TTCK quay đầu, ai cũng mừng nhưng hãy nhìn lại: Chính Phủ đang đi sai nước cờ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mexanh909, 08/03/2008.

4798 người đang online, trong đó có 576 thành viên. 22:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 8367 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. buonbanCP

    buonbanCP Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    958
    Thế TTCK xuống, KT VN sụp đổ thì các bác vào đây mà tranh luận nữa!
  2. King2007

    King2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Đã được thích:
    6
    Kinh nghiệm khi post bài ở cái forum này là:" phải luôn luôn hô hào lên" chứ phân tích thật sự hay cảnh báo thì chả có ai ủng hộ cả.
  3. hdung69

    hdung69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    35
    ịt ẹ, đăng bài phải nhảy phát sang trang 10, túm lại:

    rách kiến thức;
    rách thời gian;
    rách tài sản;
    rách diễn đàn;

    éo á, RÁCH VIỆC
  4. mexanh909

    mexanh909 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Đã được thích:
    0
    - Hôm trước Bác nào chửi tác giả của bài viết này thì hôm nay phần nào đã hiểu. ( Em chỉ chỉnh sửa lại chứ không phải tác giả ). SCIC một con cừu béo đã được BBs thịt. Một thằng mà không quan tâm đến lỗ lãi, cứ cắm đầu vào theo mệnh lệnh thì thử hỏi sao không chết. Một ông nông dân cầm chục triệu lên thành phố cứ ngỡ mình nhiều tiền, ai dè vào BAR được một hôm đã đi sạch do mấy em chân dài rút hết. Trong khi BBs thì có đi với chân dài cả tháng cũng không hết tiền. Đây đúng là kiểu chưa đến chợ đã hết tiền
  5. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Chú này lỗ quá hoá quẫn rồi
  6. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Lần trước có SCIC, VNI lên được 659. Lần này có quả giảm biên độ, VNI lên 55x là có hàng lớn bắt đầu xả

    Đây là nhận định của Simtim bên VC, viết ngày 1-4 : http://vietcurrency.com/discussion/showthread.php?t=455

    KHUNG CỬA HẸP (*)

    Xét trên phương diện FA, kinh tế không có gì thay đổi hay khởi sắc so với trước thời điểm có xoay chuyển hiện nay, thậm chí CPI tháng 3 còn xấu hơn (tăng thêm 2.99% mà con số này ai cũng cho rằng là làm cho đẹp hơn mà thôi). Phiên điều trần các Bộ tại cuộc họp UBTV Quốc hội cho thấy không như kỳ vọng của các đại biểu. Lãnh đạo các Bộ vẫn còn lúng túng, thiếu tự tin trước các chất vấn, còn quanh co và đổ lỗi, chưa thừa nhận về các bất hợp lý hoặc sai lầm trong điều hành mà điều này chính TTg Dũng đã thừa nhận trước đây hoặc chính tại thời điểm ngày hôm nay (TTg thật dũng cảm hơn các bác lãnh đạo Bộ). Các phương tiện truyền thông dần bật mí các bài tẩy của các Cty CK, các bất minh trong thị trường, các giao dịch nội gián... Nói chung, nếu có một con số thống kê định lượng đo lòng tin của người đầu tư vào các chính sách của lãnh đạo, ST nghĩ con số đó sẽ tụt thảm hại.

    Trước đây ST có post bài vẫn bearish về VNI khi SCIC tuyên bố tham gia vào market và cho rằng điểm 580 sẽ được retest khi CPI được công bố. Và thật sự VNI đã đâm thủng ngưỡng 580 và đi luôn magic round 500 khi CPI tháng 3 được công bố là 2.99% (cái này nhìn giống như hàng bán trong suppermarket). Cái đà rơi được sớm chặn lại bởi quyết định thu hẹp biên độ HaS là 2% và HoS là 1%.
    Lý do market bearish từ lâu là LẠM PHÁT vẫn còn đó, nó hiển hiện từng ngày, từng giờ (bởi news). Ngay cả những dự đoán cũng như công bố của Chính phủ thì mức độ lạm phát vẫn chưa kiểm soát được, may ra thì phải đến cuối năm 2008 và sang năm 2009.

    Vậy thì lý do gì market xoay chuyển từ hôm có quyết định thu hẹp biên độ?

    Trước tiên nói về QĐ thu hẹp biên độ cộng với những công cụ hỗ trợ của Chính phủ về việc ngừng giải chấp. UBCK và Chính phủ đã thấy rõ market rơi mạnh những ngày qua là do căn bệnh ấu trĩ Lạm phát, rồi đến khi market bearish đạt đến ngưỡng các ngân hàng phải bán sàn các cổ phiếu cầm cố tạo nên sự hoảng loạn của thị trường. UBCK phải ra cái quyết định thu hẹp để mục đích là giảm đà rơi, tạo tâm lý ổn định cho investor và để có thời gian tìm giải pháp hỗ trợ cho market. Vô hình chung quyết định trên làm cho thị trường giảm tính thanh khoản đến mức thấp nhất có thể cả về khi selling hoặc buying. Nhưng từ cái "Khung cửa hẹp" này market nảy sinh một tâm lý bullish ngắn hạn đầu cơ giá lên vì cho rằng market vừa qua oversold và được CP bảo hộ giá tại bottom 500 thông qua các cộng cụ SCIC và các NHTM Nhà nước ngừng giải chấp và vận động các NHTM Cổ phần ngừng giải chấp.

    Vậy thì ST lại đặt câu hỏi tiếp là market đợt này bounce lên đến đâu?

    - Vì đợt này có rebounce là do tâm lý nhiều hơn kỹ thuật nên khi market đạt ngưỡng cân bằng (cung cầu gặp nhau hay bull và bear chiến nhau) thì market tiếp tục bearish với cái lý do ban đầu là LẠM PHÁT
    - Một lãnh đạo có cam kết tại 600 thì SCIC ngừng mua vào nên về mặt tâm lý cũng như kỹ thuật VNI khó vượt qua được ngưỡng 600
    - NHTM chỉ tạm dừng giải chấp theo "lời hứa" của NHNN và sẽ tiếp tục công việc giải chấp khi tính thanh khoản VND bị kém đi. Đến nay, đó chỉ là lời hứa suông chưa có quyết định chính thức là NHNN sẽ cho vay. Trong khi đó, Chính phủ vẫn tục công cuộc thắt chặt tiền tệ: yêu cầu rút 52K tỉ về; khả năng tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc sắp tới là cao; đầu cơ USD tăng mạnh gây biên động mạnh nên khả năng NHNN hút tiền từ lưu thông sớm hơn để bình ổn tỉ giá.

    Với các lý do trên, ST tạm cho rằng đợt bounce này VNI khó vượt quá cái reaction point 580.

    Với cái swing này, ST nghĩ đ/v trader nhỏ là nguy hiểm, nếu vào kịp từ hôm trước thì chưa chắc đã an toàn, nếu có sẵn cổ phiếu trong tài khoản cũng chưa chắc đã an toàn, chỉ khi bán và khớp rùi thì mới là an toàn. Đánh đổi cái gain vài % với cái risk quá lớn vì cái bất hợp lý ưu tiên ở khớp lệnh thì trader có khả năng đặt lệnh 19.900 thì an toàn hơn với những trade lệnh nhỏ.

    Và một khi VNI tiếp tục consolidation cái trend trước đó, thì khả năng lần này khốc liệt hơn rất nhiều so với trước đây. Thứ nhất, investor trước đây hầu như bị bị thương rất nhiều, cái sợ luôn hằn sâu và bây giờ họ đang chân trong chân ngoài market nên khi chạy, dứt khoát họ chạy cực lực hơn trước. Thứ hai, trước đây họ được chạy qua chạy lại ở cái cửa rộng 5m nay cái cửa được thu hẹp chỉ còn 1m. Do đó khi chạy họ xô đẩy nhau mà chạy. Với "khung cửa hẹp" này, người đi dự khán còn "lịch sự" tranh nhau mua vé vào cửa xem kịch vì không dự khán hôm nay thì để ngày mai vậy, chứ một khi ai đó hô lên rằng "nhà hát có bom" thì cái cảnh đạp lên nhau mà chạy vì sự sống còn, vì tranh phần để được đến sớm cái cửa đấy, và vì luôn cả sự ưu tiên đến bất hợp lý cái khớp lệnh
  7. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Rõ là Chính phủ đã đi sai nước cờ. Cái cốt tử là nền kinh tế và các chính sách vĩ mô
  8. emxinh18

    emxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    0


    Chính phủ Hồng Kông có thể làm được việc đó là nhờ có nguồn dự trữ ngoại tệ hùng hậu, và tại thời điểm đó các chỉ số kinh tế vĩ mô của HongKong vẫn rất ổn. Và khi các tổ chức tài chính NN định nhũng loạn thị trường HongKong, hơn ai hết chính phủ phải đứng ra để bảo vệ an ninh kinh tế của quốc gia.

    Hãy nhìn lại VN đi rồi mới so với HK.

Chia sẻ trang này