TTCK khởi sắc, Nhà đầu tư hưng phấn, Hãy tỉnh táo, còn nhiều khó khăn bất lợi.... ở phía trước.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tungngoc99, 06/09/2008.

712 người đang online, trong đó có 285 thành viên. 07:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 573 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. tungngoc99

    tungngoc99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    8
    TTCK khởi sắc, Nhà đầu tư hưng phấn, Hãy tỉnh táo, còn nhiều khó khăn bất lợi.... ở phía trước.

    Ngày 20/06/2008 khi VNINDEX giảm đạt ngưỡng 366.02 điểm (tương đương giảm 1,94%/ biên độ 2%), Tổng khối lượng giao dịch của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ thông qua khớp lệnh phiên này đạt 7 triệu đơn vị, trị giá là 229,5 tỷ đồng, dư bán còn rất nhiều ở hầu hết các mã cổ phiếu, trong khi đó, dư mua trống trơn ở gần 100% các mã.....
    Ngày 26/08 Vn-Index kết thúc ngày giao dịch tại 548,25 điểm, tăng 4%. Mức tăng trên Hastc còn lớn hơn nhiều khi Hastc-Index nhảy vọt 5,56% lên 173,41 điểm, các mã chứng khoán không kể lớn nhỏ kéo nhau tăng điểm khiến bảng điện tử phủ đầy sắc xanh, với mức tăng gần hết biên độ cho phép. Trong đó có cả BBT..., dù công ty này vừa công bố thông tin về tình hình nợ đến ngày 25/8 là gần 56 tỷ đồng
    Sau 2 tháng rất nhiều nhà đầu tư trên TTCK đã gặt hái lợi nhuận 30-70%. Phải chăng kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng kỳ diệu, kết quả sản suất kinh doanh của các công ty niêm yết tăng trưởng tốt và ổn định. Những từ như lạm phát, khủng hoảng kinh tế, lãi suất tiền vay quá cao, giá nguyên liệu sản xuất nhập khẩu giảm, chỉ số giá tiêu dùng giảm (thực chất là tăng chậm lại).....đã lùi xa. Như đã nói ở trên muốn cùng anh em f_319.ttvn tập hợp các thông tin gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đến cho VNINDEX (hãy cùng nhìn vào bản chất thực của vấn đề vĩ mô cũng như vi mô ...v.v) để có cái nhìn đúng nhất, tránh kiểu lạc quan quá, hô hào và thiệt hại khi đầu tư trên TTCK. Rất mong anh em đóng góp
  2. levans

    levans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm nghiên cứu năng lượng toàn cầu (CGES), một tổ chức chuyên tư vấn về năng lượng hôm 18/8/2008 vừa cho biết, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) rất có thể sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu để tránh nguy cơ giá của mặt hàng tối quan trọng này xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng.

    ?oViễn cảnh kinh tế thế giới ngày càng đang xấu đi cho thấy giá dầu sẽ còn giảm nữa, tuy nhiên OPEC có thể sẽ hành động để ngăn cản xu hướng này. Theo kế hoạch, các thành viên của OPEC sẽ nhóm họp vào đầu tháng 9 tới?, CGES nhận định trong một bản báo cáo hàng tháng mới nhất của mình. Quyết định giữ nguyên hay cắt giảm sẽ được 13 đại diện của OPEC đưa ra tại cuộc họp vào ngày 9/9/2008 tại Vienna, Áo.

    ?oCó một nguy cơ là nếu OPEC phản ứng thái quá bằng việc cắt giảm mạnh sản lượng dầu khai thác thì giá dầu không những không giảm mà còn tăng trở lại?, CGES dự báo.

    Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà


    [​IMG]
    Nếu giá dầu thế giới giảm xuống dưới 100 USD/thùng thì Nhà nước sẽ xem xét giảm giá xăng.. Do vậy việc kỳ vọng giá dầu thế giới giảm xuống dưới 100USD/ thùng và chính phủ điều chính giảm giá xăng dầu trong tương lai là chuyện khó xẩy ra và gây tác động mạnh đến TTCK như kỳ vọng của rất nhiều nhà đầu tư
  3. tungngoc99

    tungngoc99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Trong 2 ngày 3, 4-9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng ***************, Chính phủ đã họp thường kỳ tháng 8 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm cũng như thảo luận khung phát triển của năm 2009
    Lạm phát 2008: khoảng 25%
    Tốc độ tăng trưởng năm 2008: 7% là khó
  4. fish79

    fish79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    ko b ông này mở topic này nhằm mục đích gì
  5. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ================================================
    sau 2 thang thị truong mat 300 diem từ trên 600 về 366 thì sao hả tung ngoc99?????
  6. tungngoc99

    tungngoc99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Em khi lập topic này ko nghĩ VNINDex xuống nhanh đến vậy, hehhehhe...tầm đó mọi người đang hưng phấn cứ nghĩ mình "Ném đá đại hội".
  7. vnindex2009

    vnindex2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    phần lớn dân tình nhỏ lẻ chơi chứng chỉ khoái nghe "Uptrend" với "tăng mạnh", "cháy hàng", "trần liên tiếp 60 phiên"... thôi

    ai mà nói xấu thị trường hay hô giảm là bị quy kết vào thành phần chim nhợn ngay

    ghét chim nhợn, tung hô chim Bìm Bịp

    nhưng lại kẹp nặng, tèo nặng bởi chính giọng điệu hót hay êm tai của chim Bìm Bịp

    thế mới trái khoáy chứ
  8. supeskids

    supeskids Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    1.995
    Mật ngọt thì chết ruồi mà. Ngọt ngào bùi tai thì dễ nghe. Nhiều bài phân tích tương đối hợp lý nhằm cảnh báo bà con thì bị chửi vì cho là chym lợn.
  9. tungngoc99

    tungngoc99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Sẽ có khoảng trên 40 doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết trên cả 2 sàn trong thời gian tới. NĐT lại ngập trong cổ phiếu mới.


    Theo số liệu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện có khoảng trên 40 doanh nghiệp (DN) chuẩn bị niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC)

    Trước áp lực một lượng hàng lớn chuẩn bị được tung ra thị trường, nhiều nhà đầu tư (NĐT) chứng khoán lo ngại những nỗ lực cân đối cung ?" cầu trên thị trường của cơ quan quản lý thời gian qua sẽ lùi về mốc xuất phát ban đầu. NĐT lại ngập trong cổ phiếu.

    Nhiều đại gia chuẩn bị lên sàn

    Tính chung cả hai sàn HoSE và HaSTC, tổng số vốn điều lệ của các DN trên khoảng gần 6.000 tỉ đồng. Trong số đó, có những đại gia đã ngấp nghé lên sàn từ nhiều tháng nay. Điển hình là Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). DN này có vốn điều lệ 1.200 tỉ đồng. Chủ tịch HĐQT HAGL Đoàn Nguyên Đức cho biết HAGL có kế hoạch niêm yết tại HoSE ngay từ đầu năm và sẽ tiến hành việc niêm yết vào cuối năm nay.

    Mới đây, HoSE cũng đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được niêm yết hơn 57 triệu cổ phiếu. Tập đoàn này cũng là một trong những đại gia trong ngành sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản, cảng biển... với vốn điều lệ 570 tỉ đồng.


    Hàng loạt DN lớn, với vốn điều lệ hàng trăm tỉ đồng, cũng chuẩn bị lên sàn, như: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn ?" Hà Nội, vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, vốn điều lệ 300 tỉ đồng; nhiều DN có vốn điều lệ trên 100 tỉ đồng như: Công ty Cổ phần Sông Đà ?" Thăng Long, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc, Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Minh Hải...


    Đó là chưa kể một số DN lớn đã hoàn thành việc IPO cũng lên kế hoạch niêm yết trong thời gian tới.

    Nhà đầu tư sợ cổ phiếu mới

    Trước áp lực một nguồn cung mới, nhiều NĐT lo ngại cổ phiếu trên thị trường sẽ bị pha loãng. ?oKhoảng quý III/2007, các DN ồ ạt lên sàn, cung ?" cầu mất cân đối khiến thị trường nhanh chóng bị lao dốc.


    Hiện nay, mặc dù chưa dồn dập như trước đây nhưng cứ thấy các công ty niêm yết đều đều, thậm chí mới chỉ nghe có DN sẽ niêm yết... là chúng tôi đã thấy ngán? - anh Nguyễn Quang, một NĐT tại sàn Rồng Việt, nói.

    Theo ông Võ Tuấn Anh, Trưởng Phòng Môi giới Công ty Chứng khoán Viễn Đông, ở thời điểm thị trường đang điều chỉnh và chưa định hình xu hướng như hiện nay, NĐT rất sợ sẽ có cổ phiếu mới lên sàn.


    Có thể trước đây lượng hàng tung ra thị trường lớn hơn nhưng cũng không tác động nhiều đến tâm lý NĐT như hiện nay. Sự trồi sụt của thị trường chứng khoán thời gian qua đã khiến NĐT phân tán nguồn vốn sang nhiều kênh khác để đề phòng rủi ro.


    Vì thế, nguồn cầu trên thị trường hiện đã giảm sút rất nhiều. Chỉ cần một vài DN có mức vốn hóa lớn như Vietcombank lên sàn, cung ?" cầu trên thị trường chắc chắn sẽ mất cân đối nghiêm trọng.

    Ông Võ Tuấn Anh cho rằng hiện tâm lý NĐT vẫn chưa ổn định. Vì thế, niêm yết ở thời điểm này sẽ không thuận lợi, không hiệu quả. Thực tế cho thấy, giá cổ phiếu của tất cả các DN niêm yết trên cả hai sàn TPHCM và Hà Nội thời gian gần đây đều bị rớt ngay trong phiên đầu giao dịch và cũng trong tình trạng lên ?" xuống thất thường, thậm chí mất giá trong nhiều phiên liên tục, giao dịch hết sức nhỏ giọt.

    Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội các NĐT tài chính, cho rằng việc niêm yết, phát hành cổ phiếu ra công chúng, phát hành thêm để tăng vốn điều lệ... của các DN khiến thị trường bội thực nguồn cung, là một trong những nguyên nhân dẫn đến thị trường chứng khoán sụt giảm.


    Và trên thực tế, nó không chỉ tác động đến thị trường ở thời điểm nguồn hàng này được bung ra mà còn ảnh hưởng đến cả tâm lý của NĐT ngay trong thời điểm hiện tại.


    Vì thế, không chỉ cơ quan quản lý phải kiểm soát nguồn cung trên thị trường, ngay chính các DN có ý định huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán cũng cần xem lại kế hoạch và thời điểm niêm yết, phát hành cổ phiếu.

    Theo Bảo Hân
    NLĐ

Chia sẻ trang này