TT test ổn MA 20 dư địa về 119x lại được mở ra $$$$$

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Feb 6, 2023.

761 người đang online, trong đó có 304 thành viên. 23:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Vẫn còn khoảng 15 tỷ USD vốn đầu tư công giai đoạn 2022-2023 chưa được giải ngân
    15:05 | 06/02/2023


    Theo SSI, câu chuyện đẩy mạnh đầu tư công vẫn luôn là chất xúc tác cho thị trường trong vài năm nay, tuy nhiên mức độ giải ngân thực tế là khá chậm so với kế hoạch. Vẫn còn khoảng 15 tỷ USD cho giai đoạn 2022-2023 vẫn chưa được giải ngân
    Trong báo cáo chiến lược năm 2023 mới công bố, SSI Research nhận định đầu tư công là động lực tăng trưởng chính.

    Các chuyên gia tại đây cho rằng năm 2023, Việt Nam có nhiều dư địa để thúc đẩy nhu cầu trong nước thông qua các biện pháp kích thích tài khóa nhờ cơ cấu nợ công vẫn đang được kiểm soát ở mức hợp lý (ước tính nợ công trong năm 2023 đạt 45% GDP, thấp hơn múc trần 60% của Chính phủ).

    Trong đó, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế vẫn là điểm khác biệt của Việt Nam so với phần còn lại của thế giới, và là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, nếu phần lớn gói này chưa được giải ngân.

    [​IMG]
    Trên thực tế, kế hoạch đầu tư công trong năm 2023 đã được thông qua với ước tính vào khoảng 726 nghìn tỷ đồng – mức lớn nhất từ trước đến này và tập trung vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam tuyến phía đông (giai đoạn 2), các dự án vành đai ở Hà Nội và HCM. Tuy nhiên,theo SSI, các vấn đề liên quan đến chậm giải ngân vẫn chưa được giải quyết.

    "Câu chuyện đẩy mạnh đầu tư công vẫn luôn là chất xúc tác cho thị trường trong vài năm nay, tuy nhiên mức độ giải ngân thực tế là khá chậm so với kế hoạch. Vẫn còn khoảng 15 tỷ USD cho giai đoạn 2022-2023 vẫn chưa được giải ngân. Bộ Tài chính đã công bố kế hoạch ngân sách cho đầu tư phát triển năm 2023 ở mức 726 triệu tỷ đồng (khoảng 30,5 tỷ USD, cao hơn mức kế hoạch đã sửa đổi cho năm 2022 là 27,2 tỷ USD)", SSI cho hay.

    Khối phân tích còn đề cập đến một động lực tăng trưởng khác nữa, đó là việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ tác động tích cực đến các hoạt động kinh tế của Việt Nam, ví dụ như đối với ngành xuất khẩu, du lịch.

    Tuy nhiên, theo SSI, tác động rõ rệt có thể chỉ đến từ nửa cuối năm 2023. Ngoài ra, ba năm COVID đã phần nào thay đổi thói quen tiêu dùng cũng như du lịch của du khách Trung Quốc, các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ cần phải nỗ lực hơn để thích ứng với xu hướng du lịch đó.

    [​IMG]
    Với ước tính tích cực (dựa trên số liệu về chi tiêu của du khách Trung Quốc giai đoạn trước COVID), SSI kỳ vọng khách Trung Quốc sẽ có tiềm năng đóng góp 2,8 tỷ USD doanh thu khách sạn và dịch vụ cho Việt Nam trong năm 2023.

    Về thương mại, việc các hoạt động thương mại tại các cửa khẩu đường bộ có thể diễn ra mạnh mẽ hơn là nhân tố quan trọng giúp hỗ trợ xuất khẩu, chưa kể đến việc phục hồi của cầu nội địa của Trung Quốc.

    Cụ thể, xuất khẩu các mặt hàng sản phẩm nông nghiệp ước tính tăng sau thời gian gặp khó khăn do chính sách Zero COVID kéo dài trong khi đó tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm chủ chốt khác như hàng điện tử, giày dép, gỗ và bông vẫn được duy trì.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Chính thức tăng khung giá bán lẻ điện bình quân
    Mức giá bán lẻ điện bình quân sẽ theo khung giá mới với mức tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh và tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.


    Nam miền Bắc
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

    Theo quyết định, từ ngày 3/2/2023, mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) sẽ theo khung giá mới với mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.

    Khi có biến độ lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

    Mới đây, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi EVN yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023.

    Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị EVN tập trung nguồn lực, hoàn thành quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện 2022, báo cáo tài chính của công ty mẹ tập đoàn và các đơn vị thành viên. Mặt khác, phải làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín kiểm toán báo cáo theo đúng quy định.


    Trên cơ sở quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện, báo cáo tài chính năm 2022 của công ty mẹ và các đơn vị thành viên, bước tiếp theo Bộ Công Thương sẽ công bố công khai kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022. Đây cũng là căn cứ để Bộ Công Thương hoàn thành tính toán phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

    Trước đó, trong báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương, EVN đề xuất tăng giá điện trong bối cảnh tập đoàn này ước lỗ sản xuất kinh doanh khoảng 28.876 tỷ đồng trong năm 2022 do giá nguyên liệu tăng cao. Trong khi đó, 4 năm qua, giá điện chưa được điều chỉnh, vẫn duy trì ở mức 1.864,44 đồng/kWh.

    Theo ước tính của EVN, năm 2023, nếu giá bán lẻ điện giữ nguyên theo giá điện hiện hành, thì số lỗ dự kiến lên đến 64.941 tỷ đồng; trong đó 6 tháng đầu năm sẽ lỗ 44.099 tỷ đồng và 6 tháng cuối năm lỗ 20.842 tỷ đồng. Như vậy, tổng lỗ sản xuất kinh doanh của EVN luỹ kế 2 năm 2022 và 2023 là 93.817 tỷ đồng.

    Với số lỗ dự kiến như trên, EVN cho rằng, nếu năm 2023 không được tăng giá điện ở mức phù hợp, EVN sẽ bị mất cân đối dòng tiền hoạt động.

    Hiện nay, khung giá đối với mức giá bán lẻ điện bình quân và cơ chế điều chỉnh giá điện đều do Nhà nước quy định. Theo đó, giá bán lẻ điện sẽ do đơn vị điện lực quyết định trên cơ sở khung giá mức giá bán lẻ điện bình quân mà Nhà nước đã quy định.

    Trong giai đoạn 2009-2019, giá điện đã có nhiều lần điều chỉnh do chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên trong 2 năm 2020 và 2021, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương, Chính phủ đã thực hiện 5 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện cho nhiều đối tượng khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo báo cáo của EVN, tổng số tiền hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trong 5 đợt là 16.950 tỷ đồng.

    Lần điều chỉnh giá điện bán lẻ gần nhất là năm 2019 với giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh.

    Theo EVN với mức bán lẻ điện bình quân này, giá điện tại Việt Nam vẫn đang thấp hơn hầu hết các quốc gia trong khu vực ASEAN. Cụ thể, thấp hơn 50% so với Philippines - quốc gia có giá điện cao nhất khu vực (0,172 USD/kWh) và cũng thấp hơn Indonesia (2.310 đồng/kWh), Thái Lan (3.273 đồng/kWh)...

    Ngược lại, giá điện bình quân của Việt Nam cao hơn Lào - quốc gia có giá điện thấp nhất khu vực, tuy nhiên quốc gia này có tới 70% điện năng sản xuất từ thủy điện (giá rẻ) và khoảng 25% từ nhiệt điện than.

    [​IMG]
    EVN: Nếu không được tăng giá điện, EVN sẽ bị mất cân đối dòng tiền hoạt động

    “EVN lỗ hơn 31.000 tỷ, nhân dân cần chia sẻ khó
  3. Trendstocks

    Trendstocks Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    May 31, 2021
    Likes Received:
    1,339
    VCb BVH PLX OGC SSi
    BigDady1516 likes this.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    POW REE NT2 GEG... LCG FCN ASM VSH BCG GEX mai Tím sớm :drm1@};-
    BigDady1516 đã loan bài này
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Tin ra cuối phiên :drm1@};-
    --- Gộp bài viết, Feb 6, 2023, Bài cũ: Feb 6, 2023 ---
    Nhiều doanh nghiệp đã đón đầu điện mặt trời áp mái nên mức ah đối với những doanh nghiệp có tầm nhìn xa ko quá lớn cho 2023:-bd@};-
    --- Gộp bài viết, Feb 6, 2023 ---
    Giá bán lẻ điện tăng 200-500 đồng, bình quân tối đa 2.444 đồng/kWh

    Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 3-2 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Đề xuất lập 3 tuyến phòng thủ tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng

    Ngân hàng Nhà nước cho biết, mô hình 3 tuyến bảo vệ độc lập được thiết kế nhằm mục tiêu tăng cường sự liên kết và tương tác giữa các bộ phận tham gia vào hoạt động và quản trị điều hành của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong quản trị rủi ro, hướng tới phát triển bền vững.

    [​IMG]

    Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

    Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, nhằm thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế.

    Hoạt động của các của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đơn giản hơn so với các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như không nhận tiền gửi của cá nhân, chỉ nhận tiền gửi của tổ chức và không được cung ứng các phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán như ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; song các hoạt động này vẫn tiềm ẩn các rủi ro.

    Do vậy, việc thiết lập hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn Basel có thể xem là giải pháp nhằm hạn chế tối đa các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Điều này cũng đồng nhất với xu hướng quản trị điều hành doanh nghiệp nói chung hiện nay.

    Dự thảo Thông tư bổ sung quy định: hệ thống kiểm soát nội bộ phải có 3 tuyến bảo vệ độc lập.

    Tuyến bảo vệ thứ nhất có chức năng nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro do các bộ phận sau thực hiện: Bộ phận kinh doanh, bộ phận có chức năng tạo ra doanh thu khác, bộ phận có chức năng thực hiện các quyết định có rủi ro; bộ phận có chức năng phân bổ hạn mức rủi ro, kiểm soát rủi ro, giảm thiểu rủi ro (thuộc bộ phận kinh doanh hoặc bộ phận độc lập) đối với từng loại hình giao dịch, hoạt động kinh doanh; bộ phận nhân sự, bộ phận kế toán.

    Tuyến bảo vệ thứ hai có chức năng xây dựng chính sách quản lý rủi ro, quy định nội bộ về quản trị rủi ro, đo lường, theo dõi rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật do các bộ phận tuân thủ, quản lý rủi ro thực hiện.

    Tuyến bảo vệ thứ ba có chức năng kiểm toán nội bộ do bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng và Thông tư này.

    Việc bổ sung nội dung này cũng phù hợp với quy định tại Basel.

    Mặt khác, khoản 1 Điều 93 Luật Các Tổ chức tín dụng đã sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức tín dụng phải ban hành các quy định nội bộ đối với các hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, bảo đảm có cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ kinh doanh, phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp. Quy định này cũng tương đồng với mô hình 3 tuyến bảo vệ của Basel.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    ACV: Đề xuất xây nhà ga hàng hoá 105 tỷ đồng tại sân bay Thọ Xuân


    [​IMG]

    Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa có đề xuất gửi tỉnh Thanh Hóa về việc đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ga hàng hóa tại sân bay Thọ Xuân

    Theo đề xuất của ACV, nhà ga hàng hóa tại sân bay Thọ Xuân có tổng mức đầu tư khoảng 105 tỷ đồng thời hạn hoạt động trong 50 năm. ACV cho biết, nếu tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư trên, đơn vị này sẽ thực hiện dự án chỉ trong 12 tháng (tính từ khi được bàn giao đất).

    Về phía tỉnh Thanh Hóa, theo UBND tỉnh, việc đầu tư hạng mục Nhà ga hàng hóa là rất cần thiết và cấp bách đối với hoạt động của Cảng hàng không Thọ Xuân nói riêng và nhu cầu vận chuyển hàng hóa đối với tỉnh Thanh Hóa nói chung, tuy nhiên, dự án xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân của ACV không thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư.

    Cảng hàng không Thọ Xuân thuộc khu đất đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Cảng vụ hàng không Miền Bắc theo quy định pháp luật về đất đai và xây dựng, do vậy, cảng vụ hàng không Miền Bắc là cơ quan chức năng quản lý được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất để quản lý, sử dụng phục vụ hoạt động hàng không dân dụng tại sân bay Thọ Xuân.

    Theo Nghị định số 43/2014 của Chính phủ (được sửa đổi tại Nghị định số 148/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai), Cảng vụ hàng không Miền Bắc có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất trong phạm vi khu đất đã được UBND tỉnh giao.

    Do đó, trường hợp các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất để đầu tư các hạng mục để kinh doanh trên khu đất đã được UBND tỉnh giao cho Cảng vụ hàng không Miền Bắc, các doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cho thuê đất để làm cơ sở triển khai thực hiện.

    Hiện UBND tỉnh Thanh Hoá đang đề nghị Cảng vụ hàng không Miền Bắc cho ý kiến về việc triển khai thực hiện xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.

    Cảng Hàng không Thọ Xuân có tiền thân là sân bay Sao Vàng, là một sân bay hỗn hợp quân sự và dân dụng ở thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân; cách TP Thanh Hóa 45km về phía Tây. Sân bay Thọ Xuân đã được đưa vào khai thác hoạt động hàng không dân dụng từ ngày 5/2/2013.
  8. Trendstocks

    Trendstocks Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    May 31, 2021
    Likes Received:
    1,339
    VCB PLX MSN SSi HpG BVH SAB
    BigDady1516 likes this.
    Trendstocks đã loan bài này
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Dầu Bent trend tháng dễ về 6x từ nay tới cuối 2023 thì tốt cho lạm phát chung toàn TG cũng như VN ta:drm4@};-


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, Feb 6, 2023, Bài cũ: Feb 6, 2023 ---
    2 CP có khả năng thành Siêu CP 2023 ace chú ý TD là: HHV Và LCG :drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, Feb 6, 2023 ---
    Char 1h VNINDEX cuối phiên chiều nay tạo lập dứt khoát đưa TT ngược xu thế của TG pha này rồi \:D/\:D/\:D/@};-

    [​IMG]

    Taitho87 likes this.
    BigDady1516 đã loan bài này
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    VNZ: Cổ phiếu của VNG vượt mốc 500.000 đồng


    Sau 1 tháng chào sàn UPCoM, cổ phiếu của VNG đã chính thức trở thành cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

    [​IMG]

    Biểu đồ giá của cổ phiếu VNZ sau 1 tháng chào sàn. Ảnh: FireAnt.

    Ngày 5/1 vừa qua, hơn 35,8 triệu cổ phiếu VNZ của Công ty Cổ phần VNG đã chính thức được giao dịch ở sàn UPCoM với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 240.000 đồng/cổ phiếu. Trong suốt tháng 1/2023, cổ phiếu VNZ không hề có giao dịch và chỉ giữ mốc giá tham chiếu 240.000 đồng/cổ phiếu. Mãi đến đầu tháng 2/2023, 100 cổ phiếu VNZ đầu tiên đã được giao dịch và cũng đánh dấu chuỗi ngày tăng trần của cổ phiếu này.

    [​IMG]

    4 phiên tăng trần, mỗi phiên chỉ có 100 cổ phiếu VNZ được giao dịch. Nguồn: FireAnt.

    Kết phiên 6/2, VNZ đóng cửa ở mức giá trần 510.900 đồng/cổ phiếu, là doanh nghiệp có thị giá cổ phiếu cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam và cũng là phiên thứ tư liên tiếp cổ phiếu này tăng trần. Điểm đáng chú ý là mỗi phiên tăng tràn, VNZ chỉ khớp lệnh 100 cổ phiếu.

    Theo thông tin được công bố, VNG được thành lập vào năm 2004 với tên gọi ban đầu là VinaGame, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng vào năm 2011. Thời điểm đó, Công ty có tổng số 112 cổ đông, trong đó 107 cổ đông không phải là cổ đông lớn.

    [​IMG]

    Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm cuối tháng 11/2022.

    Tính đến cuối tháng 11/2022, VNG đang có 3 cổ đông lớn, nắm giữa trên 5% vốn cổ phần của Công ty. Trong đó, VNG Limited sở hữu hơn 61,1% lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

    Đến cuối tháng 11/2022, số lượng cổ đông của Công ty đã cán mốc 373 cổ đông, chủ yếu là cổ đông trong nước, trong đó có 3 cổ đông tổ chức trong nước. Cũng tại thời điểm cuối tháng 11/2022, một tổ chức nước ngoài đang sở hữu hơn 17,5 triệu cổ phiếu của VNG, chiếm hơn 61,1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

    Từ một công ty với số vốn điều lệ 15 tỉ đồng, sau 16 lần tăng vốn với các hình thức khác nhau, vốn điều lệ hiện tại của Công ty là hơn 358,4 tỉ đồng. Hiện nay, VNG hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, sản xuất phần mềm, tư vấn và cung cấp phần mềm và những hoạt động liên quan đến dữ liệu và thông tin trên mạng.

    [​IMG]

    Cơ cấu doanh thu của Công ty có sự chuyển dịch đáng kể theo hướng tăng dần tỉ trọng của dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet. Nguồn: VNG.

    Doanh thu của Công ty đang có sự chuyển dịch theo hướng giảm dần tỉ trọng doanh thu của mảng dịch vụ trò chơi trực tuyến, giai đoạn 2020 đến hết 9 tháng đầu năm 2022.

    Về hoạt động kinh doanh, giai đoạn 2020 đến 9 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh khá khả quan. Doanh thu các mảng đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ trong giai đoạn này. Đặc biệt, cơ cấu doanh thu của Công ty có sự chuyển dịch đáng kể theo hướng tăng dần tỉ trọng của dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet, đồng thời giảm dần tỉ trọng doanh thu đối với mảng dịch vụ trò chơi trực tuyến.
    SongThanCK2015 likes this.

Share This Page