TTCK tuần từ 6-10/10/2008: Vn-index chết từ từ. Khối lượng giao dịch suy kiệt.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi north_neu, 04/10/2008.

976 người đang online, trong đó có 390 thành viên. 11:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4560 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. north_neu

    north_neu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    111
    TTCK tuần từ 6-10/10/2008: Vn-index chết từ từ. Khối lượng giao dịch suy kiệt.

    - Tuần qua thế là đã rõ xu hướng tiếp theo của VNI trong tuần tới rồi. Tuy VNI giảm nhưng KLGD ko tăng mà còn giảm dần. Mô hình vai đầu vai sắp trở thành ác mộng với các NĐT
    - Các cổ phiếu Blue-chip được các quỹ kéo xả thật tài tình khi đặt mua các mức giá sàn tới hàng trăm ngàn cổ để các nhà đầu tư đặt mua cao hơn nhưng cũng ko dụ được bao nhiêu gà vào chuồng vì lên tý là NĐT kẹp trên 500 xả ầm ầm khi được giá.
    - Các quỹ từng làm mưa làm gió tại TTCK VN 2 năm trước như Vina cap, dragon cap, Indo cap,...thì hết cash chỉ rình CP được giá là bán để cắp va li về nước . hiện giờ bọn này đang thoi thóp thở sống cầm chừng. Bên chính quốc thì chứng chỉ quỹ rớt thảm hại hầu như không huy động được thêm vốn và hầu như tất cả các quỹ đầu tư hiện tại ở VN là quỹ đóng nên khả năng huy động thêm vốn là hầu như không thể.
    - Tình hình CK thế giới thì chỉ có thể dùng 2 từ là khủng hoảng thực sự. Lên xong đảo xuống chóng cả mặt. chính phủ Mỹ thông qua gói giải pháp 700 tỷ chỉ là giải pháp để kíu TT tài chính có nguy cơ sụp đổ chứ chưa thể mang lại niềm tin cho các NĐT.
    - Trong nước lạm phát giảm do đình đốn sản xuất do sức cầu suy yếu, tăng trưởng GDP khó đạt được 7% trong năm nay. Các công ty hàng đầu liên tục dính vào các vụ Scandal : như VNM dính vào vụ sữa, FPT dính vào vụ múa khỏa thân sexy gây bất bình dư luận, PVD và vụ sát nhập gây tranh cãi với PV invest, ACB với một đống trái phiếu chuyển đổi sắp về, ITA làm ăn không minh bặch đến giờ vẫn chưa có BCTC quý 2 bị nước ngoài thóat vốn toàn bộ,....Hàng loạt hàng khủng cháo loãng như PVFC, HT2,... được chào sàn với giá tham chiếu trên trời sẽ kéo VNI phá đáy 367 ....
    Tuần sau dự đóan các BCS sẽ tiếp tục suy giảm mạnh PVD về 7x, HPG phá đáy 51,5 về 4x, FPT về 7x, DPM về 4x, ITA về 3x...., VNM về 8x.....
  2. BluechipsVN

    BluechipsVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội cho những ai đã bán cổ phiếu suốt 2 tuần qua sắp đến
  3. north_neu

    north_neu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    111
    20% doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản Con số đầy quan ngại này được Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa công bố tại Diễn đàn "Doanh nghiệp - Ngân hàng - CK" cùng tháo gỡ khó khăn trong thời kỳ lạm phát tổ chức ngày 3/10.




    Đòn nặng nề


    Theo ông Lý Đình Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp Hội DNNVV, lạm phát tác động mạnh đến cả nền kinh tế và từng doanh nghiệp (DN), trong đó DNNVV bị tác động mạnh nhất. Nó cũng như trong tự nhiên, khi cơn bão ập đến những ngôi nhà nào yếu, ít được phòng bị thì bị tàn phán nhiều và nặng nề hơn. DNNVV đang ở trong hoàn cảnh như vậy.


    Hiệp hội DNNVV đã chia ra 3 nhóm DN chịu tác động lạm phát. Trước hết là nhóm DN bị tác động mạnh, đang hết sức khó khăn bị phá sản hoặc đứng trước nguy cơ bị phá sản. Con số của nhóm này có thể lên tới 20% tổng số DN.
    Nói thêm về con số này, ông Cao Sỹ Kiêm - Chủ tịch Hiệp Hội DNNVV cũng cho biết, gần nửa của số 20% DNNVV có nguy cơ phá sản ấy, tức 10% đã ngừng hoạt động hoặc họ có thể chuyển hướng. 10% còn lại bị tác động lạm phát, nếu chính sách tốt lên họ sẽ cải thiện tình hình tốt hơn.


    Theo ông Kiêm, con số 20% được các chuyên gia tính toán và dự đoán trên diễn biến thực tế cũng như số liệu báo cáo của các địa phương, tổng hợp qua các cuộc hội thảo và theo dõi thường xuyên.


    Nhóm thứ hai được tính đến là những DN bị lạm phát và khủng hoảng kinh tế tác động mạnh và hiện đang trong tình trạng khó khăn, sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Số lượng nhóm này có thể lên đến 60%. Lạm phát và khủng hoảng đã khiến các DN này không kiểm soát được chi phí sản xuất, mất thị trường, không đủ vốn để duy trì sản xuất.


    Nhóm thứ 3, là những DN ít bị tác động, thậm chí vẫn tìm được cơ hội trong lạm phát để phát triển.


    Sức ép lên lãi suất


    Khó khăn lớn nhất đối với DNNVV hiện nay là thiếu vốn. Bản thân các DNNVV có tiềm lực tài chính hạn chế và rất cần đến vốn vay để kinh doanh. Tuy nhiên, trong điều kiện thắt chặt tiền tệ, việc khó vay vốn đã đẩy DN đứng trước nguy cơ phá sản.


    Bên cạnh đó, cũng phải kể đến tình trạng, trải qua một giai đoạn phát triển "nóng", rất nhiều DN vay vốn đầu tư khá lớn để đẩy nhanh các dự án, mở rộng quy mô. Thậm chí không ít DN đầu tư quá sức của mình... Vì thế, vốn đang trở nên rất cấp thiết đối với DNNVV.


    Ông Kiêm cho rằng, cơ hội tiếp cận vốn của DN trong điều kiện hiện nay khó hơn là tất nhiên. Tuy nhiên, lãi suất đã giảm mức 17- 18% cũng là khá thấp.


    Tuy nhiên, ông Kiêm cũng chia sẻ, quan trọng nhất không phải là hạ lãi suất xuống bao nhiêu mà là lạm phát giảm đi bao nhiêu. Lạm phát giảm thì lãi suất đầu vào, đầu ra giảm xuống và DN có chịu đựng nối hay không là do yếu tố lạm phát.


    Về vấn đề này, ông Đỗ Tất Ngọc, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông Nghiệp - Phát triển Nông thôn nói: khi dòng vốn đã đỡ căng thẳng thì nảy sinh vấn đề lãi suất và chi phí vốn vay.


    Ông Ngọc cũng phân tích rằng trong những tháng đầu năm, mặc dù lãi suất cao song các DN vẫn chấp nhận vì còn tiềm lực. Mặt khác, với dự án, thương vụ sắp hoàn thành, một lượng vốn nhất định với lãi suất cao là điều hoàn toàn có thể chấp nhận. Nhưng vào chu kỳ sản xuất mới hoặc vào dự án trung và dài hạn thì kể cả lãi suất cho vay thấp nhất 16%, không phải DN nào cũng chịu đựng được.


    "Vấn đề nổi cộm hiện nay là các DN nhất loạt đòi giảm lãi suất vay, càng thấp càng tốt. Nhưng nếu giảm lãi suất cơ bản (mặc dù hiện vẫn còn thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng) thì sẽ đi ngược với mục tiêu chống lạm phát"- ông Ngọc nói.


    Bà Dương Thu Hương - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho rằng, lúc này cần phải đặt ra câu hỏi làm thế nào phục vụ DN mà vẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng. Nếu cho vay dưới chuẩn, ngân hàng đổ vỡ tác hại sẽ là rất lớn.


    "Xã hội phải thông cảm và đặt lợi ích DN và ngân hàng hài hòa với nhau. Ngân hàng Nhà nước vừa rồi đã có những bước đi rất hài hòa, rất mềm mỏng và linh hoạt, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp đồng thời đảm bảo hoạt động của hệ thống ngân hàng. Đó cũng chính là tín hiệu tốt để ngân hàng và DN chia sẻ trong khó khăn"- bà Dương Thu Hương nhận định.


    Theo Phước Hà
    Vietnamnet





    Được north_neu sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 04/10/2008
  4. tigerasia

    tigerasia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Cứ thuỷ điện mà không có tay lông bán thì múc
  5. JsLivermore

    JsLivermore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Khiếp !
    Doanh nghiệp vừa và nhỏ à?
    Cứ 100 DN mới được thành lập thì sẽ có 40 DN chết trong vòng 2 năm đầu.
    40 thằng sống được 2 năm tiếp theo.
    20 thằng sống thì 15 thằng leo lét còn 4 thằng khá khẩm được 1 chút. Còn lại 1 thằng.
    Năm nào mà chả có thua lỗ.
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    về 100 point cho máu đi chủ tOPIC lúc đó TAD mua nhặt xác có 2 - 7k/1cp sướng nhể !
  7. north_neu

    north_neu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    111
    kụ tuấn đao này giải ngân rồi hả. XÁc định là mất 15-20% tuần sau. ha ha
  8. bienxanh2358

    bienxanh2358 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Mịe, đúng là cái thằng vừa *** có tâm, vừa *** có tầm nói ngu hơn lợn
  9. meocon144

    meocon144 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    0
    xin thông báo vothuong co nick mới
  10. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.347
    Mất ít hay nhiều giờ không quan trọng nữa, quan trọng số 1 bây giờ có đổi được FBT thành tiền mặt hay không mới là vấn đề, kàh khà

Chia sẻ trang này