TTCK sau tết mới kinh khủng khi BVS, KLS, HPC ra BCTC quí 4 và Lũy kế cả năm ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 23/01/2009.

1448 người đang online, trong đó có 579 thành viên. 21:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5088 lượt đọc và 79 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Ra tết 59 triệu VCB lên sàn tháng 4 53 triệu cổ việt tin bank lên sàn . ôi tiền sẽ vào CP nào đây
  2. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    hôm nay ra mộ bà nội mình để mời bà về ăn tết với gia đình và nghe thấy ông quản trang nói là: Bất động sản giờ ế ẩm quá nên đến bán suất mộ phần mãi chẳng được 1 cái nào
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ Hai, 26/01/2009 - 7:15 AM
    Đầu năm, xuất khẩu giảm sút
    Thông tin từ Tổng cục thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng đầu tiên của năm 2009 đạt 3,8 tỉ USD, thấp hơn nhiều nếu so với chỉ tiêu bình quân mỗi tháng là 6 tỉ USD (chỉ tiêu đặt ra là xuất khẩu năm 2009 đạt 72 tỉ USD).
    Kim ngạch xuất khẩu giảm chủ yếu do sự giảm giá của nhiều mặt hàng chủ lực, cũng như nhu cầu nhập khẩu hàng hoá từ Việt Nam của một số thị trường quan trọng như Mỹ, EU, Nhật Bản... đã giảm sút.



    Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng trong tháng 1/2009 đều giảm so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, hàng dệt, may đạt khoảng 550 triệu USD, giảm 33,2%; dầu thô đạt 424 triệu USD, tương đương 1,4 triệu tấn, tuy tăng 12,4% về lượng nhưng giảm 52,4% về kim ngạch do giá xuất khẩu dầu thô giảm; giày dép đạt 350 triệu USD, giảm 26%; thủy sản đạt 250 triệu USD, giảm 18,6%...
    Nếu phân theo khu vực kinh tế, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 1,7 tỉ USD, giảm 21,9% so với tháng 1/2008. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - không kể dầu thô - đạt 1,7 tỉ USD, giảm 13,7%.

    Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1/2009 ước tính đạt 4,1 tỉ USD, giảm 27,6% so với tháng trước và giảm 44,8% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1 tỉ USD, giảm 19,5%; xăng dầu đạt 244 triệu USD, giảm 75,2%; hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt 200 triệu USD, giảm 45,1%; sắt thép đạt 155 triệu USD, giảm 82,3%...

    Theo Song Nguyên
    Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    29/01/2009 Kết quả tài chính KLS

    --------------------------------------------
    KLS: Lỗ 347 tỷ đồng năm 2008




    (Theo CafeF) So với thời điểm đầu quý IV, tổng tài sản công ty cũng giảm 282 tỷ đồng, mạnh nhất là đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 235 tỷ đồng, xuống còn gần 71 tỷ đồng.


    Theo công bố BCTC quý IV và lũy kế năm 2008 của CTCP Chứng khoán Kim Long (mã: KLS), cả năm lợi nhuận trước và sau thuế cả năm của công ty là âm 347,4 tỷ đồng.



    Tổng doanh thu thuần năm 2008 công ty đạt hơn 302 tỷ đồng, trong đó doạnh thu từ đầu tư chứng khoán và góp vốn là 192,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất.



    Cả năm khoản hoàn nhập dự phòng của công ty là 38,57 tỷ đồng, chủ yếu rơi vào quý IV.



    Chi phí hoạt động kinh doanh cả năm là 642,4 tỷ đồng, trong đó dự phòng giảm giá là 58 tỷ đồng.



    So với đầu quý IV/2008, tại thời điểm 31/12/2008, tổng tài sản công ty giảm 282 tỷ đồng. Trong đó giảm đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 235 tỷ, xuống còn 70,8 tỷ đồng.
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Tin đưa: Thứ Sáu, Ngày 23/1/2009 14:1:15
    HPC: Kết quả HĐKD quý IV/2008 và năm 2008
    Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin công bố thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV và năm 2008 như sau:
    Đơn vị tính: đồng

    STT Chỉ tiêu Quý IV/2008 Cả năm 2008
    1 Tổng doanh thu 30.338.109.521 67.871.689.367
    2 Tổng chi phí 64.279.867.050 187.672.815.344
    3 Tổng lợi nhuận trước thuế -33.941.757.529 -119.801.125.977
    Nguyên nhân lỗ Quý IV/2008 và cả năm 2008 là do Công ty trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính và cơ cấu danh mục đầu tư

    Trân trọng báo cáo!

    Nhân viên công bố thông tin

    Đinh Danh Vượng (đã ký
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Lại thêm BCS sàn HO : Buồn quá :
    29/01/2009 Kết quả tài chính REE TBKTVN

    -------------------------
    REE công bố lỗ 139,34 tỷ đồng trong năm 2008




    Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh (REE-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2008 và lũy kế năm 2008 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh.

    Theo đó, trong quý 4/2008, nhóm công ty đạt tổng doanh thu thuần là 327,86 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/12/2008 đạt 1.149 tỷ đồng - bằng 102,13% so với cùng kỳ năm 2007 và đạt 104,46% so với kế hoạch năm 2008.

    Lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 9,72 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 lỗ 139,34 tỷ đồng.

    Theo giải trình của REE, để đảm bảo tính nhất quán trong quản trị hạch toán kế toán, công ty đã tiếp tục thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán tại thời điểm cuối quý 4/2008 là 72,05 tỷ đồng, nâng tổng số trích lập dự phòng lũy kế từ đầu năm 2008 đến hết quý 4/2008 của nhóm công ty là 467,13 tỷ đồng.

    Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc lợi nhuận lũy kế năm 2008 của toàn nhóm công ty bị lỗ.

    Kết thúc ngày giao dịch 23/1, giá cổ phiếu REE ở mức 22.000 đồng, thấp hơn 5,7% so với cuối tháng 12/2008, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 1.769 tỷ đồng.

    * Nhóm Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh bao gồm:

    + Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (Công ty ?omẹ?) ?" REE

    + Các công ty thành viên (các Công ty ?ocon?):

    - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, REE sở hữu 99,994% vốn;

    - Công ty Cổ phần Vĩnh Thịnh, vốn điều lệ 5 tỷ đồng, REE sở hữu 97,11% vốn;

    - Công ty TNHH Quản lý và Khai thác bất động sản R.E.E, vốn điều lệ 1 tỷ đồng, REE sở hữu 100% vốn;

    - Công ty Cổ phần Điện Máy R.E.E, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, REE sở hữu 99,9925% vốn;

    - Công ty Cổ phần Bất Động Sản R.E.E, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, REE sở hữu 90% vốn;
  7. Camarun82

    Camarun82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Đã được thích:
    335
    Về dưới mệnh giá chắc, không cần bàn....

  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    và nhìn ra thế giới :
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2009/01/826129/
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Mệt roài các pác ơi :
    30/01/2009 TBKTVN

    --------------------------------------
    PVFC công bố lỗ hơn 405 tỷ đồng trong quý 4/2008




    Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - PVFC (PVF-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2008 và lũy kế năm 2008.

    Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý 4 của PVFC đạt 440,9 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 618,5 tỷ đồng.

    Lãi/lỗ thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán âm 1.131 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 âm 1.093 tỷ đồng.

    Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của PVFC lỗ 405,28 tỷ đồng, nhưng lũy kế năm 2008 công ty vẫn lãi 50,48 tỷ đồng.

    Mới đây, Đại hội đồng cổ đông PVFC đã đồng ý bầu ông Nguyễn Đình Lâm - Phó tổng giám đốc PVFC - đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVFC (25% vốn điều lệ, tương đương 1.250 tỷ đồng), giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị PVFC nhiệm kỳ 2008-2013 thay cho ông Nguyễn Đình Dũng.

    Bên cạnh đó, đại hội cũng đã bầu ông Nguyễn Khuyến Nguồn - Phó tổng giám đốc PVFC - đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVFC (11% vốn điều lệ, tương đương 550 tỷ đồng), giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị PVFC nhiệm kỳ 2008-2013 thay cho bà Vũ Thị Ngọc Lan.
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    30/01/2009 Thông tin thế giới

    ----------------------------
    Kinh tế thế giới trong năm 2009 sẽ xấu hơn dự đoán





    (Theo Nhân Dân) Trước diễn biến ngày càng xấu của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu hiện nay, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa đưa ra dự đoán triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm nay, trong đó giảm mức tăng trưởng từ 1,75% theo dự báo trước đó xuống còn 0,5%, mức thấp nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai.



    IMF khẳng định, kinh tế thế giới đang đối mặt với một đợt suy thoái nghiêm trọng. Kinh tế Mỹ sẽ giảm 1,6% chứ không phải 0,9% như dự đoán trước đó. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ phục hồi nhanh hơn phần lớn các nền kinh tế phát triển khác. Trong khi đó, kinh tế Nhật Bản sẽ giảm 2,6% trong năm 2009 thay vì 0,2%. Kinh tế khu vực sử dụng đồng euro sẽ giảm 2% trong năm 2009. Theo IMF, các nước đang phát triển sẽ đạt mức tăng trưởng 3,3% trong năm 2009, chỉ bằng một nửa so với mức 6,3% của năm 2008.



    IMF dự đoán, thua lỗ của ngành ngân hàng toàn cầu sẽ tăng lên 2,2 nghìn tỷ USD, nhiều gấp rưỡi con số dự đoán trước đó. IMF hy vọng kinh tế thế giới sẽ phục hồi vào năm 2010 với mức tăng trưởng 3,0%.



    Các tổ chức quốc tế cảnh báo, từ nay đến cuối năm, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới có thể khiến hơn 50 triệu người mất việc làm. Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), thừa nhận thế giới đang phải đối mặt cuộc khủng hoảng việc làm toàn cầu. ILO dự báo tình trạng thất nghiệp trên thế giới trong năm 2009 so với năm 2007, có thể tăng lên từ 18 triệu đến 30 triệu người, thậm chí có thể tăng tới mức hơn 50 triệu người nếu tình hình kinh tế tiếp tục xấu đi.



    Về tình hình kinh tế Mỹ, ngày 28-1, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết, nền kinh tế Mỹ vẫn còn ảm đạm, còn nhiều rủi ro, như tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng nhanh, sức mua giảm... Tuy nhiên, FED cũng thông báo rằng có sự cải thiện trên thị trường tài chính do họ đã tiến hành một số biện pháp để nới lỏng thị trường tín dụng. Chính phủ mới đang xem xét việc lập "ngân hàng xấu". Giới phân tích Mỹ cho rằng, thành lập "ngân hàng xấu" là một trong ba sự lựa chọn thông thường nhằm giải quyết những khó khăn về tài chính, bên cạnh biện pháp cung cấp bảo đảm cho các tài sản xấu và "bơm" tiền vào các ngân hàng. FED hy vọng kinh tế Mỹ sẽ "hồi phục dần dần" vào cuối năm nay.

Chia sẻ trang này