TTCK sau tết mới kinh khủng khi BVS, KLS, HPC ra BCTC quí 4 và Lũy kế cả năm ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 23/01/2009.

1448 người đang online, trong đó có 579 thành viên. 21:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5088 lượt đọc và 79 bài trả lời
  1. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    3.522
    KLS phát hành thêm hài vãi
  2. saolinh80

    saolinh80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Đã được thích:
    0
    mọi điều chỉ là dự đoán bác ko nên nói như đinh đóng cột vậy
  3. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Nếu có đánh thì là do bọn BBs muốn đánh còn chẳng liên quan gì BCTC cả. Vì BCTC KLS có từ 20-1 rồi. Bây giờ xuống hay lên là do ý bọn BBs. Bọn nó cũng đang đánh nhau bỏ mịa

    Giờ mà còn chạy vì BCTC của mấy con CK thì có mà chạy đúng đáy

    Được tktengiday sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 24/01/2009
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    22/01/2009 Thông tin kinh tế N/A VnExpress News

    -----------------------------------------
    Kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh


    Giá trị nhập khẩu giảm mạnh, trong khi xuất khẩu giữ được mức tăng khá, giúp nhập siêu của Việt Nam trong tháng 1 dừng lại ở 300 triệu USD, thấp nhất trong vòng hơn một năm qua.

    Tổng Cục thống kê cho biết, giá trị xuất khẩu trong tháng đầu năm ước đạt 3,8 tỷ USD, trong khi lượng ngoại tệ dành cho hàng nhập khẩu vào khoảng 4,1 tỷ USD.

    Các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất trong tháng là dệt may, dầu thô và giày dép, với lần lượt 550 triệu USD, 424 triệu USD và 350 triệu USD. Trong khi đó, máy móc thiết bị, xăng dầu tinh lọc và nguyên phụ liệu cho ngành dệt may tiếp tục tiêu tốn nhiều ngoại tệ nhất.

    Trong năm 2008, nhập siêu của Việt Nam giảm dần vào những tháng cuối năm và ước tính cả năm vào khoảng 17,5 tỷ USD. Nhu cầu và giá hàng hóa trên thị trường quốc tế giảm mạnh trong những tháng cuối năm, song giá trị xuất khẩu tăng gần 30%, giúp nhập siêu ở dưới ngưỡng 20 tỷ USD.
  5. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Topic hô down cơ mà đừng đưa tin tốt lên bạn ơi. Có chữ giảm mạnh nhưng ko phải tin xấu
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Với các rủi ro này, dòng vốn ngoại mới sẽ khó quay lại thị trường ngay trong quý I khi rủi ro về tỉ giá vẫn ở mức cao trong khi tiềm năng sinh lời của các khoản đầu tư vẫn chưa thực sự rõ ràng. BVSC đánh giá nguồn vốn của khối NDTNN sẽ chỉ quay trở lại sớm nhất vào thời điểm quý 2 và quý 3 năm 2009 khi rủi ro về tỉ giá được giải quyết.
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    23/01/2009 Công bố chung N/A ATPVietnam

    -------------------------------------------
    23/1: Nhà đầu tư ngoại tăng giao dịch, tiếp tục bán ròng trên 2 sàn


    Trên sàn GDCK TP Hồ Chí Minh, phiên giao dịch sáng nay, khối ngoại tăng nhẹ giao dịch so với phiên trước đó và họ vẫn tiếp tục bán ròng.

    Qua khớp lệnh, họ mua vào 53 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ với tổng khối lượng đạt 220.840 đơn vị, giá trị là hơn 5,3 tỷ đồng. Họ bán ra 43 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ với tổng khối lượng đạt 815.450 đơn vị, giá trị là 19,4 tỷ đồng.

    Phiên này họ thoả thuận khá nhiều, khối này thoả thuận mua 5 cổ phiếu với tổng khối lượng đạt 506.121 cổ phiếu, giá trị là 28,4 tỷ đồng. Các mã được thoả thuận mua là: DHG (62.860 cp), SGT (94.780 cp), SJS (107.671 cp), VNM (145.810 cp) và VSH (95.000 cp).

    Họ thoả thuận 4 mã cổ phiếu với tổng khối lượng đạt 411.341 cổ phiếu, giá trị là 26,3 tỷ đồng. Ngoại trừ SGT không có thoả thuận bán ra còn lại các mã khác đều có khối lượng tương ứng mua vào.

    Tính chung, phiên giao dịch sáng nay, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 726.961 chứng khoán với giá trị là 33,8 tỷ đồng. Tăng 82,63% về khối lượng và tăng 176,68% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.

    Toàn phiên họ bán 1.226.791 chứng khoán với giá trị tương đương 45,7 tỷ đồng. Giảm 23,16% về khối lượng nhưng tăng 10,13% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua.

    Như vậy trong phiên này, khối ngoại bán ròng 499.830 chứng khoán với giá trị bán ròng là gần 12 tỷ đồng. Và tính từ đầu tháng 1/2009 tới nay, khối ngoại mua ròng 1.151.520 chứng khoán với giá trị mua ròng là hơn 86,4 tỷ đồng.

    10 cổ phiếu được NĐTNN giao dịch (khớp lệnh) nhiều nhất trong phiên:

    Mã Ck
    KL mua
    KL bán
    Mã Ck
    KL bán
    KL mua

    MPC
    71,170
    28,320
    VIP
    75,650
    0

    TDH
    18,850
    69,870
    VFC
    70,630
    2,410

    PVF
    17,100
    5,000
    TDH
    69,870
    18,850

    SSI
    16,740
    17,000
    KHP
    62,270
    0

    PET
    10,300
    25,000
    VNM
    52,260
    6,020

    SJD
    10,000
    25,000
    VTO
    38,710
    0

    PVD
    7,620
    14,720
    HTV
    38,000
    0

    LCG
    6,810
    7,410
    AGF
    37,500
    0

    HAG
    6,450
    0
    DPM
    32,000
    100

    VNM
    6,020
    52,260
    MPC
    28,320
    71,170


    Giao dịch của NĐTNN trên HOSE trong 5 phiên gần nhất:

    Ngày
    KL Mua
    KL Bán
    Giá trị mua (1.000đ)
    Giá trị bán (1.000đ)

    01/19/09
    619,358
    555,298
    22,274,843
    16,175,916

    01/20/09
    758,100
    510,340
    20,758,803
    15,236,967

    01/21/09
    556,830
    1,276,060
    20,145,162
    41,042,336

    01/22/09
    398,060
    1,596,650
    12,210,038
    41,491,582

    01/23/09
    726,961
    1,226,791
    33,782,997
    45,692,656

    Tổng
    3,059,309
    5,165,139
    109,171,843
    159,639,457


    Còn trên sàn Hà Nội họ đã tiếp tục giảm mua và tăng bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.

    Cụ thể, khối này mua vào 11 mã với tổng khối lượng đạt 46.800 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 862 triệu đồng. Giảm 27,67% về khối lượng và giảm 44,5% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua.

    Các mã cổ phiếu được khối ngoại mua vào nhiều nhất bao gồm: VCG (25.000 cp), SDT (9.200 cp), HPC (5.400 cp), PAN (2.400 cổ phiếu)?

    Trong khi đó họ bán ra 9 mã với tổng khối lượng đạt 200.000 cổ phiếu, giá trị đạt 4,1 tỷ đồng. Tăng 117,63% về khối lượng và tăng 142,49% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.

    Các mã cổ phiếu được họ bán ra nhiều nhất bao gồm: THT, VCG (50.000 cp), PVS (49.000 cp), PAN (20.500 cp), TBC (15.000 cp)?

    Phiên này, không có trái phiếu nào được giao dịch từ khối ngoại.

    Giao dịch cổ phiếu của NĐTNN trên HaSTC trong 5 phiên gần nhất:

    Ngày
    KLGD (mua)
    KLGD (bán)
    Giá trị mua
    Giá trị bán

    01/19/09
    41,700
    4,600
    899,540,000
    125,720,000

    01/20/09
    31,000
    78,400
    723,770,000
    1,567,410,000

    01/21/09
    71,400
    6,100
    1,297,030,000
    225,840,000

    01/22/09
    64,700
    91,900
    1,553,430,000
    1,718,260,000

    01/23/09
    46,800
    200,000
    862,120,000
    4,166,570,000

    Tổng
    255,600
    381,000
    5,335,890,000
    7,803,800,000


    Giao dịch trái phiếu của NĐTNN trên HaSTC trong 5 phiên gần nhất:

    Ngày
    KL mua
    KL bán
    Giá trị mua (Nghìn đồng)
    Giá trị bán (Nghìn đồng)

    01/19/09
    2,300,000
    2,300,000
    244,427,500
    244,457,000

    01/20/09
    4,780,000
    6,980,000
    496,422,020
    724,298,920

    01/21/09
    4,000,000
    7,800,000
    410,672,500
    796,411,700

    01/22/09
    3,830,000
    5,930,000
    389,294,780
    600,785,580

    01/23/09
    0
    0
    0
    0

    Tổng
    14,910,000
    23,010,000
    1,540,816,800
    2,365,953,200
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ Bẩy, 24/01/2009 - 4:57 PM
    Kinh tế Anh chính thức rơi vào suy thoái
    Ngày 23/1, Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố các số liệu chính thức cho thấy, lần đầu tiên kể từ năm 1991, kinh tế Anh đã chính thức bị rơi vào suy thoái. Thủ tướng Gordon Brown đã phải yêu cầu sự hợp tác quốc tế để đối phó với khủng hoảng tài chính.


    Theo ONS, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh trong quý IV/2008 đã giảm 1,5% so với mức giảm 0,6% của quý III.
    Các số liệu trên của ONS đã khiến đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp trong 23 năm qua so với đồng USD và chỉ số FTSE 100 của các cổ phiếu chủ chốt giảm xuống dưới 4.000 điểm. Theo định nghĩa, nền kinh tế bị coi là suy thoái khi hai tháng liên tiếp bị tăng trưởng âm.

    Trong năm 2008, kinh tế Anh tăng trưởng 0,7%, mức tăng hàng năm thấp nhất kể từ năm 1992, và Anh đã chính thức cùng Mỹ, Khu vực đồng Euro và Nhật Bản bị lâm vào suy thoái khi nền kinh tế toàn cầu đang phải vật lộn để phục hồi trước tác động của cuộc khủng hoảng tài chính.

    Trước đó, Đức cũng thông báo trong năm nay kinh tế nước này sẽ bị suy thoái tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II với nửa triệu người thất nghiệp.

    Tại Anh, tỉ lệ thất nghiệp đã tăng lên 6,1%, mức cao trong 1 thập niên qua với gần 2 triệu người mất việc do các tập đoàn quốc tế như Nissan cắt giảm nhân công và một số hãng bán lẻ bị phá sản. Các ngân hàng cũng giảm bớt nhân viên khi họ vẫn tiếp tục được chính phủ hỗ trợ hàng tỉ bảng.

    Theo TTXVN
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ Sáu, 23/01/2009, 11:37 (GMT+7)

    Microsoft sa thải hàng ngàn nhân viên


    Gian hàng của Microsoft tại Triển lãm hàng điện tử tại Las Vegas vào ngày 8-1-2009
    TTO - Ngày 22-1, ban giám đốc công ty phần mềm Microsoft thông báo sa thải 5.000 nhân viên sau khi doanh thu tiếp tục giảm, trong đó có 1.400 người phải ra đi ngay lập tức.

    Tổng giám đốc Steve Ballmer của Microsoft nhìn nhận công ty phần mềm khổng lồ này cũng bị cuốn vào cơn bão suy thoái kinh tế toàn cầu khi doanh thu của công ty liên tục sụt giảm, vì vậy, cắt giảm việc làm được xem như một biện pháp hạn chế thua lỗ.

    Theo đó, 1.400 nhân viên sẽ phải rời khỏi chức vụ ngay trong ngày 22-1 và từ 2.000 - 3.000 việc làm sẽ bị cắt giảm trong vòng 18 tháng tới.

    Thông báo sa thải nhân viên được đưa ra cùng thời điểm với thông báo giảm 11% lợi nhuận ròng của Microsoft trong ba tháng cuối năm 2008, tương đương 4,17 tỉ USD. Ngay sau các thông báo trên, giá trị cổ phiếu của Microsoft giảm 11,59%, đạt mức 17,16 USD/cổ phiếu, mức thấp nhất trong 11 năm gần đây.

    Ban giám đốc Microsoft cũng có kế hoạch cắt giảm 20% chi phí di chuyển, hủy bỏ các kế hoạch tăng lương và giảm mạnh nhiều chi phí khác như tiếp thị...

    Theo tổ chức về nguồn nhân lực Challenger, Gray & Christmas, đây là thông báo sa thải nhân viên đầu tiên của tập đoàn do Bill Gates sáng lập. Số nhân viên mất việc thuộc mọi lĩnh vực, từ phòng nghiên cứu - phát triển, tiếp thị, bán hàng đến các phòng tài chính, tư vấn luật pháp, nguồn nhân lực hay công nghệ thông tin.

    Từ trước đến nay, Microsoft với 91.000 nhân viên, thường tăng sĩ số 15% trong những năm qua. Tuy nhiên, cơn bão suy thoái đã không chừa một ai khi doanh số tiêu thụ máy tính chậm lại kéo theo sự tụt giảm doanh số bán ra của các phần mềm và chương trình điều hành do Microsoft sản xuất. Trong thực tế, hoạt động chính của Microsoft (bán phần mềm) đã tụt giảm 8% bên cạnh các dịch vụ trên mạng tiếp tục èo uột khi mức thua lỗ tăng gấp đôi trong vòng một năm.

    L.XUÂN (Theo AFP, Reuters
  10. miucon168

    miucon168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Tết rồi vui xuân thôi










Chia sẻ trang này