TTCK tuần tới diễn biến khó lường ! Liệu có tình trạng bán tháo không ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 21/11/2008.

4790 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 16:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 3401 lượt đọc và 81 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Trung Quốc:
    Tình trạng thất nghiệp ở mức nghiêm trọng

    Lao Động số 271 Ngày 22/11/2008 Cập nhật: 9:21 PM, 21/11/2008

    Một hội chợ việc làm tại Trung Quốc
    (LĐ) - Theo dự đoán của Bộ An sinh xã hội và Nhân lực Trung Quốc, tình hình thất nghiệp tại Trung Quốc - vốn đang ở mức nghiêm trọng - có thể sẽ còn tồi tệ hơn vào đầu năm 2009, do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu.
    Trong thông báo ngày 20.11, Bộ trưởng An sinh xã hội và Nhân lực Doãn Uý Dân cho hay, tỉ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc là 4% trong 10 tháng đầu năm 2008 và dự kiến đến cuối năm sẽ tăng lên 4,5%. Tuy nhiên, ông Doãn Uý Dân cho rằng, tỉ lệ thất nghiệp sẽ được cải thiện kể từ quý II/2009 khi các biện pháp của chính phủ nhằm kích cầu nội địa bắt đầu mang lại kết quả.

    Trong 10 tháng đầu 2008, Trung Quốc có thêm 10,2 triệu người mất việc, chủ yếu ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhu cầu tuyển lao động tại 84 thành phố trên cả nước trong quý III/2008 đã giảm lần đầu tiên trong nhiều năm qua, xuống còn 5,5%. Trong khi đó, số người tốt nghiệp đại học sẽ tăng từ 5,59 triệu lên 6,1 triệu người vào năm tới. Tổng số sẽ có khoảng 24 triệu người tham gia vào thị trường lao động Trung Quốc, trong lúc các thành phố chỉ cung ứng được ở mức 12 triệu việc làm.

    Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là dải các nhà máy duyên hải ở đông nam, nơi đặt nhiều trụ sở của công ty ngành công nghiệp nhẹ và may mặc. Tỉnh Quảng Đông - vốn được đánh giá là trung tâm của ngành công nghiệp chế biến Trung Quốc - có thể sẽ phải đóng cửa 1/5 số nhà máy chỉ riêng trong tháng 1.2009. Các nhân công tại một số

    khu vực duyên hải và miền nam Trung Quốc đã tụ tập trước cửa các xí nghiệp đóng cửa để yêu cầu được trả lương sau khi các chủ xí nghiệp bỏ trốn.

    Trước tình hình này, Chính phủ Trung Quốc coi bình ổn thị trường việc làm là mục tiêu ưu tiên trong thời gian tới, vì thất nghiệp tăng đang đe doạ gây ra các vấn đề xã hội. Bộ trưởng Doãn Uý Dân đã công bố một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn thất nghiệp và hỗ trợ những người mất việc làm, đặc biệt là đối với hơn 200 triệu lao động nông thôn ra thành phố. Trong số các biện pháp này có việc cung cấp thông tin về việc làm và đào tạo bổ sung cho những người về quê tìm việc. Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các công ty lớn và vừa ở tỉnh Hồ Bắc nên giảm bớt lương hơn là dãn thợ. Các công ty này cần có sự chấp thuận của chính quyền địa phương trước khi công bố nghỉ việc đối với từ 50 nhân công trở lên.

    A.P (Theo AFP, BBC, Chinadaily)
  2. vcbhanoi

    vcbhanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Đã được thích:
    176
    với tình hình hiện nay, Tây lông và tổ chức bán ra mạnh, nhiều cao thủ đã nhận định thị trường sẽ lên vài phiên và nhà đầu tư chỉ chăm chăm bán thì làm sao thị trường lên nổi. Nhưng riêng cá nhân VCBHANOI nhận định thị trường vẫn chưa rõ xu hướng, xu hướng chỉ rõ khi obama nhận chức và bổ nhiệm toàn bộ nội các. Tầm này giải ngân cũng ko có gì phải lolắng nhiều. Cứ CP ngon với tiêu chí sau mà múc:
    1. Giá xuống sâu
    2. Doanh thu tăng trưởng tốt, eps tương đối
    3. Ngành nghề ko ảnh hưởng bởi lạm phát và khủng hoảng tài chính
    4. Có BBs quan tâm.

    Các bác có cao kiến cùng nhau vào đóng góp.
  3. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Chúc mừng VCBHANOI vừa lên level
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Có thể lý do để các nhà đầu tư quyết định mua cổ phiếu của Merck là bởi công ty này đã công bố một loạt các phát minh ra những loại thuốc mới có hiệu quả cao. Đột nhiên, một thời gian sau người ta phát hiện ra một trong số các loại thuốc đó của Merck có những tác dụng phụ bất lợi cho sức khỏe. Thế là thị phần của công ty bị sụt giảm và lợi nhuận của công ty trong tương lai cũng sẽ sụt giảm.

    Khi đó, các nhà đầu tư nên bán cổ phiếu của Merck đi vì cổ phiếu này không còn tính hấp dẫn, cũng như không còn những lý do ban đầu để lựa chọn cổ phiếu nữa. Mỗi nhà đầu tư trước những quyết định đều có các phân tích, tính toán kỹ lưỡng để tìm ra các lý do mua cổ phiếu. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, nếu những lý do đó không còn phù hợp nữa, mặc dù giá cổ phiếu vẫn ổn định thì các nhà đầu tư cũng nên bán cổ phiếu đó đi, bởi sự ổn định này chỉ là nhất thời và tiềm ẩn một đà tụt dốc trong tương lai.
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Lời khuyên của các nhà đầu tư dành cho bạn: Không nên đầu tư:

    ?Nếu bạn cần tiền ít nhất trong vòng hai, ba năm tới

    ?Nếu bạn không thích làm toán

    ?Nếu bạn miêu tả các khoản đầu tư của mình với những từ ?ochơi? (play), ?ođánh bạc?(gamble) hay bất kì một cụm từ mang nghĩa đầu cơ như thế.

    ?Nếu bạn nghĩ các chỉ số chứng khoán quan trọng hơn các công ty mà bạn nắm giữ cổ phiếu của họ.

    ?Nếu bạn chưa chuẩn bị cho những sự biến động.

    Rất nhiều người chỉ biết nhìn vào khoản thua lỗ đầu tiên với khuôn mặt tái mét. Nếu bạn không chịu được việc mất tiền, bạn đừng bao giờ nghĩ đến việc sở hữu chứng khoán.

    ?Nếu bạn nghĩ bạn sẽ chỉ mua những cổ phiếu đang đi lên

    Bạn không hoàn hảo. Không một hệ thống nào hoàn hảo. Không một nhà tư vấn nào hoàn hảo. Bạn có thể và sẽ thua lỗ một lúc nào đó trên cả con đường đầu tư của mình. Bạn chỉ có thể tối thiểu hóa những thua lỗ đó nếu bạn ?ochăm chỉ làm bài tập ở nhà? với việc đánh giá hết sức cẩn thận thị trường. Nhưng hãy luôn nhớ thua lỗ là thua lỗ.

    ?Nếu bạn tin rằng chỉ giá cổ phiếu và xu hướng vận động của nó thôi là đủ để cho bạn biết được giá trị tiềm ẩn hay hoạt động kinh doanh của công ty



    Vô số người mua cổ phiếu giá rẻ. Hân hoan vì mức giá rẻ để rồi sau đó cay đắng nhận ra nó rẻ vì công ty của nó đang bế tắc trong hoạt động kinh doanh.

    ?Nếu bạn không thể viết ra một danh sách lí do khiến bạn mua và lí do có thể khiến bạn bán.

    Nếu bạn không biết tại sao bạn mua cổ phiếu A thay vì cổ phiếu B thì làm sao bạn có thể biết được khi nào nên bán nó? Tình huống quá tồi tệ. Hãy tránh xa!

    ?Nếu bạn không thể phân biệt được một bản tổng kết tài sản (balance sheet) với một báo cáo thu nhập (income statement).
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ bảy, 22/11/2008, 11:48 GMT+7 E-mail

    Mỹ trì hoãn kế hoạch cứu 3 đại gia xe hơi

    Muốn nhận được khoản cứu trợ 25 tỷ USD, trong tháng 12, cả Ford, GM và Chrysler pha?i đưa ra chương tri?nh khôi phục sa?n xuất.

    Phán quyết trên được đưa ra sau nhiều phiên làm việc của Quốc hội Mỹ. Các nghị sĩ về cơ bản đã thống nhất với một chương tri?nh cứu trợ chung. Trong phiên họp hôm qua, Tổng thống W. Bush cufng u?ng hộ chương tri?nh na?y. Tuy nhiên, Chu? tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi cho rằng sef chưa có cứu trợ chư?ng na?o các hafng xe hơi đưa ra được kế hoạch cho thấy họ sef sư? dụng số tiê?n đó một cách hiệu qua? vê? ta?i chính. Ba? tuyên bố: "Họ chưa đưa ra được kế hoạch thi? chúng tôi cufng chưa đưa tiê?n".

    Thượng nghị sĩ Harry Reid, thu? lifnh phe đa số tại Thượng viện, thi? nhận xét ră?ng nga?nh công nghiệp xe hơi Myf câ?n xem lại hoạt động cu?a mi?nh. Sự bành trướng của các ông lớn xe hơi chưa thực sự đem lại hiệu quả kinh tế, nên chưa thuyết phục được dân Mỹ và Quốc hội rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ xin cứu trợ. Dự kiến các doanh nghiệp xe hơi sef quay lại họp tại Washington nga?y 2/12 va? Quốc hội sef họp lại trong tuâ?n sau đó đê? bo? phiếu thông qua gói cứu trợ.

    Hôm thứ năm, hai thượng nghị sĩ Dân chu? Carl Levin va? Debbie Stabenow, tư? Michigan, trung tâm kyf nghệ xe hơi cu?a Mỹ?, cu?ng hai thượng nghị sĩ Cộng ho?a Kit Bond tư? Missouri va? George Voinovich tư? Ohio nói họ đaf thống nhất được một tho?a thuận lươfng đa?ng tuy chưa nhận được sự u?ng hộ rộng lớn hơn trong Quốc hội. Tho?a thuận na?y kêu gọi sư? dụng 25 ty? đôla vốn cu?a Bộ Năng lượng cho nga?nh xe hơi. Ý tươ?ng cu?a các nha? hoạch định na?y la? khoa?n tiê?n có thê? giúp các doanh nghiệp ôtô va? sau khi họ khôi phục được sa?n xuất thi? có thê? hoa?n tra? vốn.

    Lafnh đạo ba tập đoa?n xe hơi ha?ng đâ?u này yêu câ?u Quốc hội thông qua gói cứu trợ 25 ty? USD. Phát biê?u tại một phiên điê?u trâ?n ơ? Thượng viện, họ nói nếu không có hôf trợ, các công ty sef phá sa?n va? gây tác động xấu tới nê?n kinh tế Myf. Giám đốc điê?u ha?nh GM, ông Rick Wagoner nói công ty na?y câ?n vay tiê?n đê? ha?n gắn "lôf hô?ng ta?i chính" cu?a mi?nh. Tuy nhiên, phe Cộng ho?a va? Nha? Trắng không muốn sư? dụng khoa?n tiê?n cứu trợ 700 ty? đôla đê? cứu nga?nh sa?n xuất ô tô.

    Ông Wagoner nói với U?y ban Ngân ha?ng cu?a Thượng viện ră?ng sơ? dif nga?nh sa?n xuất ôtô gặp khó không pha?i vi? các vấn đê? trong qua?n lý ma? la? vi? cuộc khu?ng hoa?ng ta?i chính toa?n câ?u đang nga?y ca?ng trâ?m trọng. Ông cufng ca?nh báo ră?ng ha?ng triệu công ăn việc la?m va? 4% GDP cu?a nước Myf sef tan tha?nh mây khói nếu chính phu? không có biện pháp can thiệp.

    Chu? tịch U?y ban Ngân ha?ng cu?a Thượng viện Christopher Dodd, thuộc phe Dân chu? không mấy thiện cảm với ngành xe hơi nhưng thư?a nhận ră?ng "ha?ng trăm nghì?n ngươ?i sef mất việc" nếu các công ty na?y phá sa?n.
    Phương Trang (theo AFP)
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    - KInh tế toàn thế giới khủng hoàng và suy thoái lan khắp châu lục . TTCK cần có nhiều thời gian để hồi phục và thăng hoa trở lại cần ít nhất 1 - 2 năm .

    Ai dám khẳng định VN-Index sẽ xuống đến mức nào, bởi ngày lại ngày, bảng điện tử lại tràn ngập một màu đỏ.

    Từ đầu năm 2008 đến nay, TTCK Việt Nam đã sụt giảm nghiêm trọng, chỉ số VN-Index từ 960 điểm, nay chỉ còn 318 điểm ( 21/1/2008)
    - Nhiều mã chứng khoán niêm yết giảm trên 80% - 90%.

    Không ai dám khẳng định, trong thời gian tới, VN-Index sẽ xuống đến mức nào, bởi ngày lại ngày, bảng điện tử tràn ngập một màu đỏ với lượng dư bán lớn hơn nhiều lần lượng đặt mua.
    Việc TTCK suy giảm khiến khá nhiều nhà đầu tư trắng tay....
    - Thuế TNCK 1/1/2009 được áp dụng
    TTCK Việt Nam hiện nay, tuy giá cổ phiếu rất hấp dẫn nhưng ai khẳng định đầu tư sẽ có lãi khi thị trường đang có nguy cơ rơi vào tình trạng ?ohôn mê sâu?, giả sử không lỗ hoặc lỗ ít ....


    - Các doanh nghiệp có nguy cơ thu hẹp sản xuất, ảnh hưởng tới kết quả sản xuất - kinh doanh của chính họ
    Nếu VN-Index giảm xuống còn 250 điểm thì chắc chắn có tới 2/3 số công ty niêm yết có giá cổ phiếu bằng hoặc thấp hơn mệnh giá, phát hành thêm thì không có người mua.

    - Các chính sách ưu đãi, khuyến khích người tài của doanh nghiệp gần như không thể thực hiện được. Chúng ta còn nhớ, năm 2007, để khuyến khích, tuyển dụng người tài, ngoài chế độ lương, thưởng hấp dẫn, các công ty còn dành cho các cán bộ chủ chốt, các chuyên gia giỏi quyền mua cổ phiếu của doanh nghiệp với mức giá hấp dẫn, có doanh nghiệp cho cán bộ được mua với giá 15.000 đồng - 20.000 đồng/CP (mệnh giá 10.000 đồng/CP) mà lại còn phải hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

    Không hiếm công ty niêm yết trên cả hai sàn, giá cổ phiếu còn thấp hơn cả giá công ty bán cho người lao động trong chính sách thu hút người tài của công ty, thế mà phải đến cuối năm 2009 họ mới được bán cổ phiếu này.

    - TTCK giảm ảnh hưởng tới chính sách trả cổ tức của nhiều doanh nghiệp niêm yết cũng như công ty đại chúng trên thị trường OTC. Với mức giá cổ phiếu thấp như hiện nay, việc trả cổ tức càng cao đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu của công ty càng giảm mạnh.

    giá cổ phiếu có thể vẫn tiếp tục giảm và chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tăng trở lại,
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Trích :
    23/11/2008
    VN-Index sẽ giảm đến đâu?




    Đặc biệt từ ngày 21-11 lãi suất cơ bản tiếp tục được hạ nhiệt. Đây là lần thứ ba trong vòng 2 tháng qua, lãi suất cơ bản và nhiều mức lãi suất VND khác được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm trong một nhóm các giải pháp tiền tệ nhằm hỗ trợ hoạt động của các ngân hàng và thúc đẩy sản xuất.

    Việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc này đồng nghĩa với việc sẽ có hàng ngàn tỷ đồng cung cấp cho hệ thống ngân hàng nhằm bảo đảm tính thanh khoản và có nguồn vốn hỗ trợ các DN trong nước.

    Câu hỏi được nhiều NĐT quan tâm hiện nay là: VN-Index sẽ giảm đến mức nào?

    Đây thực sự là một câu hỏi rất khó, vì các TTCK thế giới đang diễn biến khó lường, nên rất khó xác định diễn biến tới đây của TTCK Việt Nam. Chính sự khó phán đoán của thị trường trong thời gian qua là một trong những nguyên nhân khiến nhiều NĐT dừng mua bán.

    Tuy nhiên, trong những phiên gần đây, hiện tượng lệnh mua chặn ở mức giá sàn được đưa ra khá nhiều. Điều này cho thấy, vẫn có đối tượng gom hàng, nhưng chỉ chấp nhận mua với giá rẻ.

    Do đó, khi thị trường tiếp tục xuống thấp, sẽ vẫn có người mua và đây chính là sức cản để thị trường không thể xuống quá sâu...

    Theo một số chuyên gia thì việc đưa ra dự đoán vào lúc này là không dễ khi sự đi xuống của tình hình chứng khoán thế giới đang tác động đến tâm lý của NĐT trong nước và tạo ra tâm lý rút lui vẫn bao trùm toàn thị trường. Chính vì vậy mà trong tuần tới, TTCK Việt Nam sẽ lại không tránh khỏi những phiên thăng trầm.

  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Mua cổ phiếu quỹ có cứu được giá?


    Nhiều công ty niêm yết thời gian qua đã đăng ký mua lại cổ phiếu (CP) làm CP quỹ nhằm cứu giá CP, bảo đảm quyền lợi cho cổ đông. Thế nhưng trên thực tế, mục tiêu này khó đạt được.

    Không thể bình ổn giá

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) đăng ký mua lại 5% cổ phần làm CP quỹ từ ngày 18.11 đến 18.12. Mục đích mua vào CP quỹ với số lượng khổng lồ là 25 triệu CP của STB nhằm góp phần bình ổn thị trường và bảo vệ lợi ích của cổ đông. Từ đầu năm đến nay, rất nhiều công ty đã tham gia mua CP quỹ khi giá CP sụt giảm mạnh. Chẳng hạn như Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (TDH) đăng ký mua lại 750.000 CP trong vòng 90 ngày kể từ ngày 29.10, nâng tổng số CP quỹ nắm giữ của công ty lên 1.250.000 CP; Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng (TPC) đăng ký mua lại 500.000 CP để làm CP quỹ từ nguồn vốn thặng dư và giao dịch khớp lệnh theo giá thị trường từ ngày 17.11.2008 - 14.1.2009; Công ty cổ phần hợp tác kinh tế và XNK Savimex (SAV) đăng ký mua tiếp 200.000 CP quỹ từ ngày 25.11.2008 - 25.2.2009, nâng tổng số CP quỹ lên 454.100 CP...

    Chưa thể khẳng định được giá CP các công ty này sẽ như thế nào sau khi hết hạn đăng ký mua CP quỹ. Tuy nhiên, thử nhìn kết quả mua CP quỹ của một số công ty niêm yết vừa qua cũng có thể thấy rằng sẽ khó khả quan. Ví dụ Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC) đăng ký mua 200.000 CP làm CP quỹ từ ngày 5.5 - 5.11.2008 nhưng chỉ mua vào được 109.050 CP. Giá CP công ty này sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 5.5 là 46.600 đồng/CP và kết thúc phiên giao dịch ngày 5.11 là 25.000 đồng/CP. Hay như Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT) chỉ mua được 45.000 CP trong tổng số 500.000 CP đăng ký mua từ ngày 15.7 - 15.10.2008. Giá PIT ngày 15.7 là 18.500 đồng/CP vàđến ngày 15.10 là 17.700 đồng/CP. Trong công văn giải trình về việc không mua hết số lượng CP quỹ như đăng ký, PIT cho rằng trong thời gian đăng ký mua vì xu hướng giảm giá chung của thị trường nên mục đích mua lại CP quỹ để bình ổn giá không đạt được. Vì vậy công ty đã hạn chế mua vào để đảm bảo lợi ích của cổ đông. Tương tự, Công ty cổ phần gạch men Chang Yil cũng thừa nhận việc chưa mua CP quỹ như thông báo do tình hình kinh tế biến động phức tạp nên phải lưu trữ khoản tiền mặt để thanh toán cho đối tác. Từ những ví dụ trên có thể thấy trong xu hướng giảm giá chung của thị trường chứng khoán, động thái mua vào CP của các công ty niêm yết không thể cứu nổi việc giá CP vẫn đi xuống. Trái lại nó có thể tạo ra cơ hội trục lợi cho một số nhà đầu tư nếu nắm được thông tin trước khi được công bố rộng rãi với tâm lý "kích cầu".

    Mua nhiều chưa chắc tốt

    Nguồn tiền để STB mua 25 triệu CP không phải là nhỏ. Nếu lấy giá STB cuối ngày 21.11 là 20.600 đồng/CP thì lượng tiền này sẽ xoay quanh mức 500 tỉ đồng. Theo quyết định của Hội đồng quản trị STB, ngân hàng sẽ sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần để mua tối đa đến 10% cổ phần phổ thông (50 triệu CP) và trước mắt là mua vào 5% như đã thông báo. Theo anh Lê Thanh Hùng - một nhà đầu tư tại sàn SSI - có thể bên cạnh mục tiêu cứu giá CP, STB còn nhằm thu hồi bớt CP về để thu nhập trên mỗi CP (EPS) của STB cuối năm 2008 tốt hơn hiện nay, nhất là số tiền phải trả cổ tức cho cổ đông sẽ giảm xuống (CP quỹ không được chia cổ tức). Anh Hùng đưa ra nhận xét này vì cho rằng kết quả kinh doanh quý 3 của STB không khả quan với lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 215 tỉ đồng, thấp hơn 111 tỉ đồng so với quý 2 và có thể lợi nhuận của năm của STB sẽ khó đạt theo kế hoạch điều chỉnh mới là 1.500 tỉ đồng. Ở một khía cạnh khác, theo một chuyên gia tài chính tại TP.HCM, một công ty bỏ vốn ra để mua CP quỹ quá nhiều chứng tỏ nguồn vốn dư thừa đó chưa có kế hoạch đầu tư. Nếu xét về lâu dài thì sẽ không đảm bảo được kế hoạch phát triển của công ty khi không có đầu tư mở rộng kinh doanh sản xuất.

    Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng trường ĐH Mở TP.HCM, việc bỏ nhiều tiền để mua CP quỹ chưa hẳn là tốt cho hoạt động của doanh nghiệp, nhất là khi hiện nay nguồn tiền mặt rất cần thiết để các doanh nghiệp tập trung cho hoạt động kinh doanh chính của mình.

  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    23/11/2008 Thông tin thế giới VnExpress News

    -------------------------------
    Đến lượt Singapore suy thoái kinh tế





    Lần đầu tiên kể từ năm 2001, chính phủ Singapore công bố kinh tế nước này rơi vào suy thoái và chỉ có thể tăng trưởng ở mức 1% trong năm tới do ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

    Trong quý 3, kinh tế nước này suy giảm 6,8%, là mức cao hơn mức dự kiến 6,3%. So với cùng kỳ năm ngoái, kinh tế nước này suy giảm 0,6%. Quý hai vừa qua, Tổng sản phẩm quốc nội của nước này đã giảm 5,3%. Hai quý liên tiếp tăng trưởng âm đồng nghĩa với kinh tế rơi vào suy thoái.

    Chính phủ Singapore dự tính kinh tế năm 2009 sẽ có mức tăng 1-2% và hạ mục tiêu năm nay xuống mức 2,5% từ dự báo 3%. Tỷ lệ lạm phát cho năm tới trong khoảng 1-2% thay vì mức 2,5-3,5% trước đó.

    Singapore dựa nhiều vào xuất khẩu và kinh tế toàn cầu trì trệ có nghĩa nhu cầu nhập hàng của các nước có thể giảm đáng kể. Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho hay kinh tế toàn cầu chững lại làm ảnh hưởng lớn tới các khu vực bán buôn cũng như khu vực vận tải biển và lưu trữ hàng. Sản xuất hàng hoá trong quý 3 cũng trượt 10% so với quý đầu năm, ngành xây dựng sụt giảm 11% và dịch vụ tài chính suy yếu tới 22%.

    Ngân hàng Trung ương Singapore cho biết họ chưa có kế hoạch cắt lãi suất trước tháng 4/2009. Tháng 10 vừa qua, họ đã cắt giảm lãi suất, nhưng đồng đôla Singapore sẽ yếu nếu lãi suất tiếp tục hạ. Tuy nhiên một số nhà phân tích cho rằng sớm hay muộn Ngân hàng Trung ương Singapore cũng sẽ phải cắt giảm lãi suất và họ dự kiến sẽ có tuyên bố liên quan tới lãi suất trước phiên họp tới.

    Chính phủ Singapore hiện đã cam kết 2,3 tỷ đôla Singapore (1,5 tỷ USD) để giúp các doanh nghiệp nhỏ có được tín dụng trong bối cảnh kinh tế chững lại. Theo dự kiến 124.000 doanh nghiệp sẽ có thể tiếp cận vốn mới được cấp từ ngày 1 tháng 12. Bộ Thương mại và Công nghiệp nói: ?oCác biện pháp này là để đảm bảo doanh nghiệp trong nước có đủ vốn để hoạt động?.

Chia sẻ trang này