TTCK Trung Quốc tiếp tục rớt mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gia_tot, 01/03/2007.

4166 người đang online, trong đó có 220 thành viên. 08:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9864 lượt đọc và 173 bài trả lời
  1. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Đã được thích:
    164
    Trước đây, Tây mua gì, bán gì Khoai ta làm theo.
    Bây giờ lại theo thị trường thế giới. Thị trường thế giới lên, thị trường VN lên và ngược lại. VN luôn đi sau Tây.
  2. cututu

    cututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    1
    Hay đấy, vote bác 6 điểm.
  3. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Tin này mặc dù đăng chiều nay, nhưng đấy là của ngày hôm qua! Nghĩa là đăng lại những gì của hôm qua! Hiện tại thì thị trường Thượng Hải cuối ngày hôm nay là tiếp tục giảm!
  4. kadichu

    kadichu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0

    Đâu có, Thông tấn xã ghi rõ: "sáng nay" cơ mà. Còn TTCK TQ chỉ giảm có 0,13%, tương đương 3,78 điểm, nghĩa là mức quá nhẹ, không rơi tự do như hôm nọ nữa, không phải tạm ngừng đi xuống là gì. Còn tin này nói rõ: sáng nay TTCK Mỹ và châu Á đã hồi phục trở lại. Vào mạng Bloomberg xem đeeeeeeeee
  5. angelo_demango

    angelo_demango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Đã được thích:
    0
    ông này bán chạy hết rồi ,đang muốn mua vào mà không mua được đây,hãy chờ nhé thế nào cũng có ngày nó xuuống đấy...
  6. hunganh68

    hunganh68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Đã được thích:
    0
    TTCK châu Á và châu Âu chao đảo ngày thứ hai liên tiếp

    TT - Gần 1.000 tỉ USD đã ?obốc hơi? khỏi trị trường chứng khoán (TTCK) trên toàn cầu chỉ sau một phiên giao dịch hôm 27-2. Lại một ngày thứ ba đen tối nữa và cơn chấn động bắt đầu từ Trung Quốc.

    >> Thị trường chứng khoán toàn thế giới chao đảo

    TTCK Trung Quốc hôm qua (28-2) đã có những dấu hiệu phục hồi nhất định sau khi có thông tin rằng chính phủ nước này sẽ không đánh thuế đối với thu nhập từ chứng khoán.

    Chỉ số Shanghai Composite tăng lại được 3,9%, trong khi chỉ số chứng khoán ở Thâm Quyến tăng được khoảng 3,5%. Một số nhà phân tích cho rằng Chính phủ Trung Quốc đã có những tác động để vực lại TTCK, nơi có rất nhiều tập đoàn và tổng công ty quốc doanh của nước này đang niêm yết...

    Cho đến 23g30 ngày 28-2 (giờ VN), TTCK Mỹ cũng đã có những hồi phục nhất định. Chỉ số Dow Jones tăng 0,81%, Nasdaq tăng 0,71%, còn chỉ số S&P tăng khoảng 0,92%. Chuyên gia tài chính Thom Benjamin của CNN cho rằng thị trường dù đã có hồi phục ban đầu nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo...



    Tại TTCK Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên ngày 28-2, nhà đầu tư vẫn còn choáng váng Ảnh: Reuters




    Tại TTCK Trung Quốc ngày 27-2, chỉ số chứng khoán đã có một ngày giảm mạnh nhất trong suốt một thập kỷ khi chỉ số Shanghai Composite, chỉ số quan trọng nhất ở Trung Quốc, giảm đến 8,8% xuống 2.771,79 điểm so với mức kỷ lục 3.040,6 điểm của ngày hôm trước.

    Đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi thị trường này giảm tới 8,9% vào ngày 18-2-1997 sau khi nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình từ trần. Chỉ số tại sàn chứng khoán Thâm Quyến giảm 9,29% xuống còn 7.790,82 điểm.

    Trong tổng số 1.400 cổ phiếu trong nước niêm yết, có tới 1.263 cổ phiếu giảm giá. Hơn 900 trong số đó đều giảm kịch sàn (biên độ 10%).



    Tuy vậy, TTCK ở châu Á và châu Âu tiếp tục sụt giảm ngày thứ hai liên tiếp. Chỉ số FTSE của Anh giảm 1,46% trong phiên giao dịch hôm qua. Chỉ số CAC-40 của Pháp giảm 0,96%, còn chỉ số DAX của Đức giảm 0,95%. Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chỉ số chứng khoán ở Tokyo (Nhật Bản), Hong Kong, Singapore, Thái Lan, Úc, New Zealand, Philippines và Indonesia đều giảm khoảng 3%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 515,8 điểm, tương ứng với 2,9%, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 496,36 điểm, tương ứng với 2,6%.

    Sau thông tin về việc Chính phủ Trung Quốc sẽ siết chặt các hoạt động giao dịch chứng khoán, đặc biệt tại hai sàn ở Thâm Quyến và Thượng Hải, TTCK ở Trung Quốc hôm 27-2 đã có một ngày tụt dốc thê thảm, kéo theo một loạt TTCK lớn trên toàn cầu cùng chịu ảnh hưởng. Giới đầu tư và thị trường tài chính toàn cầu đã hoàn toàn bị rúng động. Chỉ trong một ngày (27-2), 632 tỉ USD đã bốc hơi khỏi TTCK Mỹ, TTCK Anh mất 127,1 tỉ USD, còn tại Trung Quốc khoảng 108 tỉ USD.

    Cho đến nay các nhà phân tích vẫn đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân và qui mô diễn biến sắp tới của đợt chấn động lần này. Tuy vậy, phần lớn đều thống nhất rằng các biện pháp siết chặt lại các hoạt động giao dịch chứng khoán của Chính phủ Trung Quốc, cùng những dấu hiệu chững lại của kinh tế Mỹ, là những nguyên nhân cơ bản.

    Nhiều nhà phân tích từng dự đoán về sự tự điều chỉnh của TTCK Trung Quốc trước tình trạng ?obong bóng? (tăng trưởng hơn 100% trong năm 2006). Tuy vậy, mức độ và qui mô của sự điều chỉnh này đã làm bất ngờ rất nhiều nhà đầu tư. Ít ai ngờ rằng mức độ sụt giảm lại ghê gớm tới vậy. Một số thì phỏng đoán rằng giới đầu tư Trung Quốc sau khi chào mừng năm mới bằng việc đẩy giá cổ phiếu trong ngày mở sàn đầu tiên hôm 26-2, đã quyết định bán tháo cổ phần trong ngày 27-2 dẫn đến vụ chao đảo này...

    Wong Shou Ning, người điều hành tại Quĩ đầu tư Kenanga ở Kuala Lumpur (Malaysia), cho rằng ?okhông thể nào có sự hồi phục khi tất cả thị trường lớn toàn cầu cùng rúng động như vậy. Vấn đề hiện nay là tình hình sẽ tệ đến đâu?.

    Andy Mantel, giám đốc điều hành của Quĩ đầu tư Pacific Sun ở Hong Kong, cũng đồng tình ?ođó không phải là sự suy giảm ngày một? và thấy tình hình khá ảm đạm. Ông gợi ý nên chuyển sang kinh doanh các loại ngoại tệ và các trái phiếu ngắn hạn. Trong khi đó, các nhà phân tích của Trung Quốc hiện tại vẫn đánh giá việc bán tháo cổ phiếu chỉ là sự điều chỉnh đơn thuần từ thị trường nên xu hướng giảm này sẽ không kéo dài.

    Ngoài ra, tác động dây chuyền từ TTCK Trung Quốc đối với TTCK toàn cầu cũng chứng tỏ tầm quan trọng ngày càng tăng của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới này. Shane Oliver, người điều hành tập đoàn trị giá 64 tỉ USD AMP Ltd. tại Sydney (Úc), cho biết ?obất cứ biến động nào tại thị trường Trung Quốc cũng gây ảnh hưởng ghê gớm đến các công ty trên toàn cầu? vì hiện các nhà đầu tư Trung Quốc ?ođang sở hữu rất nhiều cổ phần chi phối tại các công t
  7. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Cãi nhau nhiều, ngày mai mua vào, tôi bán này. Chán quá cơ. Sao cứ thị trường đi lên thì các bác lại bảo là hay là đúng. Còn khi người ta nói thị trường đến ngưỡng đi xuống thì các bác lại bảo là không đúng không hay. Chẳng nhẽ thị trường cứ phải lao lên mãi lên mãi thì các bác mới thấy vui sao.

    Các bác biết hiện nay thị trường chứng khoán đang tạo ra sức ép quá lớn rồi không? Bác cho tôi cái tờ báo nào nói tào lao rằng thị trường chứng khoán đến lúc hồi phục để tôi xem nào. Rõ ràng chiều nay tôi còn ngồi xem thị trường chứng khoán TQ song mà. Giảm đến 3% thị trường. Thế mà còn ít hả.

    Các bác cứ chuẩn bị đi. Ngày mai tôi xin ra tay bán cùng với các bác chót mua vào hôm thứ 2 vừa rồi, hôm nay bàn cách tháo chạy. Chúc mừng nha. Đầy hàng cho các bác mua. Bán hết, bán hết. Chán. .
  8. PH99

    PH99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Đã được thích:
    0

    Thực ra thị trường Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thị trường TQ và thị trường thế giới không nhiều. Nguyên nhân là vì các công ty niêm yết trên sàn chẳng có mấy công ty đa quốc gia. Còn nền kinh tế TQ ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của nhiều quốc gia khác, do TQ là một thị trường lớn đồng thời cũng là nhà xuất nhập khẩu lớn của thế giới. Thằng TQ trên sàn nó có nhiều công ty đa quốc gia nên thị trường nó bị đau tim là ảnh hưởng đến công ty mẹ hoặc chi nhánh của nó ở các thị trường chứng khoán khác.

    Thị trường VN thì khác, vẫn còn rất non trẻ. Sở dĩ thị trường Chứng khoán Việt Nam giảm mấy ngày qua là do tự bản thân của thị trường này đã chứa đựng những rủi ro khi mà giá các cổ phiếu tăng liên tục trong mấy tháng qua, chỉ số PE lại quá cao, thậm chí cái thằng BBT vớ vẩn mà PE lên đến gần 70. Lại thêm với tâm lý mua bán bầy đàn không cần phân tích, say máu và không biết sợ là gì, tiền tiết kiệm ngân hàng rút hết ra, nhà cửa thì đem cầm cố, các nhà đầu cơ nhiều và lại thiếu bản lĩnh, chỉ mua theo lời xúi giục của người khác.

    Bây giờ thực ra chỉ là 1 phiên điều chỉnh tương đối mạnh, chứ thị trường không thể sập được. Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư suy nghĩ sâu thì thị trường nên cần có 1 vụ giảm thật mạnh để giảm bớt hưng phấn của các nhà đầu cơ đi, đồng thời thị trường giảm sẽ làm cho giá của các công ty sắp cổ phần hoá trong quý 2 sẽ ở mức hợp lý, tạo điều kiện tốt cho dòng vốn nước ngoài tiếp tục giải ngân vào thị trường CK và kích thích TT phát triển. Chứ bây giờ không giảm ngay mà để đến giữa quý 2 hoặc cuối quý 2 mới sập thì cơ hội đầu tư ngon lúc đấy sẽ bị mất đi.



    Được ph99 sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 01/03/2007
  9. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Lĩnh giáo đề xuất của bác. Thị trường sẽ cố gằng giảm thật mạnh để cho nguội bớt mấy cái đầu đang hăng máu không còn biết gì là trời đất nữa. Em xin được đóng góp một chân vào vụ giảm này. Nếu cần em đưa thêm nửa chân nữa. Và nếu mà không được thì em bỏ chứng khoán đi buôn cái khác. Có thể là chứng khoán khác
  10. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Tại sao không ai Vote cho bác này 5* nhỉ. Sao cứ phải thị trường đi lên thì mới cho sao, còn những người cảnh báo đúng về tình trạng đi xuống của thị trường lại không được sao. Không công bằng. Đi lên thì dễ thấy, đi xuống thì người cố chấp không chịu nhận và rồi thì bỏ ra đủ. Ngày mai ôm vào đi, nhiều người sẽ bán thêm.
    Như hôm trước đã nói, "VNI sẽ bị thủ tiêu người lái tầu".

Chia sẻ trang này