TTCK sẽ tăng từ 22/02/2008 do đã xuất hiện nhiều tin tốt hỗ trợ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Emtoanthua, 21/02/2008.

1317 người đang online, trong đó có 527 thành viên. 18:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 663 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. Emtoanthua

    Emtoanthua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Đã được thích:
    3
    TTCK sẽ tăng từ 22/02/2008 do đã xuất hiện nhiều tin tốt hỗ trợ.

    1 - NHNN "bơm" thêm tiền ra thị trường
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Vang-TienTe/11983/
    2 - Đấu giá cổ phần bằng ngoại tệ: Vực dậy TTCK
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/11984/
    3 - Có thể giãn tiến độ mua tín phiếu bắt buộc
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Vang-TienTe/11961/
  2. hwanglan

    hwanglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Đã được thích:
    0
    NHNN "bơm" thêm tiền ra thị trường
    Thứ năm, 21.02.2008, 08:55am (GMT+7)
    Dự kiến hôm nay 21-2 NHNN sẽ đưa ra thêm 10.000 tỉ đồng nữa, như vậy nếu tính thêm ngày hôm nay, tuần này NHNN đã "bơm" ra tổng cộng 33.000 tỉ đồng.

    Việc bơm tiền trong thời điểm nàylà đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng, thông qua nghiệp vụ thị trường mở (nơi mua bán các loại giấy tờ có giá như tín phiếu, trái phiếu?) với lãi suất 15%/năm cho kỳ hạn 14 ngày. Hôm qua (20-2),NH Nông nghiệp & phát triển nông thôn và NH Đầu tư & phát triển (BIDV) đã trúng thầu15.000 tỉđồng.Đây là mức tiền đưa ra thị trường trong một ngày lớn nhất từ trước đến nay.

    NHNN cũngcông bố lộ trình đưa tiền ra đến hết tuần và thay đổi phương thức đấu thầu. Trước đây các thành viên thị trường mở bỏ thầu lãi suất, ai cao nhất thì trúng. Nay NHNN ấn định lãi suất trần từng phiên và cácngân hàng đấu thầu khối lượng.

    Việc "bơm" tiền ra đã ngay lập tức giảm nhiệt lãi suất trên thị trường liên NH, từ mức 30-35% trong ngày 19-2 xuống còn khoảng 20-25% trong ngày 20-2. "Nếu tiền đồng được đưa ra nhiều hơn, lãi suất sẽ còn giảm" - một nguồn tin thân cận trong giớingân hàngcho biết.

    Hiện NHNN đã sử dụng hết gần một nửa hạn mức tiền đồng được phép đưa ra lưu thông cho năm 2008. Phần lớnngân hàngđã lâm vào tình trạng thiếu tiền đồng sau khi một sốngân hàngdùng vốn huy động ngắn hạn cho vay dài hạn, đặc biệt cho vay kinh doanh bất động sản, và không đảm bảo dự trữ bắt buộc, được tăng thêm kể từ ngày 1-2.

    Đến sáng 20-2, đã có támngân hàngtrong tình trạng thiếu thanh khoản, chủ yếu là cácngân hàngnhỏ mới chuyển từ nông thôn lên đô thị và nhữngngân hàngcó tốc độ tăng trưởng tín dụng quá nóng năm 2007.
    Chỉ có hai ngân hàng tương đối "giàu có? tiền đồng và đang cho cácngân hàngkhác vay lại là Vietcombank và Á Châu (ACB). Mặt bằng lãi suất tiết kiệm đã được nâng lên một mức mới. Lãi suất tiết kiệm ba tháng của các ngân hàng phổ biến ở mức 0,8 - 0,825%/tháng.
    (theo TBKTSG)
  3. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Hay quá,... hết bơm lại hút... hết hút lại bơm,....
    Còn chúng ta là những con chuột thí nghiệm cho trò bơm hút của chúng...
  4. vietnq74

    vietnq74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Nghề bơm hút này giết bà con nhiều quá
  5. hwanglan

    hwanglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Có thể giãn tiến độ mua tín phiếu bắt buộc
    Thứ năm, 21.02.2008, 06:30am (GMT+7)
    ?oNếu các ngân hàng có những đề xuất liên quan, như giãn tiến độ mua tín phiếu bắt buộc, thì NHNN cũng sẽ xem xét để xử lý cho phù hợp?.

    Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến đã cho biết như vậy.

    ?oTrong điều kiện nền kinh tế có những khó khăn như vậy, tôi cho rằng các ngân hàng đều chịu những tác động nhất định. Đương nhiên, cũng cần phải nhắc lại là trước khi Thống đốc ban hành quyết định đó (về việc các ngân hàng thương mại bắt buộc phải mua 20.000 tỉ đồng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước) thì chúng tôi đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo 5 ngân hàng quốc doanh là những ngân hàng lớn nhất và tất cả các lãnh đạo ngân hàng này đều nhất trí cao với chủ trương trên?, ông Tiến cho hay.

    Theo phân bổ của NHNN, mỗi ngân hàng quốc doanh sẽ phải mua 3.000 tỉ đồng tín phiếu bắt buộc. Các ngân hàng thương mại cổ phần, tuỳ quy mô vốn, sẽmua theo mức độ khác nhau. Ví dụ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) phải mua 1.500 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh (VPBank) phải mua 400 tỉ đồng?

    Tuy nhiên, việc mua tín phiếu bắt buộc được ban hành thời điểm này lại đang trở thành một gánh nặng không dễ giải quyết cho các ngân hàng thương mại. Thị trường tiền tệ căng như dây đàn. Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng ngày 19-2 đã lên tới trên dưới 40% thay vì 12-16% như bình thường. Nhiều ý kiến trong giới ngân hàng cho rằng đây là mức lãi suất qua đêm lớn nhất từ trước tới nay.

    Cũng trong ngày 20-2, hơn 10 ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất mạnh với nhiều hình thức khác nhau. Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP ĐôngNam Á (Seabank) sẵn sàng trả mức lãi suất tới 12%/năm với lượng tiền gửi từ 30 triệu đồng trở lên cho kỳ hạn 1 tháng. Các ngân hàng còn lại hiện đều tăng lãi suất 12 tháng lên mức trên dưới 11%/năm.

    Trước đó, hôm 18-2, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức cuộc gặp với các thành viên khu vực phía bắc mà trong đó, các ngân hàng thương mại đã có ý kiến đề xuất giãn thời gian mua tín phiếu bắt buộc vì hiện đang có nhiều khó khăn về tiền đồng và kiến nghị NHNN tiếp tục phát triển nghiệp vụ thị trường mở.

    ?oViệc phát hành tín phiếu chỉ là một trong những giải pháp mà NHNN đã và đang thực hiện nhất quán lâu nay là kiểm soát chặt chẽ tiền tệ và rút tiền từ lưu thông về. Tuy có nhiều luồng ý kiến trái ngược nhau, nhưng bản thân NHNN thì cho rằng giải pháp đó là hoàn toàn phù hợp với sự đánh giá của NHNN?, ông Tiến nói.

    Về phát triển thị trường mở, ông Tiến cho rằng hiện nghiệp vụ thị trường mở đã được thực hiện hàng ngày và rất linh hoạt, chấp nhận rất nhiều loại công cụ cũng như đa dạng các loại kỳ hạn. ?oVề cơ chế, có thể nói mọi cái đều đã "mở" hết rồi! Còn sử dụng nghiệp vụ thị trường mở ở mức độ nào thì theo định hướng điều hành của NHNN và thời điểm hiện nay thì đang thực hiện chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ tiền tệ. Cho nên NHNN chỉ cung ứng hỗ trợ thanh khoản vào những thời điểm đặc biệt như là dịp tết vừa qua. Còn lại trong những điều kiện bình thường, NHNN sẽ hạn chế việc cung tiền ra thông qua nghiệp vụ thị trường mở nhằm kiểm soát khối lượng tiền?, ông Tiến nói tiếp.

    Ông cũng cho rằng tình hình khan hiếm tiền đồng là có xảy ra nhưng đây chỉ là việc xảy ra ở một số thời điểm và ở một số tổ chức tín dụng do cách thức điều hành của tổ chức đó.

    Thêm nữa, theo ông Tiến, mặt bằng lãi suất so với thời điểm cuối năm trước chỉ tăng nhẹ, không có chuyện biến động tới 30% như một số ý kiến. Đơn cử nếu như người gửi tiền cuối năm trước theo lãi suất 8-9%/năm, nếu tăng lên 12-13% thì mới có thể nói là tăng 30%. Nhưng thực tế, một số tổ chức tín dụng điều chỉnh lãi suất trên 10% một chút. Lãi suất huy động bình quân tất cả các kỳ hạn đến thời điểm cuối năm 2007 theo cách tính của Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) vào khoảng 8%. Hiện nay, lãi suất kỳ hạn 1 năm có ngân hàng đẩy lên trên 10%, nhưng tính bình quân lại thì mức tăng chung khônglớn.

    Tuy nhiên, không nhiều lãnh đạo các ngân hàng đồng ý với ý kiến của ông Tiến. Chỉ trong ngày 20-2, ít nhất đã có 4 ngân hàng cổ phần gần như ngừng cung cấp các khoản vay ra nền kinh tế. Các hồ sơ đề nghị vay vốn gửi đến nhiều ngân hàng đang bị thất bại vì lãi suất ngân hàng đưa ra cực cao (có ngân hàng đến hơn 2%), hoặc các điều khoản cho vay cực kỳ khắt khe.

    Ở một số ngân hàng thương mại cổ phần, tất cả các hồ sơ vay vốn đều phải trình lên ban giám đốc và ban Kiểm soát trước khi trả lời khách hàng.
    (theo TBKTSG)
  6. stockzzz

    stockzzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Thằng ngu này mới nhập hàng hôm nay. Sợ tèo sớm nên tung tin thất thiệt. Mấy hôm trước nó còn hô down như phá mả. Đáng đời mày, mai hàng về T+3 lại tèo nặng thôi.
  7. KeTruyLac

    KeTruyLac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Hết bơm lại mút!Hết mút lại bơm!Sao giống như XXX vậy?
  8. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Tin buồn!

    BCHTƯ, Quốc hội, *************, Chính phủ, UBMTTQVN

    Bộ TC, NHNNVN, UBCKNNN trân trọng thông báo:

    Thị trường Chứng khoán VN lâm bệnh nặng, mặc dù đã được tập thể "Lãnh đạo sáng suốt" chăm sóc cứu chữa nhiệt tình nhưng do tuổi còn non, chí còn nhỏ, lại chịu nhiều sự đấu đá chém giết của các quan chức nhà nước nên đã qua đời vào lúc 9h00 ngày 21/2/2008 dẫn tới 250.000 nhà đầu tư trong nước chết theo.

    Quyết định tang lễ cấp nhà nước

    (nguồn *********).

Chia sẻ trang này