Tt13 đã giải quyết xong, vấn đề niềm tin vào vnd và cpi các tháng cuối năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khachsan6868, 27/09/2010.

758 người đang online, trong đó có 303 thành viên. 23:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1664 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Như vậy mớ lùng nhùng về TT13 đã gần như giải quyết xong, hôm nay đúng như dự đoán, bọn tây lông có vẻ chùng tay mua các BC, hình như có cái gì đó làm cho nó rất lưỡng lự, cầu chúa nó đừng có mà bùng, bùng thì thị trường khá mệt đấy. Thế nên vấn đề ổn đinh đồng nội tệ là yếu tố kiên quyết nếu muốn thúc đẩy nguồn vốn đầu tư FDI hoặc FII trong thời gian tới.

    Bây giờ thị trường như cái mớ hỗn độn, người nắm tiền chưa dám vào, kẻ có cổ hô up up, o biết bao nhiêu đợt up rồi. Trong khi thị trường quanh ta, đanh chinh phục hết đỉnh này đến đỉnh khác.

    Cái tiềm tàng có thể bùng nổ trong thời gian tới, là các công ty cá nhân vay vàng từ ngân hàng để đầu tư bất động sản, giá vàng đã lên quá sức chịu đựng của họ, trong khi thi trường bdsan đang hết sức trầm lắng, như vậy các khoản vay đó sẽ ra sao? Hôm nay giá vàng được đẩy lên mạnh có thể nguyên nhân các tay vay vàng đã chịu hết nổi gom vàng trả nợ ngân hàng.

    Thi trường bây giờ như ngọn đèn trước gió, một là bùng sáng hai là tắt liệm. Các bác cho ý kiến
  2. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    188
    Thực ra tín dụng vàng tăng trưởng các đây chừng một tháng, lúc đó vàng khỏan 2,9 triệu, cuối ngày hôm nay vàng giao dịch ở giá 3,076 triệu (tương đương mức tăng 6% ) trong đó có nguyên nhân chủ yếu là do các ngân hàng TW Châu âu không bán vàng ra, tạo tâm lý đẩy giá vàng lên cao (vàng thế giới giao dịch ở mức 1.298 USD/O.)
  3. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    tôi nghĩ tin dụng vàng tại saigon các đại gia địa ốc kẹt khá lớn, họ cứ nghĩ vàng đã peak, nên vay có 3.5% trong khi lãi SUẤT VND LÀ 18%, tuy nhiên người tính o bằng soros tính, nó đã đánh đến 31 rồi nên các tay vay vàng chiu hết nổi đi cover lại thôi. Hôm nay là động thái đấy, theo tôi đoán, sắp đến có nhiều chuyện hay nếu giá vàng đứng giá này hoặc lên cao
  4. NhomThuSau

    NhomThuSau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ TT3 chỉ là phần nỗi của vấn đề. Nền kinh tế VN hiện nay đang đối diện với rất nhiều rủi ro phía trước. CPI thực tế hiện nay đã trên 10% rồi
  5. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    đánh giá khách quan là có, như một mớ bòng bong, may mà cái 13 nó gỡ, chứ o tụi bất động sản lại đi ăn mày, kéo theo lũ bank, nhưng hiện nay nỗi lo lớn nhất là dư nợ BDS lên đến 300 K tỉ rồi, tính lãi suất 15% năm thì cái mớ này mỗi năm trả chừng 50 k tỉ lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, trong khi hàng bán o được.
  6. C.Sauvignon

    C.Sauvignon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    2
  7. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    188
    Thực ra TT13 chỉ nâng chuẩn NH và đánh vào BĐS nhiều hơn, mà cái này có lợi hơn đối với nền kinh tế tránh bong bóng BĐS . Còn tỷ lệ 250% đối với chứng khóan cái này cũng không phải là vấn đề xấu lắm vì cho vay CK rất ít rủi ro .
  8. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    bất cứ nền kinh tế nào hóa rồng đều dựa vào trụ cột là kinh tế tư nhân cả, nhật bản năm 1800, nhật hoàng đã đưa ra ý tưởng xây dựng các tập đoàn tư nhân, họ khuyến khích và tạo hoàn toàn cơ hội cho tư nhân, đến ngay Nam hàng và Singapore, Đài loan cũng vậy, hầu như vắng bóng khu vực nhà nước. Trong khi ấy tính hiệu năng của khu vực nhà nước ta quá thấp làm cho VND chảy vào khu vực ấy, nên lãi suất o thể giảm nổi, ngay cả thủ tướng đã nhiều lần muốn nhưng nó đâu có giảm được. Một loạt các dự án khổng lồ của công ty nhà nước sẽ ngốn gần hết nguồn tín dụng của ngân hàng. Chưa kể thâm thụt mậu dịch triền miên như con bệnh cũng vi sự đầu tư qua lớn. Chừng nào chưa giải quyết được cái u đấy, thì nếu có lành mạnh thực sự chỉ là người lành nhưng chứa mầm mống bệnh thôi
  9. batbai79

    batbai79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay vẫn còn lên f319 ah?
  10. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Không đâu bác ak, không nơi nào trên thế giới lại đi đưa hệ số rủi ro bất động sản lên 250%, tôi cam đoan với bác là thế. Nếu đưa lên 250%, các bác nghĩ sao, phần lớn các dự án tê liệt ngay, tín dụng ngưng trệ, vì hệ số rủi ro cao qua, chiếm gần hết tổng số tài sản rủi ro rồi.

    Bất động sản cũng là cái kích thíc nền kinh tề, khi tt bất động sản tốt, người dân có đồng vào đồng ra nền kinh tế kích thích được tăng trưởng ấy, các nhà máy xi măng sắt thép..... nói chung đấy là sự bôi trơn cho cổ mãy kinh tế vận hành

Chia sẻ trang này