bảo đảm của PVN được đánh giá tại mức BB.
    [​IMG]Nguồn lực mới cho dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 phát điện vào năm 2022
    [​IMG]Đánh giá của chuyên gia về những tín hiệu mới trong Chuỗi dự án Lô B - Ô Môn
    [​IMG]PVN và đối tác Nga thảo luận về dự án LNG Cà Ná, Tổng kho LNG Nam Du


    Trong nội dung xếp hạng tín nhiệm lần này, Fitch cũng đánh giá lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) của PVN năm 2021 sẽ tăng gấp đôi lên hơn 45 nghìn tỷ VNĐ, hồ sơ tài chính vững chắc với những tiến triển tốt trong các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt và tính thanh khoản cao. “Không nhận thấy khó khăn trong việc huy động vốn của PVN với vị thế là một trong những doanh nghiệp nhà nước quan trọng nhất của Việt Nam” - Fitch Ratings đánh giá.

    Trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ Tư, việc PVN tiếp tục duy trì các mức xếp hạng tích cực do Tập đoàn đã có những biện pháp ứng phó với dịch bệnh và biến động của giá dầu thô, có sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, quản trị doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác dự báo, quản trị biến động, kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị của Tập đoàn theo chiều dọc, chiều ngang được đẩy mạnh đã tối đa hóa giá trị của từng đơn vị và mở rộng thị trường… giúp Tập đoàn ứng phó kịp thời với những khó khăn, đạt được kết quả rất đáng khích lệ.

    Kết thúc 8 tháng năm 2021, cơ bản các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của PVN đều đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, khai thác dầu thô vượt 12,7% so với với kế hoạch 8 tháng; sản xuất các sản phẩm như đạm, xăng dầu, LPG… đều vượt từ 2-11%. Các chỉ tiêu tài chính đều vượt và tăng trưởng so với cùng kỳ tạo nên hồ sơ tài chính vững chắc cho PVN.

    Fitch Ratings cũng đánh giá Hồ sơ tín dụng độc lập (SCP) của PVN ở mức BB+, phản ánh mức độ tích hợp, đa dạng hóa và hồ sơ tài chính thận trọng. Xếp hạng này khẳng định vị thế của PVN là nhà sản xuất dầu khí lớn nhất Việt Nam, tích hợp theo ngành dọc với hoạt động thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn, doanh thu ổn định từ phân phối khí, điện.

    Cùng với việc duy trì các kết quả đạt được, PVN chủ động nắm bắt thời cơ để phục hồi hoạt động sau dịch bệnh Covid-19 trong “trạng thái bình thường mới”./.
    SongThanCK2015Khongphaicamap thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    PVTrans tiếp nhận đầu tư tàu mới, trẻ hóa và mở rộng quy mô đội tàu

    - Trong bối cảnh nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 17/9/2021, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế (Gas Shipping), đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), đã tổ chức tiếp nhận đầu tư thành công tàu Shamrock Jupiter tại cảng Santos - Brazil. Tàu ngay sau đó đã được công ty đưa vào khai thác vận tải tại thị trường châu Mỹ.
    [​IMG]PVTrans trẻ hóa đội tàu, vươn tầm quốc tế
    Tàu Shamrock Jupiter được đóng tại Nhật Bản có trọng tải 19.387 DWT với rất nhiều tính năng hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành hàng hải và các khách hàng lớn trên thế giới. Với việc tiếp nhận tàu Shamrock Jupiter, lần đầu tiên kể từ khi thành lập tổng tài sản Gas Shipping đã vượt mốc 1.100 tỷ đồng. Đây là bước ngoặt lớn, là tiền đề công ty Gas Shipping trẻ hóa và đa dạng hóa size tàu, chủng loại tàu đón đầu sự phục hồi của thị trường vận tải biển quốc tế dự kiến phục hồi vào năm 2022 sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế trên quy mô toàn cầu.

    [​IMG]
    Tàu Shamrock Jupiter.
    Việc đầu tư thành công và đưa vào khai thác tàu Shamrock Jupiter, đội tàu của PVTrans đã có tổng trọng tải hơn 1 triệu tấn DWT, đa chủng loại từ tàu dầu thô, tàu dầu sản phẩm/hóa chất, tàu LPG và tàu hàng rời. Bên cạnh việc giữ vững thị trường vận chuyển nội địa, PVTrans đã phát triển mạnh ra thị trường quốc tế với khoảng 80% đội tàu của PVTrans đang hoạt động tại nhiều khu vực trên thế giới, đồng thời PVTrans bắt đầu tham gia vào các thị trường vận tải có tiêu chuẩn cao như châu Âu, châu Mỹ.

    Trong 9 tháng đầu năm 2021, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 với các biến chúng mới. Trong thời gian vừa qua, song song với việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, Tổng công ty PVTrans đã nỗ lực duy trì hoạt động SXKD và gặt hái được nhiều kết quả khả quan. Doanh thu 9 tháng ước đạt 5.430 tỷ đồng, tương đương với 91% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế 9 tháng ước đạt 650,8 tỷ đồng, tương đương 130% kế hoạch năm.

    Với kết quả kinh doanh khả quan, tiềm năng và đinh hướng phát triển rõ ràng, bền vững, cùng với công tác quản trị minh bạch, hiệu quả, cổ phiếu PVT đang được nhiều nhà đầu tư tổ chức quan tâm, nắm giữ, đánh giá cao và tiếp tục khẳng định là doanh nghiệp vận tải biển số 1 Việt Nam hiện nay./.
    SongThanCK2015Khongphaicamap thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    PV GAS và AES ký thỏa thuận thành lập, vận hành Công ty Kho cảng LNG Sơn Mỹ

    - Ngày 22/9/2021, tại Thành phố New York (Hoa Kỳ) đã diễn ra lễ ký kết và trao “Thoả thuận liên doanh thành lập và vận hành Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ” giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tập đoàn AES (Hoa Kỳ). Đây là một trong các hoạt động bên lề hội nghị, nhân dịp ************* Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 76.
    [​IMG]Ký 'Thoả thuận các điều khoản chính Hợp đồng liên doanh dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ'
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng giám đốc PV GAS và ông Bernerd Da Santos - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Giám đốc điều hành AES thực hiện nghi lễ ký kết thỏa thuận thương mại.
    Trên cơ sở các điều khoản chính của Hợp đồng liên doanh dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ (Termsheet), được sự chấp thuận và chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, các bộ, ban, ngành và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PV GAS và AES đã tổ chức đàm phán chi tiết các điều khoản của thỏa thuận liên doanh để thành lập và vận hành Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ.

    Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ nằm trong chuỗi dự án điện khí LNG tại tỉnh Bình Thuận, có tổng vốn đầu tư dự kiến là 1,31 tỷ USD, với công suất kho cảng là 3,6 triệu tấn/năm (cho giai đoạn 1 và lên đến 9 triệu tấn vào giai đoạn tiếp theo). Kho cảng sẽ tiếp nhận, xử lý và cung cấp khí LNG tái hóa làm nhiên liệu cho 2 nhà máy điện Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2, dự kiến được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2025.

    [​IMG]
    ************* Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam chứng kiến lễ trao nhận “Thoả thuận liên doanh thành lập và vận hành Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ”.
    Phát biểu tại lễ ký kết và trao thỏa thuận thương mại quan trọng này, ************* Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Đây là dự án được sự quan tâm của hai Nhà nước Việt Nam - Hoa Kỳ, việc hai bên thành lập Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ để triển khai đầu tư xây dựng Kho cảng LNG Sơn Mỹ sẽ góp phần đảm bảo cung cấp LNG tái hoá cho nhu cầu phát điện của khu vực kinh tế trọng điểm tại Nam bộ nói riêng và cả Việt Nam nói chung. ************* đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của các bộ, ban, ngành và đặc biệt là sự nỗ lực của PVN/PVGAS trong việc sớm đưa dự án vào triển khai.

    Thay mặt cho các bên tham gia ký kết thỏa thuận, ông Dương Mạnh Sơn - Phụ trách Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc PV GAS và ông Bernerd Da Santos - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Giám đốc điều hành AES đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính… và đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của ************* Nguyễn Xuân Phúc để dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

    Các bên tham gia ký kết thỏa thuận hứa sẽ quyết tâm đẩy mạnh tiến độ hợp tác bao gồm cả việc xây dựng Điều lệ Công ty để Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 11/2021.

    AES là Tập đoàn năng lượng có trụ sở tại bang Virginia, có tên trong danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa kỳ do Tạp chí Fortune bình chọn (500 Fortune) và là một trong những công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực năng lượng. AES có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng hạ tầng điện khí.

    Tại Việt Nam, AES hoạt động thành công và hiệu quả từ năm 2010 đến nay, đã đầu tư vào dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 với công suất 1.150 MW tại Quảng Ninh. Hiện nay, AES cũng đã được Chính phủ chấp thuận cho phép làm chủ đầu tư dự án Nhà máy điện Sơn Mỹ 2 sử dụng LNG./.
    SongThanCK2015, Mhoang79Khongphaicamap thích bài này.

Chia sẻ trang này