TTCK tuần tới diễn biến khó lường ! Liệu có tình trạng bán tháo không ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 21/11/2008.

4365 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 14:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3397 lượt đọc và 81 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    1 USD/năm: Lương CEO của AIGKIỀU OANH27/11/2008 15:50 (GMT+7)Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Với quyết định nói trên, thu nhập của CEO Liddy trong năm 2008 - 2009 từ AIG sẽ chỉ là thu nhập từ cổ phần của ông tại tập đoàn.



    Giám đốc điều hành (CEO) Edward Liddy của hãng bảo hiểm khổng lồ của Mỹ AIG đã chấp nhận mức lương 1 USD trong năm nay và năm sau. Đồng thời, ông cũng sẽ không nhận được một đồng tiền thưởng nào trong thời gian này.

    Tình hình lương thưởng cho lãnh đạo các tập đoàn tài chính lớn khác ở Mỹ trong năm nay và năm sau cũng ảm đạm không kém.

    Động thái nói trên của CEO AIG nằm trong loạt hạn chế lương thưởng tự nguyện của quan chức AIG như một điều kiện để có được gói giải cứu khổng lồ mà Chính phủ Mỹ đã dành cho tập đoàn này. Theo đó, AIG sẽ không thưởng cho lãnh đạo tập đoàn trong năm nay. Thêm vào đó, trong năm 2009, tập đoàn này sẽ không tăng lương cho các quan chức cao cấp.

    Với quyết định nói trên, thu nhập của CEO Liddy trong năm 2008 - 2009 từ AIG sẽ chỉ là thu nhập từ cổ phần của ông tại tập đoàn. Trong trường hợp bị thôi việc, ông cũng sẽ không được nhận gói bồi thường như các CEO mất việc của Mỹ vẫn được nhận. Tuy nhiên, tới năm 2010, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông sẽ được thưởng trở lại.

    Cùng với vị CEO này, Giám đốc tái cơ cấu của AIG là Paula Reynolds cũng sẽ không nhận được một đồng tiền lương, thưởng nào trong năm 2008. Từ năm 2009 trở đi, bất kỳ khoản lương, thưởng nào ngoài lương cơ bản của bà sẽ phụ thuộc vào quá trình tái cơ cấu của AIG.

    ?oĐộng thái này của các nhà lãnh đạo hàng đầu của AIG không chỉ cho thấy chúng tôi hiểu trách nhiệm của mình đối với người nộp thuế và các cổ đông, mà còn cho thấy những cam kết của chúng tôi về sự thành công của tập đoàn trong tương lai?, ông Liddy nói.

    ?oSẽ là công bằng nếu các quan chức hàng đầu doanh nghiệp, những người được hưởng lợi nhiều nhất trong thời kỳ doanh nghiệp ăn nên làm ra, cũng phải san sẻ gánh nặng trong trường hợp công ty gặp khó khăn?, Chưởng lý bang New York Andrew Cuomo nhận xét về động thái nói trên của các quan chức AIG.

    Vào tháng 10 vừa qua, chính ông Cuomo đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về việc chi tiêu lãng phí của AIG, sau khi có thông tin cho hay, tập đoàn này chi tới 440.000 USD cho một cuộc họp cuối tuần tại một khu nghỉ dưỡng. Sau đó, AIG đã ngay lập tức huỷ bỏ 160 sự kiện dự kiến tổ chức, với chi phí có thể lên tới 8 triệu USD.

    Từ đó tới nay, AIG đã tiến hành cắt giảm chi phí ở mức mạnh nhất có thể do tập đoàn này đang trong quá trình tiếp nhận hàng trăm tỷ USD cứu trợ từ Chính phủ Mỹ. Tới tháng này, tiền giải cứu mà AIG nhận được từ Chính phủ đã lên tới con số 152,5 tỷ USD.

    Giới quan sát dự báo, năm nay sẽ là năm mà tiền thưởng trong ngành tài chính, ngân hàng ở Mỹ bị cắt giảm mạnh, nhất là tại những tập đoàn nhận được tiền cứu trợ từ chính phủ. Mới đây, ngân hàng Goldman Sachs cũng tuyên bố sẽ không thưởng tiền mặt hay cổ phiếu nào cho CEO Lloyd Blankfein và 6 quan chức hàng đầu khác.

    Tại châu Âu, một cuộc điều tra của công ty tuyển dụng Amstrong International có trụ sở tại London cho thấy, sẽ có khoảng 1/4 lãnh đạo các ngân hàng không nhận được tiền thưởng trong năm nay như một điều kiện để có được sự giải cứu của chính phủ.

    Hiện một số ngân hàng lớn của châu lục này như Barclays của Anh, UBS của Thuỵ Sỹ và Deutsche Bank của Đức đều đã tuyên bố sẽ không thưởng cho lãnh đạo trong năm nay. Ngân hàng Parisbas SA của Pháp, ngân hàng lớn thứ 3 ở châu Âu, có khả năng sẽ giảm 70% tiền thưởng cho lãnh đạo ở bộ phận ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư.

    Tại các công ty dịch vụ tài chính của châu Âu, thưởng tiền mặt cũng có thể được điều chỉnh giảm, trong khi thưởng bằng cổ phiếu sẽ tăng lên.

    Thống kê cho thấy, riêng ở Anh, trong vòng 4 năm qua, lãnh đạo ngành ngân hàng đã được thưởng tới 31 tỷ Bảng, tương đương 47 tỷ USD.

    (Theo CNN, Bloomberg)
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Nhiều doanh nghiệp lớn rút khỏi Vietnam Telecomp 200827/11/2008




    Nhiều doanh nghiệp viễn thông lớn trong nước năm nay đã quyết định rút khỏi triển lãm quốc tế về viễn thông, công nghệ thông tin và các sản phẩm điện tử Vietnam Telecomp 2008, đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế Tp.HCM.

    Ông Bùi Quốc Việt, đại điện của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đơn vị tổ chức sự kiện Vietnam Telecomp, cho biết, năm nay nhiều doanh nghiệp viễn thông lớn như Viettel, HT Mobile và S-Fone đã quyết định không tham gia sự kiện lớn này do những khó khăn của nền kinh tế từ đầu năm đến nay.

    Ông Việt cho biết, Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) đã phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh nên quyết định không tham gia sự kiện này nhằm cắt giảm chi phí tiếp thị trong tình hình kinh tế không thuận lợi. Còn HT Mobile đang trong quá trình chuyển đổi từ mạng CDMA sang mạng GSM và gặp một số khó khăn nhất định nên cũng quyết định rút.
    VNPT cũng cân nhắc khi tham gia Vietnam Telecomp. Năm ngoái, các doanh nghiệp thành viên của VNPT như MobiFone, VinaPhone đều tham gia triển lãm bằng các gian hàng riêng. Nhưng năm nay, VNPT quyết định gộp các doanh nghiệp thành viên này trong một gian hàng chung để tiết kiệm chi phí.

    Ông Việt nói rằng VNPT cũng đang điều chỉnh chiến lược kinh doanh để phù hợp hơn với tình hình kinh tế hiện nay.

    Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp lớn của nước ngoài vẫn tham gia sự kiện này, như Orange-France Telecom, Alcatel- Lucent, NTT DoCoMo, Hutchison Global Communications, Motorola, SK Telecom, Samsung, Huawei, ZTE?

    Các đại diện của doanh nghiệp viễn thông nước ngoài cho rằng họ tham gia Vietnam Telecomp lần này là để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới khi mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển công nghệ viễn thông mới như 3G, băng thông rộng, WiMax, truyền thông vệ tinh.

    Ông Raoul Ros, giám đốc điều hành của Alcatel- Lucent (France) cho biết, Alcatel- Lucent thực sự quan tâm đến thị trường viễn thông Việt Nam, đặc biệt là băng thông rộng và 3G, và đang tìm kiếm cơ hội phát triển công nghệ này tại Việt Nam.

    Orange France Telecom cũng giới thiệu những dịch vụ và thiết bị mới về 3G. Đặc biệt, Orange vẫn trung thành với công nghệ hình ảnh ba chiều (3D) cho thiết bị di động bằng loại điện thoại tích hợp 3D...

    * Triển lãm quốc tế lần thứ 12 về viễn thông, công nghệ thông tin và các sản phẩm điện tử (Vietnam Telecomp & Vietnam Electronics 2008) do VNPT phối hợp cùng Công ty Dịch vụ triển lãm Adsale (Hongkong) tổ chức, dự kiến thu hút hơn 200 doanh nghiệp đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

    Năm nay, triển lãm chủ yếu tập trung vào trưng bày các sản phẩm, công nghệ 3G, Wimax, truyền thông qua vệ tinh, băng thông rộng, xu hướng dịch vụ khai thác bảo dưỡng mạng và Ethernet.

    Ngoài ra, tại triển lãm còn trình diễn nhiều giải pháp công nghệ mới và các sản phẩm khác như giải trí kỹ thuật số trên di động, IPTV, điện thoại di động ứng dụng 3G, giải pháp cho doanh nghiệp, truyền thông, phần mềm quản lý và hệ thống bảo mật.. Các hội thảo về xu hướng thị trường ICT, ứng dụng công nghệ viễn thông, ứng dụng 3G, Wimax? sẽ song song diễn ra. Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 29/11/2008.

    Thu Hiền (TBKTSG)
  3. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.546
    Hình như không đọc reply mà chỉ copy báo về không ngừng nghỉ ..........
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Eurozone: Niềm tin tiêu dùng sụt giảm, số liệu kinh tế tiếp tục yếu đi (17:18 - 27/11/2008)
    Tin công bố

    Vanginfo


    Thực tế
    Dự báo
    Kỳ trước

    Eurozone: Niềm tin tiêu dùng
    -25
    -25
    -24


    Niềm tin tiêu dùng và kinh doanh tại 15 quốc gia EU đã sụt gỉam trong tháng 11, cho thấy nền kinh tế này sẽ tăng trưởng chậm hơn trong những tháng tới.



    Niềm tin kinh tế đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/1993, chi số này giảm xuống 74.9 từ mức 80.0 trong tháng 10. Uỷ viên Joaquin Almunia nói ?o khủng hoảng không thể chấm dứt trong năm nay?.



    Niềm tin tiêu dùng đã giảm -25 từ mức -24 trong tháng 10. Niềm tin tiêu dùng có đôi chút lạc quan về triển vọng kinh tế chung nhưng vẫn lo sợ mất việc làm.



    Niềm tin kinh doanh ngành công nghiệp giảm -25 từ mức -18 trong tháng 10. Điều này đã thể hiện ở việc các đơn đặt hàng mới sụt giảm. các nhà sản xuất giảm bớt kế hoạch đầu tư. Trong một cuộc khảo sát, các công ty nói họ sẽ giảm chi tiêu vốn trong năm tới 5%.



    Niềm tin với lĩnh vực bán lẻ không đổi nhưng với lĩnh vực xây dựng cũng giảm. Chỉ số niềm tin ngành dịch vụ giảm -12 từ mức -17 tháng trước đó, đây là mức giảm mạnh nhất từ năm 1996.



    ?oviệc tiếp tục sụt giảm các chỉ số cho thấy xu hướng xấu hơn nữa trong tăng trưởng sản lượng công nghiệp, nhân tố khả năng tiếp tục ảm đạm hơn trong quý 4?


  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Ghê quá các pác à . Thế giới các nước lần lượt :

    10/12/2008 Công bố chung N/A
    ---------
    Kinh tế Canada chính thức suy thoái





    (theo CafeF) - Tại Canada, Ngân hàng Trung ương hạ lãi suất cơ bản 0,75 điểm phần trăm xuống 1,5% và công bố kinh tế Canada đã bước vào suy thoái.
    Tuyên bố của Ngân hàng Trung ương như sau: triển vọng kinh tế thế giới đã đi xuống nhiều, suy thoái sẽ diễn ra trên diện rộng và có ảnh hưởng sâu hơn dự kiến trước đây của nhiều tổ chức.



    Tại Mỹ, Nhà Trắng yêu cầu những hãng xe ô tô hàng đầu nước này cung cấp kế hoạch phù hợp cho khoản vay 15 tỷ USD mà sắp tới họ được nhận. Khoản vay này có thể bị ngừng và buộc thu hồi nếu quá trình tái cơ cấu ba hãng xe không đạt được bước tiến đáng kể.



    Bốn điểm đáng chú ý



    Lần cắt giảm lãi suất này của Ngân hàng Trung ương Canada này là mạnh tay nhất từ tháng 10/2001. Các chuyên gia kinh tế đã hết sức ngạc nhiên với việc 4 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay trong đó có 2 lần trong tháng 10/2008.



    Mức lãi suất của Canada vào đầu tháng 12/2007 là 4,5%. Ngân hàng Trung ương chưa bao giờ cắt giảm lãi suất cơ bản xuống dưới mức 2% từ khi đưa ra mức lãi suất này vào năm 1993.



    Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán năm 2009 kinh tế Mỹ, Nhật và khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ suy thoái, kinh tế Canada cũng sẽ không là ngoại lệ.



    Chuyên gia của Bloomberg dự báo kinh tế Canada quý 4 sẽ suy giảm 1,2% và suy giảm 0,5% trong quý 1/2009.





    Ngọc Diệp

    Theo AFP, Bloomberg

  6. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Chạy thôi chết đến đít rồi
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Các pác hãy bảo toàn đồng vốn giờ thị trường chỉ giành cho các pác chuyên nghiệp và các bậc đại gia thôi
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thời kỳ suy thoái hiếm gặp? của kinh tế toàn cầu?
    MAI PHƯƠNG10/12/2008 13:55 (GMT+7)Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    ?oĐây không phải là một cú sốc nguồn cung, cũng không phải là sự sụt giảm nhu cầu, mà là sự suy giảm mạnh của hoạt động tín dụng?, kinh tế gia trưởng Lin của WB nói.




    Kinh tế thế giới đang có khả năng rơi vào một thời kỳ suy thoái hiếm gặp, với thương mại toàn cầu năm tới sẽ lần đầu tiên sụt giảm từ năm 1982 tới nay và dòng vốn đổ vào các nước đang phát triển sẽ sụt giảm 50%.

    Đây là thông tin được đưa ra trong một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 9/10.

    Theo giới quan sát, báo cáo nói trên của WB được coi là một trong những báo cáo u ám nhất về kinh tế thế giới trong thời gian gần đây. ?oCuộc khủng hoảng tài chính đang có nguy cơ dẫn tới một thời kỳ suy thoái nghiêm trọng nhất từ Đại khủng hoảng tới nay?, kinh tế gia trưởng Justin Lin của WB nhận xét.

    Theo báo cáo này, kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng 0,9% trong năm 2009, giảm mạnh so với mức dự báo 2,5% trong năm nay và mức tăng 4% trong năm 2006. Đây là mức tăng trưởng chậm nhất của kinh tế toàn cầu từ năm 1982 - năm kinh tế toàn cầu chỉ tăng trưởng 0,3% - tới nay.

    Về kinh tế các nước đang phát triển, WB cho rằng, mức tăng trưởng của năm tới sẽ là 4,5%. Theo các nhà kinh tế học, mức tăng trưởng như vậy ở các nền kinh tế này đồng nghĩa với sự suy thoái, vì các nền kinh tế đang phát triển phải cần mức tăng trưởng cao hơn thế để tạo đủ việc làm cho dân số tăng nhanh.

    ?oỞ các nền kinh tế đang phát triển, không nhất thiết tăng trưởng âm mới đồng nghĩa với suy thoái?, ông Hans Timmer, người phụ trách bộ phận nghiên cứu và dự báo kinh tế quốc tế của WB cho hay. Ông cũng dự báo tỷ lệ thất nghiệp và số nhà máy đóng cửa gia tăng ở các nước đang phát triển trong thời gian tới.

    Cũng theo báo cáo này, kim ngạch thương mại toàn cầu sẽ chỉ tăng 6,2% trong năm nay và sụt giảm 2,1% trong năm tới, so với mức tăng 9,8% trong năm 2006. Lần sụt giảm mạnh gần đây nhất của thương mại thế giới diễn ra vào năm 1975, với mức giảm 1,9%.

    Báo cáo này cũng cho rằng, lượng vốn ròng của khu vực tư nhân đổ vào các nước đang phát triển sẽ giảm từ mức 1.000 tỷ USD trong năm 2007 xuống còn mức 530 tỷ USD trong năm 2009. Sự sụt giảm dòng vốn đổ vào này sẽ khiến hoạt động đầu tư tại các nước đang phát triển giảm mạnh, khiến tăng trưởng đầu tư tại đây giảm từ mức 13% trong năm 2007 xuống còn 3,4% trong năm 2009.

    Theo WB, sự chấm dứt của thời kỳ 5 năm bùng nổ giá hàng hóa, trong đó có dầu thô, cũng sẽ khiến không ít quốc gia xuất khẩu các mặt hàng này bị tổn thương, mặc dù sự giảm giá thực phẩm và nhiên liệu giảm bớt áp lực đối với cuộc sống của người dân ở nhiều nước.

    Với dự báo trên, WB khuyến nghị các nước thực hiện các chương trình kích thích tài khóa lớn để hỗ trợ tăng trưởng. Bản thân WB đã cam kết hỗ trợ 100 tỷ USD cho các nước đang phát triển trong vòng 3 năm tới.

    Các chuyên gia của WB cho rằng, thời kỳ suy thoái kinh tế mà thế giới sắp rơi vào có nhiều điểm chung với thời kỳ Đại khủng hoảng 1930 hơn là các giai đoạn suy thoái của những năm 1970 và 1980. ?oĐây không phải là một cú sốc nguồn cung, cũng không phải là sự sụt giảm nhu cầu, mà là sự suy giảm mạnh của hoạt động tín dụng?, kinh tế gia trưởng Lin của WB nói.(Theo IHT)
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Kinh tế 2009: Nhìn từ doanh nghiệp?HẢI VY10/12/2008 15:38

    Lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu sẽ cùng độc giả VnEconomy nhìn về kinh tế năm 2009, trong cuộc giao lưu trực tuyến ngày 12/12.

    Năm 2009, nền kinh tế dự báo có nhiều khó khăn, khi những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới không còn ở mức độ dự báo, đề phòng, mà đã và đang thể hiện cụ thể trong hoạt động của nhiều doanh nghiệp.

    Trong nước, hoạt động xuất khẩu, sản xuất kinh doanh ở nhiều ngành hàng đã có dấu hiệu sụt giảm, đình trệ; các nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế, đặc biệt là nguồn đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài, đã chậm lại? Năm 2009 cũng là thời điểm những cam kết quan trọng trong lộ trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có hiệu lực; bên cạnh việc giảm dần những rào cản thuế quan là bước mở cửa hội nhập sâu hơn ở các lĩnh vực như thị trường bán lẻ, ngân hàng - tài chính? Đi cùng với quá trình này là những cơ hội và thử thách mới.

    Nhìn về năm 2009, lường trước những khó khăn, đánh giá những cơ hội để hoạch định chiến lược kinh doanh, ứng xử và nắm bắt; đây là những nội dung chính của cuộc giao lưu trực tuyến trên VnEconomy, dự kiến diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 12/12/2008, với chủ đề ?oKinh tế 2009: Nhìn từ doanh nghiệp?.

    Diễn giả của buổi giao lưu là lãnh đạo các tổng công ty, tập đoàn kinh tế đang hoạt động trong các lĩnh vực trọng điểm như xuất khẩu, phân phối, dịch vụ, bất động sản, ngân hàng - tài chính?

    Ngay từ thời điểm này, bạn đọc có thể tham gia đặt câu hỏi tham gia buổi giao lưu bằng cách sử dụng box ?oÝ kiến bạn đọc? dưới bài viết, hoặc gửi e-mail cho chúng tôi theo địa chỉ editor@vneconomy.vn.
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Chứng khoán ngày 10/12: Nối lại hành trình giảm

    LAN NGỌC10/12/2008 15:00
    Trong phiên hôm nay, khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục là một hạn chế, đặc biệt là sự sụt giảm mạnh trong giao dịch của khối đầu tư nước ngoài.


    Phiên tăng điểm trước đó chỉ là một điểm dừng chân trong chuỗi hành trình đi xuống của thị trường.
    Đó là cách bình luận hình ảnh của chuyên gia Fiachra Mac Cana, Giám đốc điều hành - Phân tích nghiên cứu Công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC) về phiên tăng điểm hôm qua, bởi sự trở lại của thị trường chưa thuyết phục.
    Đây cũng là nhận định chung của một số công ty chứng khoán trước thềm phiên hôm nay. Thực tế, thị trường đã đảo chiều, nối lại mạch giảm điểm trước đó và rời xa dần mốc 300 điểm.

    Một đánh giá chung từ một số nhà môi giới là lực cầu của thị trường vẫn chưa thể cải thiện, khi khối lượng và giá trị mỗi phiên gần đây duy trì ở mức thấp; tâm lý chờ mua giá thấp hơn vẫn đang khẳng định ở nhiều nhà đầu tư, là động cơ để họ tạm thời ngoài cuộc và chờ đợi.

    Trong phiên hôm nay, khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục là một hạn chế, đặc biệt là sự sụt giảm mạnh trong giao dịch của khối đầu tư nước ngoài.

    Trong giao dịch khớp lệnh, chỉ có hơn 7 triệu đơn vị với 159 tỷ đồng chuyển nhượng thành công. Thị trường vẫn chưa thể bứt phá khỏi vùng ảm đạm nhất kể từ tháng 6/2008 trở lại đây. Toàn phiên, tổng khối lượng là 9,9 triệu đơn vị, với 391 tỷ đồng giá trị; trong đó giao dịch thỏa thuận có gần 2,8 triệu đơn vị, riêng trái phiếu 2 triệu đơn vị.

    Cũng theo nhận định của HSC, những phiên gần đây giao dịch trái phiếu khá mạnh và bất thường. Nguyên do được giải thích từ hoạt động bán và mua lại trái phiếu để chốt lợi nhuận trước khi năm tài chính kết thúc của các công ty và ngân hàng.

    Về giao dịch của khối đầu tư nước ngoài, theo thống kê của HOSE, phiên này họ bất ngờ giảm mạnh cả mua và bán, đặc biệt là lượng bán ra. Đây cũng là phiên mua ròng đầu tiên của khối này trong tháng 12, sau những phiên bán ròng giảm dần từ đầu tuần này.

    Cụ thể, khối đầu tư nước ngoài chỉ mua vào 788.130 đơn vị với gần 49,6 tỷ đồng giá trị; tỷ trọng về khối lượng cũng chỉ chiếm ở mức thấp với 6,81%. Đặc biệt, lượng bán ra của họ chỉ có 308.530 đơn vị với 8,1 tỷ đồng giá trị, chiếm tỷ trọng 4,3% về khối lượng toàn thị trường. Cả giao dịch mua và bán của khối ngoại đều giảm mạnh so với những phiên đầu tuần này, đặc biệt trong phiên ngày 8/12 có lượng mua vào và bán ra là trên 2,6 triệu và 3,1 triệu đơn vị.

    Trong phiên ảm đạm này, STB vẫn là đầu tàu giao dịch mạnh và khối lượng khớp thành công duy trì gần với phiên trước đó, đạt gần 1,75 triệu đơn vị. SSI và DPM vẫn là hai mã quen thuộc trong Top 5 giao dịch mạnh những phiên gần đây. Ngoài ra REE hôm nay cũng sôi động hơn khi có 0,41 triệu đơn vị giao dịch thành công?

    Ở phiên trước blue-chip đồng loạt lên tiếng thúc đẩy VN-Index, nhưng phiên này lại đồng loạt giảm giá. Trong nhóm này, PVD sau phiên góp công trước đó tiếp tục tăng giá nhẹ, còn lại hầu hết đều giảm giá. VNM, STB, DPM, PVF, FPT, PPC, VPL, SSI, VIC, ITA, VSH, REE, SAM? đều có mặt trong nhóm kéo lùi chỉ số chung.

    Tính chung, lượng mã giảm phiên này đã lên đến 118 thành viên, chỉ còn lại 30 mã tăng, 24 mã giá không thay đổi. Chỉ số VN-Index giảm mạnh dần qua các đợt, từ mức giảm 3,25 điểm trong đợt 1 lên 6,45 điểm kết thúc phiên. Hiện chỉ số này chỉ còn 286,85 điểm.

    Trên sàn Hà Nội, hôm nay một lần nữa thị trường chứng kiến chỉ số HASTC-Index xuống dưới mực 100 điểm, sau nỗ lực bám trụ và bật lên ở hai phiên trước. Nửa cuối thời gian giao dịch, chỉ số này xuống dưới mức điểm cơ bản, nhưng bất ngờ bật lên ở những phút cuối để bảo toàn mức điểm 100. Hiện HASTC-Index dừng ở mức 100,25 điểm, giảm 2,86 điểm (2,77%).

    Tại đây, khối lượng tiếp tục được duy trì gần với những phiên vừa qua, đạt 6 triệu đơn vị với 139,7 tỷ đồng giá trị. Trong đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ và có thêm phiên mua ròng. Cụ thể, khối này mua vào 166.900 cổ phiếu với 3,2 tỷ đồng; bán ra 169.600 cổ phiếu với giá trị đạt 2,8 tỷ đồng.

    Giá chứng khoán cũng đã đồng loạt giảm, trong đó có mặt nhiều cổ phiếu lớn như ACB, BVS, KLS, NTP, PVS, VCG?; ngay cả KBC, cổ phiếu có mạch tăng trần ấn tượng nhất trên sàn trong gần 10 phiên trở lại đây cũng đã chính thức giảm giá, mất 2.500 đồng/cổ phiếu.

    Tính chung tại đây có tới 119 mã giảm, chỉ còn lại 19 mã tăng, 17 mã không có giao dịch và 9 mã ở giá tham chiếu.

Chia sẻ trang này