TTCK sau tết mới kinh khủng khi BVS, KLS, HPC ra BCTC quí 4 và Lũy kế cả năm ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 23/01/2009.

1448 người đang online, trong đó có 579 thành viên. 21:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5088 lượt đọc và 79 bài trả lời
  1. miucon168

    miucon168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Đã được thích:
    0
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    pác meo con tổng kết của tui chơi chứng ảo à . Hay đấy TT tốt vào đâu có muộn !

    Nhìn tiếp này :

    24/01/2009 Thông tin thế giới N/A Nguon khac

    -----------------------------------------
    Ngân hàng thứ 3 của Mỹ đóng cửa trong năm 2009





    (Theo CafeF) Ngày 16/01/2009, National Bank of Commerce và ngân hàng Clark County là hai ngân hàng đầu tiên của Mỹ sụp đổ trong năm 2009.


    Ngân hàng First Centennial của bang California đã chính thức bị đóng cửa. Đây là ngân hàng thứ 3 của Mỹ bị đóng cửa trong năm nay.



    Ngân hàng này có tổng tài sản 803,3 triệu USD và 676,9 triệu USD tiền gửi. Ngân hàng First California trụ sở chính tại Westlake Village sẽ đảm nhiệm toàn bộ tiền gửi của ngân hàng.



    Ngân hàng First California sẽ mua lại 293 triệu USD tài sản của ngân hàng bị đóng cửa.



    6 văn phòng của ngân hàng First Centennial sẽ hoạt động trở lại vào ngày 26/01/2009 trong vai trò chi nhánh của ngân hàng First California.





    Cổ phiếu của First Centennial Bancorp, tập đoàn sở hữu ngân hàng bị đóng cửa, đã mất 99% giá trị.



    Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ, Bộ Tài Chính và FED đã đẩy mạnh những nỗ lực để hỗ trợ các tổ chức tài chính thua lỗ nặng. Ngay 16/01/2009, chính phủ Mỹ đã hỗ trợ 20 tỷ USD và đảm bảo 118 tỷ USD tài sản có vấn đề cho Bank of America, ngân hàng lớn nhất Mỹ tính theo tài sản.



    Mục đích của việc này là giúp Bank of America hoàn thành thương vụ thâu tóm Merrill Lynch.



    Tháng 12/2008, Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ chính thức phê chuẩn kế hoạch chi tiêu cho năm mới, theo đó tập đoàn dành tới 2 tỷ USD để mở rộng quy mô hoạt động. Khoảng 1 tỷ USD sẽ được dành để giải quyết vụ việc liên quan đến các ngân hàng.



    Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi giám sát 8.384 tổ chức tài chính với tổng số 13,6 nghìn tỷ USD tài sản và bảo hiểm cho khoản tiền gửi ở mức cao nhất là 250 nghìn/USD người gửi tiền. Chi phí hỗ trợ ngân hàng Mỹ bị đóng cửa tính đến năm 2013 có thể lên tới 40 tỷ USD.



    Năm 2008, 25 ngân hàng Mỹ bị đóng cửa, đây là năm có số ngân hàng bị đóng cửa cao nhất từ năm 1993. Ngày 16/01/2009, ngân hàng National Bank of Commerce và ngân hàng Clark County sụp đổ.



  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Nhân viên Microsoft mất việc vì ?othảm hoạ Netbook?
    (Dân trí) - Microsoft vừa tuyên bố cho nghỉ việc 5 ngàn nhân viên trong 18 tháng tới, với lời giải thích khiến nhiều người giật mình: doanh thu của hãng bị sụt giảm trầm trọng do netbook giá rẻ ?olên ngôi?.



    Netbook là nguyên nhân khiến 5 ngàn nhân viên Microsft mất việc!


    Trong tuyên bố ?ophân trần? khá dài, Microsoft cho hay tình hình kinh tế ảm đạm và chi tiêu cho công nghệ thông tin sụt giảm khiến hãng phải quyết định cắt giảm 5 ngàn chỗ làm. Quí vừa qua, hãng chỉ tăng 2% lợi nhuận so với cùng kì năm ngoái, trên tổng số 16,63 tỉ đô doanh thu.

    Chỉ tăng trưởng được 2%, rõ ràng Microsoft ?odính? một đòn nặng. Nhưng hãng khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận netbook - hay laptop mini - là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả đáng buồn này. Theo Microsoft, lợi nhuận từ kinh doanh phần mềm trong quí vừa qua giảm 8% do thị trường PC tăng trưởng chậm, cũng như thị trường đang hướng dần về netbook giá rẻ. Điều này thể hiện người tiêu dùng ?ophớt lờ? laptop hạng sang nhiều chức năng giá ?ongất ngưởng? để đến với netbook có giá dễ chịu hơn. Cần biết khá nhiều mẫu netbook không hề sử dụng hệ điều hành Windows, mà chuyển qua HĐH mã nguồn mở Linux để giảm giá thành - có nghĩa Microsoft để lỡ cơ hội bán cả Windows lẫn Microsoft Office chạy trên nền Windows. Ước tính không chính thức cho thấy tới 30% tổng số Netbook sử dụng Linux, phần còn lại sử dụng Windows XP ?olỗi thời? theo quan điểm của Microsoft.

    Như thế, Microsoft lại có thêm lý do ra mắt Windows 7 càng sớm càng tốt. Mặc dù xây dựng dựa trên nền tảng Windows Vista, Windows 7 được thiết kế để chạy tốt trên netbook cấu hình thấp giá rẻ. Với khả năng tương thích rộng rãi của nền tảng Windows, HĐH mới nhất này hẳn sẽ trợ giúp Microsoft đắc lực trong cuộc chiến giành lại những gì đã mất về tay Linux.

    Hoàng Hải
    Theo PCworld
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Chủ Nhật, 25/01/2009 - 10:21 AM
    TV Plasma sắp bị ?okhai tử??
    (Dân trí) - Một loạt bài báo vừa đưa tin dòng TV màn hình phẳng đang là đối thủ cạnh tranh của TV LCD sắp bị các Liên minh châu Âu ra lệnh ngừng ra lò vì ?ongốn? điện năng quá lớn, thậm chí còn ngang ngửa 1 chiếc tủ lạnh.




    TV màn hình phẳng sẽ phải "thay đổi" để vượt qua các quy định sắp ra mắt của EU

    Theo các bài báo này, vụ môi trường, lương thực và nông thôn thuộc Uỷ ban châu Âu vừa cho biết TV màn hình Plasma cỡ lớn được đánh giá cao ở khả năng tái tạo màu sắc, hình ảnh sắc nét và truyền hình động tốt, song, yếu điểm lớn nhất của nó là quá tiêu tốn điện năng.


    Thông tin này đã khiến cho các nhà sản xuất TV Plasma ?osửng cồ? vì chính Panasonic - hãng sản xuất TV Plasma lớn nhất thế giới - đã có những model mới tiêu thụ điện năng ít hơn đến 40% các TV đời trước. Nỗ lực này của Panasonic không được ghi nhận và EU đang lên kế hoạch cấm sử dụng công nghệ màn hình này. Có dự đoán còn cho rằng chính phủ Australia có thể cũng sẽ ?otheo chân? EU ?ohắt hủi? TV Plasma.



    EU cho rằng TV Plasma 42 inch ngốn điện năng gấp 2 lần so với dòng TV truyền thống. Các model cỡ lớn thậm chí còn ?oăn điện? bằng với một chiếc tủ lạnh.



    Tuy nhiên, các nhà sản xuất TV Plasma phản bác phán xét của EU. Những người cho rằng mình bị oan cho rằng với các TV Plasma tiết kiệm điện đến 40% còn tiêu thụ ít năng lợn hơn so với TV LCD và ít hơn rất nhiều so với các thiết bị điện trong gia đình.



    Một CEO của Pioneer cũng phát biểu tại CES 2009 vừa diễn ra: ?oChúng tôi đã nhận thấy vấn đề này và đang tìm cách để giảm mức tiêu hao nhiên liệu cho TV Plasma. Bước đầu, Pioneer đã có 4 model giảm 50% điện năng mà k hông làm giảm ánh sáng màn hình?. Theo ông này,nhiều nhà sản xuất cũng đã hợp tác với nhau để cho ra những sản phẩm thân thiện môi trường.



    EU hiện đang soạn thảo các quy định mới để đảm bảo tất cả các loại TV, trong đó có Plasma, LCD và CRT, đều phải tiết kiệm điện năng.



    Quy định mới sẽ được thông qua vào giữa cuối năm nay. Và, sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2010.



    T.Vũ

    Tổng hợp


    Ra tết giá TV LCD v.v sẽ sụt giá mạnh bán không ai mua nữa rồi . Tiếc thay cho dân VN chúng ta mua trước tết vị kích giá lên 20% đúng là người việt có khác .
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    24/01/2009 Công bố chung N/A Nguon khac

    --------------------------------------------------------------------------------
    HoSE: 48 công ty gia hạn nộp BCTC năm 2008





    (Theo CafeF) TTGDCK Hà Nội cũng công bố danh sách 23 công ty xin hoãn nộp BCTC năm 2008, tính đến ngày 23/1/2009.



    Thông báo từ SGDCK Tp HCM, tính đến 17h30 ngày 23/01/2009, SGDCK Tp.HCM đã nhận được BCTC Q4-2008 của 120 cCông ty niêm yết và đơn gia hạn nộp BCTC của 48 công ty niêm yết.



    HoSE đã công bố danh sách 33 công ty xin hoãn nộp BCTC năm 2008.



    Gồm các mã: TAC, DDM, I FS, MHC, KMR, PTC, PVT, NHC, GMD, I FC, VHC, BBT, RIC, PGC, KDC, GIL, CNT, PPC, HLA, VSG, VKP, NSC, TYA, HDC, KSH, DQC, TPC, VNE, TCM, SAM, VNA, MPC, HAG.



    Tại TTGDCK Hà Nội, tính đến ngày 23/1/2008, Trung tâm đã công bố danh sách 23 công ty xin hoãn nộp BCTC năm 2008.



    Gồm các mã: AGC, TST, SD8, PPG, KMF, ILC, STL, PVC, RCL,TNG, TLC,TV4, MKV, B82, HUT, LTC, THT, VCG, TDN, NVC, L18, C92, NBC.



    Lý do hầu hết các công ty đưa ra đều là cần có thời gian để tập hợp số liệu.





    Các công ty đã công bố BCTC năm 2008 đều được CafeF đưa tin, hoặc tổng hợp ngắn gọn.

    Sự thua lỗ của các công ty và NCTC ra sao đó là điều dễ hiểu . ôi CK sẽ đóng banưg đến bao giờ .
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Lần đầu tiên trong 14 năm Sony thua lỗ
    Thứ sáu, 23/01/2009




    Doanh thu bán hàng của Sony giảm mạnh do khủng hoảng toàn cầu.

    Gã khổng lồ điện tử Sony cho biết năm 2009 sẽ là năm đầu tiên họ hứng chịu thua lỗ trong vòng 14 năm do khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm sụt giảm nhu cầu về các sản phẩm điện tử.

    Trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 năm nay, Sony dự đoán mức thua lỗ ròng có thể lên tới 150 tỷ yên, tương dương với 1,7 tỷ USD. Sony cũng đổ lỗi cho việc thua lỗ không chỉ vì sụt giảm kinh tế mà còn do đồng yên tăng giá mạnh khiến xuất khẩu của họ trở nên đắt đỏ.

    Hồi tháng 10 năm ngoái, Sony dự đoán năm 2009 vẫn có lợi nhuận, nhưng số thua lỗ dự tính cao hơn nhiều so với con số các nhà phân tích đưa ra.

    Năm ngoái, Sony thu được lợi nhuận là 369,4 tỷ yên; tuy nhiên, số tài sản của họ thay đổi đáng kể vì suy thoái toàn cầu ?ogõ cửa? từng nhà.

    Tháng 10/2008, Sony cắt giảm dự đoán lợi nhuận xuống còn 1 nửa ngay sau khi họ quyết định sa thải 8.000 nhân công và đóng cửa một số nhà máy sản xuất.

    Gã khổng lồ về điện tử này đặc biệt nhạy cảm với những biến đổi bất thường của tiền tệ bởi vì khoảng 80% trong doanh thu của hãng là từ nước ngoài. Hiện nay, tỷ giá đồng yên so với đôla cao nhất trong vòng 13,5 năm. Điều này làm hao mòn doanh thu từ nước ngoài của Sony.Theo Vitinfo
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thái Lan giảm giá hàng hoá tới 80% dịp Tết
    Thứ năm, 22/01/2009




    Biển quảng cáo giảm giá tới 80% tại trung tâm mua sắm Siam Paragon và Siam Discovery tại Bangkok. (Ảnh: HL)

    Để chào đón Tết Kỷ Sửu, hàng loạt trung tâm mua bán lớn và siêu thị ở thủ đô Bangkok đồng loạt giảm giá đủ loại mặt hàng, có nơi trưng biển giảm giá tới 80%.

    Dù Thái Lan không ăn Tết như người Việt Nam hay Trung Quốc nhưng các hoạt động và chương trình đón Tết tại Bangkok đã được khởi động từ rất sớm. Tại các trung tâm mua sắm khổng lồ ở Bangkok như MBK, Central, Siam... những tấm biển đỏ rực thông báo chương trình giảm giá dịp Tết xuất hiện ở mọi ngóc ngách.

    Ngoài ra, các áp phích quảng cáo như "sale bất ngờ", "Tết đại may mắn", "Đặc biệt giảm giá cho du khách", cũng được treo ở những đường phố trung tâm, lối lên xuống ga tàu điện trên cao và các cầu thang nối từ toà nhà này sang toà nhà khác.




    Biển quảng cáo giảm giá 30 tới 70% của trung tâm mua bán Central Chidlom tại một ga tàu điện. (Ảnh: HL)


    Ngoài mức giảm giá tối đa lên tới 80%, các trung tâm mua bán ở Bangkok còn triển khai nhiều chương trình đa dạng nhằm tăng sức mua của khách. Đặc biệt, nếu là du khách, mức giảm giá thực tế có thể lên tới 87% vì sau khi mua hàng khách nước ngoài có thể được hoàn thêm 7% thuế ngoài mức 80% đã có, và thủ tục này rất dễ dàng.

    Tại trung tâm mua sắm Central Chidlom, ngoài các mặt hàng được giảm giá tới 70%, khách hàng còn được hưởng thêm nhiều ưu đãi, như mua từ 1.500 baht (1 baht khoảng 500VND), cửa hàng sẽ tặng 1 sticker. Càng nhiều sticker, khách hàng càng được lợi vì họ sẽ tiếp tục được mua hàng giảm giá cho những mặt hàng mới nhập với mức tối đa là 30%.




    Quảng cáo giảm giá đặc biệt cho du khách với mức giảm 5-70% và 7% hoàn thuế. (Ảnh: HL)


    Ở chuỗi trung tâm mua bán Siam gồm Siam Center, Siam Discovery và Siam Paragon, hàng hoá giảm giá tới 80%.

    Không chỉ thu hút khách bằng việc giảm giá, các trung tâm mua sắm cũng tổ chức nhiều sự kiện như mở các khu vui chơi theo chủ đề, trình diễn ca nhạc, mở sân gôn mini cho khách thử sức.

    Tại Siam Discovery và Siam Paragon, các nhà tổ chức còn tiến hành quay thưởng, biểu diễn múa rồng và bố trí 50 thầy bói xem vận may cho khách hàng trong suốt 14 ngày của chiến dịch "Năm mới Kỷ sửu đại may mắn". Chương trình này kết thúc vào ngày 1/2.

    Để đón mừng 2 dịp lễ hội lớn trong năm là Tết và ngày lễ Tình yêu, khu mua sắm Emporium cũng đã khởi động chương trình giảm giá hàng hoá tới 70% kéo dài cả tháng, tới 15/2 mới chấm dứt. Khu mua sắm này cũng chọn bán các mặt hàng được coi là đem lại thịnh vượng cho khách hàng.




    Quảng cáo giảm giá đón Tết tại Thái Lan. (Ảnh: HL)


    Tuy nhiên, dường như nỗ lực của các nhà bán hàng Thái Lan vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn vì các trung tâm vẫn vắng người mua. Ngoài ra, dù đã giảm tới 80% nhưng hàng hoá vẫn còn khá đắt. Tại khu mua sắm Zen trên đường Rama 1, một chiếc áo phông của Bossini sau khi đã giảm 30%, giá vẫn ngang với chiếc áo tương tự chưa giảm giá tại Việt Nam.


    Theo VietNamNet

    Công nhận nguời việt nam sài hàng điện tử, điện máy và hoang phí quá !
  8. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    bao giờ 3/5 công tý chứng khoán phá sản thì đó mới là đáy của thị trường và chấm dứt khủng hoảng kinh tế

    Trước khi báo cáo quý ra dự đoán của em về BVS sẽ lõm khoảng 400 tỷ và giờ đã thành hiện thực. Vui qúa
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Rửa xe, cắt tóc, đánh giày ?ohốt bạc? ngày cuối năm
    Chủ nhật, 25 Tháng một 2009, 10:24 GMT+7

    Tags: Lê Văn Lương, Hà Nội, Thanh Hoá, Hà Thành, Kỷ Sửu, thợ cắt tóc, ngày cuối cùng, tăng gấp đôi, xe ô tô, hôm nay, đánh giày, khách đến, ngày thường, mức giá, năm mới, rửa

    Chỉ còn không đầy 12h nữa thời khắc năm mới, năm Kỷ Sửu sẽ đến. Tranh thủ trước giờ giao thời bước sang năm mới, người dân Hà Thành đang đổ xô đi rửa xe, cắt tóc, đánh giày để đón tết.


    Rửa xe?hốt bạc

    Cơn mưa xuân bất chợt ngày 28/12 âm lịch bỗng dưng tạnh hẳn khiến cho dịch vụ rữa xe trong hai ngày 29 và 30 tết ở Hà Nội càng trở nên đông đúc hơn. Trên khắp các tuyền phố Hà Nội, các cửa hàng rửa xe máy, các gara ô tô người đến rửa xe phải đứng xếp hàng chờ dài cổ mới đến lượt.


    Giá rửa xe máy ngày 30 tăng gấp đôi ngày thường

    Tại quán rửa xe 2k Láng Hạ, mới 9h sáng nhưng khách đến rửa xe đông phải đứng chờ cả ngoài lòng đường Láng Hạ. Anh Lê Minh Tuấn, ở Khu tập thể Giảng Võ đứng đợi rửa xe cho biết, ?o8h30 tôi đã đem xe đến đây rửa nhưng vì khách đông nên phải chờ mãi vẫn chưa đến lượt mình?.

    Để phục nhu cầu rửa xe đông vào ngày cuối năm chủ cửa hàng rữa xe đã thuê 15 người đứng rửa. Người xối nước, người đánh xà phòng, người lau vành, xịt khô? hoạt động liên tục nhưng vẫn không ngớt việc.


    Người rửa xe máy tại nhiều tiềm rửa xe xếp hàng phải chờ dài cổ.

    Anh Định chủ cửa hàng rửa xe 2k Láng Hạ cho biết, Bình quân cứ 3 phút là chúng tôi rửa xong một cái xe, dù thế nhưng khách vẫn không ngớt. chỉ tính từ chiều ngày 29 đến trưa ngày 30 tết của hàng chúng tôi đã rửa khoảng hơn 1.000 xe rồi??.

    Thấy khách rửa xe đến đông, nêểttong những ngày này các chủ cửa hàng rửa xe cung không bỏ lỡ dịp tăng giá. Nếu như những ngày thường rửa xe máy với mức giá chỉ 10 nghìn động/ xe, nhưng hôm nay mức giá đã được nâng lên gấp đôi. Giải thích về việc tăng giá rửa xe từ 10 nghìn lên 20 nghìn đồng/ xe, ông Định bảo, "vì thuê người vào thời điểm này khó khăn, với lại việc đi lại trong những ngày tết cũng tốn kém nên phải lấy giá cao để trả lương cao cho anh em lấy tiền về quê chiều nay".


    Chờ rửa ô tô xếp hàng ven đường.

    Ngoài các cửa hàng rữa xe máy, dịch vụ rửa xe ô tô ở Hà Nội hôm nay cũng rất đắt khách. Tại nhiều tuyến phố, Lê Văn Lương, Hoàng cầu, Nguyễn Phong Sắc? ô tô cũng phải đứng xếp hàng chờ đến lượt vào rửa.

    Tại quán rửa xe 69 Lê Văn Lương, xe ô tô đến rửa phải xếp hàng la liệt ven đường và dọc khắp vỉa hè của đường Lê Văn Lương. Anh Việt, ở Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính cho biết, chờ từ sáng đến trưa hút hết gần một bao thuốc mà vẫn chưa rửa được xe. Khách rửa xe vào những ngày này đông nên có đem xe đến đâu rửa cũng thế cả thôi phải chấp nhận chờ chứ biết sao được!?.



    Giá rửa ô tô cũng tăng gấp đôi ngày thường.

    Cũng như nhiều quán rửa xe khác, mức giá rửa xe trong ngày giáp tết tại quá 69 Lê Văn Lương cũng tăng đột biến. Trước đây, ngày thường giá rửa xe ô tô chỉ 20 nghìn đồng/ xe cộng thêm hút bụi 10 ngìn đồng là 30 nghìn đồng/ xe. Nhưng hôm nay giá rửa xe tăng lên 40 nghìn, hút bụi 20 nghìn.

    Một thợ rửa xe cảu quán 76 Lê Văn Lương cho biết: ?oHôm nay sẽ là ngày cuối cùng của năm cũ nên khách đến đông hơn những ngày qua. Trong ngày 29 chúng tôi rửa được hơn 100 xe, ngày hôm nay chắc phải cao hơn??.


    Đi cắt tóc như? đi hội


    Sáng ngày 25 tháng chạp (30 tết) trên khắp các tuyến phố Hà Nội, Thanh Xuân, Láng, Cầu Giấy, Nguyễn Thái Học,? người đến cắt tóc đông như đi hội. Tại nhiều tiệm cắt tóc khách đến ngồi chờ không còn một chỗ trống.


    Người dân tranh thủ đi cắt tóc trong ngày cuối cùng của năm.

    Tiệm cắt tóc Đại Đồng trên đường Nguyên Hồng, mới 9h sáng khách đến cắt tóc đã đông ngồi chờ chật kiến cả nhà. 15 nhân viên là thợ cắt tóc, người cắt, người tỉa, người gội, người sấy? liên tục bận rộn không có lúc nào nghỉ tay. Anh Nguyễn Đại Đồng, chủ tiệm cho biết: ?oHôm nay cũng như 2- 3 ngày trước, khách đến tiệm đông gấp 3 ?" 4 lần ngày thường, khách đến cắt tóc hôm nay chủ yếu là những khách quen bận việc công sở trong mấy ngày trước nên hôm nay được nghỉ mới đến cắt?.

    Chị Lê Minh Trang, nhân viên của ngân Hàng Đông Á cho biết: ?oTôi làm mãi 28 âm mới được nghỉ, ngày 29 lại bận về quê ngoại ở Hải Dương nên hôm nay mới đến cắt tỉa lại tóc. Năm mới sắp đến nên mình cũng muốn thay đổi kiểu tóc một chút cho có khí thế?.


    Vì bận công việc nên hôm nay nhiều người dân Hà thành mới đi cắt tóc đựợc.

    Cùng có chung tâm lý muốn năm mới cắt tóc để? có nhiều cái mới khởi sắc hơn, anh Huy nhân viên của một Cty kinh doanh xe hơi có trụ sở đường Huỳnh Thúc Kháng cho biết: ?oTóc tôi cũng chưa tốt lắm, nhưng theo nhiều người quan niệm, cắt tóc giải đen nên tôi cũng đi cắt để để bỏ qua những những điều đen đủi của năm cũ và hy vọng năm sau ngành kinh doanh ô tô có nhiều khởi sắc hơn?.

    Trong khi đó, tại nhiều tiệm cắt tóc nhỏ, khách đến cắt tóc đông, khiến thợ cắt tóc làm không hết việc. Tại tiệm cắt Tóc Hung Quân trên đường Dương Quảng Hàm (Cầu Giấy), do chỉ có hai nhân viên cắt tóc nên khách đến thường phải chờ hàng giờ đồng hồ. Do công việc bận rộn, khách chờ nhiều nên khác với ngày thường, hôm nay thợ cắt tóc chỉ làm những việc chính, còn những việc cơ bản như: cạo râu, sấy tóc lấy ráy tai thì? khách phải làm thay chủ quán.

    Theo tìm hiểu của PV TS, Mức giá cắt tóc trong ngày 30 ở các tiệm cắt tóc khá cao so với ngày thường. Tại tiệm cắt tóc Đại Đồng, tóc nam được chủ tiệm lấy mức giá 100 nghìn đồng/ người, tóc nữ giá 150 nghìn đồng/ người, trong khi tại nhiều quán cắt tóc thuộc dạng bình dân ngày thường có mức giá chỉ 15 đến 20 nghìn đồng/ người, nhưng trong ngày 30 do khách đến cắt tóc đông nên mức giá cũng tăng lên 25 đến 30 nghìn đồng/ người, tùy theo từng khách hàng.

    Một chủ tiệm cắt tóc lớn trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) cho biết, Sở dĩ vào những ngày này giá cắt tóc có cao hơn ngày thường là vì thời điểm giáp tết thợ cắt tóc có tâm lý muốn về quê sớm, muốn dữ chân thợ ở lại thì chỉ còn cách tăng lương. Chính vì vậy phải tăng giá cắt lên để trả công cho thợ?.

    Đánh giày ?ohái ra tiền?

    Trong ngày cuối năm này, trên các con phố cape: Triệu Việt Vương, Hàng Hành?dịch vụ đánh giày cũng khá đắt hàng. Người dân tranh thủ buổi sáng ngồi uống cape rồi tiện thể ngồi đánh luôn đôi giày để chuẩn bị đón tết.


    Tranh thủ thời giam ngồi uống cape cuối năm đánh lại đội giày cho mới

    Anh Hoàng, một thợ đánh giày quê ở Ân Thi, Hưng Yên cho biết, ?oHôm nay khách đến uống cape đánh giày có đông hơn mọi ngày, có người tiện buổi sang đi uống cape còn cầm 2 ?" 3 đôi giàyảơ nhà ra đánh luôn một thể nên bọn em cũng kiếm ăn được. Từ sáng đến trưa em đã đánh được gần 30 đôi rồi. Tranh thủ không ăn trưa đánh đến 2h chiều rồi phải ra bến xe Long Biên để còn kịp về quê ăn tết?.

    Giá đánh giày vào ngày cuối cùng của năm cũng được các thợ đánh giày ?ohét? khá cao, 10 nghìn đồng/ đôi. Mức giá này cao gấp đôi ngày thường. Hùng, thợ đánh giày quê ở Quảng Xương, Thanh Hoá bảo: ?oGần tết cái gì cũng đắt nên bọn em cũng phải tăng giá cho phù hợp với chi tiêu ở ngoài này. Trước đây ăn một bữa cơm bụi chỉ có 12 đến 15 nghìn đồng, nhưng nay cũng đã tăng gấp đôi đó là chưa kể đến giá xe về quê hôm nay còn cao gấp 2 đến 3 lần?.

    Nhà xe thoả sức chặt chém, bắt khách ven đường


    9h sáng nay, tại bến xe Giáp Bát những người còn nán lại Hà Nội, hôm nay về quê đón tết cũng tập trung khá đông. Thế nhưng khách với mọi hôm, hôm nay hành khách đi xe phải chấp nhận mức giá cao từ 2 đến 3 lần ngày thường.


    Những chuyến xe cuối cùng của năm vẫn...ngang nhiên bắt khách ven đường.

    Anh Tuấn, một hành khách đi xe về Thanh Hoá cho biết: ?otrước đây về Thanh Hoá anh chỉ mất 60 nghìn đồng, nhưng hôm nay nhà xe đã tăng lên 120 nghìn đồng. Ngoài ra ngày thường anh bỏ thêm một túi xách to lên xe không mất tiền nhưng hôm nay nhà xe tính thêm 20 nghìn đồng/ túi?.

    Do hành khách trong ngày cuối cùng về quê đónTết khá đông nên xe khách đi các tỉnh cứ thoả sức bắt khách hai ven đường Giải Phóng bất chấp lực lượng CSGT và ******* trật tự đứng đầy đường. Theo quan sát của PV TS thì nhiều nơi lực lượng CSGT còn để mặc cho các xe dù trong bến ra bắt khách. Chỉ đến khi nhìn thấy PV đưngs chụp ảnh thì lực lượng này mới tiến hành điều hành trật tự.

    Vũ Điệp - Phạm Hải
    Việt Báo (Theo_VietNamNet

    Đúng là chỉ ở Việt nam mới có !!!!!!!!!!!!

    Ra tết tiêu xài hết kinh tế còn khó khăn dài hạn thì tiền đâu !
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    24/01/2009 Thông tin kinh tế N/A TBKTVN

    --------------------------------------------------------------------------------
    13 ngành, lĩnh vực không được bù lãi suất kích cầu





    Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện ngay việc hỗ trợ lãi suất kích cầu đầu tư, nhưng có 13 ngành, lĩnh vực bị loại trừ.

    Ngày 23/1, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 131/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh.

    Theo quyết định trên, chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay 4%/năm, theo gói kích cầu đầu tư trị giá 17.000 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD), chính thức được triển khai.

    Điều 1 của Quyết định cho biết, trong năm 2009, nhà nước sẽ hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh, nhằm giảm giá thành sản phẩm hàng hóa, duy trì sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm, trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới.

    Đối tượng và phạm vi áp dụng gồm các tổ chức tín dụng cho vay vốn đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, là các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và quỹ tín dụng nhân dân trung ương.

    Các khoản vay được xác định là ngắn hạn bằng đồng Việt Nam theo các hợp đồng được ký kết và giải ngân trong năm 2009 của các tổ chức, cá nhân để làm vốn lưu động sản xuất, kinh doanh, được thống kê tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

    Đáng chú ý là có 13 ngành, lĩnh vực không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất (xem phụ lục).

    Về nguyên tắc hỗ trợ, theo quyết định trên, các ngân hàng thương mại sẽ cho vay các nhu cầu vốn lưu động để hoạt động sản xuất - kinh doanh theo cơ chế tín dụng thông thường và thực hiện hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

    Quyết định của Thủ tướng nêu rõ: Các ngân hàng không được từ chối hỗ trợ lãi suất nếu khoản vay thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất; Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và giám sát nghiêm việc thực hiện trên thực tế.

    Theo quy định tại Quyết định, thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 8 tháng đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 - 31/12/2009.

    Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế nằm trong khoảng thời gian nêu trên. Khi thu lãi vay, các ngân hàng thương mại giảm trừ số tiền lãi phải trả cho khách hàng vay.

    Để thực hiện chính sách này, Thủ tướng yêu cầu trong 10 ngày đầu tháng 2/2009, các ngân hàng thương mại gửi giấy đăng ký và kế hoạch hỗ trợ lãi suất cho Ngân hàng Nhà nước và thực hiện ngay việc hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay.

    Các ngân hàng thương mại áp dụng cơ chế và lãi suất cho vay thông thường khi ký kết hợp đồng tín dụng. Đến kỳ hạn thu lãi tiền vay của khách hàng, các ngân hàng thương mại thực hiện việc giảm trừ số tiền lãi bằng 4% năm tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế phát sinh trong năm 2009. Các ngân hàng thương mại sẽ được hoàn trả số tiền lãi giảm trừ này từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

    Khách hàng vay thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất gửi giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất cho các ngân hàng thương mại nơi vay vốn được hỗ trợ lãi suất.

    *Các khoản vay thuộc 13 ngành, lĩnh vực không thuộc diện được hỗ trợ lãi suất:

    1. Ngành công nghiệp khai thác mỏ;

    2. Hoạt động tài chính;

    3. Ngành quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng, Đảng, đoàn thể, bảo đảm xã hội bắt buộc;

    4. Giáo dục và đào tạo;

    5. Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội;

    6. Hoạt động văn hóa, thể thao;

    7. Hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn (trừ hoạt động đầu tư xây dựng nhà cho người có thu nhập thấp);

    8. Hoạt động phục vụ cá nhân và công cộng (bao gồm cả cho vay thông qua thẻ tín dụng);

    9. Hoạt động dịch vụ tại hộ gia đình;

    10. Hoạt động các tổ chức quốc tế;

    11. Nhập khẩu những mặt hàng tiêu dùng;

    12. Đầu tư và kinh doanh chứng khoán;13. Kinh doanh bất động sản dưới hình thức mua, bán quyền sử dụng đất.




    TTCK VN và TG lên điểm vì niềm tin sao đóng băng rồi !

Chia sẻ trang này