TT xuống quá sâu như TAD đã cảnh bảo nhưng tín hiệu lạc quan đã đến !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 03/03/2008.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 03:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8467 lượt đọc và 98 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Hê hê lại tin đồn không bao giờ có chuyện đó đâu như thế thành nổi tiếng TG vào WTO cái gì. Mình nghĩ cùng lắm là hêt tháng này. đến hôm nay TT cũng chưa ký vẫn mù tịt. Cộng với 33000 tỷ cầm cố của các ngân hàng vậy tận 30 phiên nữa vẫn chưa hết FL. Quả này cầm chắc mốc 500 mất thôi.
  2. bernanke

    bernanke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Bac TAD co tinh nham khong, floor 30 phien nua thi VNI ve 100 roi. Luc truoc khi VNI 800-900 em nghe loi bac ban het thi gio em dau lo nhieu vay, du sao cung cam on bac, khi nao den luc nhap hanh bac bao cho moi nguoi biet nhe.
    Ah, nha bac o da kao quan 1 ha, em o khu tan dinh cung gan bac, bua nao bac ranh em moi bac ly bia
  3. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2
    Hô tèo nữa đi ! Hô to lên nào !
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai TT sẽ lên. Mong các bác bình tâm.
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Đúng bán hết VNI 850 và 900 roài nhưng nói thật lòng hôm qua và hôm nay đã nhập 50% rồi
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    ông Bùi Kiến Thành, cố vấn tài chính cao cấp trong tập đoàn tư vấn American International của Hoa Kỳ tại Việt Nam thì: Chỉ số Vn-Index xuống 600 điểm như hiện nay là mức thực của thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Ông Thành cho biết: ?oThị trường xuống là thực tế, nhà đầu tư cần bình tĩnh, mua bán đều đặn thì thị trường ổn định lại và đi theo chiều hướng phát triển của nền kinh tế. Thị trường chứng khoán hiện đang phản ánh đúng giá trị của mỗi công ty niêm yết trên sàn?.

    Cũng theo đánh giá của ông Thành, trong bối cảnh kinh tế Mỹ suy thoái, ảnh hưởng tới 60% kinh tế quốc tế như: Nhật, Đức, Pháp, Ý và một số nước trong khối ASEAN. Việt Nam chịu tác động mạnh mẽ hơn những nước lớn đó, khiến cho xuất khẩu không tăng mà thụt lùi, trong nước lại chưa xây dựng được thị trường nội địa để thay thế xuất khẩu, khiến sản xuất đi xuống, công ty xí nghiệp bị ảnh hưởng, chứng khoán bị ảnh hưởng theo.

    ?oMốc của chứng khoán hiện nay chưa phải là thấp nhất, không ai đoán được đáy, nếu đoán được đã là tỷ phú hết rồi? - ông Thành nói.
  7. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Quả này đầu tư lâu dài hưởng cổ tức thôi !
  8. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Ngu như Lợn !

    Cập nhật, Thứ tư, 27/02/2008, 10:20 GMT+7

    Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá cả nước tăng 29,2%

    Nổi lên trong số các mặt hàng đạt mức tăng trưởng cao là hạt tiêu tăng 82,5%; nhân điều 57,9%; chè các loại tăng 55,8%; gạo tăng 53,4%;cao su tăng 24,5%; thuỷ sản tăng 22,2%...

    Tin từ Bộ Công thương cho biết, tháng 2, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá cả nước ước đạt 3,8 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2007 nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong 2 tháng lên mức 8,71 tỷ USD, tăng 29,2% so với cùng kỳ. Theo Bộ Công Thương, trong 2 tháng đầu năm 2008, phần lớn các mặt hàng thuộc nhóm nông lâm, thuỷ sản tăng trưởng ổn định và được lợi thế về giá. Nổi lên trong số các mặt hàng đạt mức tăng trưởng cao là hạt tiêu tăng 82,5%; nhân điều 57,9%; chè các loại tăng 55,8%; gạo tăng 53,4%;cao su tăng 24,5%; thuỷ sản tăng 22,2%...


    Song song với đó, các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng trong tháng 2 tập trung vào dệt may, dầu thô, giày dép, sản phẩm gỗ, hàng điện tử và linh kiện máy tính, sản phẩm nhựa, dây điện và cáp điện... Tính chung 2 tháng, kim ngạch nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng khá so với cùng kỳ như dầu thô tăng 41,7%; hàng may mặc tăng 41,7%; giày dép tăng 25,2%; sản phẩm nhựa tăng 53,9%; dây điện và cáp điện tăng 27,6%.


    Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu của cả nước trong tháng 2 đạt khoảng 5,8 tỷ USD, tăng 62,7% so với cùng kỳ. Do đó, 2 tháng đầu năm 2008 kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt khoảng 12,99 tỷ USD, tăng 63,7%.


    Các chuyên gia thương mại nhận định, sở dĩ kim ngạch nhập khẩu của cả nước tăng bởi cả lượng và giá đều tăng. Ngoài ra, nhiều mặt hàng nhập khẩu trong 2 tháng qua có kim ngạch tăng mạnh như ô tô nguyên chiếc tăng 4,2 lần; linh kiện ô tô tăng 4 lần; thép thành phẩm tăng 2,5 lần; phôi thép tăng 2,8 lần; xăng dầu tăng 70,9%; giấy các loại tăng 53,1%; chất dẻo nguyên liệu tăng 49,9%; máy móc thiết bị phụ tùng tăng 32,6%; nguyên liệu dệt may da giầy tăng 19,4%; sản phẩm hoá chất tăng 53,4%... Trong đó, chủ yếu do tác động bởi giá nhập khẩu tăng như phôi thép tăng 70 đến 72%; phân bón tăng 62%; xăng dầu tăng 57%; chất dẻo nguyên liệu tăng 7%; sợi các loại tăng 12%; bông tăng 3%...


    Đặc biệt, thâm hụt thương mại hai chiều trong 2 tháng đầu năm khoảng gần 4,3 tỷ USD, chiếm 49,2% kim ngạch xuất khẩu. Các chuyên gia cho rằng, mức nhập siêu và nhập khẩu 2 tháng qua cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái là do thị trường tăng nguồn nhập khẩu máy móc thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, giá một số mặt hàng nhập khẩu tăng cao như xăng dầu, máy móc, chất dẻo nguyên liệu... cũng làm thâm hụt cán cân thương mại./.
    Thuý Hà
  9. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Ngu như Heo !

    Ngày 12-03-2007 VNI 1175 tạm cho là 1200 đến nay rơi tự do tạm cho là 600 nghĩa là suy thoái cực kỳ nghiêm trọng roài ! Với kết quả GD ngày 04-03-2008 VNI chạm 600 và quan trọng nhất mất thanh khoản từ phiên 3 ngày GD trước thì tất cả mọi thành phần cấu thành TT vốn không còn là sợ hãi nữa mà là mất định hướng ! Do tổng vốn hóa toàn TT bốc hơi 50% & cá nhân nhỏ lẻ muốn thoát vốn cũng ít cơ may chớ đừng nói đến tổ chức !

    Bởi thế mới cần định chế NN đứng ra định hướng khi cán cân cung-cầu không chịu tự cân bằng mà chênh lệch ngày càng lớn !

    Kết quả rất tốt khi tất cả các thành phần cấu thành TT vốn gần như ngay lập tức phản ứng mạnh thể hiện qua việc hội nghị hiệp thương - ngồi lại với nhau trả giá/ đánh đổi với mọi mâu thuẫn về quyền lợi, thiệt hại...nhưng trên hết để giải bài toán hóc búa trước mắt : CẦU tiến về zero tương ứng VNI tiến về 400 ( cỗ máy bay ngược thời gian về 1001 đêm ) nguy cơ mất 2/3 tổng vốn hóa TT là rất lớn & mất tối thiểu 1001 đêm để hòa vốn !

    13K tỷ chẳng là gì đối với ngân khố quốc gia, cũng chẳng là gì đối với vốn Ngoại Quốc đổ vào VN riêng 2007 chỉ 6 tháng đầu năm NHNN đã in ít nhất 150K-160K tỷ để đổi 9 tỷ $ / cả năm 2007 chắc phải hơn 20 tỷ $ roài ! NHNN úp mở bảo hút về 90K tỷ nên mới lạm phát 2 chữ số đóa; 2 tháng đầu năm 2008 BTC đổi 90% nhu cầu $ lấy VNĐ nên mới gây lạm phát tiếp đồng thời làm suy kiệt VNĐ trong các NHTM + 17/3/2008 NHNN hút hơn 20K tỷ về cất nên mới khiến các NHTM hốt hoảng khi giải bài toán thu-chi của mình ngắn-trung-dài hạn dẩn đến bán phá giá TT vốn trên tinh thần hủy diệt lực cầu gây nên thảm họa cộng hưỡng dây chuyền như bây giờ ! Đó là TT vốn nên mọi người mới thấy chứ vấn nạn tín dụng BĐS là tảng băng chìm to ít nhất 10 lần con số 13K tỷ này chỉ khi nào NH kéo nhà bán tháo thì cảnh cũ Thái Lan 1997 & Hoa Kỳ 2007-2008 mới là kịch hay hơn nhiều ! Yên trí với sự hỗ trợ của IMF, WB các giáo sư đầu bạc Harvard University thì kết quả không tệ đâu !

    Bởi vậy khuyến khích, đe dọa, vỗ về, an ủi, hổ trợ, động viên... các NHTM giải 2 bài toán con : thu hồi vốn từ TT vốn + TT BĐS sau đó đưa NHNN giử dùm là mấu chốt vấn đề mà Chính Phủ đã đang và sẽ giải bài toán hóc búa này có 2 câu nhỏ a,b với 1 trong 2 kết quả : 1-khéo léo kéo giãm lạm phát về 1 chữ số. 2-khủng hoảng tài chính kéo theo khủng hoảng kinh tế phải mất ít nhất 3 năm mới gượng lại được nên mới bảo 2008 là năm bản lề !

    Riêng bài toán 1 : stop bán sàn BCs nếu không đóng cửa TT mày cũng khỏi bán lun, Cty vốn NN mua lại hoặc GD thỏa thuận với liên minh BBs, MMs, kéo giản hạn 17-03-2008, bắt buộc bơm hết tiền vào TT vốn : 13+9 = 22K tỷ cần sẽ bơm thêm hơn hạn mức 03 lun ! Tích cực tuyên truyền để dân chúng hiểu đúng chính sách của Chính Phủ ko hề thu hẹp TT vốn...v.v Chính Phủ hiểu rõ vấn đề từ lâu roài và giải quyết chuẩn chỉ có điều chậm mà thôi vì trăm công ngàn việc mà !

    Bài toán 2 : bài toán 1 giải vô nghiệm thì khỏi đặt vấn đề nữa vì khó hơn mà về thanh khoản tập hợp cá nhân bán tháo làm mất thanh khoản thì NH phát mãi BĐS làm sao được ? Bởi vậy Chính Phủ mới dịu giọng nhỏ nhẹ bảo tiếp tục cho vay tín dụng BĐS chỉ đánh đầu cơ ngắn hạn thôi cơ ! Yên trí đi gì chứ dân VN rất thông minh quan sát tình hình làm biết phải làm gì roài. Tính ra dân Mỹ quá tệ vì BĐS mới rớt giá có 15% mà hoảng loạn cứ như là tận thế đến nơi hãy xem VN mà học tập nhé ?
  10. Hoanglan820

    Hoanglan820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đầu tư thì phải lâu dài, chứ những vụ như thế này là chuyện bình thường, giải ngân là chỉ có lỗ

Chia sẻ trang này