TTCK quay đầu, ai cũng mừng nhưng hãy nhìn lại: Chính Phủ đang đi sai nước cờ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mexanh909, 08/03/2008.

4614 người đang online, trong đó có 526 thành viên. 23:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8374 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. choc_gay_banh_xe

    choc_gay_banh_xe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm cái này nữa:

    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2008/03/3BA00039/

    Thế mà hôm trước dám nói là sẽ không tăng giá điện trong năm nay. Hê hê.
  2. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Hôm 15-1 Chính phủ đã tạo xong đáy 808 rồi đấy. Bây giờ nó là bao nhiêu ?
  3. dbp

    dbp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Phải khẩn cấp tháo "ngòi nổ" đe doạ nền kinh tế

    Lao Động số 52 Ngày 07/03/2008 Cập nhật: 9:01 AM, 07/03/2008

    (LĐ) - Ngày 6.3, phát biểu tại Hội thảo "Chuyển đổi mô hình quản trị Cty đại chúng" do NH Á Châu và Saigon Times tổ chức, ông Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược Phát triển NH (NHNN) cho biết: Kinh tế vĩ mô bị đe doạ bởi 3 "ngòi nổ".

    Đó là:
    -Thị trường BĐS nóng, các NH không chỉ cho vay đầu tư BĐS mà còn dùng BĐS để thế chấp cho vay sản xuất kinh doanh khác. Nếu thị trường BĐS sụp đổ sẽ kéo theo NH.

    -Thứ hai là thâm hụt thương mại rất đáng lo ngại, đến 10% GDP. Thâm hụt này đang được bù đắp bằng các nguồn vốn ngắn hạn từ bên ngoài. Nếu nguồn vốn này rút khỏi VN thì cũng tạo ra khủng hoảng. Đây là bài học của Thái Lan năm 2007.

    -Thứ ba là lạm phát tăng mạnh. Nếu xử lý chậm và yếu kém, người dân sẽ mất lòng tin vào hệ thống tài chính.

    Theo ông Nghĩa, một phần nguyên nhân gây lạm phát là do hoàn cảnh khách quan. Nhưng lạm phát ở VN cao hơn các nước trong khu vực là do cấu trúc kinh tế yếu kém, không hiệu quả. Khi tiếp nhận một luồng tiền từ bên ngoài quá lớn thì lại không biết sử dụng. Khi gia nhập WTO, Chính phủ lo ngại các DN gặp khó khăn do cạnh tranh. Nhưng sau hơn 1 năm hội nhập cho thấy các DN khá vững vàng, trong khi Chính phủ lại gặp trở ngại ngay khi có đợt "bão" đầu tiên.

    Bên lề hội thảo, ông Nghĩa đã trả lời phỏng vấn của PV Lao Động.

    - Xin ông cho biết, NHNN đã làm gì sau khi có văn bản 319 của Chính phủ về việc tăng cường chống lạm phát?

    - NHNN đã chuẩn bị ngay và sắp ban hành các chính sách tiền tệ, hối đoái, tín dụng BĐS... Cụ thể, NHNN sẽ phải tiếp tục tăng dự trữ bắt buộc, mặc dù việc này sẽ làm cho các NH thương mại gặp nhiều khó khăn. Tín phiếu bắt buộc vẫn phát hành, nhưng có khả năng sẽ dãn tiến độ và chia thành 2- 3 đợt.

    Nghiệp vụ thị trường mở được duy trì hoạt động bình thường và được tăng cường chất lượng. NHNN tiếp tục mua ngoại tệ, biên độ dao động tỉ giá giữa VND và ngoại tệ sẽ tăng lên cộng - trừ 2%.

    Bên cạnh đó, NH tiếp tục cho vay BĐS nhưng phải chọn lọc. Nếu ngưng cho vay, thị trường BĐS sụp đổ kéo theo cả NH.

    - TTCK sụt giảm mạnh. Hậu quả sẽ ra sao nếu công chúng mất lòng tin?

    - Hiện lòng tin của công chúng đối với TTCK đang xuống thấp, vì thế cần có biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ. Chẳng hạn như cần triển khai ngay việc mua CP. Nhưng phải nghiên cứu mua thế nào cho hợp lý.

    Nếu mua trong vài phiên hết tiền ngay thì sau đó càng nguy hiểm hơn. Nếu để TTCK sụp đổ, lòng tin NĐT suy sụp, thị trường tài chính cũng sụp theo. Tình trạng này xảy ra ở Hồng Kông năm 1997, khi mà công chúng đổ xô đến NH rút tiền.

    Các chuyên gia của Havard đã đưa ra cảnh báo: Nếu không có khẩn cấp và thận trọng, kinh tế VN sẽ mất 17% GDP, tương đương với tốc độ 2 năm tăng trưởng và phải mất 6 năm để phục hồi.

    - Xin cảm ơn ông!
  4. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Ông này lỗ quá hóa quẫn rồi à ? Nghe giọng văn của ông với người ta xem ai ngắn học ?
  5. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này thấy nhiều chú chí phèo thật, thấy người ta nói khác ý mình là chửi. Chơi CK thế bảo sao ko lỗ ?
  6. mexanh909

    mexanh909 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, nhiều Bác vào chửi em cứ như là chiên da thực sự, nhưng các vấn đề em của đưa ra không sai. NĐT cần phải có cái nhìn lâu dài chứ không phải chỉ T+4. Các Bác chửi em chắc chắn một điều hiện các Bác đang giữ CP với tỷ lệ ít nhất 6/4. Vậy khả năng khi hàng về ngày thứ 3 thứ 4 này các bác xả ra khả năng đến 80%. Cộng thêm lượng hàng của NĐT NN xả ra như hôm thứ 6 rồi thì SCIC có mua được hết không?
    - Em là đồ con nọ con kia nhưng em cũng biết out khi 8xx và nhảy vào mua lại khi về dưới 700.
  7. choc_gay_banh_xe

    choc_gay_banh_xe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Theo động thái cùa lờ đờ và suy đoán của các chú ở trên này thì ngòi nổ đầu tiên và quan trọng nhất cần tháo là TTCK chứ? anh Nghĩa nói thế này là không đúng với chủ trương của Chính phủ rồi
  8. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    0
    NHNN đòi thu 20 k tỉ về, lãi suất liên NH tăng vọt. Chưa thu được đồng nào về thì NHNN phải bơm ra 30 k tỉ để đảm bảo khả năng thanh khoản của các NH con. Hài vãi !
  9. choc_gay_banh_xe

    choc_gay_banh_xe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Copy 1 bài thấy hay hay bên VC cho các chú xem:

    Hi hi, sự hưng phấn của thị trường mấy ngày qua khi SCIC quyết định mua vào CP để cứu TT hình như đã thu hút toàn bộ tâm trí của các "nhà đầu tư" thì phải, mà chả thấy bác nào nhắc đến ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới tới TTCK VN nhỉ.

    Tuần này, Dow Jones và S&P 500 Index của Mỹ đã rớt khỏi support line 12.000 điểm và 1.300 điểm, mức thấp nhất trong vòng một năm nay.

    Dự báo tình hình kinh tế toàn cầu sẽ xấu đi nhanh chóng trong những tháng sắp tới khi chính phủ Mỹ chính thức thừa nhận nền kinh tế Mỹ nước vào thời kỳ suy thoái (điều mà phần lớn các chuyên gia kinh tế hàng đầu như Warren Buffett và Alan Greenspan đã khẳng định từ rất lâu). Trong bối cảnh đó, liệu nền kinh tế VN có thể trở thành một "ốc đảo bình yên" khi sinh mạng được đặt trong tay những ông lang vườn trong bối cảnh nhiều căn bệnh nguy hiểm đã ăn sâu vào nội tạng?

    Dự đoán của em là có thể tuần sau nước ngoài sẽ mạnh tay bán cổ phiếu khi CK thế giới tiếp tục xu hướng bearish trong khi VNI lại được SCIC "trợ giá" bằng tiền đóng thuế của người dân. VNI có thể vẫn tiếp tục đi lên vào thứ hai nhằm hạn chế tình trạng bỏ cọc Sabeco, nhưng những ngày tiếp theo thì rất khó đoán.

    Nếu ví tình trạng của nền kinh tế VN như con bệnh đã tới thời kỳ bột phát thì VN Index chính là làn da và sắc diện của con bệnh này. Hành động "cứu giá" của SCIC không gì khác hơn là lấy phấn hồng trang điểm cho con bệnh "kinh tế VN". Nhìn từ bên ngoài thì sắc diện đã hồng hào hẳn lên, nhưng bên trong thì bệnh vẫn tiếp tục tiến triển với mức độ ngày càng nặng hơn.

    Nếu Chính phủ VN vẫn bất chấp tất cả, tiếp tục chính sách "mị dân", lấy tiền ngân sách tài trợ cho người giàu thì sẽ làm cho những vấn đề xã hội, đặc biệt là bất bình đẳng thêm trầm trọng.
  10. choc_gay_banh_xe

    choc_gay_banh_xe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhằm giảm lạm phát là vấn đề quan tâm hàng đầu thì việc hút tiền từ bên ngoài về là điều chắc chắn, muốn thu về A đồng, nhưng chưa kịp thu về thì đã tung ra B đồng, vậy đến lúc "bắt buộc" phải thu về thì sẽ là A+B, mới mon men A đồng dân tình và NH đã vãi đ*i ra rồi, thế mà giờ thu lại thêm B đông nữa thì...

Chia sẻ trang này