TTCK:Còn lình xình đến hết năm nay.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bh_dn, 18/09/2010.

231 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 01:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 693 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Luẩn quẩn chờ chính sách mới
    Đầu tư Chứng khoán điện tử - 18/09/2010 10:00:00 SA

    Nhiều nhà đầu tư đang chọn giải pháp đứng ngoài quan sát thị trường, giữ nguyên trạng thái tiền mặt và cổ phiếu trong tài khoản. Lý do là việc mua hay bán cổ phiếu vào lúc này đều có mức độ rủi ro không nhỏ.

    Nếu bán cổ phiếu lúc này thì khó có thể mua lại ở mức thấp hơn, nhưng ngược lại, nếu mua vào thì có thể gặp phải rủi ro thanh khoản do thị trường chưa có dấu hiệu hình thành xu hướng tăng mà giao dịch thì đang giảm sút qua từng phiên, chưa kể việc để mất cơ hội đầu tư vào những cổ phiếu hấp dẫn hơn.

    Thị trường sẽ lình xình đi ngang là dự đoán của nhiều CTCK và chuyên gia chứng khoán. Đặc biệt, khi Thông tư 13 có thực sự được chỉnh sửa điểm nào hay không vẫn chưa được Ngân hàng Nhà nước công bố chính thức. Có nguồn tin cho rằng, trong nội bộ cơ quan có trách nhiệm sửa đổi Thông tư 13 vẫn còn có những tranh luận nhất định và đó là lý do chưa có thông tin chính thức về việc sửa đổi văn bản này.

    Ngoài các lý do liên quan đến Thông tư 13, hiện nay thị trường vẫn đang dè chừng với việc các cổ phiếu đã phát hành sẽ lần lượt về tài khoản vào các tháng cuối năm, góp thêm vào nguồn cung cổ phiếu vốn được cho là đã quá nhiều so với sức cầu ở thời điểm hiện nay. Bên cạnh đó, tín dụng ngân hàng vẫn tăng trưởng chậm trong khi lãi suất lại có xu hướng tăng lên.
    Đã có ý kiến cho rằng, thị trường không chỉ lình xình trong một tháng mà sẽ lình xình đi ngang trong hai, ba tháng tới cho đến khi có những chính sách mới có khả năng tác động làm thay đổi mạnh kỳ vọng của nhà đầu tư.

    Nhưng chính sách đó là gì thì chưa có một dự báo nào ngoài những suy luận kiểu như thị trường sẽ tăng điểm để chào mừng những sự kiện lớn như Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Đại hội Đảng hay thị trường sẽ có sóng vào cuối tháng 9 khi các quỹ đầu tư chốt NAV…

    Khi thị trường giao dịch tẻ nhạt như hiện nay, có rất nhiều suy diễn khác nhau rút kinh nghiệm từ diễn biến thị trường các năm trước, nhưng mọi yếu tố ảnh hưởng đến TTCK đang diễn biến phức tạp hơn rất nhiều.
  2. VNDJ

    VNDJ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác hợp với nghề viết văn hơn là chơi chứng khoán.
  3. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Khi chính sách vĩ mô rối bời thì làm gì có sóng lớn.
  4. songthan2009

    songthan2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    212
    Chủ top có ý gì?[r23)]
  5. phangiau

    phangiau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2010
    Đã được thích:
    0
    nhưng mừ chính sách vỉ mô của ta làm gì rối bời hả bác? mọi chỉ số điều tăng trưởng mà.
  6. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    đừng hô hào sóng lớn. chỉ lình xình thôi nên luôn phải cảnh giác khỏi bị úp sọt
  7. phangiau

    phangiau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2010
    Đã được thích:
    0
    mất hàng........hê.hee
  8. songthan2009

    songthan2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    212
    Tâm còn chưa thiện kiếm tiền vô ích
  9. LECH.XU

    LECH.XU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. DV0810

    DV0810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam: Cỗ máy tăng trưởng toàn cầu trong tương lai
    Theo báo cáo mới công bố của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Anh quốc và Trung tâm Thông tin kinh tế thuộc tập đoàn Economist, các nhà đầu tư trên thế giới đã xác định Việt Nam là một trong những thị trường hàng đầu.
    Báo cáo “Kỳ vọng lớn: Kinh doanh với các thị trường đang nổi” đưa ra nhận định của các nhà đầu tư quốc tế về những thị trường được cho rằng đang là cỗ máy tăng trưởng toàn cầu trong tương lai.
    Báo cáo dựa trên một khảo sát với hơn 520 lãnh đạo cao cấp doanh nghiệp trên toàn cầu ở tất cả mọi lĩnh vực. Tất cả những người được hỏi đều cho biết họ sẵn sàng kinh doanh ở các thị trường đang nổi hoặc đang lên kế hoạch kinh doanh tại đây trong vòng hai năm tới.
    Kết quả khảo sát cho thấy, trên cả các nước BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc), Việt Nam được bình chọn là điểm đầu tư số một trong vòng ba năm liên tục. Ba thị trường hàng đầu cho các nhà đầu tư trong vòng hai năm tới là Trung Quốc (20%), Việt Nam (19%) và Ấn Độ (18%).
    Các thị trường đang nổi không chỉ để dành riêng cho các doanh nghiệp lớn. Cứ một trong ba doanh nghiệp nhỏ và vừa được thăm dò ý kiến đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động vào một thị trường đang nổi trong hai năm tới, thông qua liên doanh hoặc quan hệ đối tác với các công ty bản xứ.
    (Nguồn: VNN)


    Xuống làm sao được nữa.

Chia sẻ trang này