tt tuần mới sẽ lên vững chắc........vào mà xem các bác.....................ơi

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by luotsongthanck, Sep 18, 2010.

173 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 01:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. stock_hathanh

    stock_hathanh Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Confirm luôn, nghìn năm nữa mới có sóng như thế này đấy. Mua nhanh và ngay[r2)]
  2. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 8, 2010
    Likes Received:
    1,904
    Tuy nhiên, ông Lê Xuân Nghĩa - Phó Chủ tịch Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia, trong buổi trao đổi với các nhà đầu tư chiều ngày 16/9 - lại cho rằng, nhiều phương tiện truyền thông đã truyền đạt sai những thay đổi của chuẩn mới này.

    “Khung tiêu chuẩn này khác hoàn toàn những gì truyền thông đã đưa như nâng tỉ lệ an toàn vốn lên nhiều % nữa. Basel III vẫn duy trì tỉ lệ an toàn vốn ở mức 8%. Cái thay đổi là trước đây, trong số 8% đó thì một nửa (4%) là vốn chủ sở hữu, nửa còn lại vốn ngân hàng có thể vay mượn dài hạn quá 5 năm thì được tính vào vốn tự có.

    Sửa đổi mới của Basel III là nâng con số 4% đó lên thành 6%. Ngoài ra, trong số 6% vốn cấp I đó, thì 4,5% phải là vốn của các cổ đông thông thường, tức là vốn của các ông chủ ngân hàng góp vào. Tóm lại, quy định 8% vẫn như cũ, chỉ thay đổi tỉ lệ vốn cấp I. Thời hạn thực hiện điều này là 1/1/2015 và có lộ trình rõ ràng. Tất cả các tiêu chuẩn của Basel III sẽ được thực hiện đầy đủ vào năm 2019” - ông Nghĩa nói.

    Chuyên gia này cũng cho biết “ở VN, tất cả các ngân hàng hiện đang có hệ số CAR (hệ số an toàn vốn tối thiểu) từ 8% trở lên. Tuy nhiên 8% của VN chỉ hoàn toàn là vốn cấp I, tức là vốn chất lượng cao, của chủ sở hữu là chính. Nếu nói rằng hệ số CAR là mức cam kết của các ông chủ nhà băng với trách nhiệm của họ tại nhà băng đó thì cam kết của các ông chủ Việt Nam hiện cao hơn rất nhiều so với cam kết của các ông chủ nhà băng phương Tây.

    Nếu theo Basel III thì đến 2015 mới bắt đầu thực hiện tỉ lệ 6% thì ở VN hiện chưa thực hiện Thông tư 13 thì đã là 8% rồi. Bởi vì các ngân hàng VN vốn cấp 2 rất kém, vốn vay mượn dài hạn để tính vào vốn tự có là hạn chế. Mặt khác, việc đánh giá lại tài sản cố định của các ngân hàng VN hàng năm để tính lại vốn tự có là chưa thực hiện”.

    Đối với các tiêu chuẩn đang vướng mắc khác, ông Nghĩa cho biết với Basel III, khoản vay nào có rủi ro cao nhất thì hệ số rủi ro cũng chỉ là 150%. Ở VN thì nhiều khoản đều phải chịu hệ số rủi ro tới 250% như cho vay đầu tư CK, vay bất động sản... “Chúng tôi cũng kiến nghị lâu nay vẫn chỉ áp dụng hệ số rủi ro 150% và Basel III cũng chỉ quy định như vậy.
    ậy vấn đề đặt ra là liệu những điểm trên có thay đổi hay không? Từ quan điểm cá nhân, ông Nghĩa cho rằng: “Nếu coi Basel là chuẩn quốc tế tốt nhất mà họ còn thận trọng, có lộ trình dài như vậy thì không lý gì VN cứ phải vượt trước cả Basel III.
    ??????
    Ays vậy mà,họ hù chúng ta ghê quá,nào thì 8-11-16 phần trăm,theo đúng TCQT
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd

Share This Page